CHƯƠNG 20
# 4
Ngày đã sáng trưng. Eunrin, người đã bị Doha che mắt cả đêm và chấp nhận hắn nhiều lần, giờ hoàn toàn thất thần.
Doha, không mặc gì, đang ngồi trên ghế đối diện nệm, ôm lấy nàng trong vòng tay ấm áp, như thể muốn giữ nàng mãi trong vòng tay của mình.
Khi các cung nữ bận rộn thay sửa lại giường chiếu với mắt bị bịt kín, họ lùi lại một bước khỏi giường, và Doha cũng đứng dậy, nhẹ nhàng đặt Eunrin lên tấm nệm. Dù cơ thể nàng rã rời, nhưng dáng vẻ nhẹ nhàng của nàng khiến hắn không thể rời mắt.
"Cứ làm đi."
Ngay khi lời vừa dứt, bàn tay của các cung nữ bắt đầu chạm vào cơ thể trần trụi của Eunrin, dùng những miếng lụa mềm mại nhúng nước ấm lau khắp người nàng. Họ đã quen với việc bị bịt mắt bằng vải. Chủ nhân của họ, Thái tử, không muốn bất kỳ ai, kể cả các cung nữ, nhìn thấy thân thể trần trụi của phu nhân mình.
Cơ thể trắng ngần của Eunrin phủ đầy những dấu vết ám muội đủ màu, như một bức tranh sống động của những kỷ niệm đêm qua. Ánh mắt Doha không rời khỏi nàng, như muốn ghi lại từng đường nét, từng cảm xúc. Hắn nhẹ nhàng lau phần bụng hóp của nàng, rồi đôi tay từ từ di chuyển xuống, lướt qua đôi chân nàng, như thể muốn khám phá tất cả những gì thuộc về nàng.
Cặp đùi của nàng đỏ ửng vì bị miết, và giữa hai đùi nàng ướt đẫm những vệt đỏ sẫm cùng dịch nhầy trong suốt , như dấu vết của những lần chinh phục đam mê đêm qua.
"Dừng lại."
Ngay lập tức, tay của tất cả các cung nữ đều dừng lại.
"Vì máu và dịch cơ thể đều có màu, các ngươi phải phân biệt rõ ràng."
Hắn đã từng thử tự tay mình lau rửa cho Eunrin, nhưng nhiều lần phải bỏ cuộc. Hắn vô thức vùi mặt vào âm hộ nàng và không ngừng mút mát, nên cuối cùng đành phải gọi các cung nữ đến. Sau khi mút mát nàng nhiều lần, hắn đánh thức nàng dậy và lại ôm nàng vào lòng để lấp đầy nàng lần nữa.
Hắn tựa cằm vào tay Eunrin, như thể đang chiêm ngưỡng một bức tranh kỳ vĩ, từng đường cong của cơ thể nàng lấp lánh trong ánh sáng ban ngày. Hương thơm của nàng pha lẫn hương của hắn, tạo thành một thứ mùi ngọt ngào, quyến rũ.
Dường như sắc đỏ vẫn còn đọng lại trên môi hắn. Hắn muốn ngắm nhìn thêm nữa, nhưng cuối cùng Doha thở dài, cất lên tiếng tiếc nuối.
"Lau sạch đi."
Tấm lụa mềm mại lướt qua cơ thể trần truồng của Eunrin. Dù lụa có mềm đến mấy, dường như cũng có thể làm tổn thương làn da mỏng manh của nàng, nên Doha ra lệnh cho họ mặc lại đồ lót và quần áo cho nàng. Sợi dây của chiếc quần lót trắng được buộc ở hai bên hông, và nàng được mặc lại đúng bộ quần áo đã thấm đẫm mồ hôi của đêm qua.
Bộ ngực nàng, đã chuyển sang màu đỏ sẫm vì bị dày vò suốt đêm, trông đặc biệt nổi bật qua lớp lụa mỏng manh. Nó còn gợi cảm hơn cả khi trần truồng. Chỉ đến khi hắn phủ một tấm chăn dày để nàng không bị nhiễm lạnh, ánh mắt Doha mới rời đi.
"Bữa trưa muộn, hãy ăn gan bò tươi."
"Chúng thần tuân lệnh, thưa Điện hạ."
Các cung nữ đáp lời, cúi mình thật sâu và lặng lẽ lùi bước.
★·.·´¯`·.·★
Khi màn đêm trôi qua, bình minh đã đến, mọi thứ vẫn yên tĩnh, nhưng trong không khí vẫn còn vang vọng những tiếng thở hổn hển, đầy cảm xúc của Eunrin.
Trong giấc ngủ, nàng có thể bị cuốn theo những cảm xúc mãnh liệt đó, như một dòng chảy vô hình kéo nàng về phía trước.
Doha chầm chậm đứng dậy. Hắn muốn lại gần hơn một chút, lắng nghe hơi thở của nàng như một lời ru dịu dàng. Hắn thầm ước mình có thể sống như những người bình thường, nhắm nghiền đôi mắt, để không còn phải chứng kiến sự tàn nhẫn này.
Doha nằm xuống cạnh Eunrin và nhìn nàng. Hắn biết, có những kẻ sẽ phải sống cả đời bị bịt mắt nếu hắn ra lệnh. Nhưng hắn không bao giờ có thể đưa ra một mệnh lệnh như vậy cho người phụ nữ trước mặt mình.
Hoàng đế không hề có ý định ban cho nàng nhiều đặc ân đến thế. Thế nhưng, khi nhìn thấy nàng bị lôi ra trần truồng như súc vật và nhét vào kiệu, hắn mới bàng hoàng nhận ra tình cảnh của mình. Những ngày tháng qua, khi hắn vô thức chấp nhận nỗi đau từ Hoàng đế, giờ vụt hiện rõ ràng trong tâm trí hắn.
Hắn đã thay đổi ý định về việc tiếp tục chịu đựng nỗi đau và khoái lạc này, và quyết định lùi lại một bước. Nếu Eunrin ở bên cạnh hắn, nàng sẽ bị đối xử như súc vật, và khi ấy nàng cũng sẽ chẳng khác gì một món đồ vô tri trong mắt Hoàng đế.
"Súc vật chỉ nên dừng lại ở một con mà thôi."
“Vậy nên, nàng đừng lo lắng về bất cứ điều gì.”
Hắn thì thầm, áp má vào gò má tái nhợt của Eunrin. Hắn không thể ngủ khi trời sáng, nhưng khi nghe hơi thở của nàng, mắt hắn gần như khép lại. Với gương mặt ngái ngủ, Doha vùi mặt vào vai Eunrin.
"...Ưm."
Tiếng thở đều đặn bỗng trở nên hơi bất thường.
Cơ thể Doha cứng đờ vì căng thẳng. Liệu hắn có chịu đựng được nếu Eunrin đổ lỗi cho hắn vì đã lừa dối nàng?
Phương tiện duy nhất để hắn có thể thổ lộ tội lỗi và mong nhận được tha thứ chính là đòn roi. Đối với hắn, tội lỗi chỉ có thể được chuộc lại bằng sự trừng phạt. Vì thúc phụ hắn đã làm như vậy, Doha nghĩ rằng đó là cách duy nhất để chuộc lỗi.
Mí mắt Eunrin cử động, từ từ mở ra để đón nhận ánh sáng mới. Đôi đồng tử trong veo nhìn lên trần nhà, như cố gắng xác định rõ mình đang ở đâu.
"......Đây là."
"Đây là Bắc Cung."
"Không phải mơ."
Eunrin bật cười một cách vô vọng.
Nếu đây không phải là giấc mơ, thì việc hòa quyện cơ thể với Doha cũng không phải chuyện diễn ra trong mơ. Đó là lý do tại sao nàng không đủ tự tin để nhìn lại hắn, người đang nằm đó nhìn nàng.
"Ước gì khi em mở mắt ra, chàng không còn ở đây,"
Eunrin nhìn xuống cơ thể mình khi nàng cố gắng gượng dậy, nhớ ra rằng mình đã ngủ thiếp đi trong trạng thái trần truồng. Cơ thể nàng chắc chắn đã đẫm mồ hôi, nhưng bằng cách nào đó hiện giờ nàng lại cảm thấy sảng khoái. Quần áo của nàng cũng không ướt. Chỉ đến lúc đó nàng mới quay lại nhìn Doha, vì nàng đã mặc đồ lót.
Ánh mắt hắn chạm phải ánh mắt của Eunrin, người đang miễn cưỡng nhìn hắn.
"Ai đã ở đây?"
"Các cung nữ đã thay quần áo cho tiểu thư."
"Vậy thì tại sao chúng ta lại..."
Eunrin, người đang nói dở, chợt dừng lại. Các cung nữ nói rằng họ đã mặc quần áo cho nàng, nhưng Doha vẫn trần truồng. Gương mặt hắn như nói rằng chẳng có gì phải xấu hổ cả. Đột nhiên, đầu nàng bắt đầu đau nhói.
Khi nàng mới tỉnh dậy ở đây, nàng mơ hồ nhớ lại những gì hắn đã nói trong bóng tối.
Hắn nói hắn đã tắt tất cả đèn. Hắn rốt cuộc là ai mà có thể tắt hết đèn trong Bắc Cung, nơi Thái tử cư ngụ?
Nếu chưa phát điên, thì làm sao một Thái tử lại có thể đưa một nô lệ trong nhà người mà mình chọn làm vợ đến đây, rồi để nàng và hắn ở cùng một phòng?
Eunrin che miệng bằng một tay.
Đó chỉ là suy đoán. Mọi thứ nàng nghĩ đều chỉ là suy đoán.
"Ai, ai..."
Trong khoảnh khắc đó, Doha cảm nhận rõ nét sự yếu đuối trong giọng nói ngọt ngào, run rẩy của nàng. Hắn vươn tay, nhưng Eunrin đã gạt đi, như muốn tránh xa hắn. Nàng cố bước ra khỏi giường, nhưng kiệt sức, rồi ngã quỵ.
"Tiểu thư."
Người đàn ông trần truồng xoay người và tiến đến phía nàng. Eunrin ngồi trên sàn nhà, ngước nhìn Doha và hỏi.
"Đây có phải là Doha mà em biết không?"
Nàng áp lòng bàn tay lên mí mắt, cảm thấy như mình sắp khóc. Doha không đáp lại, nhưng Eunrin đã hiểu. Mắt Eunrin nóng bừng.
"...Xin lỗi vì đã không nhận ra Thái tử Điện hạ... Tiểu, tiểu nữ thật thô lỗ..."
Eunrin khó khăn lắm mới hạ tay đang che mắt xuống, đặt tay lên sàn nhà và cúi đầu.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới