Tiểu thuyết “Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù” được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon và Kamicomi.
Chương 46.
“Chắc là vì cứ lặng lẽ quan sát con như thế, nên ngài ấy đã phải lòng con mất rồi.”
“Trời đất ơi, thật vậy sao!”
Giọng Loenna từ chỗ đầy lo âu bỗng có chút háo hức, vui lây.
May mắn là bà thực sự nghĩ con gái mình đang ngượng ngùng đỏ mặt.
“Chuyến đi đến phương Nam lần này, hình như ngài ấy nhớ con nhiều lắm. Ngài ấy bảo là rất nhớ con.”
Đến nước này thì lương tâm Marin bắt đầu cắn rứt dữ dội. Cô vẫn che mặt, thầm chặc lưỡi trước lời nói dối của chính mình.
Cô đâu phải sắc nước hương trời gì cho cam mà khiến Công tước phải lòng cơ chứ. Đã vậy mắt anh còn không nhìn thấy gì, ngay cả mặt cô ngang dọc ra sao anh còn chẳng biết.
“Ôi chu choa, lãng mạn quá đi mất.”
“V... vâng, đúng vậy ạ.”
Marin thầm nghĩ cũng may là mình đang che mặt nên mới giấu đi được vẻ sượng sùng trên gương mặt. Từ "lãng mạn" và vị Công tước kia vốn là hai đường thẳng song song không một chút liên quan.
“Marin.”
Nghe tiếng Loenna gọi một cách dịu dàng, Marin ngập ngừng hạ tay xuống.
Loenna nắm chặt lấy hai bàn tay cô, dùng đôi mắt ấm áp nhìn con gái.
“Con có thích Công tước không?”
“Con nghĩ ngài ấy... là một người tốt ạ.”
Vì không thể nhìn thẳng vào mắt mẹ mà nói dối, cô đành bẻ lái giữa chừng.
Và lời cô nói cũng là sự thật.
Anh là nam chính của thế giới này cơ mà, dĩ nhiên phải là người tốt rồi.
Đặc biệt là qua chuyện ngày hôm nay, cô lại càng nhận ra điều đó hơn.
Một người đàn ông sẵn sàng dựng lên một cuộc đính hôn giả, chấp nhận đóng vai ác trước mặt các cháu chỉ để bảo vệ chúng, anh chắc chắn là một người tốt.
Loenna khẽ lắc đầu, ánh mắt thoáng chút xót xa.
“Công tước dĩ nhiên là người tốt rồi, mẹ không hỏi chuyện đó. Mẹ đang hỏi tình cảm của con cơ?”
Thay vì trả lời câu hỏi của mẹ, Marin đưa mắt nhìn quanh căn phòng.
Căn phòng ấm áp, đồ nội thất sang trọng, chăn nệm sạch sẽ, và người mẹ đã khỏe mạnh trở lại.
“Mẹ ơi, con thích ở đây lắm. Còn mẹ thì sao?”
“Mẹ thì bất cứ lúc nào cũng có thể dọn ra ngoài sống được mà con.”
Loenna hy vọng con gái sẽ đưa ra lựa chọn của mình mà không cần phải bận lòng về một gánh nặng là bà.
“Ngày xưa mẹ có yêu cha nhiều rồi mới cưới không ạ?”
“Có chứ. Mẹ phải lòng trước sự tốt bụng của cha con đấy. Ông ấy hiền lành, thật thà quá nên hay bị người ta lừa, nhưng mẹ vẫn thương cha con nhiều lắm.”
Loenna nở nụ cười trìu mến như đang ôn lại chuyện ngày xưa.
Ngay sau khi cha qua đời, các tờ hóa đơn đòi nợ lập tức ập đến. Đó là những khoản nợ do đầu tư thất bại, nhưng phần lớn chắc là do ông bị người ta lừa gạt mà thôi. Cha cô là một người quá tốt, nhưng lại quá khờ khạo.
“Mẹ thật là may mắn. Trong giới quý tộc, có được mấy cặp đôi cưới nhau vì tình yêu đâu mẹ.”
Marin khẽ mỉm cười, bình thản nói.
“Marin...”
Loenna xót xa gọi tên con, giọng nghẹn lại.
“Mẹ ơi, đối với con thì đây là một cơ hội cực kỳ lớn.”
Marin hiểu rất rõ hoàn cảnh của bản thân lúc này.
Cô chưa từng tham gia lễ trưởng thành nên ngay cả cơ hội tìm kiếm một đối tượng kết hôn cũng không có, gia cảnh lại sa sút chẳng còn một xu dính túi.
Thế nên cô đã từ bỏ ý định kết hôn từ lâu rồi.
Mục tiêu cuộc đời cô là sống hạnh phúc bên cạnh Loenna suốt đời.
Dẫu đây chỉ là một cuộc đính hôn giả kéo dài vài tháng, nhưng chắc chắn sẽ là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ rồi, chưa kể cô còn kiếm thêm được một khoản tiền thù lao lên tới hàng trăm đồng vàng nữa.
Loenna cũng chẳng thể phủ nhận thực tế phũ phàng đó, bà chỉ biết đau lòng nhìn con gái.
“Thế nên mẹ sẽ ủng hộ con đúng không ạ?”
Marin làm nũng, nép sát vào vai Loenna.
“Con cứ làm theo những gì con muốn đi.”
Loenna nhẹ nhàng vuốt ve má cô.
“Vâng ạ, con sẽ làm thật tốt.”
Marin tựa đầu vào vai mẹ, nhắm nghiền mắt lại rồi thầm tự nhủ với chính mình.
***
Đứng trước phòng làm việc của Công tước, Quản gia Sebas và Nữ hầu trưởng Page đưa mắt nhìn nhau đầy vẻ hoang mang.
Thông thường Công tước chỉ truyền đạt mệnh lệnh qua Olive, việc anh gọi cả hai người đến gặp trực tiếp vào sáng sớm tinh mơ thế này là cực kỳ hiếm thấy.
“Vào đi.”
Quản gia mở cửa bước vào phòng, Nữ hầu trưởng cũng rụt rè bước theo sau.
Khi tiến lại gần bàn làm việc của Công tước, hai người liền nhìn thấy Marin đang đứng bên cạnh với gương mặt căng thẳng tột độ.
“Thưa Công tước đại nhân, ngài ngủ có ngon giấc không ạ?”
Quản gia Sebas và Nữ hầu trưởng Page đồng thanh chào hỏi, không quên hạ thấp giọng hết mức có thể.
“Từ giờ trở đi, hai người cứ nói chuyện bằng giọng bình thường đi. Dạo này tình trạng của ta khá tốt.”
Nghe vậy, giọng nói của Quản gia Sebas khẽ run lên vì vui sướng. Ông là người lo lắng cho sức khỏe của Công tước hơn bất cứ ai.
“Thật là tốt quá, thưa Công tước đại nhân.”
Gương mặt Nữ hầu trưởng cũng thoáng hiện lên vẻ nhẹ nhõm.
“Vâng, thưa Công tước đại nhân.”
Marin đứng bên cạnh bỗng tròn mắt kinh ngạc nhìn anh khi nghe thấy thông tin mới mẻ này.
Anh chẳng thèm hé răng nửa lời với cô về chuyện đó cả. Mà nghĩ lại thì đúng là từ khi từ phương Nam trở về, Công tước không còn dùng băng bịt mắt nữa thật.
Nếu tình trạng của anh đã tốt lên thì từ giờ anh đâu cần cô đọc báo cáo cho nghe nữa nhỉ?
Chẳng lẽ mình sắp thất nghiệp đến nơi rồi sao?
Đôi mắt màu xanh lá của cô khẽ dao động.
“Ta sắp đính hôn với Marin.”
“Ha ha ha, ra là vậy ạ. Với cô Marin... Đính... đính hôôôn ạ?”
Quản gia Sebas cười khà khà gật gù cái đầu, rồi ngay khi não bộ kịp nhảy số để hiểu ra ý nghĩa của câu nói, ông liền trợn tròn mắt kinh hãi.
“...”
Nữ hầu trưởng Page đứng bên cạnh thì hóa đá tại chỗ.
Còn Marin, người đang mải chìm đắm trong nỗi lo thất nghiệp, cũng há hốc mồm vì sửng sốt. Cô không ngờ Công tước lại gọi thẳng tên mình một cách tự nhiên đến thế.
Sau danh xưng "vị hôn thê" thì đây là cú sốc thứ hai trong ngày đối với cô.
“Nữ hầu trưởng! Những gì tôi vừa nghe, bà cũng nghe thấy rồi đúng không? Công tước đại nhân đính... đính hôn đấy! Bà nhéo tôi một cái thật mạnh xem nào! Để xem có phải tôi đang mơ không.”
Quản gia Sebas không giấu nổi sự phấn khích, chìa cánh tay hộ pháp của mình ra trước mặt Nữ hầu trưởng.
Nữ hầu trưởng đang ngỡ ngàng cũng phải sực tỉnh trước lời nói của ông, bà quay sang nhìn lão quản gia bằng ánh mắt cạn lời.
“Marin có điều muốn nói với hai người đấy.”
Ánh mắt của cả hai lập tức đổ dồn về phía Marin.
Nhanh chóng giấu đi vẻ thảng thốt, Marin khẽ cúi đầu chào hai người.
“Tôi là Marin thuộc gia tộc Tử tước Schwenz. Vì có nỗi khổ riêng nên suốt thời gian qua đã lừa dối mọi người. Tôi thật lòng xin lỗi ạ.”
“Ôi không, không có gì đâu ạ. Tiểu thư Marin... à không, tiểu thư, cô đừng xin lỗi.”
Quản gia Sebas, người vốn đã biết thân phận quý tộc của cô từ trước, vội vàng xua tay ngăn Marin lại.
Trong khi đó, Nữ hầu trưởng Page dẫu chưa từng biết chuyện này cũng nhanh chóng thu lại vẻ ngạc nhiên trên mặt, bà trịnh trọng cúi người chào:
“Chúc mừng hai người, chúc mừng Công tước đại nhân và tiểu thư.”
“Công tước đại nhân! Chuyện đính hôn này... hức, xin chúc mừng ngài ạ.”
Quản gia Sebas vội vàng ngước mặt lên trần nhà để nuốt ngược nước mắt vào trong. Vì đã hầu hạ Công tước từ lâu nên ông không giấu nổi niềm xúc động nghẹn ngào.
“Quản gia...”
Nhìn dáng vẻ vui mừng khôn xiết của ông, Marin lại thấy lòng mình cắn rứt đến đau nhói.
Ngay sau đó, Quản gia Sebas nở một nụ cười rạng rỡ làm hằn rõ những nếp nhăn nơi khóe mắt.
“Chúc mừng cô Marin! Và từ giờ trở đi, xin cô cứ thoải mái xưng xô tự nhiên với chúng tôi ạ!”
“Được rồi, tôi biết rồi.”
Marin cố gắng rặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể để đáp lại hai người.
“Ta và Marin đã bàn bạc và thống nhất sẽ bỏ qua lễ đính hôn. Thay vào đó, một tháng sau sẽ tổ chức một bữa tiệc mừng để công bố chuyện này với giới quý tộc, hai người chuẩn bị đi.”
Marin lặng lẽ gật đầu.
Trong giới quý tộc, cũng có những gia tộc chỉ thông báo chuyện đính hôn qua thư từ, thế nên việc bỏ qua lễ đính hôn cũng chẳng ai thấy làm lạ.
Ngược lại, Quản gia Sebas và Nữ hầu trưởng Page lại nhìn nhau với gương mặt cắt không còn một giọt máu.
Họ thừa hiểu tính cách của Công tước nên việc không làm lễ đính hôn là điều dễ hiểu.
Thế nhưng, chẳng có gia tộc quý tộc nào lại đi chuẩn bị một bữa tiệc lớn trong vòng vỏn vẹn một tháng cả. Mà đây đâu phải tiệc tùng bình thường, đây là tiệc mừng đính hôn của Công tước cơ mà.
Một bữa tiệc trọng đại như thế đáng lẽ phải mất ít nhất một năm trời để chuẩn bị.
Tuy nhiên, đây là mệnh lệnh của Công tước. Cho dù anh có bắt phải chuẩn bị xong vào tuần tới đi chăng nữa thì họ vẫn phải cắn răng mà hoàn thành cho bằng được.
“Vâng, tôi đã rõ. Vậy quy mô khách mời sẽ giới hạn đến tầm nào ạ?”
Quản gia Sebas cẩn trọng mở lời hỏi.
Vốn dĩ những việc này phải do Olive sắp xếp, nhưng hiện tại anh đang đi vắng nên quản gia Sebas phải đứng ra gánh vác mọi chuyện.
“Toàn bộ quý tộc phương Tây.”
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới