Tiểu thuyết “Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù” được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon và Kamicomi.
Chương 50.
Idre lau mồ hôi trên trán, lật sang cuốn danh mục tiếp theo. Buổi tư vấn đầy nhiệt huyết của cô ấy đã kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ.
Nhìn hơn mười cuốn danh mục có vẻ ngoài na ná nhau, sắc mặt Marin ngày càng tái.
Idre vừa mở trang đầu tiên của cuốn tiếp theo, định giải thích tiếp thì chợt nhận ra ánh mắt thẫn thờ của Marin.
“Tiểu thư Marin, hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé?”
“Vâng ạ.”
Marin khẩn thiết gật đầu.
“Tôi hiểu rồi. Vậy tôi sẽ chuẩn bị những mẫu thiết kế khác rồi đến dinh thự công tước tìm cô sau.”
Lại nữa sao?
Marin cố nuốt ngược lời than vãn đã dâng lên tận họng vào trong.
“Đừng lo lắng. Tôi sẽ làm cho cô chiếc váy đính hôn đẹp nhất phương Tây này.”
Đôi mắt xanh của Idre ngời lên vẻ tự tin.
“Vâng, tôi tin cô.”
Marin nở nụ cười yếu ớt.
Công tước vẫn im lặng ngồi cùng họ từ nãy, lúc này đứng dậy và đưa tay ra trước mặt Marin. Cô ngượng ngùng nắm lấy tay anh để đứng lên.
“Quý khách đi thong thả.”
Idre và Juri tiễn họ ra tận cửa, cúi đầu chào cung kính.
Khi anh chìa cánh tay ra, Marin tự nhiên khoác lấy. Giờ là lúc cô phải dẫn đường cho vị công tước không nhìn thấy gì này.
Gần cửa tiệm, mọi người đang tụ tập lại đông đúc như xem hội. Có vẻ như ai nấy đều hiếu kỳ trước việc công tước vốn khép kín, hiếm khi ra ngoài nay lại xuất hiện.
Mấy vị quý tộc vô tình chạm mắt với Marin liền giả vờ ngó lơ rồi quay đi chỗ khác. Cũng có người ngả mũ chào công tước.
Dĩ nhiên, vì công tước đang nhắm mắt nên anh chẳng hề để tâm đến những việc đó.
“Ngài có muốn đi đâu không?”
“Nơi nào vắng người.”
Marin tròn xoe mắt ngạc nhiên. Chẳng phải anh bảo muốn tung tin đồn sao, thế thì tại sao lại đến nơi vắng người?
Thấy Marin ngập ngừng, anh khẽ cười rồi nghiêng đầu về phía cô. Trong mắt người ngoài, bầu không khí thân mật giữa hai người trông chẳng khác nào một cặp đôi đang thì thầm những lời yêu đương.
“Cô không đi được xe ngựa mà.”
“Á, vâng.”
Gương mặt điển trai của công tước ở quá gần. Marin lúng túng, vụng về như một con búp bê bị hỏng khớp.
Mãi đến khi anh giãn khoảng cách ra, cô mới thở phào nhẹ nhõm rồi bước lên trước anh nửa bước.
“Cô có biết bây giờ mình đang đi cùng tay cùng chân không?”
“Ơ, khoác tay thế này sao ngài biết được vậy?”
Rõ ràng là có nhìn thấy gì đâu.
Marin nuốt nửa câu sau vào trong, nhìn anh bằng gương mặt đầy tò mò.
“Ta đang đi cạnh cô, lẽ nào lại không biết?”
Marin đã cố không để ý đến những ánh mắt xung quanh, nhưng việc này nói thì dễ hơn làm.
“Tại vì đây là lần đầu tiên tôi bị chú ý nhiều đến thế. Tôi cũng mới thấy nhiều quý tộc ra đường thế này lần đầu. Bình thường họ lười biếng lắm, đa số toàn ở lỳ trong quán cà phê hay nhà hàng thôi.”
Ánh mắt của các quý tộc vẫn bám đuổi theo sau lưng họ.
“Sau này cô sẽ phải quen dần với việc đó thôi.”
“Tôi không biết mình có quen nổi không nữa. Thật ra trước khi gia đình sa sút, tôi chỉ thích ở nhà đọc sách thôi, chẳng mấy khi qua lại với các tiểu thư khác.” Marin thẹn thùng thì thầm.
Gerald quay đầu về phía cô, có chút bất ngờ:
“Cái gì lần đầu tiên mà chẳng bỡ ngỡ.”
Giống như bàn tay cô đang đặt trên cánh tay anh lúc này vậy.
Vì các giác quan rất nhạy bén nên đây là lần đầu tiên anh chạm vào người khác lâu đến thế. Nhưng cảm giác lại không tệ như anh nghĩ. Nếu không gặp người phụ nữ này, có lẽ cả đời anh sẽ không bao giờ có được trải nghiệm này.
“Vâng. Sau này tôi sẽ cố gắng hết sức để thích nghi.”
Marin hếch cằm, giả vờ như không quan tâm đến xung quanh rồi bước vào sâu trong công viên.
Công viên Hendrego ôm trọn một hồ nước rộng lớn, vào mùa hè thường có rất nhiều quý tộc đến chèo thuyền hoặc dã ngoại. Nhưng có lẽ vì thời tiết hiện tại hơi se lạnh nên chẳng thấy bóng dáng ai.
“Là công viên Hendrego nhỉ.”
‘Rõ ràng không nhìn thấy gì, sao ngài lại biết được cơ chứ?’
Marin tự nhủ đây sẽ là lần cuối cùng trong ngày cô thắc mắc câu này.
“Trước đây ngài có hay đến đây không?”
“Hồi nhỏ có đến một lần.”
Marin ngước lên nhìn công tước đầy kinh ngạc.
‘Một công viên mới đến đúng một lần hồi nhỏ, sao ngài có thể nhận ra được chứ?’
Thôi, câu này cô cũng quyết định không hỏi nữa.
Marin đảo mắt nhìn quanh một lượt thật kỹ. Thấy xung quanh không có ai, cô mới an tâm buông cánh tay đang khoác một cách gượng gạo ra. Công tước cao lớn đến mức cô có cảm giác mình đang đu bám vào anh chứ chẳng phải là đang dẫn đường.
Công tước lẳng lặng quay đầu về phía hồ nước.
“Lúc đó ngài đi cùng ai thế ạ?”
“Với chị gái.”
“A… Tôi xin lỗi.”
“Có gì mà phải xin lỗi chứ?”
“Vì tôi đã hỏi một câu không nên hỏi.”
Thấy Marin bối rối không biết giấu mặt vào đâu, công tước liền quay sang phía cô. Hàng mi dài của anh khẽ nâng lên, để lộ đôi mắt màu bạc sáng ngời tuyệt đẹp.
Marin ngơ ngẩn nhìn vào đôi mắt ấy. Liệu sẽ có ngày cô thực sự quen được với đôi mắt xinh đẹp này không?
“Chị ấy đã đi rồi, nhưng ta không có ý định sẽ giấu nhẹm đi, không bao giờ nhắc về chị ấy nữa.”
“Nhưng có những người chỉ cần nhắc đến thôi là đã thấy đau lòng rồi mà.”
Đúng lúc đó, một làn gió thoảng qua làm bay phần tóc mái của anh. Vầng trán rạng rỡ cùng đôi mắt bạc của anh càng lộ rõ hơn.
“Thật đáng tiếc.” Marin vô thức nheo mắt lẩm bẩm.
“Cái gì tiếc?”
“Việc mắt ngài bị thương, và cả việc ngài phải che giấu màu mắt xinh đẹp này nữa.”
Chỉ trong một bước chân, anh đã áp sát lại gần cô. Khoảng cách thu hẹp lại khiến gương mặt điển trai của anh đột ngột phóng đại ngay trước mắt.
“Đối tác, cô lại đang quyến rũ ta đấy à?”
“Lạ... lại á? Tôi quyến rũ ngài hồi nào chứ? Sao hở một tí là ngài lại lái sang chuyện đó thế?”
Marin cạn lời, ra mặt cằn nhằn.
Nghe vậy, anh bật cười thành tiếng. Tiếng cười sảng khoái của anh khẽ vang vọng khắp công viên yên tĩnh. Marin ngẩn người nhìn anh trong một khoảnh khắc.
Hóa ra anh cũng là một người có thể cười thoải mái đến thế này.
“Ta đã suy nghĩ rồi. Tại sao ta lại đưa ra lời đề nghị đính hôn giả với cô.”
“Tại sao ạ?”
“Vì cô rất thú vị.”
Ý anh là cô trông tấu hài lắm hả? Cái này cô nên giận, hay nên nhận nó như một lời khen đây?
Marin khoanh tay trước ngực, nghiêm túc suy ngẫm.
Thấy vậy, anh lại bật cười một lần nữa.
“Sao ngài cứ cười hoài thế?” Marin hậm hực hỏi.
“Có phải cô đang phân vân không biết nên phản ứng theo hướng nào đúng không?”
“Oa, thật sự là ngài biết đọc suy nghĩ đấy à?”
“Ý cô là sao?”
“Tôi xin lỗi. Tôi nói nhảm đấy ạ.” Marin rụt rè cúi đầu.
“Đó là một lời khen.”
“Dạ?”
“Vì cô là người đầu tiên khiến ta cười như thế này. Đó là lời khen.”
“À, vâng.” Marin đáp lại bằng vẻ mặt gượng gạo, chẳng mấy mặn mà.
Bảo là khen mà nghe chẳng giống khen chút nào.
“Có vẻ cô đã thấy thoải mái hơn với ta rồi nhỉ.”
“Tôi á? Với công tước á? Không hề. Vô cùng, cực kỳ, siêu cấp không thoải mái ạ.” Marin xua tay lia lịa.
“Từ giờ hãy đổi cách xưng hô cho thoải mái đi.”
“Chuyện đó thì hơi…”
Marin ngập ngừng với vẻ mặt khó xử, anh lại tiến lên thêm một bước nữa. Khoảng cách gần đến mức họ có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Marin căng thẳng nín thở, cô cứ lùi lại một bước tương đương với khoảng cách anh vừa tiến lên. Mặt cô bỗng chốc nóng bừng.
“Nguy hiểm quá…”
“Ai cơ?”
Áaa, sao cái đó anh cũng nghe thấy được vậy. Marin vờ như không nghe thấy gì, liền lảng sang chuyện khác.
“Vậy tôi nên gọi công tước là gì đây?”
“Gerald?”
“Ối, tha cho tôi đi.”
“Đừng lo. Ta không giết người chỉ vì cách xưng hô đâu.”
Trước lời trấn an đầy đáng sợ của anh, Marin gượng gạo nhếch khóe môi đang run rẩy lên.
“Thực sự không còn cách nào khác sao ạ?”
“Gọi thử xem.”
“Ge... Ge... Ngài Gerald.”
Marin nhắm chặt mắt, lý nhí gọi.
Anh im lặng hồi lâu không đáp lại.
Cô khẽ hé mắt nhìn thì thấy anh đang nở một nụ cười dịu dàng. Marin liền nhắm tịt mắt lại lần nữa.
Chỉ một nụ cười thôi mà sao lại quyến rũ đến thế này chứ?
Đúng là một người đàn ông nguy hiểm.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới