[NOVEL] Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù - Chap 49

Đăng lúc 14:33 17/06/2026
4.7K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Tiểu thuyết “Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù”  được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon và Kamicomi.

Chương 49.

“Vụ ồn ào vừa rồi thật thất lễ với ngài, thưa Công tước. Idre Smil xin kính chào ngài.”

Idre là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, cô trịnh trọng cúi người chào vị Công tước.

Anh khẽ gật đầu một cái xem như đáp lễ.

Thấy vậy, Bá tước phu nhân và Amanda cũng vội vàng túm lấy tà váy, lắp bắp chào theo:

“Solan Atech xin kính chào ngài.”

“Amanda Atech xin kính chào ngài.”

Thấy vị Công tước cứ đứng im lặng không nói lời nào, Bá tước phu nhân đánh liều khẽ ngước mắt lên nhìn. Amanda đứng cạnh mụ ta cũng đang lén lút ngắm nhìn gương mặt anh, hai má ửng hồng.

Dù trong lòng thoáng qua chút thắc mắc không biết tại sao Công tước lại đích thân ghé thăm nơi này, nhưng lòng tham và sự ích kỷ đã nhanh chóng lấn át lý trí. Bá tước phu nhân hí hửng ra mặt như một kẻ nịnh thần vừa chớp được cơ hội ngàn năm có một, mụ ta nhanh nhảu mách tội:

“Thưa Công tước đại nhân. May quá có ngài ở đây, tôi đang định báo cáo chuyện này với ngài. Cái cô tiểu thư con nhà Tử tước này gan thật đấy, dám to gan lớn mật mạo danh là hôn thê của ngài! Thật hoang đường hết chỗ nói. Ngài phải trị tội cô ta thật nặng vì tội phạm thượng, xúc phạm danh dự quý tộc mới được.”

Dứt lời, Bá tước phu nhân nở nụ cười vô cùng đắc ý. Mụ thầm nghĩ nếu lần này ghi được điểm trong mắt vị Công tước, sau này lão chồng ở nhà có nằm mơ cũng chẳng dám cằn nhằn chuyện mụ chi tiêu hoang phí nữa.

Biết đâu bất ngờ, nhỡ đâu anh lại bị hớp hồn trước nhan sắc của con gái mụ, thì vị trí vị hôn thê chẳng phải sẽ thuộc về Amanda sao.

Nghĩ đến đó, Bá tước phu nhân kín đáo dùng cùi chỏ thúc mạnh vào hông Amanda một cái.

Amanda cũng tự tin nở nụ cười rạng rỡ, đang định tiến lên một bước để tiếp cận vị Công tước thì bờ môi mỏng mím chặt của anh cuối cùng cũng mở ra.

“Marin.”

“Vâng.”

Marin lúc này chỉ muốn tìm ngay một cái hố để chui xuống cho đỡ nhục. Biết thế này cô đã dùng mọi cách tống khứ hai mẹ con nhà kia đi trước khi anh đến rồi.

“Sao lúc nào những nơi cô đặt chân đến cũng ồn ào thế nhỉ?”

Bá tước phu nhân đứng hình mất vài giây, đầu óc mụ hoàn toàn trống rỗng trước tình huống trước mắt.

Tại sao vị Công tước cao quý lại dùng chất giọng thân thiết như vậy để trò chuyện với một đứa con gái của gia tộc hạ tầng thấp kém kia chứ?

Mụ quay sang nhìn con gái mình thì thấy Amanda cũng đang đứng chết trân, hai mắt trợn ngược vì kinh hãi.

Đến lúc này mới thông suốt được sự việc, Bá tước phu nhân suýt chút nữa là bật ra tiếng hét thất thanh.

Chẳng lẽ hai người họ thật sự có quan hệ với nhau?

Đôi mắt màu xanh lá của Marin tràn ngập vẻ ức khuất. Cô biết ngay thế nào anh cũng nói bằng cái giọng điệu đó mà.

“Lần này đâu phải lỗi do tôi gây ra đâu.”

“Lần nào cô chẳng nói thế.”

“Lần này là thật mà! Hai người họ cứ đòi lấy bộ váy của tôi đấy chứ.”

Công tước chầm chậm quay người về phía hai mẹ con nhà kia. Áp lực bức người đầy uy nghiêm từ anh khiến hai mẹ con mụ sợ đến mức không dám ngẩng đầu lên.

“Làm gì có chuyện đó. Ai lại dám làm thế với vị hôn thê của ta chứ.”

Công tước cất giọng trầm thấp, thanh âm không quá lớn và cũng chẳng có vẻ gì là đang đe dọa.

Thế nhưng, chính cái bầu không khí lạnh lẽo thấu xương đặc trưng phát ra từ người anh lại khiến cho Bá tước phu nhân và Amanda sợ đến mức run cầm cập.

Bị khí thế của vị Công tước đè ép đến mức nghẹt thở, Bá tước phu nhân khẽ rên lên một tiếng rồi đưa tay ôm lấy trán. Thấy người mụ lảo đảo chực ngã, Amanda đứng cạnh vội vàng đưa tay ra đỡ lấy mẹ mình.

“M... Mẹ ơi.”

“Chuyện bộ váy đính hôn đã giải quyết xong chưa?”

“Tại hai người họ phá đám nên tôi đã kịp làm gì đâu.”

Nghe Marin cằn nhằn, anh khẽ chậc một cái đầy vẻ khó chịu.

Gương mặt Amanda lúc này đã cắt không còn một giọt máu, cô ta cúi gằm mặt xuống sàn với vẻ như sắp sửa ngất xỉu đến nơi.

Nhìn thấy tình cảnh này, Idre vốn là người nhanh nhạy liền lập tức cầm lấy túi tiền, bước lại gần hai mẹ con nhà kia.

“Hai vị cầm lại tiền váy rồi xin mời rời đi cho ạ.”

“K... Không cần đâu, chúng tôi không lấy tiền nữa. Trả lại chiếc váy đó cho tôi đi.”

Amanda nhanh trí xoay chuyển tình thế.

Chẳng qua là hôm trước đi ngang qua tiệm, thấy chiếc váy màu vàng kim này đẹp quá nên cô ta mới dùng quyền lực ép buộc để cướp váy từ tay người bạn, sau đó cố tình làm rách để ăn vạ. Ai mà ngờ được sự việc lại đổ bể vì đụng trúng phải nhân vật tầm cỡ thế này.

Một khi thông tin Idre là người thiết kế váy đính hôn cho hôn thê của Công tước được tung ra, cô chắc chắn sẽ trở thành cái tên hot nhất giới thượng lưu.

Sau vụ việc ngày hôm nay, chắc chắn nhà thiết kế này sẽ không bao giờ thèm bán váy cho cô ta nữa. Mà một người được mệnh danh là bông hoa của giới xa hoa như cô ta, nếu trong tủ đồ không có nổi một bộ váy của nhà thiết kế nổi tiếng thì đúng là một nỗi sỉ nhục lớn.

Vì tương lai thể diện của bản thân, bằng mọi giá cô ta phải sở hữu bằng được một bộ váy của Idre.

Thế nhưng.

“Không được ạ. Tôi chỉ hoàn lại tiền váy cho quý khách mà thôi.”

Idre thẳng thừng từ chối với gương mặt lạnh tanh.

Thấy mọi chuyện không diễn ra theo đúng ý mình, Amanda tức tối cắn chặt môi. Thay vì đứng đó chịu trận với con gái, Bá tước phu nhân đã nhanh tay giật lấy túi tiền rồi kéo mạnh tay Amanda đi.

“Amanda, mau đi thôi con.”

“Mẹ ơi, sau này con muốn mua váy ở đây thì phải...”

“Đi mau!”

Bá tước phu nhân, người vốn dĩ nuông chiều và chưa bao giờ lớn tiếng với con gái, bỗng gắt lên một tiếng rồi thô bạo lôi tuột cô ta ra ngoài cửa.

Sau khi hai mẹ con nhà kia biến mất, không gian trong tiệm váy mới tìm lại được sự yên tĩnh vốn có.

“Thật xin lỗi vì đã làm phiền hai người vì sự cố vừa rồi. Xin mời hai vị vào phòng tiếp khách ạ. Tôi sẽ chuẩn bị trà bánh mang lên ngay.”

Idre lịch sự dẫn hai người vào phòng tiếp khách ở phía sau tiệm, rồi cùng cô trợ lý nhanh chóng lui ra ngoài chuẩn bị.

Marin liếc nhìn chiếc sofa một cái rồi rỉ tai nói nhỏ với Công tước:

“Ngài cứ đi thẳng là tới ạ.”

“Sau này cô cũng định tiếp tục thế này sao?”

“Thế nào cơ ạ?”

“Diễn cảnh một đôi tình nhân đang yêu nhau mặn nồng ấy.”

“À...”

“Bắt đầu luôn từ bây giờ đi.”

Ngay khi vị Công tước vừa dứt lời, anh liền khẽ nâng cánh tay lên. Marin hơi lóng ngóng một chút rồi cũng nhanh chóng đan tay vào, khoác lấy tay anh.

“Làm thế này thì cô sẽ không cần phải mở miệng chỉ hướng cho ta nữa.”

“Vâng, đúng vậy ạ.”

Marin vừa chầm chậm bước đi để dẫn đường cho anh, vừa lén ngắm nhìn góc nghiêng đẹp không góc chết trên gương mặt anh.

Chẳng phải người ta đồn anh là kẻ cực kỳ nhạy cảm và ghét việc đụng chạm với người khác sao?

Nhưng lạ thay, trông vị Công tước lúc này chẳng có vẻ gì là khó chịu hay bài xích cả.

“Sofa ngay trước mặt ngài rồi ạ.”

Chờ cho anh ngồi xuống sofa xong xuôi, Marin mới chọn một vị trí giữ khoảng cách vừa phải rồi ngồi xuống theo.

“Marin. Cô đúng là có cái tài khiến ta lúc nào cũng phải mở miệng nhắc lại một câu nhỉ.”

“V... Vâng ạ.”

Marin lỡ miệng đáp lại bằng giọng điệu phụng phịu như đang hờn dỗi theo thói quen, rồi cô mới giật mình tự chửi thầm trong lòng.

Chết, mình lại lỡ vượt quá giới hạn rồi.

Cô vội vàng nhích người ngồi lại gần phía anh một chút để dò xét thái độ, thì chợt nhận ra khóe môi anh đang khẽ nhếch lên một đường cong dịu dàng.

“Từ bao giờ mà cô lại biết sợ và biết để ý đến thái độ của ta thế?”

“Lúc nào tôi chẳng để ý ạ.”

“Làm gì có chuyện đó.”

Công tước bật cười, giọng điệu lộ rõ vẻ trêu chọc.

Marin cảm thấy vô cùng ấm ức.

“Thật mà ạ.”

“Được rồi, cứ coi như là vậy đi.”

“Là thật mà!”

Anh khẽ bật cười thành tiếng rồi quay mặt về phía cô.

Marin tròn mắt nhìn anh. Dù đôi mắt anh vẫn đang nhắm nghiền, nhưng cô lại có cảm giác mãnh liệt như thể anh đang nhìn thấu tâm can mình vậy.

“Giờ nhìn cô có vẻ gì là đang sợ ta đâu chứ.”

Khoản này thì đúng là cô không thể cãi vào đâu được rồi.

Marin cứng họng, chỉ biết im lặng mím chặt môi.

Đúng lúc đó.

“Xin lỗi vì đã để hai vị phải chờ lâu ạ.”

Idre ôm một chồng danh mục dày cộp bước vào phòng. Cô trợ lý Juri lí nhí bước theo sau, đôi bàn tay run bần bật vì sợ hãi khi phải bày biện trà bánh lên bàn trước mặt vị Công tước tôn quý.

“Vậy hai vị đã định ngày tổ chức hôn lễ chưa ạ? Mùa thu năm sau chăng? Hay thế thì lại gấp gáp quá nhỉ?”

“Bọn tôi không làm lễ đính hôn đâu ạ, chỉ định tổ chức một bữa tiệc mừng nhỏ để thông báo với mọi người thôi.”

Marin khẽ bưng tách trà lên, cố tình đảo mắt né tránh cái nhìn của Idre.

“Ôi thế sao! Tiếc quá nhỉ. Vậy dự kiến là khi nào tổ chức tiệc ạ?”

“...”

Marin không biết phải mở lời thế nào, cô đành đưa tách trà lên che ngang miệng để trốn tránh câu hỏi.

Thấy cô cứ im lặng mãi không trả lời, đôi mắt màu xanh lam của Idre bắt đầu thoáng hiện vẻ lo lắng bồn chồn.

“Một tháng sau.”

Anh thay cô đưa ra câu trả lời ngắn gọn, dứt khoát rồi ung dung bưng tách trà lên nhấp một ngụm.

Idre giật bắn mình, vội lấy tay bịt chặt miệng để ngăn bản thân không bật ra tiếng hét kinh ngạc.

Cô liên tục dùng ánh mắt ra hiệu hỏi Marin xem chuyện này có phải là thật không.

Bị bắt bài, Marin chỉ biết nở nụ cười ái ngại rồi khẽ gật đầu xác nhận.

“Nếu đã thế thì hôm nay dù có phải thức trắng đêm ở đây, cô cũng bắt buộc phải chọn xong kiểu váy đấy nhé. Bằng không thì tôi chịu đấy, không tài nào may kịp đâu.”

“Tôi tin tưởng vào mắt thẩm mỹ của cô mà, thôi thì cứ giao hết cho nhà thiết kế quyết định đi ạ.”

Mới có bấy nhiêu chuyện thôi mà Marin đã thấy mệt rã rời, cô chỉ muốn phó mặc tất cả cho Idre giải quyết cho xong chuyện.

“Cô nói gì lạ đời thế chứ! Nhân vật chính của bữa tiệc là cô cơ mà, Marin! Bộ váy đó phải được thiết kế dựa trên sự hài lòng và sở thích của cô mới được chứ!”

Idre trợn tròn mắt, ngọn lửa đam mê trong lòng lại được dịp bùng cháy dữ dội.

“Người ta nói đúng đấy.”

Anh ngồi vắt vẻo trên sofa, thong thả buông một câu như kẻ ngoài cuộc đang đứng xem kịch hay.

“Công tước đại nhân cũng sẽ ở lại đây để chọn đồ cùng cô Marin chứ ạ?”

Idre quay sang nhìn anh với ánh mắt vô cùng cung kính.

Việc ngồi chờ để chọn váy áo vốn dĩ là một cực hình vô cùng nhàm chán đối với cánh đàn ông. Thế nhưng, những người đàn ông khi đã thực sự rơi vào lưới tình thì họ luôn sẵn sàng dành thời gian và kiên nhẫn ở bên cạnh người phụ nữ của mình.

“Ta sẽ ở lại.”

Idre thầm trầm trồ thán phục trong lòng. Ôi trời đất ơi, vị Công tước sắt đá kia thực sự đã biết yêu rồi.

Truyện tranh:

[NOVEL] Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù - Chap 49

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới