CHƯƠNG 13
“Chuyện của Thái hậu, ta sẽ xử lý. Ngươi chỉ cần tiếp tục theo dõi Hoàng đế như từ trước đến nay là đủ.”
“Vâng, Điện hạ.”
Phu nhân Ryeo cúi đầu đáp lời. Doha đứng dậy như thể mọi việc đã kết thúc, nhưng khi bước đến cửa, hắn đột ngột ngoái đầu lại.
“À, ta muốn mua loại trà này.”
“Ta sẽ cho người đưa đến phủ riêng của ngài."
“Ta cũng thích món thạch màu có mè đen. Nên gửi luôn thứ đó nữa.”
"...Vâng."
Nói dứt lời, Doha quay đi, rồi như sực nhớ ra điều gì, hắn buột miệng bật một tiếng “ồ” khẽ và nhoẻn cười.
“À phải, đừng quên dọn sạch bốn cái ‘tai’ ở Bắc Cung.”
Phu nhân Ryeo sững người, nhất thời không nhớ nổi mình đã lỡ lời khi nào, đành gượng gạo đáp, giọng đượm vẻ cay đắng:
"Ta đã rõ, thưa Điện hạ."
Những chuyện xảy ra trong Bắc Cung vốn không thể đem ra bàn luận. Tất cả người trong đó đều là người của Thái tử, và ngay cả Hoàng đế cũng đành ngậm miệng, bất kể phương pháp và lý do. Mỗi lần Hoàng đế ghé qua, chỉ mang theo vài thái giám, và Phu Nhân Ryeo– người có một trong số đó làm tai mắt – chỉ biết bất lực thở dài. Thái tử từng cảnh báo không được đem hắn ra bàn tán, dù chẳng ai dám chắc hắn thuộc Bắc Cung hay là người của Hoàng tộc.
Phu Nhân Ryeo dang rộng hai chân, nghĩ rằng bà đã mất đi một trong những tai mắt mà mình đã khó khăn lắm mới có được.
Khi phẫn nộ, người ta cần được giải tỏa bằng khoái lạc.
★·.·´¯`·.·★
Mỗi khi cơ thể nàng cử động, một mùi hương ngọt ngào lại lặng lẽ lan ra, dịu nhẹ mà đầy mê hoặc. Mùi hương lạ lẫm ấy hòa quyện cùng xạ hương, khiến tâm trạng nàng dịu xuống. Vì dại dột chỉ mua đúng một chiếc quần lót cho kỳ nguyệt sự, nên khi đến lúc thay, nàng đã do dự và dùng chiếc trong chiếc hộp xà cừ. Chiếc quần nàng từng mặc vốn là vải thô dệt từ cỏ, sờn rách đến mức tả tơi, còn thứ Doha mang đến lại mềm mại đến không ngờ. Cảm giác như đang được bao bọc trong lớp tơ tằm mịn nhất thế gian – đùi không cọ rát, vùng hạ thể cũng không đau, nhờ vậy mà Eunrin có thể cử động tự do hơn bao giờ hết. Trong vô thức, nàng lại hít sâu mùi hương từ túi thơm đeo trước ngực. Mùi ấy khác hẳn mùi cơm chín thường ngày, khiến toàn thân nàng như được giải phóng, nhẹ nhõm và thư thái.
"Tiểu thư thích nó chứ?"
“Doha à!” – nàng kêu khẽ, mắt nhìn về phía hắn.
Hắn đứng trước cửa bếp đang mở, mắt dõi theo túi hương trượt xuống ngực nàng, tay hắn khẽ đặt hai con cá muối sang một bên.
“Cứ đeo đi. Nó sẽ giúp giảm bớt phần nào cơn đau."
“Cái hộp xà cừ đó… đắt lắm… Mấy thứ bên trong thì không nói, nhưng cái hộp…”
"Đừng lo, ta không có được nó bằng bất kỳ thủ đoạn xấu xa nào. Tất cả đều là của tiểu thư."
Eunrin muốn nói về cái hộp, nhưng thật ra, thứ quý giá nhất trong đó chính là túi hương mà nàng đang đeo. Hắn đã pha trộn xạ hương cùng mười hai loại hương khác, trong đó có một loại giúp làm dịu cơn đau và xoa dịu cơn giận. Hắn còn bỏ thêm một chút thuốc phiện, hy vọng rằng nó sẽ làm lắng lại tâm trí hỗn loạn và trái tim mong manh của Eunrin. Nếu nàng tự nguyện mang nó, thì hiệu quả sẽ càng tốt hơn.
“Doha à…”
Nàng khẽ gọi, tay vẫn níu lấy vạt áo hắn. Hắn cúi xuống nhìn nàng, đáp bằng giọng dịu dàng đến bất ngờ:
"Vâng, thưa tiểu thư."
"Những điều xấu luôn đi kèm với những điều tốt đẹp. Nếu ngươi tình cờ tiết kiệm đủ tiền để tặng ta thứ đắt giá này................."
“Tiểu thư cứ nói tiếp đi.”
“Ta sợ… sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra.”
Hai bàn tay nhỏ đang níu lấy áo hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn từng muốn tặng nàng những thứ đẹp hơn, quý hơn thế này, muốn thấy nàng được khoác lên người những gì xứng đáng nhất. Hắn đã cố hết sức giấu đi, chỉ trao nàng những điều tốt nhất mà một kẻ nô bộc có thể có được, vậy mà vào khoảnh khắc ấy, hắn vẫn cảm thấy… hối tiếc.
“Tiểu thư thấy điều chẳng lành là gì?”
“Là… chúng ta sẽ bị chia cắt.”
Giọng nàng run rẩy khi nói sợ rằng ba người rồi sẽ chỉ còn hai, rồi từ hai chỉ còn một.
“Tiểu thư không thích lụa đẹp, không thích norigae, không thích trâm cài tóc sao?”
“Thích chứ. Ai mà chẳng thích. Nếu ta thấy thứ gì đẹp, ta cũng muốn có."
Chất giọng điềm đạm của hắn khiến nàng phần nào nhẹ nhõm, nàng bật cười gượng gạo, rồi nhẹ buông vạt áo hắn. Doha nhìn xuống những ngón tay nhỏ ấy, lặng lẽ tiếc nuối.
“Tiểu thư chắc chắn chứ?"
Hắn hỏi, mắt vẫn dõi theo đầu ngón tay nàng như muốn níu lấy. Hắn cũng tự hỏi liệu đầu ngón tay của nàng có lạnh không. Hắn muốn siết lấy tay nàng, muốn đan chặt những ngón tay ấy vào nhau.
"Nhưng nếu ta phải đổi ngươi lấy những thứ đó, thì không."
Câu trả lời ấy giản đơn nhưng kiên quyết, khiến những câu hỏi mà cả Seogyeom lẫn Phu nhân Ryeo từng băn khoăn suốt bao năm nay, bỗng chốc trở nên nhỏ bé. Nếu là quyền lực thì sao? Nếu tiểu thư có thể làm bất cứ điều gì mình muốn trên cõi đời này thì sao? Câu hỏi ấy không chỉ xoáy sâu vào bản chất, mà còn chạm đến khát khao nguyên thủy nhất trong lòng người.
Nếu chỉ cần nhấc một ngón tay là có thể giết kẻ mình ghét, nếu mỗi ngày đều được ăn mỹ vị nhân gian, nếu suốt đời được sống trong lụa là và hoa lệ… thì liệu tiểu thư có muốn không?
“Ta chưa từng thực sự khao khát điều gì nhiều đến vậy…”
Eunrin thở ra, như đang thổ lộ với chính mình.
“Nhưng nếu… tất cả là vì tiểu thư thì sao?”
“Lúc đó, tất cả mọi người sẽ căm ghét ta.”
“Họ ghét tiểu thư ư?”
"Họ sẽ tìm cách lật đổ ta và chiếm lấy vị trí của ta. Bất kể ta là ai, họ nghĩ ai cũng có thể giống ta. Chẳng phải đó là quyền lực sao, Doha?"
Eunrin khẽ cười. Đó là nụ cười của một người vừa tự mình tìm ra câu trả lời mà chưa từng ai dạy cho, chưa từng ai thừa nhận. Chỉ mới mười tám tuổi, vậy mà nàng đã nhìn thấu điều đó. Doha sững người. Trong thoáng chốc, một thứ gì đó không tên như len lỏi từ đầu đến chân hắn — không đau, không ngột ngạt, mà chỉ… không thể chối bỏ.
“Đương nhiên… ta cũng chẳng bao giờ có thể ở vị trí đó.”
Nàng nói thêm, như một cách để kéo mình về thực tại, nhưng hắn không nói gì. Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, thấy nơi khoé mắt hắn không còn sự lạnh lùng ban nãy, mà là thứ gì đó như sương khói. Càng về cuối tháng, ánh trăng càng mờ nhạt như đang tan vào hư không. Vào ngày cuối cùng, chỉ còn lại vầng trăng tàn — mỏng đến mức không thể nhìn thấy.
Hắn nhớ lại những đêm tối đặc quánh, nơi hắn bị đánh liên tục, thậm chí không biết ai đang đánh mình. Khi mắt đã quen với bóng tối, hắn mới nhận ra, đó là chú ruột của hắn. Người ấy vừa đánh, vừa gào lên rằng hắn là một con thú. Nhưng khi hắn nhìn vào đôi mắt điên dại kia, hắn không còn phân biệt được… rốt cuộc ai mới là thú thật sự.
Đôi mắt của Eunrin… cũng như ánh trăng tàn. Nhạt màu, mong manh, nhưng hắn lại chẳng thể nào ngó lơ.
“Doha à?”
Tiếng gọi của nàng khiến hắn bừng tỉnh. Nhưng thay vì trả lời ngay, hắn chỉ khẽ cười.
“Có chuyện gì vậy? Sao trông ngươi…”
“Không. Chỉ là… đó là một câu trả lời tôi chưa từng nghĩ đến.”
Một câu trả lời mà hắn chưa từng mong đợi… lại đến từ chính miệng nàng.
“Ta chưa từng bước chân vào cung, cũng chưa từng sống gần quyền lực, nên tất cả… cũng chỉ là những suy nghĩ mơ hồ thôi.”
Eunrin không hiểu vì sao hắn lại hỏi những điều đó, nhưng nhìn gương mặt hắn lúc này nhẹ nhõm đến kỳ lạ, nàng đành cho rằng nếu lời mình nói giúp được hắn phần nào, thì như thế đã là đủ.
Hắn đưa tay ra. Nàng chưa kịp phản ứng thì bàn tay hắn đã chạm vào ngực áo — không phải để xâm phạm nàng, mà chỉ để lấy túi hương. Mùi thơm quen thuộc lại thoảng lên, quấn lấy khứu giác nàng một lần nữa.
“Mùi thơm thật đấy.”
Doha thì thầm, và Eunrin mỉm cười e thẹn.
“Chỉ cần ngửi thôi cũng thấy dễ chịu. Ta còn quên cả đau bụng nữa.”
“Lần sau tôi sẽ đi lấy thêm cho tiểu thư.”
“Không cần đâu. Ta còn định hỏi tên từng mùi hương để ghi lại… mùi này thật sự quá thơm.”
“Tôi đã tặng cho tiểu thư rồi, nên giờ nó là của người.”
Nàng mỉm cười như thể muốn nói rằng — chỉ cần vậy thôi, nàng đã mãn nguyện rồi.
Nhưng ánh mắt hắn cứ dõi theo nàng mãi, khiến nàng không khỏi ngượng. Nàng khẽ nghiêng cổ, và chính khoảnh khắc ấy, hắn cau mày khi trông thấy những vệt đỏ bắt đầu hiện lên làn da nàng.
“Sao lại có mấy vết đỏ ở đây thế này?”
"Ta nghĩ ta bị muỗi đốt."
Câu trả lời như thể đã được chuẩn bị từ trước. Nhưng rõ ràng, nàng đã gãi đến đỏ cả da, điều đó khiến hắn rùng mình.
“Ngứa lắm à?”
"Đương nhiên. Ta bị muỗi đốt mà."
“Để tôi hút mấy vết đó cho.”
Eunrin lập tức đưa hai tay bịt chặt miệng hắn lại. Nàng không nghĩ, không đắn đo, nàng chỉ đơn giản là không muốn hắn nói thêm một lời nào nữa. Nhưng khi hắn bất ngờ mở miệng, ánh mắt ngây thơ đến mức đáng yêu ấy khiến nàng không thể kìm được tiếng cười.
“Thôi đi! Sao người lại trở nên kỳ cục thế này chỉ sau một đêm chứ… Ưm… Ư…”
Nàng đỏ mặt, líu lưỡi vì ngượng, còn hắn thì lè lưỡi liếm vào lòng bàn tay nàng một cách tinh nghịch. Eunrin lập tức rụt tay lại như bị bỏng.
“Tiểu thư muốn hỏi ta có trở nên dâm loạn rồi đúng không?”
Doha — hắn, người đàn ông trước mặt nàng — có những lúc chẳng giống một nô bộc chút nào. Hắn luôn ăn nói lễ phép, nhưng có lúc lại áp đảo đến mức khiến người ta không thở nổi.
Và rồi, như thường lệ, hắn lại nói ra điều nàng còn không dám nghĩ đến, bằng một giọng điệu dửng dưng, ánh mắt hắn thản nhiên như thể không liên quan gì đến mình.
“Được rồi… ta không muốn nói chuyện với ngươi nữa.”
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới