[FULL] [NOVEL] Đêm Không Trăng - Chap 25

Đăng lúc 08:33 03/05/2026
3K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

CHƯƠNG 25 

 

"Đừng nhìn, xin... xin chàng đừng nhìn."

 

"Không nhìn thì sao chữa lành vết thương được?"

 

"Nói dối. Chàng chữa bằng cách nào?"

 

Nàng nghĩ hắn lại đang trêu chọc mình.

 

Mỗi lần hắn nói muốn xem vết thương của nàng đã khá lên chưa, Eunrin lại giật mình hoảng hốt, đỏ mặt như trẻ nhỏ.

 

"Đây là loại thảo dược ta đã ngậm trước đó."

 

Lưỡi hắn chạm vào làn da nàng. Cơ thể nàng run rẩy khi cảm giác nóng bỏng chạm vào hạ thân. Mái tóc rối bời của Eunrin đổ dài trên tấm chăn lụa trắng.

 

Hắn gom nước bọt, liếm lên vết thương của Eunrin, rồi mút sâu.

 

Nàng không thể biết Doha đang nhìn mình với ánh mắt như thế nào. Tuy nhiên, chỉ có âm thanh tham lam của hắn vương vấn bên tai nàng.

 

"A, không. Ư... tại sao lại..."

 

"Chỉ là một phần của quá trình trị liệu thôi. Nàng xấu hổ sao?"

 

Eunrin gật đầu, vùi mặt vào chăn. Doha khẽ tặc lưỡi. Rồi hắn từ từ hạ gấu váy nàng, vốn đã được kéo lên tận ngực.

 

Nàng nằm thẳng, khuôn mặt đỏ bừng.

 

Cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng Doha bất ngờ nắm lấy bàn tay phải của Eunrin, người đang nhìn hắn đầy bối rối khi khóe môi đen sạm của hắn tàn nhẫn cong lên, rồi ép tay nàng vào môi hắn.

 

"Vậy thì, nàng sẽ phải tự mình chữa trị cho bé con phía dưới thôi."

 

Doha hỏi nàng có gặp khó khăn khi đi lại không, khi nàng đang đau đớn đến vậy. Môi hắn bóng lưỡng với nước bọt đen.

 

"Nàng phải đảm bảo rằng nó chạm đến đúng chỗ đau."

 

Đôi mắt hắn nheo lại. Rồi hắn từ từ nuốt lấy những ngón tay của Eunrin. Hắn cắn nhẹ vào những đầu ngón tay mềm mại, mảnh khảnh.

 

"Á!"

 

Nàng cố gắng rụt tay lại theo phản xạ, nhưng sức lực của nàng quá yếu để thoát khỏi tay Doha. Móng tay nàng bị nuốt chửng, và hai ngón tay cùng lúc chìm vào miệng hắn. Một thứ chất lỏng ẩm ướt, nóng bỏng, mềm mại hơn cả lụa bám vào các ngón tay nàng.

 

Một cái lưỡi thô ráp thọc vào giữa ngón trỏ và ngón giữa nàng.

 

Khi hắn dùng lưỡi thọc vào đó, cơ thể nàng vặn vẹo vì cảm giác nhột nhột. Eunrin rên rỉ và vô thức dùng sức để rút tay ra. Doha phủ đầy nước bọt của mình lên tất cả các ngón tay nàng.

Cuối cùng khi nàng rút tay ra được, bàn tay trắng nõn của nàng đã dính đầy nước bọt đen.

 

"Vì nàng nói không muốn ta làm, vậy thì nàng hãy tự mình làm đi."

 

"Không."

 

"Aaa... Vậy thì ta..."

 

"Em sẽ sớm khỏe lại thôi. Chàng không cần phải làm đến mức này đâu..."

 

"Chính ta là người đã làm đau nàng, và tim ta tan nát mỗi khi thấy nàng đi lại tập tễnh."

 

Doha tiếp lời. "Khi ta nhìn nàng đi lại như vậy, ta cảm thấy như mình đang được lấp đầy, và ta cảm thấy mãn nguyện không tả xiết." Nhưng hắn lại thêm. "Tim ta vẫn đau nhói."

 

"Nàng chỉ cần chạm nhẹ nhàng như thể đang bôi thuốc vậy."

 

Hắn thì thầm nhẹ nhàng rằng nàng chỉ đang bôi thuốc thôi, không cần phải xấu hổ đến vậy.

 

"Vậy thì nàng quay lại đây, ta sẽ làm cho."

 

"Chàng sợ rằng nếu chàng nhìn thấy em tự mình bôi thuốc, chàng sẽ không thể kìm chế được và sẽ tấn công em sao?"

 

"Vì em có thể tự mình làm được..."

 

"Đây là lần đầu tiên nàng dùng loại thuốc này và tự mình bôi, nên ta cần kiểm tra nàng. Đảm bảo nàng bôi thật kỹ vào tận bên trong."

 

Đôi môi xanh sạm của Doha hiện rõ. Đôi môi ấy đã ngậm thuốc vì nàng, ánh mắt hắn quá đỗi khẩn thiết khiến nàng không thể từ chối.

 

Eunrin vén chiếc váy bồng bềnh của mình lên. Nàng vén nó lên hoàn toàn để chỉ chính xác nơi bàn tay đang do dự của mình nên chạm vào.

 

Ánh mắt Doha dõi theo ngón tay dính đầy nước bọt từ từ di chuyển xuống dưới.

 

Mặc dù hiệu quả của Cấm Đơn Thảo đối với vết thương là tuyệt vời, nhưng Doha nghĩ rằng có điều gì đó khác còn tuyệt vời hơn.

 

Những ngón tay mảnh khảnh của nàng đang run rẩy. Thật vô cùng thích thú khi nhìn thấy bằng chứng rõ ràng rằng nước bọt của hắn đã dính đầy trên đó.

 

"Khi nàng đặt ngón tay vào, cảm giác thế nào?"

 

Doha hỏi, thân mình áp lên Eunrin khi nàng quay đầu lại nằm xuống và cắn chặt môi.

 

Một sức nặng đè lên người nàng. Doha chuyển động hông chậm rãi.

 

Nàng có thể cảm nhận được vật cứng rắn, nóng bỏng của hắn chạm vào hạ bụng mình, dù nàng vẫn đang mặc quần áo. Nàng há hốc miệng trước cảm giác về thứ to lớn ấy của hắn.

 

Hơi thở của hắn dồn dập đến mức nàng cảm thấy như nó sắp xuyên qua da thịt và đi vào cơ thể mình.

 

“Từ khi nào mà chàng lại để tâm như thế…”

 

Chính hắn là người đã chạm vào nàng trước tiên. Khi Eunrin nhìn lên Doha với đôi mắt đầy oán hận và nói vậy, hắn dường như đang cố kìm nén tiếng cười.

 

Nhìn khóe môi hắn nhếch lên như thể không thể chịu đựng được nữa, nàng nghĩ hắn hẳn đang trêu chọc mình, nên nàng đấm vào vai hắn.

 

“Lâu quá rồi... nên ta cũng không nhớ rõ.”

 

Mỗi khi hắn mở môi, chiếc lưỡi đen hiện ra trông giống như của một loài vật. Eunrin nuốt nước bọt trước mùi ngọt ngào thoang thoảng nơi cánh mũi.

 

Nàng nhìn hắn với vẻ mặt thư thái, như con ong lạc đường tìm về vị ngọt quen thuộc. Hắn hỏi với giọng mơ hồ, ngay trên đôi môi nàng.

 

"Nàng thích bánh quy phủ mật ong, phải không?"

 

Doha hỏi, giọng đượm ý trêu đùa, nhưng ánh mắt thì không giấu được nỗi khát khao. Eunrin ngước nhìn hắn, lần đầu tiên không lảng tránh. Nàng đưa tay, chạm nhẹ lên môi hắn — nơi từng giữ thứ thuốc độc khó nuốt, giờ chỉ còn lại hơi ấm con người.

 

Nàng khẽ liếm nơi ấy, như muốn xóa đi tất cả dấu vết khổ đau. Nhưng ngay lập tức, vị đắng tràn ngập khoang miệng, khiến nàng nhăn mặt.

 

“Ưm…”

 

Trước khi nàng kịp nhíu mày vì vị đắng, lưỡi Doha đã tách môi nàng ra và tiến vào.

 

Cơ thể nhỏ bé của nàng rụt lại vì bất ngờ. Nàng bị hắn đè chặt, không thể thở nổi, và lưỡi nàng quấn lấy lưỡi hắn. Môi hắn đắng chát.

 

"Ưm... Ưm... Hừ."

 

Cái lưỡi đã thọc sâu vào cổ họng nàng liếm răng và gốc lưỡi của Eunrin. Vị của nó thật kinh khủng. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng nếm phải một vị đắng kinh khủng đến vậy. Nàng định theo phản xạ đẩy hắn ra và quay đầu đi, nhưng đột nhiên dừng lại.

 

Cái lưỡi đang cố chạy trốn do dự rồi quấn lấy lưỡi hắn. Như thể chưa đủ, nàng đẩy lưỡi mình vào miệng Doha.

 

Nước bọt xám chảy xuống từ khóe môi hắn, để lại những vệt đen trên tấm chăn. Doha thấy kỳ lạ khi Eunrin ôm lấy cổ hắn và hôn sâu hơn nữa, nhưng hắn vẫn tham lam nuốt chửng mọi thứ hắn muốn nếm.

 

"Ta tưởng nàng sẽ cảm thấy buồn nôn."

 

"...Chàng nói đó là thuốc mà."

 

Nàng trả lời, hổn hển. Dù là thuốc, nàng còn không thể ăn nổi gan bò sống một cách đàng hoàng, thì làm sao nàng có thể nuốt thứ gì tệ hơn.

 

Điều đau đớn hơn nữa là bên trong miệng hắn đã hoàn toàn bị rách. Điều nàng cảm nhận được trong miệng hắn, nơi nàng đã dũng cảm liếm, còn mạnh hơn vị của thảo mộc, đó là mùi máu.

 

"Nước bọt của ta là thuốc, nên nàng có thể uống bao nhiêu tùy thích."

 

Doha trả lời với đôi mắt mở to. Eunrin lại hôn hắn mà không nói lời nào. Chỉ riêng nụ hôn vụng về đó đã khiến Doha thở hắt ra.

 

"Doha à, hưm..."

 

"Nàng đã tự mình xác nhận đó là thuốc, vậy thì xin hãy dang rộng chân ra và lặng lẽ đón nhận đi."

 

"Nuốt lấy cái lưỡi đen của ta," Doha thì thầm.

 

Hắn siết chặt đùi Eunrin. Đôi chân nàng lơ lửng trong không khí, run rẩy. Khi cơ thể người đàn ông đã đè lên phần thân trên nàng từ từ hạ xuống, áp lực dần biến mất.

 

★·.·´¯`·.·★

 

Hắn đặt Eunrin nằm sấp và nhấc tấm lụa mềm mại đã chuẩn bị sẵn bên cạnh nàng lên.

 

"Làn da của nàng trắng như tuyết, ta không biết phải lau bằng gì để không gây tổn thương đến nàng."

 

Doha nói, đứng nhìn xuống nàng. Eunrin nhìn hắn với đôi mắt hé mở.

 

Quần áo của hắn cũng xộc xệch như nàng. Và dương vật to lớn của hắn, vẫn chưa hạ xuống, hiện ra trong tầm mắt Eunrin.

 

"...Cái đó..."

 

Khi Eunrin yếu ớt nói rằng nên lau đi, Doha hạ ánh mắt xuống nhìn nàng. Doha vuốt tấm lụa trong tay và lau bụng Eunrin bằng thứ hắn đã dùng để lau chính mình.

 

"Tinh dịch của ta đã nhảy lên tận đây."

 

Doha lau xương ức của Eunrin. Tấm lụa đã ướt và trở nên vô dụng. Hành động của Doha làm không phải là lau, mà là bôi thứ đó lên cơ thể Eunrin. Chiếc váy từng bị kéo lên ngực nàng đã tụt xuống dưới xương chậu, và áo trên không che được nổi nửa ngực nàng. Ngực Eunrin tròn trịa, trắng như một cái bát chứa đầy tuyết tinh khiết bị úp ngược. Hắn lặng lẽ nhìn ngực nàng phập phồng theo từng nhịp thở.

 

"Ư..."

 

Chiếc khăn ướt vòng quanh ngực nàng. Hắn quấn khăn quanh các ngón tay và từ từ xoa bóp vùng đó. Eunrin nuốt một tiếng rên rỉ.

 

Phần thân trên của nàng sáng rực, phản chiếu ánh sáng làm căn phòng thêm bừng sáng.

 

Chỉ sau vài ngày kiềm chế, nàng đã bắt đầu toát ra mùi hương quyến rũ mạnh mẽ đến vậy.

 

"Chàng nói sẽ lau sạch mà..."

 

"Ồ, ta không giỏi việc này cho lắm."

 

Một nụ cười lười biếng xuất hiện trên môi hắn.

 

"Dối trá."

 

Mặc dù có vẻ như có sự oán giận trong ánh mắt hướng về hắn, Doha chỉ đơn giản nhún vai, nằm dài cơ thể bên cạnh Eunrin, và dùng tay vuốt ve âm hộ của nàng.

 

"Ngay bây giờ, nơi đây dường như là phần mà cơ thể tiểu thư cảm thấy khó chịu nhất."

 

Hắn phát ra một âm thanh đầy ẩn ý.

 

"Nếu có thể, ta sẽ lắc hông mà đòi hỏi được đi vào nơi ấy ngay lập tức."

Truyện tranh:

[FULL] [NOVEL] Đêm Không Trăng - Chap 25

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới