[Novel] Tôi Không Còn Là Đối Thủ Của Nam Chính - Chap 22

Đăng lúc 18:32 22/06/2026
1.3K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

   Nhìn Annabelle và Robert trò chuyện vui vẻ, Ian cảm thấy buồn bực lạ lùng.

 

   Annabelle trông đẹp như một nữ thần. 

 

   Ngay cả khi đứng cạnh Hoàng tử, cô cũng không hề tỏ ra bối rối.

 

   Chứng kiến hai người họ cụng ly trà và trò chuyện thân mật khiến hắn cảm thấy vô cùng đau khổ.

 

   Hắn có cảm giác mình sắp phát điên, nhưng cô cứ mỉm cười nhìn một người đàn ông khác…

 

   Ian không phải một người bốc đồng đến mức bỏ lại cha mình và chạy ra khỏi nhà hát để tỏ ra khó chịu vô cớ.

 

   Hắn là một người rất bình thường, có lý trí và có thể dễ dàng kiểm soát cơn giận vô cớ của mình.

 

   Hắn nghĩ về tính cách của bản thân và cố gắng bình tĩnh lại.

 

   Tất nhiên, nơi duy nhất hắn có thể đến để thư giãn một lúc trong buổi biểu diễn là nhà vệ sinh.

 

   Hắn rửa mặt bằng nước lạnh và vuốt lại mái tóc ướt sũng.

 

   ‘Sao mình lại tức giận đến vậy?’

 

   Bây giờ, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của Annabelle là hắn lại cảm thấy tức giận.

 

   Hắn tức giận vì hắn không phải là người cô đang trò chuyện cùng?

 

   Mỗi lần họ gặp nhau, họ đều đối mặt với nhau bằng kiếm.

 

   Rõ ràng cô rất xinh đẹp, nhưng hôm nay cô còn đẹp hơn, và điều đó càng khiến hắn tức hơn.

 

   Có lẽ vì thế mà mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. 

 

   ‘Bình tĩnh.’

 

   Hắn thở dài.

 

   Nghiêm túc mà nói, hắn không nên quan tâm đến Annabelle và Robert nữa. Hắn sẽ chỉ tập trung xem sân khấu.

 

   Hắn sẽ không tức giận với Annabelle và sẽ phớt lờ cô mạnh mẽ như hắn đã từng làm.

 

   Khi hắn cố gắng bình tĩnh và bước ra khỏi nhà vệ sinh.

 

   “Ôi, trăng tròn rồi. Thật là một đêm tuyệt đẹp.”

 

   Aria trên sân khấu tiếp tục ca vang như một bản nhạc nền.

 

   Ngay trước nhà vệ sinh, ngoài cánh cửa sổ lớn, có một vầng trăng tròn và người phụ nữ ngồi trên bệ cửa sổ còn đẹp hơn cả vầng trăng.

 

   Bệ cửa sổ cao đến nỗi ngay cả Ian cũng phải ngước nhìn.

 

   Người phụ nữ, người cứ thu hút ánh nhìn của hắn khi cười nói bên cạnh một người đàn ông khác, giờ đang ở một mình với hắn.

 

   “Ian Wade.”

 

   Annabelle, người đang đợi hắn, cười toe toét.

 

   Sau đó, cô nhảy xuống từ bệ cửa sổ.

 

   Ian không thể không tránh né.

 

~*~

 

   “Nói đi, sao cô lại thành ra thế này? Không giống cô chút nào.”

 

   “Vậy thì tôi giống cái gì?”

 

   Ca sĩ hát cực hay ở phía sau, nhưng sự chú ý của tôi lại tập trung vào Ian, người vẫn đứng như trời trồng. 

 

   Tim tôi đập thình thịch khi nghĩ rằng mình có thể hoàn thành tất cả công việc này nếu bằng cách nào đó nhanh chóng cho hắn uống thuốc giải.

 

   Từ khoảnh khắc tôi nhớ lại kiếp trước, tôi đã trở thành một con người mới.

 

   Quả nhiên, Ian lặng lẽ đứng dậy giữa buổi opera sau khi uống quá nhiều nước.

 

   ‘Đúng, nếu cậu là con người, cậu nên đi vệ sinh.’

 

   Mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch.

 

   Tôi thì thầm với Robert ngay khi Ian biến mất.

 

   “Hoàng tử, tôi cần đi vệ sinh.”

 

   “Sao cô không chờ một chút nữa?”

 

   Tôi định đứng dậy ngay, nhưng anh ta đã nắm lấy cổ tay tôi.

 

   Sau đó, anh ta nói khẽ.

 

   “Vở opera sắp đến cao trào rồi.”

 

   “Tôi cũng sắp đến cao trào ạ.”

 

   Tôi đang nói về cao trào của kế hoạch hôm nay, nhưng Robert lại tỏ vẻ bối rối như thể anh ta nhầm tưởng tôi muốn nói đến cao trào của bàng quang.

 

   “Ồ, ừm, được rồi. Tạm biệt.”

 

   Cuối cùng anh ta cũng buông cổ tay tôi ra. 

 

   Rồi anh ta hỏi tôi một cách mỉa mai vì tôi đang cầm một ly rượu vang.

 

   “Nhưng sao lại mang cái đó đi nữa?”

 

   “À, chắc tôi sẽ khát trên đường quay lại.”

 

   Tôi để não tự nhảy số và vội vàng ra ngoài để đuổi theo Ian.

 

   Đúng như dự đoán, Ian rẽ vào góc và đi vào nhà vệ sinh.

 

   ‘Mọi thứ diễn ra suôn sẻ vậy?’

 

   Tôi theo hắn đến trước nhà vệ sinh và nhìn quanh hành lang, nhưng không có ai ở đó.

 

   Rốt cuộc, như Robert nói, cao trào sắp đến, vậy ai sẽ ra khỏi khán phòng và đi lại chứ?

 

   Tôi nhảy lên và ngồi trên bệ cửa sổ ngay trước nhà vệ sinh.

 

   Khi Ian ra ngoài, tất cả những gì tôi phải làm là lao vào, đưa ly đến miệng hắn, và đổ rượu có thuốc giải độc xuống.

 

   ‘Lâu thế nhỉ?’

 

   Tôi bắt chéo chân và đợi một lúc khá lâu.

 

   Chiếc váy bó sát chân, giày cao gót và phụ kiện bánh bèo khiến tôi khó chịu hơn bình thường.

 

   “Ôi, trăng tròn rồi. Thật là một đêm tuyệt đẹp.”

 

   Giọng ca sĩ hay đến nỗi vang vọng cả hành lang. 

 

   Trong lúc tôi im lặng lắng nghe bài hát, Ian bước ra.

 

   Cho đến một lúc trước, hắn vẫn chải tóc mái thẳng và vuốt ra sau, nhưng giờ hắn trông có vẻ lộn xộn.

 

   Theo như tôi biết, hắn luôn gọn gàng ngay cả trong lúc luyện tập.

 

   “Ian Wade.”

 

   Tôi nhảy xuống từ bệ cửa sổ và đẩy hắn vào tường với một ly rượu vang trên tay.

 

   Hắn ngoan ngoãn đột xuất, vì tôi nghĩ hắn sẽ tránh hành động của tôi.

 

   Thay vào đó, hắn chỉ nhìn tôi với đôi mắt trống rỗng.

 

   “Annabelle?”

 

   Sau khi lẩm bẩm một lúc, tôi cảm thấy hơi xấu hổ. 

 

   Cảm giác như tôi vừa đẩy hắn vào tường và đơn phương giam giữ hắn.

 

   ‘Sao cậu lại tỏ vẻ ngoan ngoãn thế?’

 

   Trong bầu không khí này, sẽ hơi kỳ lạ nếu tôi cứ thế đổ rượu từ hư không.

 

   Vậy nên, rất lịch sự, tôi đưa cho hắn ly rượu vang trên tay.

 

   “Uống đi.”

 

   “Hả?”

 

   “Cái này rất nhạt nhẽo. Rượu ngon nên để người khác uống.”

 

   Ian nhìn xuống tôi như thể điều đó thật nực cười.

 

   Tôi cũng biết nó ngớ ngẩn, nhưng không thể làm gì khác.

 

   “Cậu nghĩ nó có độc chắc?”

 

   Thấy hắn thậm chí không chạm vào ly rượu, tôi còn thể hiện việc mình nhấp một ngụm rượu.

 

   “Tôi đến đây với ý định cho cậu uống thứ thực sự không ngon lắm.”

 

   “Ngay và luôn?”

 

   “Đúng vậy.”

 

   “... Được rồi.”

 

   Ian liếc nhìn tôi với vẻ mặt như đang nhìn một đứa trẻ thực sự kỳ lạ, thở dài, cầm lấy ly rượu vang từ tay tôi và đưa lên môi.

 

   Đến lúc này, tôi gõ vào ly rượu và chất lỏng bên trong tràn vào miệng hắn.

 

   “... Cô!”

 

   Ian tỏ vẻ khó chịu như thể hắn bị ngớ người.

 

   Hầu hết chất lỏng đã được nuốt vào, nhưng phần rượu còn lại đã đổ lên quần áo hắn, làm mọi thứ lộn xộn.

 

   Tuy nhiên, đó không phải việc của tôi.

 

   ‘Cậu sẽ thành công trong tương lai, nên cậu cần vượt qua thử thách này.’

 

   Hắn đã uống nó là được.

 

   Ian Wade đã uống thuốc giải độc.

 

   Tôi đã tận mắt chứng kiến.

 

   Theo như tôi biết, không có ai khác trong hành lang này.

 

   Đây là dấu chấm hết cho tất cả nhiệm vụ của tôi.

 

   Không để Reid biết, Ian đã được cứu hoàn hảo khỏi mọi nguy hiểm và do đó đã che đậy tội ác của chúng tôi.

 

   ‘Tất cả đã chấm hết!’

 

   Tôi lấy ly rượu từ tay hắn trong khi hắn vẫn nhìn tôi với đôi mắt không rõ ý.

 

   ‘Bây giờ, Ian Wade, tôi thực sự không phải gặp cậu nữa.’

 

   ‘Cậu đã rất khó khăn khi phải chấp nhận những hành vi kỳ quặc của Annabelle nhỉ, Ian.’

 

   Tôi không thể truyền đạt điều đó, nhưng tôi quay lưng đi mà không hối tiếc, lặng lẽ đọc lên những cảm xúc thật của mình.

 

   ‘Tôi xin lỗi vì mọi thứ. Tôi đã làm rất nhiều điều tồi tệ với một quý ông lịch lãm như cậu.’

 

   Ngay cả bây giờ… chẳng phải tôi đã làm đổ rượu lên quần áo của hắn và làm mọi thứ lộn xộn sao?

 

   ‘Tôi sẽ không làm điều này nữa đâu. Từ bây giờ, cậu nên gặp nữ chính tuyệt vời và sống một cuộc đời tốt đẹp với một tình yêu bình thường.’

 

   Tất nhiên, tôi cũng sẽ gặp một người đàn ông phù hợp và yêu anh ấy một cách bình thường và sống tốt.

 

   Khi tôi đang sảng khoái bước đi để ra khỏi đây, tôi đột nhiên nghe thấy một giọng nói u ám phía sau.

 

   “Annabelle, chờ đã.”

 

   Có lẽ việc làm đổ rượu lên người hắn và quay đi mà không nói lời xin lỗi là quá đáng.

 

   Hắn chắc đã tức giận vì tôi đã làm hỏng quần áo hắn tại một sự kiện xã hội như thế này.

 

   Tôi nghĩ mình nên chấp nhận nếu hắn đánh tôi, nên tôi quay lại một cách hơi lo lắng.

 

   “... Sao thế?”

 

   “Cô định cứ như thế mà quay về à?”

 

   “Hử?”

 

   “Cô không thể quay đi như thế được.”

 

   Tôi chớp mắt.

 

   Nhưng sẽ rất đau nếu Ian thực sự đánh tôi…

 

   “Ừm, nếu tôi không quay lại, Hoàng tử sẽ chờ tôi…”

 

   Vẻ mặt của Ian trở nên tệ hơn.

 

   Hắn thường nghiêm khắc với những phép lịch sự, nên kiểu gì hắn cũng ghét sự thô lỗ của tôi khi dựa dẫm vào những nhân vật quyền lực.

 

   Vì vậy, tôi rất ngượng ngùng khi mở miệng.

 

   “Cái đó… thực ra, tôi rất xin lỗi…”

 

   Hắn tiến một bước lại gần tôi.

 

   “Người đã lịch lãm hơn bất cứ ai.”

 

   Tôi nhanh chóng ngậm miệng lại vì vẻ mặt của hắn thật đáng sợ, và giọng hát lộng lẫy của ca sĩ opera lại vang vọng khắp hành lang.

 

   “Annabelle.”

 

   “Ừ? Việc gì…? Chúng ta còn việc gì nữa?”

 

   “Cô không đánh ta sao? Cũng không chửi rủa nữa à?”

 

   Miệng tôi há hốc.

 

   Đây là lần cuối cùng, thành ra tôi quên tuôn ra mấy lời chửi rủa để xoá tan nghi ngờ.

 

   Hắn có thể đã thấy điều đó đáng ngờ, nên tôi nhanh chóng nói gì đó.

 

   “Tôi đã cười cả ngày rồi, về nhà nhớ tìm thứ dính trong kẽ răng cậu nhé!”

 

   Thực ra, Ian không làm gì sai với tôi, nhưng tôi không cảm thấy thoải mái khi tuôn ra những lời chửi rủa nặng nề.

 

   Tôi không thể chờ để kết thúc tình hình này thật nhanh và rời khỏi hắn mãi mãi.

 

   Bởi đó là sự chuộc lỗi nhỏ và sự cân nhắc cuối cùng của tôi.

 

   “Dừng ở đây thôi. Giờ tôi thực sự cần phải đi gặp Hoàng tử.”

 

   Tôi vội vã quay đi sau khi công khai tuyên bố kết thúc chủ đề làm hỏng đồ của hắn bằng cách cãi nhau với người vẫn đang đứng đó.

 

   Trừ việc, hắn nắm lấy cổ tay tôi.

 

   Mắt chúng tôi chạm nhau và có một khoảnh khắc im lặng.

 

   Đôi mắt đỏ trong mái tóc loà xoà không kiểm soát dường như đang khao khát điều gì đó.

 

   Những lời hắn cố gắng thốt ra có giọng rất tha thiết và thậm chí là đau đớn…

 

   “Những lời chửi thề của cô… Hãy làm nhiều hơn.”

 

   Cậu đang thốt ra cái đ** gì thế?

 

Truyện tranh:

[Novel] Tôi Không Còn Là Đối Thủ Của Nam Chính - Chap 22

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới