[FULL] [NOVEL] Đêm Không Trăng - Chap 8

Đăng lúc 08:32 03/05/2026
3K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

CHƯƠNG 8

 

Khi Eunrin mở cửa đầy ngạc nhiên, Doha đang đỡ lấy cha cô.

 

"Cha đột nhiên mất hết sức ở chân và ngã xuống."

 

"Máu… Nhiều máu thế này... Cha, cha có sao không?"

 

Eunrin hoảng hốt dậm chân, không biết rốt cuộc làm sao cha mình lại ngã chảy máu trán đầm đìa.

 

Doha không nói một lời nào, đặt Seogyeom nằm xuống sàn, xé áo khoác của mình và che lên trán ông.

 

"Con đã bảo người cẩn thận khi tỉnh dậy rồi mà."

 

"...Không sao. Ta ổn." Seogyeom đáp lại bằng giọng thờ ơ.

 

Ông chẳng còn ham muốn gì nữa. Ông không mong gả con gái cho một gia đình quyền quý, cũng chẳng thiết tha gì chuyện quay lại làm quan.

 

Điều ước duy nhất còn sót lại của ông là được gặp một người đàn ông tốt bụng cùng dòng máu với mình và sống một cuộc đời bình dị.

 

Ông đã quay lưng và bỏ mặc Thái tử một mình ở nơi địa ngục trần gian đó, thề rằng sẽ chọn con gái mình và sống cả đời vì con bé.

 

"Để con đi gọi đại phu." Doha đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

 

Thường thì Eunrin sẽ cho đó là điều đương nhiên, nhưng nàng nhớ đến hoàn cảnh gia đình mình.

 

Nàng giữ lấy hắn, nhắc nhở hắn rằng cả nhà không thể sống xa hoa được chỉ bằng việc bán da thú được.

 

"Chỉ là một vết sứt nhỏ trên trán thôi, không cần phải gọi đại phu đâu."

 

Nếu được thì nàng cũng muốn gọi đại phu đến khám bệnh cho cha cả trăm lần.

 

Nhưng nếu Doha làm vậy để kiếm tiền thì giờ nàng phải ngăn hắn lại.

 

Vốn dĩ việc có một kẻ nô bộc trong gia đình chỉ có hai cha con sống tằn tiện thế này đã là một điều xa xỉ rồi.

 

Bởi hai cha con có khả năng nương tựa lẫn nhau tốt như vậy thì ở bất cứ đâu họ cũng sẽ có thể tự sinh tồn được.

 

"Không sao đâu. Cha ổn mà, thật đấy." Nàng không thể biết được ánh mắt mất tiêu cự của cha đang nhìn đi đâu.

 

Ông nắm chặt tay nàng, và tất cả những gì nàng có thể nghĩ được là mình phải trấn an ông bằng mọi giá.

 

"Có con ở đây rồi. Đừng lo lắng."

 

Doha bắt đầu dọn dẹp bát đĩa và thức ăn vương vãi trên sàn.

 

Chỉ còn tiếng thở dài sâu thườn thượt của Seogyeom và tiếng bát đĩa va vào nhau canh cách lấp đầy căn phòng nhỏ.

 

#2

 

Hàng trăm tấm rèm mỏng được treo dài và thưa khắp căn phòng.

 

Hương trầm xoa dịu tâm trí và cơ thể nóng nực, các cung nữ xếp hàng ngay ngắn cẩn trọng quan sát tâm trạng của người trong phòng.

 

Người phụ nữ mặc một chiếc áo choàng mỏng nằm im không nhúc nhích trong căn phòng ngủ tối tăm như ngục giam chính là Hongyeon, sủng phi của hoàng đế.

 

"Đưa Bệ hạ Hoàng đế đến đây!"

 

Khi Hoàng đế tuyên bố rằng Geonmyeong đang đến, tất cả các cung nữ ở đó đều quỳ xuống phủ phục, chỉ có Hongyeon vẫn giữ nguyên tư thế.

 

Nàng chỉ đơn giản đặt một tay lên tấm bụng phẳng, vẫn còn quá nhỏ để gọi là đang mang thai.

 

Hoàng đế đang vô cùng mong mỏi một người kế vị để tiếp nối ngai vàng, nàng đã đoán rằng nghe được hỉ sự, ông ta sẽ lập tức chạy đến.

 

Hoàng đế không có người thừa kế. Ông ta có hàng trăm cung tần, hai phi tần và một hoàng hậu, nhưng tất cả đều chỉ sinh ra con gái.

 

"Từ lúc số công chúa vượt quá hai mươi là người ta đã không còn đếm nữa rồi."

 

Hongyeon che miệng cười.

 

Khuôn mặt tái nhợt và thon thả cùng đôi mắt sắc sảo của nàng toát lên vẻ quyến rũ.

 

Số tiền mà hoàng đế đã ban cho các thái giám để tìm cho nàng một tẩm cung trong số hàng trăm cung điện của Hoàng Cung cũng đáng giá bằng vài dinh thự trong nơi này.

 

Nàng tự tin rằng chỉ cần Hoàng đế đến thăm một lần thôi là ông ta sẽ không bao giờ để nàng rời đi.

 

Bất kỳ người đàn ông nào cũng có thể bị mê hoặc bởi bí thuật gia truyền của một vị phi tần, điều này nó sớm rồi cũng trở thành một nguồn sức mạnh to lớn.

 

"Vâng, thưa nương nương. Chẳng phải đã có một nương nương tức giận đến mức dứt cả ruột đi khi thấy một bé gái nữa ra đời sao?"

 

"Đứa trẻ này là hoàng tử. Ta có thể cảm nhận được điều đó."

 

Hongyeon mở mắt, hỏi ai đã nói ra những lời xui xẻo đó.

 

Sau đó, nhũ mẫu nhẹ nhàng an ủi nàng.

 

"Vâng, vâng. Mọi điều nương nương nói đều đúng cả."

 

Không lâu sau tiếng hô của thái giám, cánh cửa mở rộng.

 

Khi ánh sáng từ bên ngoài tràn vào phòng ngủ, Hongyeon che mắt lại bằng một tay.

 

Hoàng đế Geonmyeong, những người đang đi vào với bóng lưng hướng về phía ánh sáng hiện lên như chính tương lai của nàng, khiến tim nàng đập rộn ràng.

 

"Bệ hạ Hoàng đế, thần thiếp xin được nghênh đón. Thưa người, thần thiếp không được khỏe cho lắm…"

 

"Được rồi. Có người ở bên cạnh rồi, nàng cứ nghỉ ngơi thoải mái đi."

 

Dù mối quan hệ tốt đẹp nhưng Hoàng đế vẫn không hoàn toàn tin tưởng nàng.

 

Tuy nhiên nếu nàng sinh được hoàng tử, nàng sẽ có được tất cả quyền lực trên đời.

 

Geonmyeong nhìn người phụ nữ đang cháy bỏng tham vọng bằng ánh mắt lạnh lùng.

 

Đối với ông ta, Hongyeon chỉ là một công cụ khổng lồ có thể sinh ra con trai.

 

"Sao rồi?"

 

Hongyeon nãy giờ mải nhìn Hoàng đế, đến lúc đó mới nhận ra rằng ông ta không phải là người duy nhất bước vào phòng ngủ của mình.

 

Hoàng hậu cau mày kinh hãi khi nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt trong phòng ngủ của phi tần, bởi nơi này chỉ có Hoàng đế và thái giám được phép ra vào.

 

"Bệ hạ!" Hongyeon gọi hoàng đế bằng giọng sắc lạnh, nhưng không có tiếng trả lời.

 

Một người đàn ông với bộ râu dài và vẻ ngoài giống như một con chồn nhìn nàng ta bằng đôi mắt híp khiến da gà nàng ta nổi lên khắp người.

 

Không cần hỏi nàng cũng biết rõ rằng người này chính là thầy bói mà Hoàng đế không bao giờ rời xa.

 

Thầy bói nhìn Hongyeon với ánh mắt đầy thèm muốn. Nàng ta chỉ mặc độc một chiếc áo choàng hờ hững vì nghĩ rằng chỉ có hoàng đế mới nhìn thấy.

 

Nàng cảm thấy ánh mắt dâm dục của ông ta lướt qua bộ ngực đầy đặn và cái bụng bầu, rồi xuống đến đôi chân mịn màng của nàng ta.

 

"Mang quần áo cho ta!" Hongyeon hét lên, che thân bằng cả hai tay.

 

Nhưng thay vì cung nữ mang quần áo đến thì các thái giám của Hoàng đế lại tiến lên.

 

Không chút do dự, họ trèo lên giường và túm lấy tứ chi nàng ta.

 

"Buông ra! Các ngươi có biết ta là ai không? Buông tay ra! Bệ hạ! Sao người cứ đứng im vậy? Bệ hạ!"

 

"Ta chọn người phụ nữ này vì người ta nói rằng cô ta có tướng số sẽ sinh được hoàng tử. Vậy đứa bé trong bụng cô ta có phải là hoàng tử không?"

 

Nàng đột nhiên cảm thấy sợ hãi.

 

Môi Hongyeon run rẩy. Nàng ta theo bản năng cảm thấy rằng mọi thứ giờ đây sẽ phụ thuộc vào một lời nói của thầy bói.

 

Câu chuyện về Phu nhân Kang dứt ruột đột nhiên hiện về trong đầu.

 

Làm sao bà ta có thể biết được đứa trẻ trong bụng mình là con gái?

 

Chỉ đến lúc đó ý nghĩ này mới xuất hiện trong đầu nàng ta.

 

"Tướng số của nàng cho thấy rằng nàng có con trai, nhưng phải nhìn cả vào chỗ kín của nàng thì mới biết được."

 

"Cho phép." Geonmyeong ngồi xuống ghế rồi nhìn xuống giường.

 

Hongyeon nhận ra rằng nàng không thể tránh khỏi khi nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng và thờ ơ của Hoàng đế.

 

Nhũ mẫu bồn chồn không yên, nhưng không thể mở lời với Hoàng đế.

 

Các thái giám giữ chặt và dang hai chân nàng ra.

 

Thầy bói tiến đến giường và ngồi xuống giữa hai chân của Hongyeon.

 

Dù đã từng đối mặt với Hoàng đế như thế này nhưng nàng vẫn cắn môi xấu hổ khi có người đàn ông lạ mặt nhìn chằm chằm như thể ông ta đang cưỡng hiếp mình.

 

Tuy nhiên nàng cũng không muốn thể hiện sự yếu đuối của mình.

 

Đây là ý chỉ của Hoàng đế. Không thể tránh khỏi được.

 

Hongyeon quay đầu và nhìn Hoàng đế đang ngồi trên ghế, cầu trời rằng nhất định phải là hoàng tử.

 

Phần dưới cơ thể nàng không mặc nội y, hiện rõ mồn một trước mắt người đàn ông.

 

Như thể thế vẫn chưa đủ, ông ta đột nhiên dùng ngón tay vuốt ve nơi đó.

 

"Ư..."

 

"Thưa nương nương, giờ ta sẽ tìm ra giới tính của đứa bé."

 

Đó chẳng khác nào một lời cảnh báo lạnh sống lưng.

 

Hongyeon cắn môi chỉ nhìn Hoàng đế, không trả lời.

 

Phù. Phù.    

 

Đó là một hành động tàn nhẫn không hề nghĩ đến người phụ nữ chút nào.

 

Đôi mắt nàng vốn đang run rẩy trong giây lát giờ chuyển sang tên thầy bói trước mặt, ông ta đang cười với vẻ mặt ranh mãnh.

 

Dục vọng chinh phục của đàn ông thật khủng khiếp. Khi nhận ra vẻ mặt của thầy bói cùng dục vọng muốn chinh phục người phụ nữ của Hoàng đế, hắn ta muốn lôi tên thầy bói ra và chém đầu hắn ta ngay lập tức.

 

"Ư... Hức..." Hongyeon cảm thấy cơ thể mình phản ứng dù nàng và tên thầy bói chưa tiếp xúc với nhau bao giờ.

 

Hongyeon đã quá thành thạo nghệ thuật kích thích cơ thể, có thể tự mình làm một người đủ ướt át.

 

Suy cho cùng, nếu nghĩ đến chuyện ngủ với Hoàng đế, thì chuyện này chẳng là gì cả.

 

Chẳng phải ông ta là vị Hoàng đế đã xé nát cơ thể mình còn thô bạo hơn những ngón tay thô ráp này sao?

 

Thầy bói rút ngón tay ra, lè lưỡi và liếm nó.

 

"A... Bệ hạ Hoàng đế!"

 

Sự căng thẳng tan biến.

 

Nàng nghĩ rằng mình có thể chịu đựng được sự sỉ nhục ở mức độ này chỉ với những lời đó.

 

Nàng quay đầu và nhìn lại Geonmyeong.

 

Ông ta vẫn nhìn nàng ta bằng vẻ mặt lạnh lùng trái với mong đợi rằng ông ta sẽ tràn ngập niềm vui và thích thú.

 

Thầy bói có vẻ bối rối và hỏi lại.

 

"Công chúa mà ngài đang chờ đợi đang ở trong bụng của Vương hậu Myeong."

 

"Ta chưa điếc."

 

Thầy bói im bặt trước giọng nói lạnh lùng đó.

 

Hoàng đế im lặng một lúc như thể đang suy ngẫm điều gì đó rồi mở miệng.

 

"Khi nào thì có thể loại bỏ nó?"

Truyện tranh:

[FULL] [NOVEL] Đêm Không Trăng - Chap 8

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới