Tiểu thuyết “Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù” được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon và Kamicomi.
Chương 47.
“Toàn bộ quý tộc phương Tây.”
“Vâng, tôi đã rõ.”
Quản gia Sebas đáp lời với gương mặt hơi tái đi vì số lượng khách mời đông hơn tưởng tượng rất nhiều. Nữ hầu trưởng đứng nghe bên cạnh cũng cúi đầu sâu hơn để giấu đi vẻ kinh ngạc.
“Hai người lui ra được rồi.”
“Vâng, thưa Công tước đại nhân.”
Chờ đến khi hai người rời khỏi phòng làm việc, Marin mới thở phào một hơi thật sâu để giải tỏa lồng ngực đang căng thẳng.
“Trưa mai đúng mười hai giờ, cô hãy chuẩn bị để ra ngoài.”
“Ra ngoài ạ?”
“Muốn không bị nghi ngờ thì chúng ta cần phải xuất hiện cùng nhau trước công chúng.”
“À, đi hẹn hò ạ?”
Nghe đến từ "hẹn hò", bờ vai anh khẽ khựng lại một chút, nhưng cô đã không kịp nhận ra.
“Chúng ta sẽ bắt đầu từ tiệm váy mà cô đã may đồ lần trước.”
Marin vừa nghĩ đến hình ảnh vị Công tước oai nghiêm đứng trong tiệm váy ngập tràn nơ và bèo nhún là đã phải cố nhịn cười. Tiệm váy và Công tước sao? Đúng là một sự kết hợp lạc quẻ đến buồn cười.
“Vâng, thưa Công tước đại nhân. Nhưng... có một vấn đề ạ.”
Anh hếch cằm ra hiệu cho cô nói tiếp.
“Chắc Công tước đại nhân cũng biết rồi, tôi không đi được xe ngựa.”
Nếu anh đã điều tra tận gốc gác của cô thì chắc cũng đoán được lý do cô không thể ngồi xe ngựa.
“...Tình trạng nghiêm trọng đến mức nào?”
Khác hẳn với chất giọng lạnh lùng thường ngày, giọng anh bỗng có chút ngập ngừng. Thấy anh hơi nghiêng người về phía mình, cô biết anh đang chú ý đến phản ứng của cô.
“Cứ bước lên chiếc xe ngựa đóng kín bốn bề là tôi lại có cảm giác như bị giam cầm, sợ hãi lắm ạ.”
Marin cay đắng nhắm nghiền mắt lại. Bên tai cô như văng vẳng tiếng ngựa hí vang trời. Hình ảnh vũng máu đỏ tươi loang loáng trước mắt khiến cô giật mình mở bừng mắt ra.
“Ra là vậy.”
Để xua đi ký ức đau buồn đó, Marin vội vàng đưa ra đề xuất:
“Hay là tôi cứ cưỡi ngựa đi trước rồi chúng ta gặp nhau ở tiệm váy Gloria nhé? Nếu không đi cùng Công tước đại nhân, mọi người sẽ chẳng thèm để ý đến tôi đâu.”
“Cứ làm vậy đi.”
Nhận được cái gật đầu đồng ý từ anh, Marin mới thấy nhẹ lòng hơn phần nào. Dù biết sớm muộn gì cũng phải đối mặt với việc đi xe ngựa, nhưng hoãn được ngày nào hay ngày nấy.
Đúng lúc đó, Công tước mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một tờ giấy rồi đẩy về phía cô.
Hợp đồng đính hôn.
Marin lướt nhanh qua mớ điều khoản dài dòng và dừng mắt ngay tại mục thù lao.
Mười đồng vàng một ngày.
Đôi mắt cô sáng rực lên như sao sa.
Đầu óc cô lập tức vẽ ra vô vàn kế hoạch dài hạn với số tiền này. Phải mau chóng gom tiền để mua một mảnh đất ở vị trí thật đắc địa mới được. Rồi xây nhà, thuê thêm một người hầu gái nữa chứ...
“Cô không định ký tên à?”
Chất giọng lành lạnh của anh kéo cô ra khỏi chiều không gian tưởng tượng.
“Dạ có chứ! Ký ạ! Tôi ký liền đây!”
Marin nhanh tay ký phẹt một cái vào bản hợp đồng.
“Từ hôm nay tôi sẽ cố gắng hết sức để làm một vị hôn thê thật tròn vai!”
Cô nắm chặt hai tay thành nắm đấm, tràn đầy năng lượng nói.
“Tinh thần tốt lắm.”
“Vậy đến giờ ngủ tôi sẽ lại sang gặp ngài. Giờ tôi xin phép lui ra trước ạ.”
Marin cúi chào Công tước rồi rảo bước rời khỏi phòng làm việc với tâm trạng vô cùng hân hoan.
***
Cửa kính lớn của tiệm váy Gloria luôn trưng bày những bộ váy mới nhất theo từng mùa. Thế nhưng lần này, vì lượng đơn đặt hàng từ lâu đài Công tước quá lớn nên tiệm không còn thời gian để thiết kế bộ sưu tập mới.
Tuy vậy, chủ tiệm cũng không thể để ma nơ canh mặc lại đồ mùa cũ, nên đã tạm thời khoác lên chúng những bộ váy chuẩn bị gửi cho Marin.
Idre vừa ngân nga hát vừa chỉnh lại những nếp bèo nhún của chiếc váy màu vàng kim trên ma nơ canh rồi quay người lại. Juri, cô trợ lý, nhìn bà chủ của mình với ánh mắt đầy hiếu kỳ:
“Dạo này trông nhà thiết kế lúc nào cũng tươi tỉnh hết nhỉ.”
“Có gì để mà buồn chứ? Có một vị khách hàng sộp luôn tin tưởng giao toàn quyền cho ta thỏa sức sáng tạo, lại thêm người mặc váy thì vô cùng dịu dàng, chu đáo nữa.”
Idre vui vẻ trả lời.
“Rốt cuộc những người đó là ai thế ạ? Ai mà đến mức phải giấu cả em vậy?”
Juri là một cô gái thường dân được Idre thuê làm trợ lý từ những ngày đầu mở tiệm Gloria.
“Bí mật nhé.”
Idre nháy mắt tinh nghịch rồi đi vào phòng làm việc.
“Oa! Chị thật là...”
Kính coong.
Tiếng chuông treo trên cửa vang lên cắt ngang lời Juri, cô vội vàng ra đón khách.
“Xin chào quý khách.”
Bước vào tiệm là một cô gái có ngoại hình cực kỳ dễ thương với mái tóc bạch kim búi cao trang nhã, đôi mắt màu xanh lá trong veo và bờ môi hồng nhạt.
“Ôi! Tiểu thư Marin!”
Nghe thấy tiếng khách đến, Idre liền ló đầu ra khỏi phòng làm việc. Vừa thấy cô, nhà thiết kế đã mừng rỡ ra mặt.
“Chào nhà thiết kế.”
“Tiểu thư đến đây có việc gì sao? Có nhu cầu gì cứ nhắn một tiếng là tôi tới tận nơi rồi, việc gì phải cất công đến đây.”
Thấy Idre vồn vã đón tiếp cô gái này khác hẳn với thái độ lịch sự thông thường dành cho các vị khách khác, Juri lại càng tò mò quan sát kỹ hơn.
Ánh mắt cô trợ lý bị thu hút bởi những đường thêu hoa văn màu trắng nổi bật trên nền chiếc váy màu xanh lam có độ bóng nhẹ mượt mà của vị khách. Đó chính là những đường thêu mà cô đã phải thức trắng mấy đêm liền để hoàn thành vài ngày trước.
Juri mở to đôi mắt nâu, chăm chú nhìn vị khách bí ẩn mà bấy lâu nay Idre luôn giấu kín.
“Tôi đến để nhờ cô làm gấp một bộ váy.”
“Hiện tại tôi vẫn đang may đồ cho tiểu thư Marin mà, vẫn cần làm thêm nữa sao?”
Idre không giấu nổi niềm vui, khóe môi cứ thế nhếch lên liên tục.
“Vâng. Nhưng tôi cần cô ưu tiên làm bộ này trước những bộ khác.”
“Ôi chu choa! Váy kiểu gì mà lại cần gấp gáp đến thế cơ chứ?”
Marin khẽ đỏ mặt. Lần đầu tiên phải nói từ "đính hôn" với một người ngoài không phải người nhà, cô không tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng khó tả.
“Chuyện là...”
Rầm!
Ngay khi cô vừa định mở lời thì cửa tiệm bỗng bị ai đó thô bạo đẩy mạnh ra.
Tiếng động lớn đột ngột khiến Marin giật nảy mình, bờ vai khẽ run lên.
“Ai là nhà thiết kế ở đây?”
Hai người phụ nữ rầm rộ bước vào. Một người là quý phụ trung niên có vóc dáng đẫy đà, mái tóc màu cam rực được bới cao tít như chiếc bánh kem ba tầng với vẻ mặt đầy khó chịu. Người còn lại là một cô gái trẻ khá xinh đẹp, sở hữu mái tóc màu cam đỏ cùng đôi mắt màu đỏ cam.
“Tiểu thư Marin, đợi tôi một lát nhé.”
Idre ái ngại ra hiệu cho Marin rồi bước lên phía trước. Cô khẽ gật đầu rồi lặng lẽ lùi lại phía sau.
“Xin chào quý khách. Tôi là Idre Smil, nhà thiết kế của tiệm này. Không biết hai vị có việc gì ạ?”
Người phụ nữ trung niên hậm hực vứt phạch chiếc váy màu hồng phấn xuống sàn nhà.
“Làm ăn kiểu gì mà lại dùng cái loại vải kém chất lượng này để may váy bán cho khách hả?”
Idre bình tĩnh nhặt chiếc váy dưới sàn lên. Chỉ cần nhìn qua một cái là cô biết ngay đây đúng là thiết kế của mình.
“Đúng là váy do tôi làm rồi ạ.”
“Hừ. Mua ở tiệm này thì chả là váy của tiệm này.”
“Nhưng có vấn đề gì với chiếc váy sao ạ?”
“Đứa con gái xinh đẹp của ta đã mặc chiếc váy này đến dự tiệc trà và bị một phen bêu rếu trước mặt mọi người đấy. May vá cái kiểu gì không biết, chán chả buồn nói. Giờ định chịu trách nhiệm thế nào đây?”
Idre kiểm tra chiếc váy hồng phấn thì thấy phần đường may ở eo đã bị bục ra một mảng nhem nhuốc. Vết rách này nhìn là biết không phải do người mặc làm bục, mà là do bị vướng vào vật gì đó sắc nhọn kéo rách.
Idre siết chặt chiếc váy trong tay, ngước mắt nhìn cô tiểu thư trẻ tuổi.
Cô ta nhìn thẳng vào Idre, nở một nụ cười đầy thách thức.
“Tôi nhớ là mình chưa từng bán chiếc váy này cho tiểu thư mà nhỉ.”
“Đúng là cái loại tiệm rẻ tiền vô duyên, hèn gì làm ăn chẳng ra sao. Vừa nãy chính miệng cô thừa nhận chiếc váy này do cô làm cơ mà?”
Đuôi mắt của người phụ nữ trung niên xếch ngược lên đầy giận dữ.
Idre nén một tiếng thở dài, quay sang nói với cô gái trẻ:
“Thưa tiểu thư. Chẳng phải lúc đó tôi đã nói rõ là sẽ không bán chiếc váy này cho cô vì nó không hợp với phong cách của cô sao? Tôi cũng đã tư vấn sang mẫu khác rồi mà. Theo tôi nhớ thì chiếc váy này là do bạn của cô mua, sao giờ cô lại là người mặc nó?”
“Nực cười thật đấy. Cô đang định lấp liếm cái gì đấy hả?”
Bà mẹ quý tộc lập tức nhảy vào sồn sồn cắt lời.
“Tôi chỉ đang đính chính lại là tôi không bán chiếc váy này cho con gái của phu nhân thôi ạ.”
“Ta mua lại từ người bạn đó đấy. Thế nên giờ nó là đồ của ta, rõ chưa?”
Cô tiểu thư trẻ kiêu kỳ hếch mặt lên nói.
“Đúng là cái đồ thấp kém, chẳng buồn chấp nhặt làm gì.”
Hai mẹ con nhà kia thi nhau nói những lời đâm chọc vào lòng Idre.
Idre phải cố cắn chặt răng để không bật ra mấy câu chửi thề đang nghẹn ở cổ họng. Đúng là năm nào cũng phải gặp một hai ca hãm tài như thế này. Cô cứ ngỡ năm nay mọi chuyện sẽ êm đẹp, ai dè…
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới