[NOVEL] Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù - Chap 48

Đăng lúc 14:32 17/06/2026
4.7K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Tiểu thuyết “Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù”  được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon và Kamicomi.

Chương 48.

“Tuy tôi không bán chiếc váy này cho tiểu thư, nhưng dù sao cô cũng đã mặc đồ của tiệm, tôi vẫn sẽ coi cô là khách hàng. Không biết hai vị muốn được bồi thường thế nào ạ?”

Người phụ nữ quý tộc trung niên đảo mắt nhìn quanh một lượt, đôi mắt lóe lên vẻ tinh quái đầy mưu mô. Ngay sau đó, mụ ta giơ ngón tay chỉ thẳng vào các bộ váy đang được mặc trên ma nơ canh.

“Ba bộ váy kia. Tuy thế vẫn chưa bõ bèn gì so với tổn thất của bọn ta, nhưng coi như ta đặc biệt hạ mình nhượng bộ vậy.”

“Hở!”

Juri nãy giờ vẫn nín thở nấp ở phía sau bỗng giật mình thốt lên một tiếng đầy kinh hãi.

Gương mặt Idre đanh lại, cô thẳng thừng từ chối:

“Xin lỗi quý khách, việc đó là không thể. Tôi sẽ hoàn lại đúng số tiền quý khách đã bỏ ra để mua chiếc váy này.”

“Cô thật là không biết điều mà. Cô có biết ta là ai không hả?”

Gương mặt mụ quý tộc trung niên đỏ gay lên, hệt như màu tóc cam rực của mụ ta.

“Những bộ váy đó là đồ đặt may riêng và đều đã có chủ rồi ạ. Thế nên tôi không thể đưa cho quý khách được.”

Idre vẫn giữ thái độ bình tĩnh để giải thích.

“Hừ, chủ nhân gì? Ta chính là Bá tước phu nhân Solan Atech đây.”

Idre phải cố lắm mới kìm được cái nhăn mày. Nhìn mái tóc màu cam rực kia là cô đã lờ mờ đoán ra rồi, không ngờ mụ ta đúng là Bá tước phu nhân Atech thật.

Đó là cái tên nổi danh khắp giới thượng lưu phương Tây vì độ hách dịch và chuyên đi kiếm chuyện.

“Thưa Bá tước phu nhân. Rất xin lỗi bà, nhưng thứ duy nhất tôi có thể trả lại chỉ có tiền mua váy mà thôi.”

“Cô nói cái gì cơ?”

Bá tước phu nhân trợn ngược mắt, lườm Idre cháy mặt.

“Mẹ ơi, chúng ta là người bề trên rộng lượng thì nên nhường nhịn họ một chút. Thôi thì cứ lấy bộ váy màu vàng kim kia là được rồi ạ.”

Cô ả trẻ tuổi đứng im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng. Cô ta vờ như đang nghĩ cho Idre, giơ bàn tay đeo găng chỉ vào chiếc váy màu vàng kim. Khóe môi cô ta đã treo sẵn một nụ cười đắc thắng.

Idre cạn lời nhìn hai mẹ con nhà này.

Cái kiểu gì thế này? Bộ đôi lừa đảo thế hệ mới đấy à?

“Tôi đã nói rồi, váy đó đã có người đặt trước nên không thể đưa được.”

“Này cô kia, cô không biết ta là ai sao? Ta là Amanda Atech. Cô có tin là chỉ cần ta đánh tiếng một câu trong giới quý tộc là cái tiệm rách này sẽ bốc hơi trong vòng một nốt nhạc không? Biết chưa hả?”

Amanda đúng là giỏ nhà ai quai nhà nấy, độ ngang ngược hống hách chẳng kém gì bà mẹ.

Đứng quan sát tình hình từ phía sau, Marin khẽ thúc cùi chỏ, thì thầm với Juri đứng cạnh:

“Bộ váy đó... có phải là đồ của tôi không?”

“Vâng, đúng là váy của cô đấy ạ.”

“Ra là vậy.”

Nghe qua yêu sách của hai mẹ con nhà kia, cô liền hiểu ra ba bộ váy ban đầu chỉ là mồi nhử, ngay từ đầu chúng đã tăm tia và thèm muốn chiếc váy màu vàng kim rồi.

Nhìn bộ dạng kia thì rõ ràng là nếu không nẫng được chiếc váy đi, hai mẹ con mụ ta sẽ bám rễ ở đây không chịu rời đi.

Mà ngặt nỗi, sắp đến giờ Công tước tới nơi rồi.

Marin tiến lại gần phía sau Idre, ghé tai nói nhỏ:

“Cứ đưa cho họ đi cô. Chi phí bộ đó cứ tính cho tôi.”

Idre giật mình quay ngoắt lại, sửng sốt:

“Không được đâu, cô Marin. Đó là bộ váy tôi đã dồn hết tâm huyết, vừa may vừa nghĩ đến cô cơ mà.”

“Tôi có kinh nghiệm đối phó với kiểu người này rồi, cứ tống khứ họ đi cho nhanh chứ dây dưa chỉ có tổn thọ thôi ạ.”

“Đúng là cái lũ vô học, nói năng xì xầm chẳng coi ai ra gì.”

Thấy hai người cứ thì thầm to nhỏ với nhau, Bá tước phu nhân đưa mắt nhìn qua nhìn lại rồi buông lời mỉa mai.

Marin thầm thở dài một tiếng trong lòng.

Cô chỉ muốn nhanh chóng đuổi khéo hai mẹ con này đi trước khi Công tước xuất hiện mà thôi.

“Tôi là Marin thuộc gia tộc Tử tước Schwenz, thưa Bá tước phu nhân.”

Cô khẽ nâng nhẹ tà váy, nhún người chào đúng theo lễ nghi quý tộc.

Idre đứng bên cạnh nhìn cô với ánh mắt kiểu 'quả nhiên đúng như mình đoán'. Ngay từ đầu cô đã không tin Marin là một thường dân.

“Schwenz? Có dòng dõi quý tộc nào tên thế à? Con gái, con từng nghe qua chưa?”

“Mẹ ơi, mấy cái gia tộc sa cơ lỡ vận, danh tiếng thấp kém như thế nhiều vô số kể, mình không biết cũng là chuyện đương nhiên mà.”

Amanda nở một nụ cười ngọt ngào nhưng lời thốt ra lại đầy sự khinh miệt.

Cô liền buông tà váy xuống, tạo nên một tiếng bạch dứt khoát.

Nói thật, cô chẳng muốn dây dưa vào mấy chuyện tranh chấp này làm gì. Cô đã định bố thí luôn chiếc váy cho họ để đổi lấy sự yên ổn trước khi Công tước đến.

Thế nhưng, lời nói của cô tiểu thư trẻ tuổi kia đã châm một mồi lửa vào lòng cô. Mà lại còn là ngọn lửa cháy bùng bùng nữa chứ.

“Thế tiểu thư con nhà Tử tước đột nhiên xen vào đây làm gì vậy hả?”

“Vì chiếc váy đó là đồ của tôi.”

Đôi mắt Amanda chợt lóe lên một tia nhìn sắc lẹm, cô ta nhìn chằm chằm vào Marin.

“Vậy chắc là cô cũng nghe thấy hết toàn bộ câu chuyện rồi nhỉ.”

“Vâng, tôi nghe không sót một chữ. Và tôi cũng không có ý định nhường chiếc váy đó đâu, nên hai người cứ cầm đúng số tiền đền bù của chiếc váy hồng kia rồi về cho.”

“Cái gì cơ?!”

Bá tước phu nhân trợn trừng mắt đầy giận dữ, nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.

“Bộ váy của tôi đã được thanh toán xong xuôi rồi. Idre, chiếc váy hồng phấn đó giá bao nhiêu tiền vậy?”

“Dạ, năm đồng vàng.”

“Còn chiếc váy của tôi?”

“Năm mươi đồng vàng ạ.”

Marin khẽ liếc mắt hỏi lại 'thật hả cô?' để hai mẹ con kia không thấy. Idre nhanh nhảu gật đầu xác nhận.

Cô quay lại nhìn hai mẹ con nhà kia, cố siết chặt nắm tay để không làm lộ ra vẻ bàng hoàng của mình.

Một đồng vàng là đủ cho một gia đình bốn người chi tiêu thả ga trong vòng cả tháng trời.

Thế mà chiếc váy này tận năm mươi đồng vàng á?

Thảo nào dạo trước Olive cứ bảo cô đừng bận tâm đến chuyện tiền bạc rồi giấu biệt cái hóa đơn đi.

“Hai người nghe rõ rồi chứ? Giá trị chênh lệch tận mười lần đấy. Thế mà hai người vẫn mặt dày đòi lấy chiếc váy đó sao?”

Có vẻ như hai mẹ con mụ ta cũng bị cái giá tiền làm cho đứng hình mất một lúc, nhưng ngay sau đó, gương mặt họ lại càng trở nên nanh nọc, độc địa hơn.

“Đúng là cái giá hão huyền, hoang đường. Cái váy đó làm sao mà đáng giá đến mức ấy được chứ.”

“Hừ, cái tiệm rách nát rẻ tiền này mà cũng bày đặt hét giá năm mươi đồng vàng cơ à?”

Hùa theo lời của Amanda, Bá tước phu nhân cũng không tiếc lời dè bỉu.

“Năm mươi đồng vàng đã được thanh toán rồi nên hai người không cần phải đứng đó xỉa xói đâu. Nếu muốn lấy chiếc váy đó, xin vui lòng trả bốn mươi lăm đồng vàng tiền chênh lệch thì tôi sẽ nhường cho. Thế nào? Dù sao bà cũng là Phu-nhân-Bá-tước cao quý cơ mà, chắc là không thiếu chút tiền lẻ này đâu nhỉ?”

Marin nở một nụ cười ung dung, khẽ hếch cằm thách thức.

Cái cảm giác dùng tiền để đập thẳng vào mặt mấy kẻ hống hách thế này đúng là sướng rơn cả người.

Quả nhiên có tiền là có quyền!

Bá tước phu nhân tức đến nổ đom đóm mắt, nghiến răng ken két:

“Dù có là quý tộc hạ tầng đi chăng nữa thì cũng phải được giáo dục đàng hoàng chứ nhỉ. Đến cả quy tắc ứng xử tối thiểu trước mặt quý tộc cấp cao mà cũng không biết sao?”

Cô và Idre nhìn nhau rồi đồng loạt lắc đầu ngán ngẩm.

Tính bằng tiền không lại là giở cái trò lấy địa vị quý tộc ra để chèn ép người khác à?

Đúng là độ ngang ngược đã đạt đến cái tầm thượng thừa rồi.

Dù Idre cũng là quý tộc nhưng cô chỉ là con gái của một Nam tước.

Thế mới thấy ở cái thế giới này, không có quyền lực thì đúng là nhục nhã.

Và dù chỉ là một thân phận đi mượn đi chăng nữa, thì hiện tại cô đang nắm giữ thứ quyền lực tối cao đó trong tay.

Marin khoanh hai tay trước ngực, bày ra vẻ mặt đầy bất đắc dĩ rồi thong thả mở lời:

“Nếu bà đã đem địa vị quý tộc ra để nói chuyện, thì tôi cũng xin phép được nói một câu vậy.”

Bá tước phu nhân hứ một tiếng rõ to qua đường mũi, vênh mặt lên xem cô định giở trò gì.

“Tôi là vị hôn thê của Công tước Vines. Địa vị này đã đủ để nói chuyện với bà chưa?”

Ngay lập tức, cả không gian trong tiệm váy rơi vào một bầu không khí im lặng đến rợn người.

Idre đứng bên cạnh nghe xong liền lộ rõ vẻ mặt vô cùng cảm kích, cô đan chặt hai tay vào nhau, đôi mắt sáng rực nhìn về phía Marin:

“Cô Marin... à không, tiểu thư Schwenz. Xin chúc mừng cô nhiều nhé.”

“Cô cứ gọi tôi như trước là được rồi ạ. Nhưng có vẻ như phía bên kia người ta chẳng thèm tin lời tôi nói kìa.”

“Ôi dào, tại họ có biết cái gì về chuyện nội bộ đâu cơ chứ.”

Đúng như Idre nói, hai mẹ con nhà kia đang nở một nụ cười khinh khỉnh đầy châm biếm.

Chẳng lẽ cô phải đóng cái mộc 'Vị hôn thê của Công tước' lên thẳng trên trán thì bọn họ mới chịu tin à?

Trong lúc đó, Juri nãy giờ vẫn im hơi lặng tiếng ở phía sau bỗng tò mò thì thầm hỏi nhỏ:

“Chuyện nội bộ gì thế ạ?”

“Giờ tôi không cần phải giữ bí mật nữa đúng không cô Marin?”

Thay vì trả lời Juri, Idre lại hớn hở quay sang hỏi ý kiến của Marin.

Dù sao Công tước cũng muốn tin đồn đính hôn này lan truyền càng nhanh càng tốt, nên chắc là không sao đâu nhỉ.

“Vâng, cô cứ tự nhiên ạ.”

Nhận được cái gật đầu của Marin, bờ vai Idre lập tức ưỡn thẳng lên đầy tự tin và hãnh diện.

Nghĩ đến việc chính tay mình được thiết kế váy cho vị hôn thê của Công tước đại nhân, cô cảm thấy vui sướng đến mức có thể bay lên chín tầng mây, bao nhiêu bực bội do hai mẹ con hãm tài kia gây ra bỗng chốc tan biến sạch sành sanh.

“Hai vị nghe rõ rồi chứ? Đây chính là váy của vị hôn thê Công tước đấy ạ. Thế nên...”

“Thật là một lũ lộng ngôn, phạm thượng! Các người lấy tư cách gì mà dám tùy tiện lôi danh tiếng của Công tước đại nhân ra để làm trò đùa hả?”

Bá tước phu nhân đập bàn quát lớn như thể vừa nghe thấy một câu chuyện hoang đường nhất trên đời.

“Chúng tôi cũng là quý tộc đàng hoàng đấy ạ.”

Marin ưỡn thẳng lưng, hiên ngang đối mặt không chút sợ hãi.

Đúng là mấy kẻ vô học thì lúc nào cái giọng cũng phải oang oang lên cho to. Cái tội phạm thượng, xúc phạm danh dự quý tộc làm gì có hiệu lực khi đối tượng đều là quý tộc với nhau cơ chứ.

“Để ta về báo ngay với Công tước, cho người đến dẹp tiệm cái lũ...”

“Ồn ào quá.”

Cộc.

Tiếng gậy chống nện xuống sàn nhà vang lên một tiếng khô khốc, vọng khắp không gian tiệm váy.

Bá tước phu nhân định quay phắt lại để xả giận vào kẻ vô lại nào dám to gan ngắt lời mình, nhưng ngay khoảnh khắc vừa ngoảnh mặt lại, toàn thân mụ ta bỗng chốc cứng đờ theo bản năng.

Amanda đứng bên cạnh mụ ta cũng vừa nhận ra sự hiện diện của Công tước, đôi môi cô ta cứ thế lắp bắp, cứng họng không thốt nên lời.

Vị Công tước với đôi mắt nhắm nghiền khẽ lướt qua hai người họ một cách đầy uy nghiêm và lịch lãm.


 

Truyện tranh:

[NOVEL] Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù - Chap 48

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới