CHƯƠNG 10
Doha thấy được lòng tin tưởng đã thúc đẩy bước chân nàng. Suốt năm qua, nàng đã kìm nén sự mãnh liệt trong lòng.
Và hắn đã chiếm được trọn vẹn niềm tin của nàng. Thế nhưng giờ đây, khi Eunrin đã nghe được những lời đồn từ bạn bè và nhìn hắn như một người đàn ông, mỗi khi đối mặt với nàng, chút lý trí còn sót lại trong hắn đã tan biến.
Nàng đứng cách hắn một bước. Doha lần lượt nhìn vào đôi mắt nàng, đôi giày đã mòn vẹt cả mũi, mắt cá chân gầy guộc gần như khuất sau làn váy màu xám đậm, cuối cùng là những ngón tay thanh mảnh đang vân vê ngọ nguậy trước bụng.
“Ta không thích khi tiểu thư giữ khoảng cách với ta.”
Từ “tiểu thư” khẽ nhột tai nàng. Nàng nhớ lại giọng nói trầm ấm của hắn thì thầm.
Hơi thở nóng bỏng ấy đã luồn sâu vào tai và giày vò nàng, giống như hơi thở Doha đang phả ra lúc này.
Nàng cảm thấy có dòng chất lỏng nóng hổi thấm đẫm chiếc quần lót dày cộm của mình.
Dù đã quên đi cơn đau âm ỉ ở bụng dưới nhưng khi đối diện với hắn, cơ thể nàng cứ bắt đầu rạo rực một cách kỳ lạ. Eunrin, bồn chồn như thể máu nóng đang trào dâng, chạm phải ánh mắt của Doha.
“Ta rất vui vì được xem là một người đàn ông ân cần, kẻ sẵn sàng làm mọi thứ để thỏa mãn một người phụ nữ.”
Một nụ cười nhạt thoáng qua trên môi Doha.
Hắn vươn tay nắm lấy cổ tay Eunrin đang siết chặt hai bàn tay. Nàng nhắm mắt, quên cả việc đẩy hắn ra, nhưng Doha đã đặt tay nàng lên phía trước quần mình.
“A…”
Nàng cảm nhận được hơi nóng xuyên qua lớp vải mỏng. Hơi nóng vừa đủ, giống như chiếc quần lót đang thấm đẫm máu nóng của nàng.
Không hiểu sao, quần của hắn cũng có vẻ ướt át. Rõ ràng nàng cũng đang tiết ra thứ dịch nào đó, nhưng nàng lại có cảm giác như Doha cũng đang tiết ra thứ gì đó nóng bỏng tương tự.
“Nam nhân cũng tìm thấy khoái cảm ở nơi này.”
Eunrin siết chặt vạt áo, như thể muốn nghiền nát nó trong lòng bàn tay.
Đồng tử dao động cho thấy nàng vẫn chưa nhận thức được mình đang chạm vào thứ gì. Khi những ngón tay nhỏ nhắn và hơi ấm nhè nhẹ của lòng bàn tay Eunrin chạm vào, một âm thanh sôi sục trào ra từ cổ họng Doha. Một cảm giác thỏa mãn trào dâng từ sâu trong cổ họng, không kìm nén được mà rỉ ra khỏi môi hắn.
“Ha… thêm chút nữa đi.”
Đôi môi đỏ mọng khẽ thì thầm, mong muốn được chạm vào.
Nàng đã từng thấy hắn chạm tay vào nơi đó. Đêm qua, khi nhìn Doha tắm rửa, ánh mắt nàng vô thức hướng về phía đó. Eunrin đã rất ngạc nhiên trước kích thước lớn, vượt xa bàn tay nàng có thể che phủ. Nàng cố gắng rụt tay lại.
“Ư!”
Rồi, khi nàng dùng móng tay cào nhẹ lên lớp vải, Doha cắn môi dưới.
“Tiểu thư nên nổi giận vì ta dám trêu đùa tiểu thư ở chốn này.”
Ngón tay của Eunrin phản chiếu trong đôi mắt đen láy của hắn.
Khi nàng giơ tay lên và mấp máy môi bối rối, Doha nở một nụ cười chân thành. Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười mãnh liệt đó, tim Eunrin hẫng một nhịp.
Rốt cuộc hắn là ai? Kể từ hôm qua, Doha không còn giống người mà nàng biết nữa. Hắn trông như một con thú đội lốt người. Hay đây mới là bản chất thật của hắn?
“Nổi giận đi.”
Hắn thốt ra những lời nghe như một mệnh lệnh. Hắn đưa ra yêu cầu, như thể tò mò về phản ứng của nàng trước cơn thịnh nộ của mình.
Eunrin lắc đầu.
“Tiểu thư có thể đánh tôi.”
Lưng Doha từng chi chít vết thương khi hắn gục ngã trước cửa nhà. Khi hắn gọi nàng là ân nhân và xin được làm nô bộc trong nhà, Eunrin đã không thể từ chối.
Hắn nói rằng mình đã bị bỏ rơi, nhưng nàng lo sợ rằng nếu Doha không được nàng chấp nhận, nơi duy nhất hắn có thể đến sẽ là nơi người ta đánh đập hắn.
“Ta sẽ không bao giờ đánh ngươi.”
Doha bật cười thành tiếng. Hắn không hiểu sao tiếng cười của mình lại nghe như tiếng khóc nức nở. Doha mở lời với vẻ mặt như thể đã đoán trước được Eunrin sẽ nói vậy.
“Nàng chưa bao giờ lớn tiếng hay đánh đập ta. Tiểu thư của ta thật tốt bụng và ấm áp.”
Rồi hắn nắm lấy cổ tay Eunrin, kéo đến gần hắn và tự đánh tay nàng vào mặt. Hắn to lớn hơn nàng nhiều, nhưng nàng không thể tìm ra lời nào để nói với hắn như cách dỗ dành một đứa trẻ. Địa vị giữa nô bộc và quý tộc cách biệt một trời một vực.
Nhưng nàng không muốn nói điều đó với Doha. Có gì khác biệt giữa nàng và một nô bộc chứ?
“Ta không biết nàng mong đợi điều gì, nhưng ta chưa bao giờ bước chân vào phòng riêng của ai cả.”
“À…”
Tại sao một cảm giác nhẹ nhõm sâu sắc lại trào dâng trong nàng?
Doha đỡ lấy Eunrin đang loạng choạng.
“Làm sao một nô bộc có thể tùy tiện sử dụng thân thể mà không có sự cho phép của chủ nhân?”
“Ta không biết mình được cho phép cho những chuyện như vậy.”
Khi còn rất nhỏ, gia đình nàng đã rơi vào cảnh khốn khó.
Eunrin không biết cách đối xử đúng mực với một nô bộc, đây là lần đầu tiên nàng biết rằng ngay cả những hành động thân mật như vậy cũng cần có sự cho phép của chủ nhân.
Doha thản nhiên trêu chọc nàng, giọng điệu ấm áp.
“Ta rất trung thành, nên nàng đừng vội đuổi ta đi.”
“Ở một mình rõ ràng là thoải mái hơn.”
“Ta muốn sống bên cạnh nàng, tiểu thư à. Ba chúng ta có thể cứ như vậy mãi mà.”
Việc ba người sống chung nghe cứ như lừa đảo. Eunrin chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hôn nhân vì nàng còn phải chăm sóc người cha già yếu.
Nếu kết hôn, ai sẽ là người lo liệu cho cha nàng?
“Ba chúng ta…”
“Nàng ghét ta vì ta là một nô bộc hèn mọn sao?”
Nàng lắc đầu.
Doha nắm lấy tay nàng bằng bàn tay to lớn của mình, áp lên má, rồi cất lời.
“Nàng đã trở thành một nữ nhân vì ta, vậy nên xin tiểu thư hãy biến ta thành một người đàn ông.”
“Doha à…”
“Chừng đó kích thích vẫn chưa đủ để khơi dậy ham muốn trong nàng sao? Không giống như đôi môi nhỏ nhắn luôn nói không, cơ thể nàng rất thành thật.”
Eunrin hít một hơi thật sâu. Đó là chuyện về kinh nguyệt. Hắn biết chuyện đó. Liệu có vết máu nào vương trên tấm chăn hắn đã ngủ trên đó không?
“Ta… đến kỳ muộn hơn những người khác. Không phải vì ngươi, mà vì thời điểm đã đến…”
“Không sao cả. Chỉ cần nàng biến ta thành một người đàn ông.”
Doha nở một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt trắng trẻo.
Không có dấu hiệu dục vọng nào trên gương mặt hắn khi hắn đòi hỏi nàng biến mình thành đàn ông. Cảm giác nóng rực lại trào dâng, khiến nàng nổi da gà khắp người.
“Chắc không có gì đâu. Những chủ nhân rộng lượng thường làm vậy mà.”
Giống như những người bạn của tiểu thư đã làm.
Hắn thì thầm bí mật.
Khi Doha nói, môi hắn hé mở, chiếc lưỡi đỏ ửng khẽ động đậy. Eunrin vô thức vươn tay chạm vào môi hắn, và như một loài cây khép lá khi bị chạm vào, môi hắn lập tức khép lại, cắn vào ngón tay cái của nàng.
Ngay cả khi những người phụ nữ tụ tập trò chuyện về tình yêu, Eunrin cũng không thể góp lời vì thiếu kinh nghiệm.
Doha nói rằng chuyện đó chẳng có gì to tát, và vì mọi người đều làm vậy, nên đột nhiên nàng cảm thấy hắn làm vậy cũng không sao.
Nàng đỏ mặt quay đi.
Chụt. Chụt.
Doha mút ngón tay Eunrin một cách đầy gợi tình, nuốt cả tiếng cười. Rồi, với vẻ mặt tiếc nuối, hắn rút ngón tay mình ra khỏi miệng và đưa cho Eunrin - lúc ấy đang lau tay lên váy - một chiếc hộp nhỏ bọc trong lụa, thứ mà hắn đã đặt ở một nơi cao và khô ráo.
“Đây là gì?”
“Ở những gia đình khác, khi con gái đến kỳ kinh nguyệt đầu tiên, người mẹ sẽ tặng món quà này cho cô con gái mới trở thành thiếu nữ.”
Đó là một chiếc hộp nhỏ vừa vặn trong lòng bàn tay.
Nàng không thể thốt nên lời, cố gắng nhớ lại lần cuối cùng mình nhìn thấy thứ lụa đỏ sạch sẽ và xinh đẹp đến vậy. Nàng nhớ rằng mình đã rất buồn bực vào sáng nay và tự hỏi nếu còn mẹ thì liệu bà có xoa bụng và chuẩn bị cho nàng những thứ nàng cần không.
Nàng chỉ nắm chặt chiếc hộp. Những ngón tay mà Doha vừa mút in hằn lên tấm lụa đỏ, để lại những vệt đen.
Cứ như thể đó là dấu ấn in trên môi nàng.
Giật mình bởi những ý nghĩ riêng tư, nàng thậm chí không thể nói lời cảm ơn và vội vã chạy về phòng, ôm chiếc hộp trong tay.
“Mình đang nghĩ cái gì vậy?”
Sao mặt nàng lại nóng và đỏ đến thế?
Eunrin vào phòng và đặt chiếc hộp xuống. Doha luôn biết nàng cần gì và mang đến cho nàng như một bóng ma.
Nhưng đây là lần đầu tiên nàng thấy thứ gì đó được bọc trong thứ lụa đẹp đẽ đến vậy.
Một lần, khi hắn mua cho nàng một chiếc trâm cài tóc, nàng đã rất ngạc nhiên và hỏi hắn lấy nó ở đâu. Hắn trả lời rằng đó chỉ là một món quà hắn nhận được khi giúp việc ở một bữa tiệc.
Nàng miễn cưỡng nhận nó, muốn giữ khoảng cách với hắn, nhưng không dễ để làm điều đó. Nàng đặt nó ở một góc và nhìn từ xa.
Bản thân nàng cũng từng là quý tộc. Nhưng chỉ khi còn rất nhỏ, và giờ đây nàng chỉ còn là quý tộc trên danh nghĩa.
Nàng không khỏi cảm thấy ghen tị khi nhìn của hồi môn của bạn mình, nhưng nàng không hề tham lam. Eunrin hiểu rõ hoàn cảnh của mình.
Tình hình không mấy khả quan vì nàng còn phải chăm sóc người cha ốm yếu. Nếu không có Doha, nàng đã gặp rắc rối lớn rồi. Nàng rời mắt khỏi gói quà, nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ được mà quay lại nhìn tấm vải lụa.
Thứ gì có thể ở bên trong, được bọc trong thứ lụa đẹp như quà cưới của Minseo?
“…Mẫu thân ơi.”
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới