CHƯƠNG 24
Vì Cấm Đơn Thảo sẽ rút ngắn tuổi thọ của người trực tiếp ngậm và giữ thuốc, nên nó cũng được dùng để ám chỉ rằng việc hắn làm là vì người mình muốn cứu, chứ không phải vì bản thân. Nếu Thái tử là trung tâm của hoàng tộc và là người kế vị triều đại Joseon, thì chỉ riêng hành động đưa thứ thuốc ấy cho hắn cũng đủ để khiến Thái giám Moon bị tứ mã phanh thây.
“Thật đáng ghen tị, vì thần chưa từng nhìn thấy bất kỳ thứ gì khiến Người khao khát đến vậy.”
Thay vì để người khác thực hiện, hắn quyết định làm tất cả một mình. Doha nghiêng đầu, đổ toàn bộ nước thuốc trong lọ vào miệng. Một cơn đau rát như thiêu như đốt lan khắp khoang miệng.
Doha nằm vật ra giường, tưởng chừng có thể nôn ra bất cứ lúc nào. Quả đúng như lời Thái giám Moon lo lắng, tầm nhìn của hắn mờ đi một thoáng, nhưng rồi cũng dần trở lại.
"Nếu Điện hạ cần gì, xin hãy giơ tay gọi thần."
Thái giám Moon nói rồi đứng gác lặng lẽ bên giường.
Cảm giác như toàn bộ lớp niêm mạc trong miệng đều đang bong tróc. Cổ họng nóng rát như bị lửa liếm, vị máu cũng bắt đầu trào ra. Thế nhưng Doha chẳng nhíu mày lấy một lần, chỉ lặng lẽ nhìn lên trần nhà. Đau đớn ấy chẳng còn là gì với hắn nữa.
Hoặc ít nhất... là từ khi cơ thể hắn đã thôi phản ứng với nỗi đau rồi.
Hắn một lần nữa thấu hiểu thứ roi sắt mà Hoàng đế đã dùng để trừng phạt hắn tàn nhẫn đến thế nào. Nếu chỉ uống một ngụm thuốc mà đã rút ngắn sinh mệnh thế này, thì những đòn roi năm xưa... còn khiến hắn mất bao nhiêu năm cuộc đời nữa?
★·.·´¯`·.·★
“Ài~…”
Một tiếng thở dài tiếc nuối bật ra từ cả ba người gần như cùng lúc.
Ánh nắng chẳng đọng lại bên mép tường được bao lâu. Bóng râm chậm rãi trùm lên từ mũi chân, rồi phủ cả đỉnh đầu, vượt khỏi bức tường. Sau tiếng thở dài, họ nhìn nhau, mỉm cười mà chẳng nói gì.
“Thật là ngắn.”
“Vâng, ánh nắng chỉ có thể tận hưởng được vào đúng thời khắc đó thôi, nương nương.”
“Ngày mai ta có thể trở lại đây chứ?”
Mắt Yulgae mở to trước câu hỏi của Eunrin.
“Nếu người muốn, xin hãy đưa chúng thần theo. Và nương nương cũng không cần xin phép ai cả.”
“Hôm nay mặt trời đến giữa trưa mới chiếu được vào đây, nhưng ngày mai, nếu may mắn, ánh nắng sẽ rọi sớm hơn.”
Yulgae và Mihyang thay phiên nhau giải thích.
Eunrin nói cảm ơn, rồi bước đi với đôi chân vẫn còn vương luyến tiếc. Nàng có cảm giác như đang rời khỏi ánh sáng để quay về với bóng tối. Khi đi vòng qua hậu viện, chuẩn bị trở về nơi ở, nàng bất ngờ nhìn thấy Doha đứng sẵn ở đó.
"Điện hạ...!"
Eunrin gọi khẽ, dè dặt vì biết xung quanh còn nhiều tai mắt. Nhưng đôi môi Doha khẽ cong lên. Nàng lập tức rảo bước đến gần.
“Tại sao khóe môi chàng lại... tím thế này?”
Khi các cung nữ lui ra, nàng chạm tay lên môi hắn, không giấu được vẻ lo lắng. Màu đen sẫm vẫn loang ra nơi khoé môi, thấp thoáng ánh xanh lam dưới nắng.
Doha nghiêng má, cọ cọ vào tay nàng như trêu chọc, vẫn chẳng nói một lời.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao chàng không chịu nói gì cả?”
Trong khoảnh khắc, Doha muốn nhổ thứ thuốc trong miệng ra và an ủi nàng. Bởi đôi mắt nàng đang tràn đầy lo âu vì hắn. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn kìm lại. Dù đã qua một lúc, dạ dày hắn vẫn cảm thấy muốn nôn. Hắn đã định đến tìm nàng vào đêm khuya, nhưng bước chân hắn đã đi về phía này.
Doha nghe Thái giám Moon nói nàng đang phơi nắng ở hậu viện, nên mới cố ý đứng chờ nơi đây.
"Điện hạ đang ngậm thuốc nên khó nói chuyện, nương nương."
“Chàng đã đau đến mức nào... mà phải uống thuốc như vậy?”
Eunrin thận trọng hỏi. Tuy nhiên, Doha chỉ lắc đầu, và Thái giám Moon không nói gì thêm. Hắn chậm rãi bước đi, nắm lấy tay Eunrin đang chạm vào má hắn.
"Chàng có chắc là ổn không?"
Thay vì trả lời, Doha siết chặt tay nàng. Eunrin coi đó là một câu trả lời tích cực và chỉ sau đó mới thở phào nhẹ nhõm.
“Em ở mãi trong phòng thấy ngột ngạt quá nên mới ra ngoài. Rồi tình cờ tìm được một nơi hiếm hoi có ánh nắng ở Bắc Cung. Chúng ta hãy đi cùng nhau vào ngày mai nhé?”
Hắn lại siết tay nàng lần nữa, rồi thả lỏng, vừa đủ để dắt nàng đi.
Doha ra hiệu muốn ăn gì đó đơn giản như cơm nắm vào bữa trưa, nói rằng vì không có nàng ở đó nên hắn cũng chẳng thiết thứ gì cầu kỳ. Eunrin mang ra một nắm cơm xinh xắn được nhuộm mè thật đẹp, và kể cho hắn nghe về một ngày nhỏ bé của nàng.
Doha lặng lẽ gật đầu, lắng nghe từng lời. Nhưng đôi môi sậm màu của hắn vẫn luôn thu hút sự chú ý của nàng.
Nàng thậm chí không thể đoán được loại thuốc đó độc đến mức nào mà lại làm thay đổi màu môi như thế này.
“Những người ở đây khá tốt. Em muốn hiểu thêm về nơi này.”
Bóng tối len lỏi theo từng bước chân. Nàng nhận ra từ khi nào không hay, mặt trời đã từ từ lặn về phía Tây và mặt đất được bao phủ bởi mạng nhện. Có vẻ như thuốc bắt đầu phát tác từ đây. Khi bóng tối lan rộng, nàng nhận ra muộn màng rằng nàng và Doha đã cùng nhau đi vòng quanh Bắc Cung rất nhiều lần.
Hắn nới tay, rồi vòng cánh tay ôm lấy vai nàng, ra hiệu nhắc nhở rằng trời đang lạnh, nên hãy vào trong. Bàn tay hắn chà nhẹ trên bờ vai nàng, mang theo hơi ấm khiến nàng dần thả lỏng.
“Trời lạnh rất nhanh khi đêm xuống.”
Khi đến trước phòng ngủ của Eunrin, Thái giám Moon đưa chiếc khăn nhỏ lên môi Doha.
Doha che miệng bằng tay áo, nhổ thứ hắn đã ngậm trong miệng ra, và lau miệng bằng khăn lụa.
“Chỉ là thuốc nhẹ thôi. Đừng lo lắng.”
Khi Doha nói, chiếc lưỡi đen ướt của hắn cử động trong miệng.
Eunrin chưa từng thấy thứ thuốc nào kỳ lạ đến vậy. Dù hiểu trong cung có rất nhiều loại thuốc bí truyền, nàng vẫn cảm thấy bất an.
Nhưng Eunrin khẽ lắc đầu, tự mình xua đi linh cảm chẳng lành. May mắn là sắc mặt hắn vẫn ổn, nên nàng không hỏi thêm nữa.
Khi bước vào phòng, một lò sưởi đã được chuẩn bị từ trước, không gian trở nên ấm áp lạ thường. Đó là sự chu đáo dành cho nàng – người đã ở ngoài cả ngày.
"Tiểu thư, lại đây, hãy nằm xuống và dang rộng chân ra."
Eunrin khựng lại khi nghe lời thì thầm ấy. Nàng đảo mắt nhìn quanh. Không một ai đi theo sau. Cánh cửa phía sau đã được đóng lại thật khẽ, chẳng ai còn ở trong phòng ngoài hai người họ.
"Chàng nói sẽ không làm cho đến khi em khỏe hơn mà."
Nàng lúng túng lên tiếng, giọng nhỏ như gió thoảng. Mặt đỏ lựng, mắt cụp xuống, nàng không dám nhìn vào hắn.
Doha nhíu mày vì ánh mắt né tránh ấy. Hắn đưa tay nâng cằm nàng, bắt nàng đối diện với mình.
“Là ta đã lỡ lời, nên giờ chỉ còn cách khiến nàng thật sự khỏe lại thôi.”
Có những đêm hắn dùng miệng nàng để thỏa mãn, ngày hôm sau hắn dùng lòng bàn tay nàng, và khi không thể chịu đựng được nữa, hắn tự mình lặng lẽ giải tỏa. Đó là những gì đã xảy ra trong vài ngày.
Hai người họ cứ dính lấy nhau suốt, nên nàng nhận ra cơ thể hắn nóng lên mỗi khi nàng vô tình chạm vào.
Hắn đã giả vờ không biết một hoặc hai lần, và thường thì hắn tự mình giải tỏa dục vọng.
Sau khi bắt Eunrin nhìn cơ thể trần truồng của mình, hắn vuốt ve cơ thể nàng một cách công khai, lắc hông và đâm vào trong nàng một cách thô bạo và dã man.
Việc hòa quyện thân thể còn khó khăn hơn. Đó là một ngày ngượng ngùng đến nghẹt thở.
“S... sao lại...”
Nàng lắp bắp không hề hay biết. Doha bật cười ngắn gọn khi thấy nàng như vậy.
"Ta phải cho nàng ăn thật nhiều, để 'yến tiệc' của ta được tiếp tục chứ.".
Giọng hắn nhẹ như hơi thở, đùa giỡn mà sâu sắc. Hắn ngồi xuống giường, vỗ nhẹ bên cạnh như mời gọi. Eunrin nuốt khan, vẫn đứng chôn chân tại chỗ.
“Ta chỉ là muốn xem tình trạng nàng thế nào rồi. Và liệu vết sưng đã giảm chưa.”
“Nhưng...”
"Không có gì ta không thể làm được. Chính tiểu thư đã thu nhận tên nô lệ dâm đãng và phóng đãng này mà."
Giọng hắn đầy vẻ gợi cảm khi nói mà không hề thay đổi nét mặt.
Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào từng cử động của Eunrin. Vào những lúc như thế này, Doha không thể nhúc nhích. Miệng hắn khô khốc, nên hắn nuốt nước bọt khan.
Eunrin chần chừ, dây áo khẽ trượt khỏi vai. Hắn đưa tay, nắm lấy cổ tay nàng kéo nhẹ. Cơ thể nàng ngã vào người hắn như một con rối vô lực.
Nàng vùi mặt vào lớp chăn mềm dày, gối lên đó như tìm một nơi ẩn náu.
"Á!"
Khi nàng cố gắng đứng dậy, hắn từ phía sau đè lưng nàng xuống.
“Nàng đừng nhúc nhích. Ta chỉ muốn xem kỹ hơn một chút.”
Tay hắn luồn dưới lớp quần áo của nàng không chút do dự. Hắn xé toạc quần lót của nàng và nhìn thấy những vết máu đỏ sẫm vẫn còn rỉ ra.
“Thái y nói âm hộ nàng có thể vẫn còn rỉ máu vài ngày. Nhưng ta vẫn thấy lo.”
Hắn nói bằng một giọng không cảm xúc, đều đều như đang đọc một chẩn đoán.
Eunrin khẽ nâng hông, siết chặt chăn quanh người vì xấu hổ. Giữa ánh sáng dịu dàng của lò sưởi, cơ thể trần trụi của nàng như bị lộ ra hoàn toàn.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới