CHƯƠNG 9
Tên thầy bói hiểu thấu ý đồ của Hoàng đế. Thay vì vui mừng vì có người kế vị, Hoàng đế bận tâm về việc đối phó với Thái tử Bắc Cung hơn.
Khi thầy bói ngước lên, miệng hắn hô lớn "Thần xin cúi đầu bái kiến" nhưng mắt lại chăm chăm nhìn thân thể Hongyeon trần trụi. Nửa thân dưới của hắn đã cứng đờ.
Nhớ lại lúc hắn chạm vào bên trong nàng, Hoàng đế lạnh lùng phán:
"Trẫm ghi nhận công lao của khanh. Nếu điều khanh muốn chỉ là một đêm với nữ nhân của trẫm, trẫm ban cho khanh toại nguyện."
"Bệ hạ!" Hongyeon kinh hoàng thốt lên "Thứ bên trong là cốt nhục của thiếp nên dù có thế nào cũng không thể thay đổi được mà?"
"Ôi, sao… sao Bệ hạ có thể nói với thiếp những lời như vậy?"
"Nếu nàng sinh hạ Hoàng tử, trẫm sẽ trọng thưởng. Trẫm lập tức phong nàng làm Quý phi. Nhưng nếu nàng không sinh hạ hoàng tử thành công, trẫm sẽ truất ngôi Hoàng hậu của nàng."
Hoàng đế buông những lời đó như thể ném thức ăn cho đám chó đói. Hongyeon thoáng dao động trước những lời hứa hẹn sẽ ban cho nàng mọi điều mong muốn.
Tuy nhiên, nàng không thể đoán được Geonmyeong đang toan tính điều gì. Nếu đồng ý lúc này thì nàng ta có thể sẽ bị ông ta lợi dụng nên liền vội vàng lên tiếng:
"Bệ hạ biết rằng thần thiếp vẫn luôn hướng mắt về phía ngài mà. Chỉ cần nhìn thấy ngài thôi, thần thiếp đã thấy an lòng. Thiếp cứ ngỡ đó là sự ân sủng của ngài chứ không phải của kẻ xa lạ, vì dù sao thần thiếp cũng không thể tránh khỏi."
Geomnyeong mỉm cười trước những lời như rót mật vào tai của Hongyeon. Dù nhìn thấu được lòng dạ nàng, ông ta cũng vẫn muốn được nàng ta lấy lòng bằng mọi cách.
"Sao thần dám tơ tưởng đến nữ nhân của Bệ hạ? Thần xin thề với trời đất rằng chưa từng có ý nghĩ bất kính như vậy."
Ông ta ước gì có thể ôm lấy người phụ nữ của Bệ hạ.
Nhưng ông ta không thể đánh mất sự tin tưởng của Hoàng đế chỉ vì một nữ nhân. Gã thầy bói cho rằng đây là thời điểm thích hợp để thêm lời cho Hongyeon. Và trước khi Hoàng đế kịp hỏi thêm, ông ta đã lên tiếng:
"Xin hãy khoan đã, Bệ hạ. Nên để hắn sống đến khi Hoàng tử ra đời."
Ý tứ này là sao? Hongyeon lắng nghe.
"Ý ngươi là bảo trẫm cứ đứng nhìn hắn dan díu với mấy ả đàn bà sao?"
Hoàng đế đã biết Thái tử rời khỏi Bắc Cung và lang thang như một kẻ điên. Nơi duy nhất hắn ta tìm đến là nhà Seogyeom. Geonmyeong nheo mắt, cau mày. Hắn ta tự nhận mình hèn hạ, nhưng lại sống chẳng khác nào nô lệ thật sự.
"Đó là lý do trẫm để mắt đến ngươi. Chẳng phải trẫm đã nghe ngươi và nung dấu nô lệ lên tên khốn đó sao?"
Gã thầy bói cười đáp: "Thần xin tạ tội, thưa Bệ hạ."
Hoàng đế muốn Thái tử sống trong đau khổ và tủi nhục.
Ông ta thì thầm với Hongyeon rằng ông ta hiểu rõ lòng dạ nàng đến nỗi nếu ông ta dụng tâm khắc dấu nô lệ lên người nàng, nàng sẽ cam chịu sống kiếp nô lệ. Và điều đó thực sự đã xảy ra. Ngay cả ông ta cũng không ngờ tới. Ông ta từng tự hỏi, bị đày đến Bắc Cung có khác gì làm nô lệ không, và hóa ra, lời ông ta đã thành sự thật. Tuy nhiên ông ta vẫn lén lút mỉm cười như thể đó là lời tiên tri của chính mình.
Vẫn chưa chắc chắn đứa trẻ trong bụng nàng ta là hoàng tử hay công chúa, tuy nhiên để xoa dịu tên Hoàng đế nóng nảy, họ đã nghĩ ra một biện pháp tạm thời, đấy là nếu sinh ra công chúa, họ sẽ đổ lỗi cho vận xui của Thái tử.
Gã thầy bói rất tự tin, tin rằng Hoàng đế sẽ tin tưởng hắn ta bất kể tình huống nào.
Hoàng tộc của quốc gia này từ xưa đã tin vào thuật bói toán. Ngay cả tên gian thần bị Tiên đế xử trảm cũng vậy. Hầu hết thầy bói đều không có khả năng thấu hiểu thiên cơ, chỉ biết dựng kịch để thỏa mãn dục vọng cá nhân.
Kẻ này là một trong số đó. Nhờ may mắn, vài lời hắn nói ứng nghiệm, và trùng hợp thay những lời tiên tri đó đều liên quan đến sức khỏe của những người trong cung, vậy nên hắn được trọng dụng, đứng bên cạnh Hoàng đế và nắm giữ những vị trí quan trọng.
"Vậy chẳng phải ngươi đang làm theo ý mình sao?" Hoàng đế trở nên khó chịu.
Gã thầy bói chậm rãi mở miệng, giọng hắn ta run rẩy và mất kiên nhẫn vì vẫn chưa hiểu rõ sự tình.
"Chẳng phải đã có chuyện gì đó xảy ra rồi sao? Thần nghĩ nên xoa dịu tên nô lệ đó để tránh oán hận về sau, cho đến khi Hoàng tử chào đời."
"Ngươi lúc nào cũng bảo ta đánh đập hắn, giờ lại muốn ta xoa dịu hắn?"
Hoàng đế đã được tâu rằng Thái tử sinh ra với lá số tử vi thấp kém, cản trở dòng máu của Geonmyeong. Nếu Hongyeon sinh ra công chúa thì đó sẽ là lỗi của hắn, nhưng nếu hắn đã chết thì mọi chuyện sẽ phức tạp hơn.
"Tên đó ở Bắc Cung đã trưởng thành, qua thời kỳ sung mãn. Nếu hắn ta là Thái tử bình thường, đáng lẽ giờ này đã phải có vợ con đề huề. Thần nghĩ, lúc này nên tỏ ra khoan dung."
Đó là lời thì thầm ngọt ngào với ý "Sau này giết Thái tử cũng không muộn."
Vì có điều đáng để cảm ơn nên tỏ ra hào phóng cũng không phải ý tồi... Geonmyeong trầm ngâm, ngón tay vuốt cằm.
"Ta nghĩ, ta có thể tiện tay chặt đầu Seogyeom khi giết thằng nghiệt chủng kia. Ý kiến này của ngươi không tệ."
"Thần biết ngài sẽ hài lòng."
Gã thầy bói rất tinh ý. Hắn biết cách gãi đúng chỗ ngứa của Hoàng đế và thỏa mãn những ham muốn của mình.
Hongyeon nhận ra, "người ở Bắc Cung" mà họ nhắc đến chính là Thái tử. Ba người, ba tâm tư khác biệt.
★·.·´¯`·.·★
Khi Doha từ trong phòng bước ra, tay bưng đống bát đĩa vỡ và cái bàn, Eunrin đuổi theo hắn. Lúc hắn đặt bàn xuống sàn nhà, nàng túm lấy vạt áo của hắn.
Đôi lông mày rậm của Doha nhướn lên. Bản thân Eunrin cũng không ngờ mình lại chủ động níu giữ hắn.
"Nếu tiểu thư có gì muốn nói thì hãy nói đi ạ."
"Chỉ cần thế này là đủ rồi."
Doha nghiêng đầu, ngồi xuống bên bếp lò tàn lửa.
"Một năm, là quá đủ rồi."
"Vậy thì sao?"
"Ta bắt đầu xem mọi thứ ngươi làm là điều hiển nhiên. Ngươi đã làm quá nhiều cho ta và cha ta rồi..."
Khi còn nhỏ, nàng cho rằng việc có người hầu hạ chăm sóc mình là lẽ thường tình. Nhưng sau khi sống cùng cha, nàng mới nhận ra cuộc sống trước đây của nàng xa hoa đến mức nào. Nàng cứ ngỡ đã quen với cuộc sống khó khăn này, nhưng Doha tình nguyện làm nô bộc, đến ở trong nhà, và nàng dần coi đó là điều nghiễm nhiên.
Nước mắt trào lên trong khóe mắt Eunrin.
"Dù ngươi ở đâu, làm gì, ngươi cũng sẽ sống tốt hơn khi ở một mình thay vì ở với bọn ta."
Liệu nàng có thể sống thiếu hắn không? Đến nàng còn lo lắng không biết ngày mai ăn gì mà còn nói những lời này với Doha, chính nàng còn thấy thật nực cười.
“Tiểu thư đang đuổi tôi đi?" Doha hỏi, không hề nhúc nhích.
"...Ta chỉ mong ngươi đến một nơi nào đó, nơi ngươi được đối xử tốt hơn."
Tại sao người phụ nữ này không thể thẳng thừng đuổi hắn ta đi? Cả hai cha con họ đều cố đẩy hắn ta đi, viện cớ là vì muốn tốt cho hắn ta. Doha cố lắm mới nhịn được cười.
"Tôi muốn đến nơi mình được đối xử như một con người."
"Nhưng..."
"Tiểu thư nghĩ rằng tôi dùng tiền dơ bẩn kiếm được từ việc lả lơi với những quý bà kia để nuôi gia chủ và tiểu thư sao?”
"Không phải vậy. Ta chỉ cảm thấy như mình đang ép buộc ngươi làm điều ngươi không muốn..."
"Tiểu thư à."
Phần dưới cơ thể nàng cứng đờ. Cơ thể nàng nóng ran, ngay cả trong chiếc quần rộng thùng thình cũng thấy khó chịu. Đôi mắt chân thành của Eunrin chỉ dán chặt vào khuôn mặt hắn. Miệng nàng khô khốc, khát khao hắn cúi xuống nhìn mình.
"Khoái lạc không phải là thứ chỉ phụ nữ mới cảm nhận được."
"…Vậy ý ngươi là, ngươi làm chuyện đó vì ngươi muốn?"
"Đến đây."
Thật bực bội khi nàng cứ giữ khoảng cách như thể đang đề phòng, sợ bị ăn thịt. Phải làm gì với thiếu nữ xinh đẹp vừa mới bắt đầu kỳ kinh nguyệt này đây? Hắn ta thoáng nghĩ rằng Eunrin run rẩy chỉ vì hắn thở nhẹ.
"Tôi chỉ muốn nói cho rõ để người khỏi hiểu lầm thôi, thưa tiểu thư." Doha nói, vẻ mặt điềm tĩnh. Nàng không nhận ra trán hắn đã nổi gân xanh, nên hắn phải giả vờ dịu dàng để nàng lột bỏ lớp phòng bị.
Rồi, Eunrin tiến lại gần, ngập ngừng. Mùi hương sáng nay hắn ngửi thấy ở đây càng thêm nồng nàn. Hắn muốn vùi mặt vào tấm vải dính máu đỏ tươi giữa hai chân nàng.
Doha lặng lẽ chờ đợi, nín thở. Khuôn mặt nhỏ nhắn, từng tràn đầy tin tưởng vào hắn, giờ lộ vẻ bối rối.
"Vậy là ta đã hiểu lầm ngươi...?"
Hắn ta hành động như thể biết về những lời đồn đại về mình. Nếu là hiểu lầm, sao hắn ta không giải thích khi nàng hỏi mà lại cư xử kỳ lạ như vậy?
Doha là người duy nhất Eunrin có thể tin cậy, thay cho người cha đang suy yếu của nàng.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới