Tiểu thuyết “Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù” được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon và Kamicomi.
Chương 44.
“Che giấu thân phận quý tộc để vào làm việc trong lâu đài Công tước, chắc chắn cô phải có mục đích gì đó chứ?”
“Sao, sao ngài lại biết... Ức.”
Gerald thả lỏng người, tựa lưng vào ghế rồi mấp máy bờ môi đỏ.
“Nếu cô tin rằng có thể lừa gia tộc Vines một cách dễ dàng như thế, thì ta nên khen cô ngây thơ hay là gì đây?”
“Tôi xin lỗi ạ. Tôi biết lỗi rồi. Tại tôi cần tiền quá nên mới...”
Cô ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai.
“Lý do cô lẻn vào phủ Công tước là vì tiền?”
Gerald hơi nghiêng đầu về phía cô để dò xét phản ứng.
“...Không phải lẻn vào, mà là đi xin việc đàng hoàng ạ.”
Cô lầm bầm một cách rụt rè.
“Cả chuyện cô cứ quấn quýt bên cạnh ta cũng là vì tiền?”
“...Không phải quấn quýt, mà là hỗ trợ ngài ạ.”
Giọng cô đầy vẻ uất ức đáp lại. Người thì run cầm cập thế kia mà chối phăng phăng thì giỏi thật.
“Chuyện cô cứ thì thầm bên tai ta cũng vì tiền?”
“...Tôi thì thầm là vì Công tước đại nhân ghét tiếng động lớn mà ạ.”
Dù anh đang trêu chọc ra mặt, cô vẫn hoàn toàn không nhận ra.
Gerald vô thức vẽ nên một nụ cười nơi khóe môi.
“Tóm lại, tất cả những việc đó đều là vì tiền?”
“Vâng.”
“Bao nhiêu thì đủ?”
“...Ý ngài là sao ạ?”
“Ta vừa nói rồi đấy thôi. Đính hôn đi. Phải trả bao nhiêu thì cô mới chấp nhận một bản hợp đồng đính hôn?”
“Dạaaa?”
“Nói ngắn gọn thôi.”
Cô vội vàng hạ thấp giọng rồi hỏi lại:
“Tôi nông cạn dốt nát nên không hiểu được ý của Công tước đại nhân ạ?”
“Không phải cô bảo rất thích sống ở lâu đài Công tước sao? Chúc mừng nhé. Từ giờ cô sẽ được tiếp tục ở lại nơi mình thích rồi.”
“Thật ra nghĩ kỹ lại thì, tôi thấy nơi này cũng không hẳn là tốt đến thế đâu ạ...”
“Vậy sao? Hừm, tội lừa dối gia tộc Công tước thì sẽ bị đày đi đâu nhỉ...”
“Nhưng mà! Dinh thự Công tước vẫn là số một, thưa Công tước đại nhân! Tôi đã nói với ngài chưa nhỉ? Rằng tôi muốn cống hiến cả đời, toàn tâm toàn ý với gia tộc Công tước tuyệt vời này ấy ạ?”
“Chưa, ta chưa nghe thấy bao giờ.”
Gerald khẽ cười thành tiếng, không thèm giấu đi nụ cười của mình nữa.
“Kìa, tôi cứ ngỡ mình đã nói rồi chứ. Cho đến ngày xương cốt này vùi tại nơi đây, tôi sẽ toàn tâm toàn ý phụng sự Công tước đại nhân...”
Gerald cắt ngang lời thề thốt nghe có vẻ vô cùng sướt mướt và chân thành của cô.
“Ta không cần xương cốt của cô, cái ta cần là một vị hôn thê.”
“Liệu rằng, dù chỉ là một phần vạn cơ hội, tôi có quyền từ chối không ạ?”
Cô rụt rè hỏi với giọng run rẩy.
“Cô nghĩ là có không?”
Câu trả lời nhận được y hệt như lúc cô hỏi liệu có thể đổi điều ước hay không, Marin ủ rũ lầm bầm:
“...Dạ không.”
Bắt cô ký hợp đồng đính hôn để đổi lấy sự tha thứ cho tội lừa dối suốt thời gian qua sao.
Hợp đồng đính hôn.
Một cụm từ thật xa lạ. Nhưng nó chẳng phải là kiểu kết hôn hợp đồng, đính hôn hợp đồng mà cô đã đọc nhan nhản trong mấy cuốn tiểu thuyết ở kiếp trước sao?
Chuyện này mà cũng khả thi à? Trong tiểu thuyết gốc đâu có tình tiết nào thế này.
Marin cố kìm nén thôi thúc muốn bứt tóc cào đầu, cô khẽ giơ tay lên.
“Cái đó, tôi có câu hỏi ạ.”
“Nói đi.”
“Ngài biết tôi là quý tộc từ khi nào thế ạ? Tại sao đến tận bây giờ ngài mới vạch trần?”
“Ngay từ đầu. Một kẻ lừa dối ta lại đi hỏi tại sao đến giờ mới bị phát hiện sao?”
Thấy anh cười lạnh, Marin biết ý liền ngậm miệng lại ngay lập tức.
Bầu không khí rơi vào một khoảng lặng gượng gạo giữa hai người.
Marin lại lặng lẽ giơ tay lên lần nữa.
“Vậy, tôi có thể hỏi lý do ngài muốn lập hợp đồng đính- à không, đính hôn với tôi không ạ? Nếu Công tước đại nhân cầu hôn, tất cả các tiểu thư ở phương Tây đều sẽ đồng ý thôi mà.”
“Vì ta cần một vị hôn thê tạm thời. Mà bên cạnh ta lúc này lại vừa vặn có một tiểu thư quý tộc đang làm việc tạm thời đấy thôi? Lại còn là người đang mang tội dám cả gan lừa gạt Công tước nữa chứ.”
Oa, chẳng biết là ai nhưng đúng là ứng cử viên sáng giá thật.
Mà người đó lại chính là mình.
Marin tự thầm sụt sùi trong lòng vì cái tội lỗi mình đã gây ra cho anh.
“Các cháu của ta sắp đến rồi.”
“Vâng.”
Công tước Vines sẽ trở thành người giám hộ của lũ trẻ.
“Ta cần một người dạy dỗ chúng. Cũng cần một người phụ nữ đi kèm để làm hộ vệ diện kiến cho buổi lễ trưởng thành của con bé lớn.”
Một công việc mới tinh bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống ngay trước mắt cô.
“Có khi nào ngài đang nhầm lẫn giữa gia sư và hôn thê không ạ? Tôi nghĩ thỉnh thoảng người ta cũng có lúc lẫn lộn như vậy.”
Tuyệt đối không bao giờ có chuyện đó.
Thế nhưng, khi cấp trên của cấp trên nói nhảm, cô vẫn phải lựa lời mà hùa theo.
“Trông ta giống một kẻ nói nhảm đến mức nhầm lẫn giữa hai việc đó lắm sao?”
Á! Đọc tâm thuật à? Chắc chắn là anh biết đọc suy nghĩ của cô rồi!
Marin vừa liếc trộm anh vừa khẽ đặt hai tay lên trước ngực.
Đây là nỗ lực của cô để bằng mọi giá không cho anh đọc được tâm tư của mình.
“Ta có rất nhiều kẻ thù.”
“Vâng...”
Trước lời thú nhận đột ngột chẳng liên quan gì của anh, Marin chỉ biết lúng búng đáp lời.
“Thế nên, ta định sẽ tổ chức một bữa tiệc mừng đính hôn thật hoành tráng.”
“Dạaaa?”
Chỉ riêng việc chấp nhận bản hợp đồng đính hôn này đã là một gánh nặng tâm lý lớn lắm rồi, giờ lại còn tiệc tùng hoành tráng nữa sao?
Đang nói về chuyện kẻ thù, sao câu tiếp theo lại quay ngoắt sang chuyện tổ chức tiệc lớn là thế nào?
Vị Công tước này có bị chập mạch thật không vậy?
Anh vừa mới mất đi chị gái chưa được bao lâu. Vậy mà lại đòi mở tiệc linh đình để ăn mừng đính hôn sao?
Trong giới quý tộc, người ta sẽ đồn đại rằng Công tước là kẻ máu lạnh, coi thường vợ chồng Bá tước đã khuất và là một gã đàn ông hám gái đến mờ mắt.
Marin trố mắt nhìn anh đầy vẻ hoang mang, rồi một luồng khí lạnh bỗng chạy dọc sống lưng khi cô chợt nhận ra một điều.
Liệu cái chết của vợ chồng Bá tước có phải là do kẻ thù dàn dựng?
Trong tiểu thuyết gốc chỉ nhắc đến ngắn gọn đó là một vụ tai nạn, nên cô đã nghiễm nhiên coi đó là một cái chết do sự cố.
Nhưng nếu thực sự có kẻ cố tình sát hại vợ chồng Bá tước, thì đó là ai? Phe Hoàng đế? Hay phe Quý tộc?
Marin ái ngại quan sát sắc mặt của anh.
“Có vẻ cô rất thích những bữa tiệc hoành tráng nhỉ.”
Ơ kìa, những lúc thế này sao ngài không đọc tâm tư của tôi đi.
“Không có đâu ạ!”
Marin sửng sốt lắc đầu nguầy nguậy.
“Tại phản ứng của cô mãnh liệt quá.”
Một nụ cười thoáng hiện trên khóe môi anh rồi cũng nhanh chóng vụt tắt.
“Đấy là phản ứng bình thường của một người khi bị giật mình thôi ạ.”
Marin bĩu môi bào chữa.
“Vậy cô thử nghĩ xem tại sao ta lại muốn mở một bữa tiệc hoành tráng?”
Anh đưa ra câu hỏi như thể đang thử thách cô.
Lũ trẻ sắp đến. Anh có rất nhiều kẻ thù. Tổ chức tiệc đính hôn thật lớn.
Marin cẩn trọng nói ra suy nghĩ của mình:
“Là để bảo vệ lũ trẻ đúng không ạ?”
Anh im lặng lắng nghe, ra hiệu cho cô nói tiếp.
“Để kẻ thù của Công tước đại nhân không nhắm vào lũ trẻ, ngài muốn tổ chức một bữa tiệc thật hoành tráng nhằm thu hút toàn bộ sự chú ý của chúng đổ dồn vào một mình ngài, có phải vậy không?”
Anh gật đầu vẻ đầy hài lòng.
“Quả nhiên, cô rất có tố chất để làm một gián điệp xuất sắc.”
“Tôi thực sự không phải gián điệp mà.”
Marin ấm ức thì thầm. Cứ mỗi lần nghe thấy từ 'gián điệp' là tim cô lại nảy lên thon thót.
“Nếu cô là gián điệp thật thì đã chẳng thể ngồi ở đây rồi.”
Thái độ hờ hững của anh khiến cô lạnh cả gáy. Marin rụt rè đưa tay lên xoa xoa gáy mình.
“Nhưng tôi có một điều lo lắng. Lũ trẻ vừa mới mất cha mẹ, nếu chúng vừa đến nơi đã phải chứng kiến một bữa tiệc linh đình, tôi sợ chúng sẽ hiểu lầm Công tước đại nhân.”
“Vậy thì càng đánh lừa kẻ địch một cách hoàn hảo hơn.”
Marin khẽ mấp máy bờ môi hồng rồi lại ngậm lại, cô lặng lẽ ngắm nhìn anh.
Người đàn ông này, thà chịu để các cháu hiểu lầm chứ không màng gì khác, anh chỉ toàn tâm toàn ý nghĩ cách bảo vệ chúng.
Cô cảm giác như mình vừa thoáng nhìn thấy tấm lòng luôn hướng về gia đình của vị Công tước ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng kia.
“Chuyện hợp đồng đính hôn này, tuyệt đối chỉ có ta và cô biết.”
“Vâng.”
“Thời hạn sẽ kéo dài cho đến khi lễ trưởng thành của Dia kết thúc. Tiền thù lao là mười đồng vàng một ngày.”
“Dạaa?”
Câu nói “Nhiều thế cơ ạ?” vừa chực thốt ra đã bị cô nuốt ngược vào trong.
Dù sao thì cô cũng chẳng có quyền từ chối bản hợp đồng này.
Vừa được tha thứ cho tội lừa gạt Công tước, lại vừa kiếm được bộn tiền, tính ra cô là người hời nhất còn gì.
Marin tự nhủ phải suy nghĩ một cách tích cực nhất có thể.
“Tạm thời.”
Giọng anh trầm xuống, gọi cô một cách đầy sâu lắng.
“Vâng.”
“Sau này, tuyệt đối không được rời xa ta nửa bước.”
“Dạ?”
Marin ngơ ngác nhìn gương mặt nghiêm nghị của anh.
“Ta rất muốn nói là ‘không được rời khỏi tầm mắt của ta’, nhưng ngặt nỗi mắt ta lại chẳng nhìn thấy gì.”
Một nụ cười cay đắng hiện lên nơi khóe môi anh rồi nhanh chóng tan biến.
“...”
Trong tình cảnh này, cô chẳng biết phải dùng lời lẽ nào để an ủi anh nên đành chọn cách im lặng.
“Ta sẽ bảo vệ cô. Ta hứa đấy.”
Lời hứa nặng tựa ngàn cân của anh vang lên.
Anh bảo tổ chức tiệc lớn là để gieo vào đầu kẻ thù suy nghĩ rằng lũ trẻ không hề quan trọng với anh.
Điều đó đồng nghĩa với việc cô sẽ trở thành bia đỡ đạn, thành mục tiêu săn đuổi của kẻ thù thay cho lũ trẻ.
Anh là người mạnh nhất đế quốc, nhưng hiện tại mắt lại không nhìn thấy gì. Có lẽ anh nhận định rằng việc bảo vệ một cô vị hôn thê hờ sẽ dễ dàng hơn là phải bảo bọc cả ba đứa trẻ cùng một lúc.
“Vâng ạ!”
Marin dõng dạc đáp lời.
Người nhà Vines luôn giữ lời hứa bảo vệ. Cô tin anh.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới