[NOVEL] Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù - Chap 45

Đăng lúc 14:32 17/06/2026
4.7K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Tiểu thuyết “Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù”  được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon và Kamicomi.

Chương 45.

Hợp đồng đính hôn này tính ra lại hay, vừa được ở bên cạnh Công tước để giảm bớt nguy hiểm, lại vừa kiếm được bộn tiền.

“Kay.”

Vừa nghe tiếng Gerald gọi, một người đàn ông che kín mít từ đầu đến chân, chỉ để lộ mỗi đôi mắt, bỗng từ đâu bước ra.

Marin giật mình trố mắt nhìn anh ta. Cuối cùng cô cũng được gặp Kay, một trong những nhân vật phụ của cuốn tiểu thuyết. Cô thừa biết sự tồn tại của anh ta, nhưng không ngờ Công tước lại gọi anh ta ra ngay trước mặt mình thế này.

“Cử Bóng ma El theo bảo vệ Marin.”

“Vâng.”

Kay đáp lại bằng một giọng nhỏ đến mức gần như muỗi kêu rồi quay người về phía Marin. Anh ta chính là cái bóng luôn cận kề bảo vệ Công tước mọi lúc mọi nơi. Dẫu Công tước là người mạnh đến mức chẳng cần ai bảo vệ, nhưng nghe đồn các thế hệ bóng ma nhà Vines sinh ra là để bảo vệ dòng máu trực hệ của gia tộc.

“Tôi là Kay. Sau này tiểu thư cứ gọi, Bóng ma El sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào.”

“Vâng.”

Marin cũng cúi đầu chào lại Kay một cách lịch sự, nhưng vừa ngẩng lên thì anh ta đã biến mất tăm từ lúc nào. Cô ngơ ngác nhìn quanh quất. Anh ta trốn ở đâu được nhỉ? Chắc chắn là quanh đây thôi mà.

Nhận thấy Marin cứ dáo dác nhìn quanh, vị Công tước lạnh lùng lên tiếng:

“Thôi dáo dác đi, cô còn điều gì muốn nói nữa không?”

Marin nheo mắt nhìn anh đầy nghi ngờ. Người đàn ông này thật sự không nhìn thấy gì sao? Cô tin vì biết anh là nam chính thôi, chứ cái kiểu đoán trúng phóc như thể nhìn thấy thế này, người ngoài nhìn vào chắc chẳng ai tin nổi mắt anh bị mù.

“Vậy khi nào chúng ta mới ký hợp đồng ạ?”

“Rất dứt khoát.”

Khóe môi Công tước nhếch lên vẻ hài lòng.

“Dù sao đã làm thì cứ rõ ràng từ đầu vẫn hơn ạ.”

“Ngày mai ta sẽ chuẩn bị xong, Marin. À không, vị hôn thê.”

Marin tròn mắt nhìn Công tước. Anh vừa gọi cô là gì cơ? Vị hôn thê? Lần đầu tiên nghe thấy danh xưng này khiến cô cảm thấy vô cùng xa lạ và ngượng ngùng. Dẫu biết đây chỉ là một bản hợp đồng làm thuê, nhưng mặt cô vẫn nóng bừng lên.

Là một quý tộc sa cơ lỡ vận còn chưa kịp tham gia lễ trưởng thành, cô từng nghĩ chuyện kết hôn hay đính hôn sẽ chẳng bao giờ có cửa dành cho mình. Ấy thế mà giờ đây, dù chỉ là mối quan hệ thuê mướn, cô lại có được danh hiệu vị hôn thê.

Lòng bỗng dâng lên một cảm giác nao nao khó tả, Marin ngập ngừng đáp lại:

“...Vâng.”

“Ngay khi đặt bút ký vào bản hợp đồng, cô sẽ phải diễn cảnh yêu đương sâu đậm đấy.”

Anh hờ hững đưa ra lời cảnh báo thêm một lần nữa.

“Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức.”

“Trông cậy vào cô.”

Lời nói thẳng thắn của Công tước khiến Marin không khỏi ngỡ ngàng. Không ngờ từ miệng anh lại có thể thốt ra từ "trông cậy". Cô cứ ngỡ đây đơn thuần là cái giá phải trả cho tội lừa dối Công tước, hóa ra lại là một lời nhờ vả sao. Marin cảm thấy mình có thể toàn tâm toàn ý hơn cho bản hợp đồng đính hôn này rồi.

“Vâng, tôi cũng mong được ngài giúp đỡ nhiều hơn.”

***

Marin vừa ủ rũ bước về phía dinh thự biệt lập, vừa cố gắng sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

Nội dung tiểu thuyết đã thay đổi mất rồi.

Cô vốn là một nhân vật không hề có mặt trong cuốn tiểu thuyết gốc, thế nên từ trước đến nay cô luôn cố gắng hết sức để không làm đảo lộn cốt truyện. Ngay cả khi chứng kiến Công tước phải chịu đựng những cơn đau giằng xé, cô cũng chẳng dám hé răng nửa lời về nguyên liệu của phương thuốc chữa lành đôi mắt, cùng lắm chỉ có thể giã cỏ Mandreson đắp lên mắt cho anh mà thôi.

Cô đã cẩn trọng đến nhường ấy, vậy mà chẳng thể ngờ tình huống nằm ngoài dự liệu này lại xảy ra.

“Hầy, liệu cứ thế này có ổn không đây?”

Marin vừa lẩm bẩm một mình liền giật bắn mình tự bịt chặt miệng lại. Từ giờ trở đi, ngay cả việc nói một mình cũng phải cẩn thận mới được. Ai biết cái bóng kia đang ẩn nấp ở đâu để nghe lén chứ.

Marin dáo dác nhìn quanh rồi hạ giọng thì thầm:

“Mà này... El?”

“Vâng.”

Đấy thấy chưa, vừa gọi một cái là xuất hiện liền.

Marin nhìn El đang đứng trước mặt mình với vẻ mặt đầy khó xử. So với Kay thì El có vóc dáng mảnh khảnh hơn một chút, cũng giấu mình trong bộ trang phục đen tuyền, chỉ để lộ mỗi đôi mắt màu xanh đen.

“Từ giờ trở đi, lúc nào El cũng đi theo tôi sao?”

“Vâng, đúng vậy ạ. Hiện tại tôi là cái bóng của tiểu thư Marin. Mà đã là bóng của mình thì không ai lại dùng kính ngữ cả. Xin tiểu thư cứ nói trống không với tôi.”

Giọng nói nhẹ nhàng của El nghe thanh hơn Kay một chút. Là con gái chăng?

“Được rồi, El. Nhưng nếu tôi đi tắm thì...”

“Tiểu thư đừng lo. Tôi sẽ tự biết ý né đi ạ.”

Cái kiểu "tự biết ý" đó không phải là trốn cho kỹ đấy chứ? Marin chẳng dám hỏi sâu thêm, chỉ đành nhấn mạnh từng chữ để ám chỉ cô đừng có mà đi theo vào những nơi như thế:

“Nhớ... tự... biết... ý... đấy... nhé.”

“Vâng.”

El khẽ cúi đầu đáp lời rồi biến mất trong chớp mắt. Dù có nhìn quanh thế nào cô cũng chịu chết không biết El đang trốn ở đâu. Marin nhún vai rồi bước vào trong biệt thự.

Vừa đến trước cửa phòng của Loenna, Marin liền thở dài thườn thượt. Giờ lại đến lượt phải nói dối mẹ rồi. Từ bao giờ cuộc đời cô lại toàn là những lời nói dối thế này không biết.

Cô gõ cửa phòng, bên trong lập tức có tiếng đáp lại:

“Vào đi con.”

Marin mở cửa bước vào, tươi cười chào đón:

“Mẹ ơi, con về rồi đây.”

“Hôm nay con về sớm thế.”

Loenna nhìn cô bằng ánh mắt hiền từ đầy trìu mến.

Marin đứng thẫn thờ nhìn gương mặt mẹ như muốn ngắm nhìn cho thật kỹ. Gương mặt hốc hác, lộ rõ vẻ bệnh tật ngày nào giờ đã hồng hào trở lại, tìm lại được nét đẹp năm xưa. Tất cả là nhờ từ khi chuyển đến dinh thự Công tước, mẹ được ăn uống đủ chất và có Yuria luôn túc trực sắc thuốc đúng giờ.

Ngắm nhìn gương mặt mẹ, Marin càng thêm khẳng định lựa chọn của mình là hoàn toàn đúng đắn.

“Mẹ ơi, con sắp đính hôn với Công tước đại nhân rồi!”

“Ma... rin...”

Loenna đang ngồi trên giường liền thất kinh hồn vía, vội lấy tay bịt chặt miệng lại.

“Mẹ ơi, mẹ có sao không?”

Marin hốt hoảng lao đến bên cạnh Loenna đang đứng hình vì cú sốc.

“Con vừa nói cái gì cơ? Đính... đính hôn với Công tước đại nhân sao?”

Đôi mắt xanh biếc của Loenna dao động dữ dội trước tin tức động trời từ trên trời rơi xuống. Marin ngồi xuống cạnh mẹ, nắm chặt lấy bàn tay đang lạnh ngắt của bà.

“Mẹ bất ngờ lắm đúng không?”

Loenna tròn mắt, chậm rãi gật đầu.

“Trời đất ơi. Trời đất ơi. Trời đất ơi.”

Loenna chẳng thốt nên lời nào ngoài mấy câu cảm thán, cứ lặp đi lặp lại một cách vô thức.

“Chính con cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này mà.”

Marin nhìn thẳng vào mắt Loenna, bộc bạch nỗi lòng thật của mình.

“Ngài ấy... có biết thân phận thật của chúng ta không con?”

Loenna lo sợ hỏi một cách dè dặt.

Marin cầm cốc nước đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường đưa cho mẹ.

“Mẹ ơi, mẹ uống ngụm nước cái đã.”

“Ừ... ừ.”

Nhìn Loenna nhấp từng ngụm nước nhỏ, Marin biết bà đang cố gắng trấn tĩnh lại thắt lòng đang đập thon thót. Cô hít một hơi thật sâu, lên dây cót tinh thần cho lời nói dối sắp tới. Phải nói sao cho thật giống với sự thật nhất thì mới mong lừa được mẹ.

“Mẹ ạ, chuyện thân phận thì đúng là Công tước đại nhân đã phát hiện ra rồi. Hình như ngài ấy biết từ lâu rồi cơ.”

Cốc nước trên tay Loenna khẽ run lên bần bật. Nỗi sợ hãi tràn ngập trong đôi mắt xanh của bà.

“Dù biết chuyện nhưng ngài ấy vẫn cứ im lặng quan sát con. Tuy con có nói dối thật, nhưng con đâu có ý đồ xấu xa gì đâu mẹ.”

Điều này thì đúng là sự thật. Tính cả kiếp trước lẫn kiếp này, cô chưa từng nghe ai bảo mình là người xấu bao giờ.

“Đúng vậy. Làm gì có đứa trẻ nào ngoan ngoãn, hiền lành như con chứ.”

Loenna gật đầu lia lịa như một lẽ đương nhiên.

Thấy mẹ đã lấy lại chút bình tĩnh, Marin mới thở phào nhẹ nhõm rồi nói tiếp:

“Con vừa đọc báo cáo tốt, lại vừa hỗ trợ công việc cho Công tước đại nhân rất cừ nữa.”

Khoản này cô hoàn toàn có thể tự tin vỗ ngực cam đoan là thật.

“Phải rồi, phải rồi. Làm gì có ai chăm chỉ được như con chứ.”

Loenna âu yếm vuốt ve bàn tay con gái đầy vẻ xót xa.

“Chắc là vì cứ lặng lẽ quan sát con như thế, nên ngài ấy đã phải lòng con mất rồi.”

Nói dối đấy.

Marin vờ như ngượng ngùng, đưa hai lòng bàn tay lên che kín mặt. Muốn không bị lộ tẩy chuyện nói dối thì tốt nhất là giấu tiệt cái biểu cảm gương mặt đi cho lành.

Truyện tranh:

[NOVEL] Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù - Chap 45

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới