[FULL] [NOVEL] Đêm Không Trăng - Chap 2

Đăng lúc 08:32 03/05/2026
3K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

CHƯƠNG 2

 

Ở nước Sở, ơn nghĩa cứu mạng được xem là trọng đại nhất. Kẻ vong ân bội nghĩa sẽ bị cả gia tộc ruồng bỏ, xem như tội ác tày trời.

 

Người đàn ông khi tỉnh lại đã vô cùng kinh ngạc khi nghe tin hắn sẽ được người con gái đã cứu mạng mình nạp làm nô bộc, nhưng rồi cũng chấp thuận. Khi cha nàng trở về sau chuyến đi xa, ông cũng im lặng đồng ý với quyết định này của con gái.

 

"Tiểu thư nói có người theo dõi tiểu thư khi đi trên phố lúc nãy sao?"

 

Eunrin giật mình, khẽ run rẩy trước giọng nói trầm lặng của hắn. Thực ra, nàng đã không nói ra cảm giác bất an vì nghĩ rằng đó có thể là kẻ đã đuổi theo mình khi cả hai va vào nhau.

 

Đôi mắt đen láy của Doha chăm chú nhìn nàng. Ai nhìn vào cũng bàn tán rằng hắn từng là món đồ chơi của một gia đình giàu có nào đór rồi bị vứt bỏ khi đã quá tuổi. Hắn sở hữu gương mặt trắng trẻo và mái tóc đen dài được búi gọn gàng.

 

Đôi mắt đen láy, long lanh như chứa cả trời sao, sống mũi cao thẳng, và đôi môi mỏng khép chặt đỏ thắm đến lạ thường.

 

Eunrin thầm nghĩ, Doha còn đẹp hơn cả kỹ nữ nổi danh Nanyang.

 

"Chỉ có lúc đó thôi."

 

Không hiểu sao, nàng không thể nhìn rõ mặt hắn.

 

Lời của Sehwa văng vẳng bên tai. Nàng biết rõ cái ý nghĩa thầm kín của việc trở thành "đàn bà" mà không ai cần phải nói ra.

 

"Tiểu thư?"

 

Eunrin quay đầu lại, Doha gọi nàng với giọng đầy lo lắng.

 

"Có chuyện gì xảy ra sao?"

 

"Không. Không có gì..."

 

Nàng cố gắng thoát khỏi vòng tay hắn, nhưng bàn tay đang ôm lấy eo nàng không dễ dàng buông ra.

 

Đôi mắt Doha dán chặt vào từng cử động và biểu cảm của nàng. Hắn muốn biết cái đầu nhỏ kia đang nghĩ gì, và khi thấy rõ vẻ miễn cưỡng của nàng, lòng hắn trào dâng một cảm xúc khó tả.

 

"Mấy tiểu thư có bao giờ nói những chuyện tầm phào gì về tôi không?"

 

"Quái gì vậy!"

 

Eunrin buột miệng thốt lên, như thể hắn đã đánh trúng tim đen của nàng. Doha nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh lên vẻ thích thú đầy bất mãn.

 

Nơi này tối quá. Eunrin chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi cái nơi vắng vẻ không bóng binh lính tuần tra hay người qua kẻ lại này.

 

"Tiểu thư nói gì cơ?"

 

"Ngươi!"

 

Nàng không thể thốt thêm lời nào, chỉ cắn chặt môi. Ánh mắt Doha nhìn xuống, đượm vẻ ngọt ngào đến lạ lùng, bao trùm lấy đôi mắt đang nhìn hắn đầy hờn dỗi.

 

"Tôi làm sao cơ?"

 

Doha khẽ nhếch môi. Cằm Eunrin bắt đầu run rẩy. Rốt cuộc nàng đã nghe thấy những gì mà lại run sợ đến thế?

 

Trong khoảnh khắc ấy, trong đầu Doha vụt qua vài lời đồn đầy khêu gợi, đủ sức làm nàng chao đảo.

 

"Có những lời mà tiểu thư không thể nói ra được đâu..."

 

Hắn chậm rãi nói, bàn tay đang giữ eo Eunrin siết chặt hơn. Rồi hắn từ từ cúi đầu, ghé sát mũi mình vào mũi nàng.

 

"Hình như mấy đứa nhóc kia đang giở trò trêu ngươi với tiểu thư, người thậm chí còn chưa đến kỳ kinh nguyệt đầu tiên thì phải."

 

Mặt nàng ửng đỏ. Doha hôm nay thật khác lạ. Làm sao hắn biết được nàng vẫn chưa có kinh nguyệt?

 

Doha nhìn gương mặt ửng hồng của nàng từ khoảng cách gần. Dù đêm trăng non khiến ánh sáng lờ mờ nhưng hơi nóng từ cơ thể nàng vẫn rõ ràng đến mức như có thể chạm vào được.

 

"Ta nghe nói ngươi thường xuyên lui tới phòng của phu nhân nọ."

 

"Thì sao?"

 

Doha nuốt lại những lời Eunrin vừa thốt ra đầy thách thức, ngậm lấy chúng trong miệng mình. Chính nàng mới là người bối rối trước vẻ điềm tĩnh của hắn.

 

"Đương nhiên là không phải."

 

Nàng cứ tưởng hắn sẽ nhảy dựng lên phủ nhận ngay, ai ngờ lại phản ứng thế này.
 

"...Ta không muốn nói chuyện này nữa. Hôm nay ngươi lạ lắm."

 

"Chính tiểu thư mới là người đang trốn tránh và cư xử kỳ lạ đấy."

 

Nàng hụt cả hơi.

 

Nhưng trái tim Eunrin chỉ thấy rộn ràng khi cảm nhận được hơi thở nóng rực của Doha phả vào mặt mình.

 

Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn xoáy vào mắt Eunrin, khiến nàng nghẹt thở. Một dòng nhiệt kỳ lạ dâng lên từ nơi bàn tay hắn đang siết chặt eo nàng.

 

"Tiểu thư còn nghe thấy gì nữa?"

 

"Dallae..."

 

Eunrin hít một hơi thật sâu. Nàng không thể tin được mình lại ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của hắn.

 

Nàng không biết ý nghĩa của nó là gì, nhưng nàng nghiến răng, cố ngăn dòng lệ chực trào.

 

"Con nhóc vô duyên đó còn bảo ta ‘làm ca đêm’ với ngươi nữa."

 

Doha khẽ mở miệng, như muốn xác nhận lời Sehwa nói có phải là thật không. Một ngọn lửa nóng rực dâng lên trong lòng hắn. Con gái phải có kinh nguyệt thì mới được kết hôn. Bạn bè nàng đều đã có kinh nguyệt từ hai hay ba năm trước, giờ chỉ còn một mình nàng là chưa thấy gì.

 

Nàng cũng có nghe phong thanh vài chuyện, nhưng nàng không phải là còn nhỏ đến mức không biết "làm ca đêm" là gì.

 

"Doha, có thật là ngươi làm cái chuyện đó không?"

 

"Nếu thật là vậy, tiểu thư sẽ xa lánh ta và gọi ta là đồ bẩn thỉu mất."

 

Chuyện đó không thể nào xảy ra được.

 

Khi tỉnh táo lại, nàng nhận ra rằng cả nàng và cha đều đã hoàn toàn dựa dẫm vào Doha từ lúc nào chẳng hay. Sở dĩ hôm nay nàng không dẫn hắn theo là vì nàng biết đám bạn đang để ý đến hắn.

 

Eunrin nghĩ rằng hắn sẽ gặp một người phụ nữ tốt và kết hôn vào một ngày nào đó, chỉ đơn giản vậy thôi. Nàng không thể nghĩ gì hơn.

 

"Chắc tiểu thư cũng biết ‘làm ca đêm' là gì rồi chứ."

 

Không khí đầu hạ ẩm ướt như thấm đẫm một mùi hương thoang thoảng.

 

Mùi hương từ Eunrin luôn luôn như vậy. Đó là một mùi hương khiến người ta chỉ muốn nếm thử để biết được rốt cuộc nó là gì.

 

"Cái đó..."

 

"Nó có nghĩa là mang lại khoái cảm chỉ có thể có được bằng cách mút mát và lấp đầy nơi kín đáo của người phụ nữ."

 

Doha thì thầm vào tai Eunrin với giọng điềm tĩnh.

 

Ngay khi hơi thở nóng rực của hắn chạm vào tai nàng, lông tơ trên tai nàng dựng đứng cả lên. Trước khi kịp nhận ra, lưng nàng đã áp sát vào tường. Nàng không thể trốn thoát vì hắn đang giữ chặt lấy nàng.

 

Hắn không còn có thể được xem là một tên nô bộc trung thành nữa, như thể những gì hắn thể hiện từ trước đến nay chỉ là một phần trong con người thật của mình.

 

Doha hôm nay thật lạ.

 

"Tiểu thư có biết chỗ đó là chỗ nào không?"

 

Giọng hắn thoáng ý cười. Đến lúc này Eunrin mới nhận ra hắn đang trêu chọc mình, nàng dùng hết sức đẩy Doha, nhưng hắn không hề nhúc nhích.

 

"Ngươi định làm ta xấu hổ sao?"

 

"Đâu có. Ta chỉ nói cho tiểu thư biết vì tiểu thư đã kể cho ta nghe về chuyện 'làm ca đêm'."

 

Eunrin không hiểu, nàng chỉ biết rằng "làm ca đêm" là chuyện bí mật giữa nam và nữ, chứ không biết chính xác nó là gì.

 

Nhưng giọng nói trầm khàn bên tai khiến bụng nàng nóng ran và cảm thấy xấu hổ vô cùng.

 

"Buông ra."

 

"Nghe xong chuyện dơ bẩn này rồi tiểu thư định bỏ đi luôn sao?"

 

Hắn ngoan ngoãn buông eo nàng ra. Eunrin chạm vào tai mình nơi hơi thở của hắn vừa lướt qua, thở hổn hển với vẻ mặt bối rối.

 

Đôi mắt nàng có màu nhạt. Hàng mi dài khẽ rung động khi nàng chớp mắt. Nàng giống mẹ mình - một người phụ nữ có nước da ngăm. Nhưng làn da nàng trắng hơn hẳn so với những người phụ nữ bình thường. Sống mũi cao, đôi môi nàng phớt hồng, khuôn mặt thanh tú, và mái tóc màu mực phai. Mái tóc dài đến eo nàng bay nhẹ trong gió.

 

Thấy nàng ở quá gần, Doha bất giác đưa tay lùa những ngón tay mình vào mái tóc màu nhạt của nàng.

 

"Tốt nhất là ngươi đừng làm cái chuyện đó... Nếu ngươi chịu khó thêu thùa thêm chút nữa rồi đem bán thì..."

 

"Ngoan, mau có kinh nguyệt đi, tiểu thư."

 

Eunrin chớp mắt. Ánh mắt người nô bộc nhìn xuống nàng vừa trìu mến vừa hiểm ác.

 

"Rồi tiểu thư sẽ biết cái thứ mà bây giờ tiểu thư còn không dám nói ra thành lời là gì."

 

Vai nàng run lên bần bật.

 

"Doha."

 

Bàn tay đang vuốt ve đuôi tóc nàng từ từ dời lên, chậm rãi xoa đầu nàng.

 

Cứ như đang dỗ dành một đứa trẻ.

 

"Nghe rồi thì bịt tai lại coi như chưa nghe thấy gì đi."

 

Ta ngây người đứng đó, còn chưa hiểu hắn có ý gì, thì hắn đã dùng lưỡi liếm cổ ta.

 

"Ư...!"

 

Làn da nàng trắng đến lạ, và cả những mạch máu xanh mờ dọc bên tai cũng hiện rõ mồn một. Doha liếm ngay chỗ tĩnh mạch của nàng và ngậm lấy vành tai nàng.

 

Xoẹt.

 

Dòng điện tê dại chạy dọc khắp cơ thể, lần đầu tiên Eunrin trải qua cảm giác này.

 

Có một âm thanh ướt át. Nước bọt bao phủ lấy vành tai Eunrin khi lưỡi Doha luồn sâu vào lỗ tai. Trước khi kịp nhận ra, nàng đã bám chặt lấy vai Doha. Chân nàng mất hết sức lực, nàng cảm thấy mình sắp ngã quỵ đến nơi.

 

Lép nhép.

 

Âm thanh lưỡi hắn chạm vào tai rồi rời đi thật dâm đãng. Lưỡi hắn liếm mút như muốn cướp đi tất cả những âm thanh nàng vừa nghe được.

 

Eunrin khó khăn lắm mới có thể rên lên một tiếng đau đớn khi vành tai nàng bị hắn gặm cắn liên tục.

 

"Dừng... Ư... Doha, xin ngươi..."

 

Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy dài như cả một ngày.

 

Hắn rời môi. Và với vẻ mặt hờ hững, hắn chậm rãi vuốt lại mái tóc rối bời của Eunrin. Hắn dùng đầu ngón tay lau đi những giọt nước mắt lưng tròng trong đôi mắt nhợt nhạt của nàng, nói với giọng khàn đặc.   

"Bây giờ..."

 

"Có muốn ta rửa sạch cho tiểu thư không?"

 

Truyện tranh:

[FULL] [NOVEL] Đêm Không Trăng - Chap 2

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới