CHƯƠNG 18
Tâm trí Geonmyeong trở nên rối bời. Suốt mấy ngày qua, cháu trai ông chỉ ra ngoài làm những công việc vặt vãnh. Hắn gặp gỡ con gái của một vị quan cũ, cam tâm giả làm nô bộc, và chấp nhận làm những việc hèn mọn nhất.
"Vẫn không có ai ra vào Bắc Cung sao?"
"Ai dám trái mệnh lệnh của Hoàng Thượng ạ? Không một ai dám bén mảng đến đó kể từ khi Thái tử đến."
Geonmyeong tin tưởng vào sự hậu thuẫn tuyệt đối của các quan văn. Ông vẫn đinh ninh rằng mình đã thâu tóm toàn bộ quyền lực, cả văn lẫn võ—đến cả binh lính riêng của họ cũng đóng ở cung. Vậy mà, một nỗi lo lắng lạ kỳ vẫn cứ len lỏi, đeo bám tâm trí ông.
"Tìm những lãng khách mà Thái tử đã nhắc đến."
"Dạ, thần đã hiểu."
Ông cần phải xác minh xem đó có thực sự là việc do những lãng khách bình thường gây ra, hay là một thế lực ngầm đang phò tá Thái tử.
★·.·´¯`·.·★
Eunrin khó thở. Nàng cảm giác như có ai đó đang bóp chặt khí quản nàng. Nàng mở bừng mắt và nhanh chóng bật người dậy.
"Ha ha ha..."
Toàn thân nàng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nàng mở mắt và tỉnh dậy, nhưng không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Đây là lần đầu tiên nàng trải nghiệm bóng tối đen như mực thế này, nên nàng vô cùng sợ hãi. Nàng thậm chí không thể biết mình đang ở đâu. Mãi sau nàng mới chợt nhớ ra, ký ức cuối cùng trước khi nàng bất tỉnh là mình đang ở trong kiệu.
Rồi nàng kiểm tra xem mình có mặc quần áo không. May mắn thay, chắc hẳn có ai đó đã mặc cho nàng, vì nàng có thể cảm nhận được chất lụa mỏng mềm mại dưới đầu ngón tay. Tuy nhiên, nàng vẫn không thể nhìn thấy bất cứ gì. Cung điện không thể tối đến mức này. Liệu đây có phải là một giấc mơ không? Bàn tay Eunrin vươn ra trong không khí, khao khát tìm một thứ gì đó có thể xua tan màn đêm đặc quánh này.
"Xin tiểu thư cứ nghỉ ngơi thoải mái. Mọi đèn đều đã tắt rồi."
"...Doha?"
"Dạ, tiểu thư."
"Sao ngươi lại ở đây?"
Bàn tay Eunrin dò dẫm về phía giọng nói của Doha. Rồi, cả hai cổ tay nàng đều bị nắm lấy trong không khí.
"Tiểu thư tò mò về sự hiện diện của tôi ở đây sao? Hay tiểu thư tò mò về nơi tôi đang ở?"
Doha nhìn chằm chằm vào bàn tay run rẩy của nàng mà hắn đang nắm giữ. Hắn đã tắt hết đèn trong cung điện. Hắn không muốn nàng nhìn thấy vẻ ngoài xa lạ của mình khi nàng mở mắt.
"Phụ thân ta sao rồi? Ta đang ở đâu vậy? Ta... ta..."
Hắn bảo nàng sẽ là phu nhân của Thái tử, nhưng điều đó có nghĩa là gì? Eunrin nói lấp lửng. Nàng không muốn thốt ra từ cuối cùng. Cả hai đều dò hỏi nhau trong khi che giấu điều gì đó khỏi đối phương.
"Phụ thân tiểu thư vẫn an toàn. Ông ấy đang ở một nơi an toàn. Đừng lo lắng."
“Nếu nơi đó an toàn… thì là nơi nào…?”
"Đó là một nơi không ai biết đến. Một nơi chỉ mình tôi biết. Người đang mắc nợ tôi sẽ lo liệu mọi thứ."
"À."
Eunrin thở phào nhẹ nhõm và nắm chặt tay Doha. Giữa chốn xa lạ này, chỉ có bàn tay hắn là quen thuộc với nàng.
“Ta… đã nghĩ rằng đêm nay mình sẽ chết…”
Cổ họng nàng nghẹn lại khi nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng đó. Tiếng nức nở của nàng bị kìm nén trong căn phòng tĩnh lặng nghe thật rõ ràng.
"Đây là Bắc Cung."
"Bắc Cung?"
"Đây là nơi ở của Thái tử, tiểu thư ạ."
Eunrin ngả người về phía Doha, không chỉ bằng tay mà cả bằng cơ thể. Hắn ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của nàng. Nàng đang run lên như một chiếc lá run rẩy trước gió. Phải chăng đây là cái giá của nỗi đau đớn và sợ hãi mà một người phải gánh chịu để trở thành phu nhân của Thái tử? Doha nuốt khan nước đắng.
"Tại sao ngươi lại ở đây...?"
"Chắc ta là người duy nhất quen thuộc với tiểu thư nhất, tiểu thư ạ."
Điều này có nghĩa là Thái tử đã đưa hắn đến đây? Eunrin thở dốc. Hơi thở của nàng ngày càng nhanh hơn. Doha nhẹ nhàng vỗ về và vuốt ve vai nàng.
"Suỵt... Không sao đâu. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."
Eunrin nức nở thầm lặng trước giọng nói trìu mến ấy. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, nàng thậm chí không có thời gian để chuẩn bị tinh thần. Việc phụ thân nàng bị đuổi khỏi cung, Doha đột ngột xuất hiện trong nhà nàng, và giờ đây, việc nàng trở thành nữ nhân của Thái tử—tất cả đều đến bất ngờ như thế.
"Doha."
"Dạ, tiểu thư."
"Ngươi đã từng nói rằng nữ nhân có nam nhân là chuyện bình thường mà, phải không?"
Eunrin gỡ một tay ra và chạm vào mặt Doha, người đang ôm nàng. Môi hắn ấm áp truyền đến đầu ngón tay nàng. Nàng muốn hắn trả lời, nhưng nàng trở nên mất kiên nhẫn vì hắn không nói gì.
"Ta cảm thấy… ta phát điên rồi khi làm điều này..."
Miệng nàng khô khốc, chỉ muốn làm ẩm cổ họng ngay lập tức. Một ngụm nước mát lúc này, liệu có làm dịu được trái tim đang vừa lo lắng vừa nóng bỏng của nàng, hay chỉ giúp nàng dũng cảm rút lại những lời vừa thốt ra? Thế nhưng, Eunrin lại không hề yêu cầu Doha cho mình uống nước.
"Em sẽ biến chàng thành một nam nhân."
Nàng nói bằng giọng sâu lắng. Trước giọng nói run rẩy đến mức khó lòng nghe rõ, Doha cắn vào vai Eunrin đang trong vòng tay hắn, xuyên qua cả lớp vải mỏng manh.
"A!"
"Tiểu thư vừa nói gì?"
"Em nói là... em sẽ biến chàng thành một nam nhân đó... Chàng sẽ chấp nhận chứ?"
Hắn cố nhịn cười. Hắn có lẽ đã bật cười thành tiếng nếu không cắn mạnh vai nàng đến thế. Eunrin rõ ràng biết nơi đây là đâu. Nàng đang nói rằng mình cho phép nô bộc của mình qua đêm đầu tiên với mình mà không hề nhận ra hắn là Thái tử. Với hắn, đó không phải ở vị trí cao quý nhất, mà là ở trạng thái thấp kém nhất.
"Tiểu thư có biết nơi này là đâu không?"
"Ôm..."
"Tiểu thư có biết không, trong cung điện này, có rất nhiều tai mắt đấy."
Dù có là một nữ nhân đã có người trong lòng, nàng cũng không thể tùy tiện trêu đùa triều đình, nhất là khi danh phận của nàng đã gắn với Thái tử. Nhưng chính điều đó, Eunrin lại đang ngầm tuyên bố: nàng sẽ làm như vậy.
"Tại sao lại kéo em, một người không có gì, đến làm nữ nhân của Thái tử?"
Không có cách nào khác để miêu tả ngoài việc nói rằng nàng đã bị kéo đi. Eunrin hít một hơi thật sâu với vẻ mặt cay đắng. Mùi hương quen thuộc của Doha, mùi hương của một nam nhân trưởng thành, xộc vào khứu giác nàng.
“Nếu em thực sự là một nữ nhân có thể giúp ích cho Hoàng thượng… thì đáng ra em đã không bị kéo lê như súc vật.”
Nàng nuốt lại những lời cuối cùng còn dang dở — "Chẳng phải chính người đã đẩy ta vào chỗ chết này hay sao?" Nếu số phận đã định đoạt rằng nàng sẽ chết với tư cách là Thái tử phi, thì ít nhất, nàng muốn tự mình lựa chọn người sẽ cùng mình trải qua đêm đầu tiên. Bắc Cung, hay bất kỳ nơi nào, cũng không còn quan trọng nữa. Nếu cái chết là điều không thể tránh khỏi… nàng không muốn bị kéo lê đến đó trong tủi nhục.
"Sau đêm nay, chúng ta có thể sẽ mất mạng."
Nàng có thể nói ra những lời ấy, là bởi Doha đã bảo rằng phụ thân nàng đang ở một nơi an toàn. Dù là chết với danh phận Thái tử phi, hay chết vào rạng sáng vì mang tiếng dan díu với một nam nhân khác—kết cục cũng chẳng khác gì nhau.
"Em đã chuẩn bị cho điều đó rồi."
Nàng không muốn sống một cuộc đời khốn khổ. Bị lôi đến nơi này, chịu đủ sỉ nhục và tủi hổ, nàng thừa hiểu rằng những điều tồi tệ hơn vẫn còn đang chờ phía trước. Thế nhưng, chưa một lần nàng nghĩ đến chuyện tự kết liễu đời mình.
"Không, không. Ta không thể kéo tiểu thư vào được, người vô tội. Nếu nàng có thể thoát khỏi nơi này..."
"Nếu em không có tội, thì tội của chàng là gì?"
Khi Eunrin đột nhiên tỉnh táo lại và cố gắng thoát khỏi vòng tay hắn, Doha ôm chặt eo nàng. Hơi thở nóng bỏng phả vào gáy nàng.
"...Ta không biết. Ta... ta không biết."
Mới chỉ cách đây không lâu, nàng vẫn còn ngượng ngùng mơ tưởng đến chuyện cùng Doha rời đi, đến vùng đất nơi mẫu thân nàng từng sinh sống. Vậy mà chỉ trong chớp mắt, tương lai đã bị định đoạt thay nàng. Nếu đó là chiếu chỉ, hắn đâu thể kháng cự. Còn Seogyeom – người thậm chí chẳng thể quay lại hoàng cung, sẽ nghĩ gì đây?
"Nếu tiểu thư là Thái tử phi... thì tiểu thư cũng có thể trở thành Hoàng hậu."
"Chàng đang nói cái gì vậy! Doha, nhỏ giọng thôi!"
Eunrin thì thầm đầy kinh hãi, gần như bật dậy. Doha – người đang ôm nàng, vùi mặt vào cổ nàng – không còn phân biệt được giọng mình là to hay nhỏ nữa. Hắn chỉ nghĩ, bởi vì nàng quá im lặng, nên hắn phải ngăn nàng thốt ra bất cứ lời nào có thể bị quy thành tội khi quân.
"Tiểu thư."
Một giọng nói khàn khàn gọi nàng. Chỉ từ giọng nói nghèn nghẹn đó, Eunrin đã có thể đoán được điều gì sắp xảy ra.
Doha ấn mạnh vào phần lưng dưới của nàng. Hắn vuốt ve cặp mông mềm mại và phần đùi dưới của nàng. Eunrin căng thẳng và cơ thể nàng theo phản xạ cũng căng cứng lại.
"Doha. Hưm..."
Eunrin đông cứng lại trước cái chạm của ngón tay hắn vào mông nàng. Nàng ôm chặt lấy cổ hắn. Khi nàng làm vậy, phần thân dưới của nàng khẽ di chuyển, và ngón tay Doha lướt vào cùng với lớp vải mỏng.
"Ôi, em đổ mồ hôi rồi."
“Không sao. Hương thơm trên người tiểu thư trở nên nồng hơn… càng khiến ta…”
Miệng hắn ứa nước. Hắn có thể muốn cắn một miếng. Nàng không mặc gì bên trong lớp quần áo mỏng manh. Chính hắn là người đã thay đồ cho nàng ngay từ đầu. Tự tay hắn gột sạch bùn đất đã khô cứng trên thân thể nàng, gội đầu, lau khô rồi khoác y phục lên từng chút một. Không ai ngoài hắn dám, hay có thể, chạm vào thân thể ấy.
Doha hạ cả hai tay xuống và nắm lấy hai bên mông nàng, nhào nặn chúng không chút nương tay. Cặp mông nhỏ bé lọt thỏm trong bàn tay to lớn ấy.
Trước khi kịp nhận ra, Eunrin đã quỳ thẳng gối, phần mông hơi nhấc khỏi sàn, hai tay chống lên vai Doha như tìm điểm tựa. Đôi mắt đã quen với bóng tối của nàng mờ ảo nhìn thấy gương mặt hắn. Mái tóc hắn rũ xuống, che khuất một phần ánh nhìn.
"Em cảm thấy... kỳ lạ lắm... ha..."
"Ta cũng thế."
Doha thì thầm, môi hắn hé mở đón lấy hơi thở nóng rực vừa trượt ra từ đôi môi nàng.
“Hãy hôn ta đi, tiểu thư… chủ nhân của ta.”
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới