CHƯƠNG 3
Eunrin lắc đầu nguầy nguậy.
Doha lùi lại một bước, rồi quay lưng bước đi. Thân phận nô bộc không cho phép hắn đi trước chủ nhân. Nhưng Eunrin hiểu vì sao Doha lại làm vậy.
Trong đêm tối mịt, không trăng, chỉ lấp lánh vài ánh sao, hắn lo sợ nàng có thể vấp ngã.
Doha lúc này, giống hệt Doha mà nàng từng quen biết.
Eunrin, cứ lặng lẽ theo sau, bất chợt đưa tay lên xoa vành tai lạnh buốt.
Ngón tay nàng còn vương chút hơi ẩm. Nhìn bóng lưng Doha đã bước xa ba, bốn bước, nàng bàng hoàng nhận ra, chuyện vừa xảy ra không phải là mơ, mà là hiện thực.
"Tiểu thư."
Khi không còn nghe tiếng bước chân của Eunrin nữa, Doha dừng lại, quay đầu gọi nàng.
Dù chỉ cách nhau vài bước chân, trong bóng tối, nàng không thể nhìn rõ mặt hắn.
Có lẽ, hắn cũng chẳng thể thấy nàng đang chết lặng, tay vẫn đặt trên vành tai.
"Tôi nắm tay người nhé?"
Giọng hắn dịu dàng, như dỗ dành một đứa trẻ, hỏi nàng có sợ bóng tối không.
Eunrin ngập ngừng trước thái độ chẳng khác gì ngày thường của Doha.
Chỉ cần lau tai là mọi chuyện thật sự đã kết thúc rồi sao? Nàng ngơ ngác nhìn hắn, như thể chẳng có gì xảy ra.
Cuối cùng, nàng khẽ khàng đáp.
"......Ta chỉ thất thần một chút thôi. Ta sẽ đi theo ngay sau ngươi."
Nàng có thể cảm nhận được hắn đang mỉm cười.
Đôi mắt đen láy, rực rỡ của Doha, gần như hòa lẫn vào bóng tối.
Chậm rãi, không nói lời nào, hắn rời mắt, quay lưng bước đi.
Cộp cộp cộp.
Nàng cũng vội vã cất bước, sánh ngang với nhịp chân của Doha.
★·.·´¯`·.·★
Kétttttttttt.
Dù đã cố hết sức nhẹ nhàng, tiếng động từ cánh cổng cũ kỹ vẫn không tránh khỏi lọt ra.
Seo Gyeom đang ngồi trên hiên nhà, nghe tiếng cổng động, ông giật mình đứng dậy, nhìn về phía Doha và Eunrin.
"Ta định bụng sẽ vào nhà ngay thôi nhưng vì hai con về trễ quá."
Ngôi nhà tranh cũ nát này, so với nơi nàng từng sống trước đây, chẳng là gì cả, nhưng Eunrin lại thấy nơi này thân thuộc hơn.
Từ khi bị giáng chức, sức khỏe của Seo Gyeom sa sút hẳn, mắt ông không còn nhìn rõ những vật ở gần, chỉ thấy được những hình ảnh lờ mờ.
Eunrin thấy ánh mắt cha mình vô hồn, vội vàng chạy đến đỡ lấy ông.
"Vì mải gặp gỡ bạn bè nên con không để ý thời gian. Nghe nói tháng tới Minseo sẽ kết hôn."
"Haha, Minseo sắp lấy chồng rồi cơ đấy."
Minseo và Eunrin vẫn giữ liên lạc, nhưng cha của Minseo thì chẳng còn đoái hoài gì đến Seo Gyeom nữa.
"Cha cũng nên sớm ngày tác thành cho con đi thôi."
Vị đại phu nói rằng, sở dĩ Seo Gyeom có đôi mắt như vậy là vì u uất.
Nếu nỗi u uất trong lòng không được giải tỏa, thị lực ắt sẽ ngày càng suy giảm, bởi vậy, nàng đã bán hết trang sức mà mình có, đưa ông đến nơi này.
"Đợi đến khi sức khỏe của cha bình phục, chúng con sẽ cử hành hôn lễ."
Eunrin cố tình nhấn giọng thật mạnh mẽ.
Doha mở cửa phòng ngủ, nàng dìu Seo Gyeom từ tốn bước vào.
Hắn theo vào, lấy chăn nệm trải xuống phía cuối phòng.
Seo Gyeom tìm được chỗ nằm quen thuộc, nằm xuống.
"Ừ, phải thế chứ."
Cha nàng, trước khi Tiên đế băng hà, từng là thầy dạy của Thái tử.
Eunrin, người vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ nghiêm nghị của Seo Gyeom, đến giờ vẫn chưa quen với bộ dạng này của cha.
Chỉ có một cách duy nhất để xoa dịu nỗi buồn của cha nàng: đó là Thái tử phải đường đường chính chính kế vị ngai vàng, trở thành Hoàng đế.
Nhưng thời gian đã trôi qua quá lâu, đủ để biến đổi cả núi sông.
Thái tử hiện tại, hiển nhiên sẽ không buông tha cho quyền lực mà mình đang nắm giữ.
Có người đồn rằng, vị Thái tử ốm yếu kia, đã chết hoặc phát điên từ lâu trong Bắc Cung.
Eunrin từng hết lòng ủng hộ tâm nguyện của cha, nhưng giờ đây, nàng chẳng còn bận tâm nữa.
Hoàng đế hiện tại có làm gì, có nắm giữ quyền lực nghìn năm vạn năm đi chăng nữa, chỉ cần cha nàng khỏe mạnh, thế là đủ.
"Cha ngủ ngon nhé."
Cha nàng, vốn đã ngủ nhiều vào đầu giờ tối, giờ đã đến giờ đi ngủ.
Seo Gyeom gật đầu, khép mắt.
Thông thường, hắn sẽ chỉ trải chăn xong rồi rời đi, nhưng hôm nay, Doha lặng lẽ đứng bên, dõi theo hai cha con.
"Để tôi đun chút nước cho người nhé?"
"Không cần đâu. Hôm nay cứ để vậy đi."
Từ khi có Doha, Eunrin có thể tắm bất cứ khi nào mình muốn. Nàng chợt nhận ra điều đó.
Hắn mang nước đã gánh từ sớm tinh mơ đến để đun nóng, nàng cảm nhận nàng vẫn được sống như những tiểu thư khuê các khác.
Eunrin không dám tỏ ý muốn tắm, vì nàng nhớ lại chuyện đã xảy ra ở bờ tường lúc trước.
"Hôm nay ta sẽ ở cùng cha. Ngươi ngủ ở phòng nhỏ đi."
Doha im lặng gật đầu, nhẹ nhàng đi ra, khép cửa lại.
Căn nhà chỉ có một phòng ngủ và một gian phòng nhỏ bên cạnh.
Cha nàng và Doha ở phòng chính, nàng ở phòng còn lại, nhưng hôm nay, nàng không thể nào bước qua hắn để về phòng mình.
Doha trải chăn nệm, nằm xuống chiếc giường trên, cạnh cửa ra vào.
Khi tựa đầu lên gối, Eunrin ngỡ như mình ngửi thấy mùi hương của Doha lúc anh chạm môi nàng, nàng vội vàng lật chăn, trùm kín người.
"A..."
Cảm giác như cả người nàng đều bị bao trùm bởi mùi hương của hắn.
Nàng không biết phải diễn tả thế nào về cái cảm giác kỳ lạ khi Doha nằm ngay bên cạnh mình.
Mùi hương này, có chút gì đó giống với túi xạ hương mà những người bạn của nàng thường đeo trước ngực.
Không được tinh tế, mà giống như mùi của động vật hoang dã.
"Tỉnh dậy đi, Seo Eunrin."
Nàng nhận ra quá muộn rằng, ngủ trong căn phòng này là một sai lầm.
Mùi hương của hắn thấm đẫm khắp không gian chật hẹp này, bao trùm lên mọi ngóc ngách, cả nơi hắn đang nằm.
Câu nói của Doha, "Quên đi, ta đã rửa sạch tất cả rồi," cứ văng vẳng bên tai nàng.
Eunrin đưa tay xoa đi xoa lại vành tai ửng đỏ mấy lần.
Hơi thở nóng hổi mà hắn phả vào, dường như vẫn còn vương vấn sâu trong lỗ tai nàng, ngoài tầm với của ngón tay.
Dù có quay mặt đi, hơi thở nóng rực ấy vẫn không tan biến.
Gáy nàng, nơi hắn vừa lướt lưỡi qua, vẫn còn nổi da gà chưa hết.
Nàng dùng móng tay cào nhẹ lên cổ. Vết đỏ ửng nhanh chóng hiện lên trên làn da trắng nõn.
Khi cảm thấy bản thân sắp nghẹt thở đến nơi, Eunrin hít một hơi thật sâu, kéo chăn xuống.
Ngay trước mặt nàng là cánh cửa. Mảnh giấy dán cửa sổ phía dưới đã rơi ra, phất phơ trong gió.
Nàng ngập ngừng, rồi đưa tay xé một mẩu.
Xoạc!
Chỉ xé một chút thôi, mà giờ đây, nàng có thể nghe thấy những âm thanh mà trước đó mình không hề hay biết.
Tiếng nước dội ào ào khiến Eunrin nhận ra, hắn đang tắm.
Vô thức, ánh mắt nàng hướng về cái lỗ nhỏ trên cửa chỉ to bằng đầu ngón tay cái.
Từ chỗ này, có thể nhìn thấy ánh đèn lồng ở cuối hành lang.
Nơi duy nhất có thể vẩy nước trong căn nhà nhỏ không có sân vườn đàng hoàng này, trùng hợp thay, lại ở ngay trước phòng khách.
Eunrin múc một thùng nước lớn, tắm gội ở bếp.
Eunrin biết rằng, Doha sẽ tắm cho cha hoặc tắm cho nàng vào mỗi buổi tối, nên ánh mắt nàng tự nhiên hướng về phía đó.
Thân thể trần trụi của hắn hiện ra rõ mồn một. Eunrin vô thức nhắm chặt mắt, như thể chẳng bận tâm đến ai có thể đi ngang qua bên ngoài, nhìn thấu qua khe hở trên khung cửa.
Tiếng nước vẫn không ngừng vang lên. Khi mở mắt ra lần nữa, nàng thấy bờ vai rộng lớn và tấm lưng trần láng mịn, cong cong của hắn.
Trên lưng hắn chằng chịt những vết sẹo.
Lần đầu tiên gặp hắn, lưng hắn đầy những vết thương, khi nàng hỏi lý do, Doha chỉ đáp rằng, hắn bị chủ cũ hành hạ.
Thời gian trôi qua, vết thương dù có lành lại cả trăm lần, cũng đã lành rồi.
Thế nhưng, ngay lúc nàng còn đang tự hỏi liệu có dấu vết nào khác không, Doha đột ngột quay người lại.
"Hả."
Không thể nào nhìn rõ hơn qua cái lỗ nhỏ xíu này, nhưng Eunrin khẽ thở ra, hóa ra nãy giờ nàng đã nín thở.
Nàng vùi mặt vào gối, ôm chặt trán, không thể nào kiểm soát được trái tim đang đập thình thịch như bị đánh cắp.
Khi tiếng nước ngừng hẳn, đoán rằng Doha đã rời đi, Eunrin thất thần nhìn ra ngoài lỗ hổng lần nữa, mắt nàng mở to.
Hắn vẫn đứng yên ở đó, nhìn chằm chằm về phía nàng.
Hắn nhìn về phía này, trần trụi, như thể biết rõ ánh mắt sau cái lỗ nhỏ kia.
Khi khóe môi Doha cong lên, Eunrin vội vàng lật chăn trùm kín đầu.
Loảng xoảng.
Trong lúc hoảng loạn, nàng vô tình huých khuỷu tay vào cánh cửa.
Bản lề đã lỏng lẻo, cánh cửa bật mở với một tiếng động khó chịu.
Nhưng vì khó lòng đứng dậy đóng cửa lại, Eunrin chỉ biết ngồi im, nín thở.
Im phăng phắc.
Có người đóng cánh cửa đang mở lại. Trong căn nhà này, chỉ có Doha mới có thể làm điều đó.
Chiếc chăn mỏng trở nên ẩm ướt vì hơi thở của anh.
"Dù đã đầu hạ, vẫn có những ngày dễ bị cảm lạnh lắm đấy. May mà người ngủ trùm kín chăn thế này."
Giọng nói trầm thấp, nghèn nghẹn, khẽ vang lên từ bên ngoài cánh cửa.
Thế nhưng, Doha vẫn tiếp tục nói, khi Eunrin vẫn trùm kín chăn, không hề nhúc nhích.
"Tôi muốn người nhìn nhiều hơn, tiểu thư à. Cứ nói với tôi bất cứ lúc nào nhé. Tôi có thể mở ra và cho người thấy những nơi mà trước giờ tiểu thư chưa từng thấy, nếu đó là điều tiểu thư muốn."
Nàng có thể linh cảm được rằng, đó không phải là một câu nói đùa. Mặt nàng nóng bừng, mồ hôi túa ra, như thể có ai đó vừa liếm láp khắp mặt nàng.
Đôi tai thính nhạy của nàng nghe được tiếng hắn rời đi.
Trời nóng bức và ngột ngạt đến nỗi nàng tưởng chừng mình sắp chết, nhưng nàng không thể nào bỏ chăn ra.
Không thể cử động nổi cơ thể cứng đờ vì căng thẳng, nàng bàng hoàng nhận ra, mình vừa rơi vào một giấc ngủ sâu.
Eunrin hoàn toàn mất hết lý trí, chìm sâu vào giấc ngủ.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới