CHƯƠNG 19
Giống như cách nàng đã từng ép nước qua môi cứu mạng hắn.
Theo yêu cầu của Doha, đôi môi Eunrin từ từ hạ xuống. Môi nàng thậm chí còn chưa hé mở, chỉ khẽ khép hờ. Lưỡi hắn tách đôi môi nàng và dò dẫm vào bên trong. Eunrin ngậm lấy môi hắn một cách vụng về.
Chụt.
Eunrin hé môi cùng một tiếng động ướt át. Ngực nàng phập phồng mạnh mẽ như thể vừa nín thở.
Hắn từ từ đặt Eunrin xuống tấm nệm. Tấm chăn ấm áp chạm vào lưng nàng. Rồi, Doha rời ra trong giây lát, một luồng khí lạnh ùa đến.
"Doha..."
Nàng gọi hắn, nhưng Doha vẫn tránh xa và ngồi yên ở cuối tấm nệm. Nàng tự hỏi, không biết giờ phút này, hắn đang nhìn nàng bằng vẻ mặt hay biểu cảm như thế nào. Quần áo nàng vẫn còn xộc xệch, được thắt hờ bằng một chiếc đai, nhưng nàng biết, nếu tháo ra, sẽ chẳng khác nào không mặc gì.
"Nếu ngươi muốn đổi ý,.."
"Không phải vậy. Chỉ là, tư thế tiểu thư đang nằm hệt như những gì ta đã tưởng tượng."
Hắn đang tưởng tượng điều gì? Mặt Eunrin đỏ bừng. Không ý thức được, nàng khẽ co chân, khép đầu gối lại, nhưng Doha nắm lấy cả hai chân nàng và dang rộng ra.
"A!"
"Ta lớn lên trong bóng tối. Ta ghét ánh sáng, nên ta thường nhốt mình vào nơi tối tăm nhất của cung điện và trải qua nhiều ngày không chút ánh sáng."
Doha thì thầm, rằng đó là lý do tại sao những nơi u tối lại quen thuộc và dễ nhìn hơn với hắn. Nàng thậm chí không kịp hỏi hắn ý gì khi nói "bên trong cung điện", bởi ngón tay Doha đã chạm vào làn da trần trụi giữa hai chân nàng.
"Ha."
Doha xoa làn da trần trụi theo chuyển động tròn bằng ngón tay, như thể hắn thấu rõ mọi điều. Phần dưới đùi nàng co thắt. Nàng vươn tay túm lấy tay hắn trước cảm giác đang dâng trào mạnh mẽ.
"Thật kỳ lạ."
"Ta cũng cảm thấy vậy, nóng bức và đổ mồ hôi."
Hắn nói đúng. Nàng cảm thấy như sắp cắn phải thứ gì đó, xen lẫn nỗi sợ hãi. Eunrin lắc đầu, nói rằng nàng vẫn không muốn chạm vào nơi này.
"Nếu tiểu thư không thích ngón tay..."
Doha rời tay ra. Nàng cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, hắn nắm lấy xương chậu nàng và hạ môi xuống.
Sự kích thích mạnh mẽ hơn nhiều so với khi hắn dùng ngón tay. Chân Eunrin bủn rủn, run lẩy bẩy khi hắn mút mát, cắn mơn trớn miếng thịt nhỏ, như thể muốn nuốt trọn lấy nàng. Từ thắt lưng trở xuống, nàng không còn chút sức lực nào. Mỗi khi Doha thở ra bằng mũi, nàng cảm thấy như hơi thở của mình sắp nghẹt thở. Sống mũi cao của hắn đang cọ xát, môi hắn lướt trên làn da mịn màng, mềm mại của nàng. Âm thanh chậc lưỡi ướt át vang lên dâm đãng, cứ như thể nếu có ai đó áp tai vào tường cũng có thể nghe thấy.
"Ôi, không... ư..."
Ngay cả trong bóng tối, Doha vẫn có thể thấy cơ thể nàng đỏ ửng và vô cùng quyến rũ. Nó được nhuộm một màu tối hơn cả bóng tối, và cái vị khi hắn liếm lưỡi cùng mùi hương kích thích khứu giác làm các giác quan hắn choáng váng.
"Tiểu thư đã chạm vào nó bao nhiêu lần rồi?"
Không thể đào sâu hơn bằng lưỡi, Doha khẽ thở dài và chôn ngón tay vào. Eunrin siết chặt một ngón tay, bật ra tiếng thở dốc.
"Ta đã tưởng tượng mình được ôm lấy nàng."
Khát khao dâng lên, đó là một cơn đói dường như không thể dập tắt. Eunrin khẽ hé đôi môi khô khốc của mình.
"Xin hãy tha thứ cho ta vì đã có những suy nghĩ đáng sợ như vậy, chủ nhân nhân hậu của ta."
Trước giọng nói mỉm cười của Doha, Eunrin cố nín thở, ngăn tiếng thét suýt thoát ra khỏi miệng. Ngay cả những tiếng rên rỉ nàng cố kìm nén một cách lặng lẽ cũng kích thích hắn đến điên dại. Doha chỉ muốn hòa cơ thể mình vào đôi môi khẽ hé mở đó.
Khi cơn nóng giận hung hãn trong hắn sắp bùng phát, Doha kìm nén trái tim run rẩy bằng một tiếng thở dài.
"Tiểu thư sẽ làm điều đó, phải không?"
Hắn nói, tay vẫn không ngừng chạm vào cơ thể nàng.
"Ưm..."
Âm thanh phát ra từ cơ thể nàng to hơn cả tiếng rên rỉ, và eo Eunrin khẽ run rẩy.
Mọi thứ đều thật đáng yêu. Tiểu thư của ta, xinh đẹp và đáng yêu.
"Doha, hừm..."
Eunrin che đôi môi đang nức nở bằng nắm tay.
Doha thẳng lưng và nhìn xuống nàng, tay vẫn không ngừng cử động. Cặp đùi thon thả của nàng ép chặt vào bụng hắn đang lõm xuống.
"Nếu tiểu thư cử động như vậy, trong ánh mắt nông cạn của ta, có vẻ như tiểu thư đang yêu cầu ta mút mát bầu ngực ấy."
"Không, không."
Giọng nói "không" của nàng bị nghèn nghẹn, bóp nghẹt dưới mu bàn tay. Doha cúi đầu, khi hắn hạ thân trên xuống, cặp đùi của nàng tự động nâng lên, áp chặt vào bụng hắn. Hắn cắn mút lấy lớp vải mỏng manh, đồng thời ngậm chặt bầu ngực nàng. Mỗi khi hắn cắn vào bộ ngực đã cương cứng bằng răng, ngón chân Eunrin lại co quắp, cảm giác tê dại dâng trào, chạy khắp toàn thân nàng.
"Ta sẽ tiếp tục."
Doha thì thầm, giọng khàn đặc vì phấn khích. Hắn vẫn ghì chặt lấy ngực nàng, như thể muốn nghiền nát nó trong miệng, và hắn gằn giọng tuyên bố. Thay vì đáp lời, Eunrin chỉ khẽ lắc đầu, một nụ cười yếu ớt thoáng qua. Hơi thở nóng rực hắn phả ra khiến da thịt Eunrin run lên từng đợt.
"Vậy thì tiểu thư... sẽ biến ta thành đàn ông, ngay tại đây chứ?"
Hắn vừa dỗ dành, vừa như ra lệnh, lời ngọt ngào rót bên tai, nhưng đôi tay hắn lại thô bạo không ngừng, thúc giục nàng phải thực hiện lời hứa táo bạo.
"Ư!"
"Tiểu thư... cứ rên rỉ tùy thích."
Hắn thích tất cả, những tiếng nghẹn ngào cố kìm nén, tiếng nức nở lẫn trong tiếng thở dốc, cả những tiếng rên rỉ khẩn khoản của nàng.
"...Ư..."
"Ngay cả những kẻ lén nghe... cũng sẽ phát điên vì ghen tị, đến điếc cả tai."
Cứ như thể có ai đó đang lục lọi trong đầu nàng. Eunrin không thể hiểu hắn đang nói gì vì mọi âm thanh đều vang vọng như trong hang động. Đôi mắt nâu ướt lệ của nàng lấp lánh trong đêm đen.
Doha nhấc đầu khỏi ngực Eunrin và liếm môi. Lưỡi hắn tách những hàng mi ướt át của nàng, sau đó lướt nhẹ lên đôi mắt đẫm lệ.
Eunrin không ngừng rên rỉ.
"Thư giãn đi."
"Ư, em không biết phải làm sao."
"Đó không phải là cách duy nhất để tiểu thư chấp nhận những gì mình đã lén lút nhìn thấy sao, tiểu thư?"
"Ưm..."
"Tiểu thư đã không nhìn thấy những gì ở phía trên rốn mình sao?"
Hắn liếm mắt nàng và hôn lên thái dương nàng, rồi nhẹ nhàng cắn tai Eunrin và hỏi một cách bí mật. Hắn hỏi liệu đêm đó nàng có nhìn thấy cơ thể mình đỏ ửng khi nàng tự đổ nước lên người không. Nàng chỉ biết cầu xin, nhớ lại đêm đó.
"Ư, em không thể."
"Hình dạng của cái miệng đang há hốc của tiểu thư thật giống với miệng của một đứa bé. Vậy nếu tiểu thư sợ, hãy thử nuốt nó bằng miệng trên đi."
Eunrin gật đầu. Phần dưới của nàng quá nhỏ và hẹp đến nỗi nàng gần như quên mất rằng cơ thể mình có một cái lỗ khác bên dưới. Nàng có thể mở miệng trên rộng bao nhiêu tùy thích. Lúc này, nuốt nó bằng miệng trên dường như là lựa chọn tốt hơn cả.
"Nếu nó vào được miệng trên, bấy nhiêu cũng đủ cho tiểu thư rồi."
Nàng nhớ lại giọng nói của phụ thân nàng dặn không được bị lừa, rằng những lời nói ngọt ngào chỉ dùng để mua chuộc người ta để đạt được điều mình muốn. Liệu hắn có đang cố gắng mua chuộc nàng bằng cách này không? Suy nghĩ của nàng trôi nổi miên man.
Chỉ khi Doha rời tay ra, hơi thở bị nghẹt thở của nàng cuối cùng mới bật thoát.
"A... ha..."
Khi Eunrin đang thở hổn hển, nàng nghe thấy một tiếng sột soạt. Đó là tiếng lụa mềm mại cọ xát vào da. Và rồi, đột nhiên, phần thân trên của nàng được hắn nhấc bổng lên.
Những đầu ngón tay chạm vào môi Eunrin. Những ngón tay ướt át. Mặt nàng tái nhợt khi nàng biết bàn tay đó vừa ở đâu. Những ngón tay chậm rãi chạm vào nàng nhanh chóng mở môi nàng một cách tàn nhẫn và đẩy vào bên trong, trêu chọc lưỡi nàng.
"Ha ha."
"Nó ngon đến mức khiến ta phát điên và chạy theo nó."
Giọng nói tràn ngập tiếng cười, nhưng có một cảm xúc dính dấp đi kèm. Đó là một tiếng cười hung tợn không thể che giấu bản chất thật của nó.
Không có vị gì cả. Eunrin không biết hắn đang nói về thứ vị gì.
Doha đưa một thứ gì đó đen như mực ra trước mặt Eunrin. Thứ xộc vào mũi nàng là mùi xạ hương nồng nặc. Cứ như thể một túi hương chứa mùi xạ hương đang lay động ngay trước mũi nàng. Theo một cách nào đó, nó giống như mùi máu tanh nồng.
"Xin tiểu thư hãy nuốt nó."
Doha nắm lấy cằm Eunrin.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới