[FULL] [NOVEL] Đêm Không Trăng - Chap 12

Đăng lúc 08:32 03/05/2026
3K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

CHƯƠNG 12

 

Khi Phu Nhân Ryeo lần đầu tiên nhắc đến chuyện của Eunrin, ánh mắt của Doha liền dịu lại. Ngay cả khi họ đang trò chuyện sôi nổi, chỉ cần ai đó khéo léo nhắc đến chuyện của "tiểu thư", ánh mắt hắn cũng sẽ tức biến đổi như vậy.

 

Phu nhân Ryeo liếm môi đầy ẩn ý. Chỉ cần nhìn vẻ mặt Doha thôi cũng đủ khiến thân thể bà trở nên nóng rực hơn. Nếu bà là người được nhận ánh nhìn đó... bà sẽ dâng hiến mọi thứ để giữ chặt lấy hắn. Phu Nhân Ryeo chậm rãi hạ tay xuống khi nhìn người nam nhân đang nghĩ về một nữ nhân khác.

 

"Chắc là cô ấy sẽ khóc thầm thôi."

 

Doha nói khẽ như đang thì thầm với chính mình, kèm theo một tiếng thở dài.

 

Eunrin được miêu tả là người con gái mỏng manh, dễ tổn thương, thường thu mình lại và lặng lẽ khóc trong phòng không ai hay biết.

 

“Chậc. Nếu đáng thương đến vậy, sao ngài không đưa cô ta vào cung luôn đi?”

 

Doha lắng nghe lời phu nhân Ryeo với nụ cười lạ lẫm thoáng trên môi. Từng lời bà nói len lỏi vào tai hắn giữa tiếng rên rỉ và hơi thở nặng nề.

 

“Điện hạ à... haaa... ngài định giành lấy ngai vàng thật sao?”

 

Hắn không đáp lời. Chỉ lặng lẽ rót chút trà nóng từ bàn vào tách trước mặt bà. Khi nhấp một ngụm, nước trà trôi xuống cổ họng êm đềm, tựa hồ được pha từ những lá non đầu xuân. Hắn nghĩ, ngay cả Eunrin, người vốn chẳng ưa vị đắng, có lẽ cũng sẽ dùng được loại trà này.

 

"Họ nói rằng Hoàng Hậu Myeong sẽ trở thành Hoàng Phi. Nếu nàng ta sinh con, thì ôi chao, nàng ta sẽ trở thành Hoàng Phi ngay lập tức."

 

Trong cung hiện có hai phi tần, nhưng địa vị của họ chỉ được nâng lên khi sinh được công chúa đầu tiên và thứ hai. Sau đó, Hoàng đế, người thậm chí đối xử với các công chúa như côn trùng, đột nhiên nâng địa vị của Hoàng Hậu Myeong lên thành Hoàng Phi...

 

Doha cười nhạt, nói trong lúc nhấp trà:

 

"Thầy bói, kẻ có cái lưỡi ba tấc, nói rằng đứa bé chưa chào đời là một hoàng tử."

 

“Nhưng… ai biết được liệu đứa bé ấy có thực sự là hoàng tử hay không?”

 

Niềm tin vào bói toán đã ăn sâu bám rễ không chỉ trong giới quý tộc và hoàng tộc, mà còn lan truyền đến cả thường dân. Những dòng tộc lâu đời đều có thầy bói riêng, còn trong hoàng cung thì có đến hàng trăm người hành nghề đó.

 

"Khi hoàng tử chào đời................."

 

Phu nhân Ryeo nghẹn lời, không thể tiếp tục câu nói. Những lời sắp bật ra khỏi môi bà quá đỗi phạm thượng. Bà từng được Tiên đế ban nhiều ân sủng, nên không thể không đứng về phía Thái tử. Bà không thể phản bội người ngay trước mắt mình — kẻ từng là ân nhân cứu mạng năm xưa.

 

Phu Nhân Ryeo có nhiều nam nhân dưới quyền, và những lời thì thầm mà họ thủ thỉ trên giường bà nhanh chóng trở thành quyền lực của bà. Mai Hoa Hội không phải là một tổ chức đơn thuần. Những gì họ giao dịch là thông tin, và Mai Hoa Hội là căn nguyên của mọi tin đồn. Nhóm này, chủ yếu bao gồm nữ nhân, kiểm soát mọi việc trên thế gian chỉ bằng cái lưỡi của họ, và quy mô của nó đủ để bao trùm toàn bộ đất nước.

 

“Bà nghĩ bà có thể giết ta sao?”

 

Khóe môi Doha cong lên đầy mê hoặc. Chiếc tách trà khẽ chạm vào môi hắn. Giọng hắn vang lên khẽ khàng khi cầm tách rỗng nâng lên.

 

“Haa… ta lại vừa nói điều gì đó bất kính sao…”

 

“Nếu ta trở thành Hoàng đế, liệu sẽ có bao nhiêu kẻ muốn xé xác ta ra?”

 

“Cái… gì?”

 

Phu Nhân Ryeo đẩy người nam nhân trẻ tuổi ra khỏi mình trước những lời nói lạnh lẽo đó. Bà hẳn đã nghe nhầm. Doha đặt chén trà xuống bàn.

 

“Ai dám động đến thân thể của Hoàng đế cơ chứ?”

 

Lời đồn... là thật ư?

 

Bà không thể tin được. Phu nhân Ryeo lắc đầu.

 

Bà vốn là người chẳng dễ bị dao động bởi những chuyện nhỏ nhặt, nhưng lời Doha vừa nói đủ sức khiến cả bà cũng rúng động.

 

“Ta chẳng rõ lời đồn là gì, nhưng chắc cũng giống như chuyện người ta bảo bà không sống nổi một ngày nếu thiếu đàn ông thôi.”

 

"Không, Điện hạ! Điều đó là không thể."

 

“Chẳng phải ta chỉ là một con thú chỉ cảm nhận được khoái cảm khi bị hành hạ và tự hủy hoại bản thân sao?”

 

Môi Phu Nhân Ryeo run rẩy. Bà cảm thấy khoái lạc từ hành động của Thái tử, người đang khinh thị, coi rẻ bà.

 

"Điện hạ, xin ngài đừng làm vậy."

 

“Đùa thôi mà.”

 

Doha cười, nhưng Phu Nhân Ryeo không thể cười theo.

 

"Ta chỉ nói vậy thôi. Nếu ta trở thành Hoàng đế, có lẽ ta sẽ phải giết khá nhiều người. Chẳng phải Hoàng đế hiện tại sẽ phù hợp với vị trí đó hơn một kẻ điên như ta sao?"

 

Chỉ có thể mô tả là bất hạnh. Phu Nhân Ryeo nhớ lại vị Thái tử trẻ tuổi lần đầu tiên đến gặp bà. Bà không thể từ chối đứa trẻ đã nói với bà hãy trả món nợ ân nghĩa với Tiên đế.

 

Bà kết hôn khi còn trẻ, trước khi phụ thân bà trở thành Tể tướng. Người phụ thân gần như đã bán con gái mình. Phu quân bà là một lão già tìm thấy khoái lạc trong việc gây đau đớn cho nữ nhân. Tiên đế, người biết chuyện này, đã sai thuộc hạ giết phu quân trước mắt bà.

 

Xét cho cùng, mẫu thân ruột của Thái tử là bạn của bà. Thấy cơ thể bạn mình tan nát sau khi bị chồng đánh đập mỗi ngày, người bạn đã khóc và cầu xin Tiên đế tha mạng cho bà.

 

Đó là vị trí của Phu Nhân Ryeo. Phụ thân bà đã thề trung thành với Hoàng đế hiện tại khi Tiên đế giết chết kẻ ác. Con đường bà đi và con đường phụ thân bà, người đã trở thành Tể tướng, là khác nhau.

 

Phu Nhân Ryeo mang ơn cả Tiên đế và mẫu thân ruột của Thái tử.

 

“Nếu vậy, xin ngài lập một danh sách tử hình đi.”

 

Chính bà là người đã khuyên Doha – khi ấy như cái cây héo úa bị nhốt trong góc tối nhất hoàng cung – hãy bước ra ngoài. Hắn nói rằng thà chỉ vào cung vào đêm trăng khuyết, và trước đó, hắn nên tìm một nơi mà hắn có thể hít thở.

 

Vì hắn cảm thấy sống hay chết... ở trong cung hay ngoài cung... thì cũng giống nhau cả thôi.

 

“Đó là một vụ ám sát.”

 

"Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, tiểu thư quý giá của Điện hạ cũng sẽ gặp nguy hiểm."

 

Hắn vuốt ve mép chén trà bằng những ngón tay.

 

“Người sợ điều gì vậy, Điện hạ?”

 

"Ta trông có vẻ sợ hãi sao?"

 

“Nếu không sợ, tại sao ngài lại không dám đưa đứa trẻ ấy vào cung... hửm!”

 

Chén trà lướt qua mặt bà, những mảnh sứ vỡ tan vào tường, để lại những vết xước đỏ tươi trên làn da ngọc ngà của bà. Từ lúc nào không rõ, Doha đã bước đến trước mặt phu nhân Ryeo và bóp lấy cổ bà.

 

“Bà thử mở miệng thêm lần nữa xem nào.”

 

“Ta— Ưm…!”

 

Phu Nhân Ryeo giơ tay ra hiệu cho những người nam nhân đang hoảng sợ và cố gắng cứu chủ nhân của họ dừng lại. Đôi mắt điên dại của Doha găm chặt vào bà, như thể muốn siết cổ bà đến chết.

 

"Điện hạ... mẫu thân của ngài… cũng là một người vô cùng nhút nhát.”

 

Từ từ, bàn tay đang siết cổ bà lỏng dần. Nhưng ánh mắt hắn vẫn bừng bừng như lửa. Phu nhân Ryeo dường như hiểu lờ mờ điều mà vị Thái tử cao lớn ấy đang nghĩ.

 

‘Hắn rất sợ hãi.’

 

"Người là một nữ nhân đã lo lắng và đau khổ ngay cả trước khi trở thành Hoàng hậu, tự hỏi mình sẽ quản lý gia đình như thế nào nếu trở thành Hoàng hậu."

 

Bà nhớ lại: Nàng là một cô gái trẻ nhút nhát đã khóc, lo lắng không biết mình sẽ làm gì nếu các phi tần phớt lờ và nàng bị cuốn vào những âm mưu chốn cung đình. Cố Hoàng đế đã đưa nàng đi khỏi hôn thê của em trai mình. Nữ nhân nhút nhát và tinh tế ấy đã từ bỏ hôn phu của mình không chút do dự và theo Hoàng đế. Có lẽ tất cả những điều này đã được lên kế hoạch từ thời điểm đó.

 

Một vẻ hối tiếc xa xăm hiện lên trên khuôn mặt Phu Nhân Ryeo. Bà nhớ về những tháng ngày đó, khi Thái Hoàng Thái Hậu và chính bà cũng từng trải qua.

 

Dù người có được Hoàng đế sủng ái đến mấy ở vùng đất rộng lớn và xa xôi đó, Hoàng đế vẫn bận rộn với việc triều chính. Vì vậy, vì người có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn, người cuối cùng đã tin tưởng nhầm người."

 

Bàn tay đang giữ cổ nàng hoàn toàn buông ra. Doha lặng lẽ lắng nghe câu chuyện của Phu Nhân Ryeo.

 

“Cô bé ấy yếu đuối, rụt rè, ngây thơ và thu mình. Nếu mọi chuyện đúng như ngài nói… cô ấy sẽ giống hệt mẫu thân của ngài.”

 

Trái tim bà trùng xuống. Đó không phải điều bà muốn nói, nhưng Doha đã quyết rồi.

 

"Điện hạ, không phải ai cũng giống nhau. Điện hạ................."

 

Con thú dữ muốn kéo Eunrin vào cung ngay lúc này, nhốt nàng ở Bắc Cung lạnh lẽo để hành hạ, và trái tim mang thân phận nô lệ của hắn chỉ mong sống lặng lẽ cả đời… cả hai đang gầm gào tranh giành trong lòng hắn.

 

"Đừng nghĩ ta không thể bẻ gãy cổ bà."

 

Những ngón tay hắn nhanh chóng lướt từ chiếc cằm đang run rẩy của Phu Nhân Ryeo đến gáy bà.

 

“Vì ta rất thích… bẻ gãy cổ những đóa hoa.”

 

Doha nói thêm, mắt híp lại.

 

Phu nhân Ryeo không thể thốt nên lời trước ánh nhìn sắc nhọn như kim chích ấy, chỉ có thể nuốt khan một ngụm nước bọt. Thái tử không phân biệt thiện ác, cũng không cho ai bước vào lãnh địa của mình – ngoại trừ một người con gái.

 

Dù có là phu nhân Ryeo, dù bà có giúp hắn… thì nếu nổi hứng, hắn vẫn sẽ chém đầu bà không do dự.

 

“Ta… xin lỗi, Điện hạ…”

 

“Nếu bà quan tâm đến ta như vậy, chi bằng hãy giết luôn Hoàng hậu đang hoài thai hoàng tử kia đi.”

 

“Ta không ra tay với nữ nhân.” 

 

“Đáng tiếc thật. Ta thì không quan tâm đó là nam hay nữ.”

 

Doha tặc lưỡi. Chỉ khi đó hắn mới lùi lại khỏi Phu Nhân Ryeo và ngồi trở lại ghế. Hắn ung dung rót phần trà nguội vào chén, như thể chưa có gì từng xảy ra.

Truyện tranh:

[FULL] [NOVEL] Đêm Không Trăng - Chap 12

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới