[FULL] [NOVEL] Đêm Không Trăng - Chap 26

Đăng lúc 08:33 03/05/2026
3K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

CHƯƠNG 26

 

Hắn thở ra một tiếng khẽ, pha lẫn thương cảm, rồi cúi xuống hôn lên gò má nàng. Eunrin vẫn dính chặt vào hắn, không chịu rời. Nàng đưa tay nghịch nghịch tai hắn.

 

“Tai nàng ngứa à? Vì phải nghe những âm thanh dâm đãng sao?”

 

Eunrin đỏ mặt, quay vội đi. Nếu gật đầu, nàng biết thứ âm thanh mơn trớn giữa hai đùi mình sẽ ngay lập tức vọng lại trong đầu.

 

Nàng nhớ lại lần Doha đã mút tai nàng trong khi làm sạch nó. Ngay sau đêm đó, kinh nguyệt của nàng đã đến.

 

"Em muốn tắm."

 

Khi Eunrin nói rằng mình không ngủ được vì cơ thể bết dính khó chịu, Doha chỉ ôm chặt lấy nàng hơn, dụi má vào má nàng như một đứa trẻ làm nũng.

 

“Ta sẽ dậy sớm, đưa nàng đi tắm đàng hoàng.”

 

"Chàng đã làm quá nhiều rồi..."

 

“Nhưng mùi của nàng ngọt lắm. Ngọt đến mức khiến ta thấy mình thật thấp hèn.”

 

Cơ thể nàng giờ đã mang mùi hương của hắn – một thứ mùi hoang dại, trần tục như thể hắn đang đánh dấu lãnh thổ. Một mùi vốn tục tĩu và đáng ghét, nhưng giờ lại ngọt ngào như thuốc phiện.

 

Nàng vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay hắn vì chẳng hiểu được những lời lẽ kỳ quặc ấy, nhưng rồi cũng nhanh chóng bỏ cuộc. Nàng chỉ còn biết thở dài khe khẽ khi hắn tiếp tục dụi má vào nàng, và bật cười như thể hắn là ngườ hạnh phúc nhất thế gian.

 

Đôi chân dài của hắn trườn vào giữa hai chân nàng, chân hai người quấn lấy nhau như một khối tình dục không lối thoát.

 

Eunrin cuối cùng cũng nhắm mắt lại vì mệt mỏi, toàn thân nàng ướt đẫm.

 

★·.·´¯`·.·★

 

Doha ngồi dậy, để mặc nàng trong giấc ngủ sâu. Sau khi cởi bỏ hoàn toàn lớp y phục vướng víu, hắn đứng lặng bên giường, ngắm nhìn gương mặt chìm trong bóng tối của nàng.

 

“Tiểu thư…”

 

Eunrin vẫn đang ngủ say, không hề mở mắt. Doha nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho nàng, phủ kín đến tận cổ.

 

Thói quen ngủ của nàng là nằm yên một tư thế cho đến sáng. Hắn khó khăn lắm mới rời mắt khỏi Eunrin và bước ra khỏi phòng ngủ.

 

Thái giám Moon lặng lẽ theo sau, cầm một ngọn đèn canh đêm. Gió đêm buốt đến mức chẳng khác gì cuối thu. Đôi chân trần của Doha dính đầy bùn khi hắn rảo bước qua sân, leo thẳng lên đình viện.

 

Chỉ khi ấy, hắn mới thở ra hơi thở mà mình đã nén suốt từ lúc rời khỏi phòng.

 

Hắn ngước nhìn vầng trăng đang dần khuyết, ánh mắt hờ hững. Thái giám Moon vội theo sau, hơi thở gấp vì tuổi già, chẳng giấu được lo lắng.

 

"Điện hạ, xin đừng trì hoãn thêm nữa. Sứ thần từ Hoàng cung đã đến mấy lượt rồi…”

 

Doha đang công khai lẩn tránh lời triệu tập của Hoàng đế.

 

“Nếu ta đến, chẳng lẽ ông ta sẽ ra đón ta như con chó mừng chủ?”

 

Hắn hỏi, rồi ngồi hờ trên lan can đình viện. Ngay bên dưới là vách đá dựng đứng.

 

Thái giám Moon nín thở nhìn theo, lo sợ gió nổi lên sẽ cuốn hắn ngã nhào. Khi còn nhỏ, Thái tử vẫn thường đứng nơi này, lặng lẽ nhìn về đường chân trời xa tít, như thể hắn sẽ sẵn sàng lao xuống bất kỳ lúc nào.

 

"Vẫn còn thời gian cho đến đêm trăng khuyết."

 

Doha cười – nụ cười lạnh như mặt hồ mùa đông. Thái giám Moon nuốt nước bọt, biết rằng từ nụ cười đó đến nét cười của quỷ dữ chỉ cách một nhịp.

 

"Thần không biết vì cớ gì, nhưng nếu Điện hạ đã được gọi trực tiếp đến Hoàng Cung, thì người phải đi. Người phải đi để chứng minh rằng mình vẫn khỏe mạnh."

 

“Ông ta gọi ta vì lý do phù phiếm gì chứ? Chính ông ta mới là kẻ đang thèm khát ngai vị của cháu mình. Ắt hẳn ông ta muốn thứ gì đó.”

 

Doha buông lời chế nhạo. Thái giám Moon cũng biết rõ – Hoàng phi Myeong sắp được phong Hoàng hậu, bởi nàng ta đã mang long thai.

 

Lý do là vì nàng ta đang mang thai hoàng tử. Số lượng lính gác tăng gấp đôi, và an ninh cung điện trở nên nghiêm ngặt cả ngày lẫn đêm.

 

Lính canh trong cung đã tăng gấp đôi. Cả Bắc Cung bị vây kín. Bởi Doha đã giết sạch tay chân mà Hoàng đế phái đến, nên Geomnyeong buộc phải siết chặt đề phòng.

 

"Điện hạ."

 

“Nếu cần lý do, cứ bảo với ông ta rằng nàng ấy giờ còn chẳng đi lại được nữa.” 

 

Đúng là Eunrin sẽ không thể đi lại bình thường trong một thời gian. Nếu nàng cố gắng đi lại, âm hộ giữa hai đùi sưng tấy của nàng chắc chắn sẽ đau đớn.

 

Đôi lông mày của Thái giám Moon cụp xuống trước những lời nói thẳng thừng của Doha.

 

"Nếu nàng cố gắng đi lại bình thường, nàng sẽ chỉ thêm đau đớn mà thôi."

 

"Được rồi, thần hiểu."

 

“Hoàng đế hẳn đã nghe tin người tự lấy Cấm Đơn Thảo. Bệ hạ chắc chắn đang tò mò vì sao người lại đích thân dùng đến loại thuốc đó.”

 

Vì Doha đã tự mình uống Cấm Đơn Thảo, thứ linh dược mà đáng ra chỉ dùng khi cận kề cái chết, nên ông ta hẳn rất tò mò. Doha hiện có vết thương như nào, hắn dùng nó cho ai? Bắc Cung là nơi mà ông ta chỉ kiểm soát được một nửa, còn nửa kia thì hoàn toàn mù tịt.

 

Thái giám Moon biết rằng các cung nữ ở đây dù đi đâu, gặp ai, cũng không được phép hé môi nửa lời. Nhưng ông vẫn mong Thái tử sẽ dè chừng lời nói.

 

Ngay từ đầu, vài cung nữ trong Bắc Cung đều có gia đình nằm dưới sự kiểm soát của Thái tử.

 

Người ta đồn rằng cung nữ ở đây toàn là con gái quý tộc hay xuất thân trung lưu, nhưng phần lớn chỉ là những đứa trẻ từ gia đình sa sút, bám víu vào chốn cung đình để sống sót. Chính Moon Eun-gam ông là người đã chọn, dạy họ cách sống, và bắt họ chết già ở Bắc Cung này.

 

Không ai dám lên tiếng, bởi mạng sống của người thân họ đang bị Thái tử nắm trong tay. Đổi lại cho sự phục tùng đó là một khoản tiền khổng lồ, vượt xa mức lương cung nữ thông thường.

 

Dù bị đe dọa đến tính mạng, gia đình họ vẫn có thể sống trong nhung lụa nhờ vào công việc của họ ở Bắc Cung.

 

Bị khuất phục bởi nỗi sợ và dụ dỗ bởi những phần thưởng ngọt ngào, những người phụ nữ ấy sớm học được cách sống câm lặng. Họ không muốn đánh đổi sự an toàn lấy tự do. Cũng không ai trong số họ dám nuôi mộng phản bội. Tất cả đều im lặng, đúng như chủ nhân của họ mong muốn.

 

“Giờ là lúc người nên nghĩ đến mình.”

 

"Ngươi có biết ta muốn trở thành gì không?"

 

Doha nheo mắt hỏi. Thái giám Moon cúi mình sâu, trước người lẽ ra đã lên ngôi nếu không mang danh ‘tà ma’.

 

“Thần sẽ đi theo bất cứ điều gì người muốn trở thành.”

 

"Chú ta sợ quyền lực. Bởi ông ta tin rằng, một khi ngồi lên ngai, thiên hạ sẽ tìm mọi cách để kéo ông ta xuống."

 

“Con người rồi sẽ đổi thay, thưa Điện hạ. Nếu người chạm tới quyền lực tối thượng, thần tin rằng chính người cũng sẽ trở thành một kẻ của hoàng cung này.”

 

“Ngươi đang ngụ ý rằng ta là ác quỷ? Rằng ngươi sẽ giết cả con trai mình chỉ để sống sót?”

 

“…Khi mới bước chân vào cung, thần từng thấy người như một đóa hoa lạc lõng nở sau vườn. Nhưng giờ đây, người đã khác. Người đang học cách biến đổi để tồn tại giữa chốn hoàng thành này.”

 

Lần đầu tiên, Thái giám Moon lên tiếng đứng về phía hắn.

 

“Ngươi to gan thật. Trước mặt đứa cháu suýt chết dưới tay ‘ác quỷ’, ngươi lại dám nói vậy.”

 

“Nếu người muốn chặt đầu thần thì cứ chặt. Dù sao thần cũng sắp bước sang tuổi bảy mươi rồi. Còn gì phải sợ nữa?”

 

Thái giám Moon là người đã chờ đợi hắn bấy lâu nay.

 

Tuy nhiên, Eunrin, vợ của Thái tử bị bỏ rơi, lại bước vào Hoàng cung. Còn Hoàng phi Myeong sắp được sắc phong Hoàng hậu vì đang mang long thai. Thì rõ ràng, giờ đây khi Hoàng đế đã có mọi thứ trong tay, rõ ràng là ông ta sắp ra tay với Thái tử.

 

Vì vậy, đây là một vấn đề khẩn cấp, từng giây từng phút đều quý giá.

 

Tuy nhiên, Thái tử, người vốn cảnh giác và nhạy cảm, lại trở nên thư thái kể từ ngày hắn đưa nữ nhân đó về. Hắn đối xử với nữ nhân đó bằng sự tôn trọng tối đa, gọi nàng là "tiểu thư" như thể những gì Moon Eun-gam đã thấy bấy lâu nay không phải là sự thật.

 

"Ngươi nói đúng. Chính ác quỷ là kẻ đã tự ép mình bước vào hoàng cung này."

 

Muốn sống sót ở nơi này, hắn buộc phải như thế. Không thể dựa vào huyết thống. Bởi ngay cả máu mủ ruột thịt, một khi đã bước chân vào cung, cũng có thể trở thành kẻ thù.

 

Ngay cả khi hắn là cháu trai của Hoàng đế hiện tại, hoàng cung là nơi họ đối đầu. Nếu thầy bói đã nói vậy, thì đây là nơi hắn nên giết chú mình để cứu lấy mạng sống của mình.

 

Chỉ còn sống, người ta mới có thể tận hưởng quyền lực, của cải và danh vọng. Suy nghĩ của Doha, chẳng khác gì suy nghĩ của Thái giám Moon. 

 

“Ta cứ tưởng ngươi là lão già nhàm chán. Không ngờ câu vừa rồi là điều đúng đắn nhất ngươi từng nói.”

 

Doha cười, dịu dàng đến lạnh người.

 

"Điện hạ, vậy thì..."

 

"Tại sao ngươi lại nghĩ giờ ai cũng đều muốn làm Hoàng đế?"

 

"Người không muốn sao?"

 

“Ta trông giống vậy sao?”

 

Gió thổi tung tóc hắn. Trong khoảnh khắc, hắn vừa giống một kẻ điên, vừa giống tà thần đang mỉm cười.

 

“Nếu ngươi muốn ta lên ngôi, thì hãy đi thuyết phục nàng ấy. Ta… đâu phải người dám trái ý tiểu thư.”

 

Nếu cứ bắt một người không hợp với cung cấm phải ở lại đây, nàng sẽ bệnh mất. Eunrin không hề tham lam. Tất cả những gì nàng muốn là phụ thân của nàng và nàng sống hạnh phúc bên nhau.

 

“Mong mỏi cho một điều giản dị như thế à? Nghe cứ như lời khấn nguyện của một con thỏ nhỏ vậy.”

 

Doha bật cười. Tiếng cười vang qua những vách đá, lướt theo gió, ngân lại như một tiếng vọng xa rồi tan vào đêm tối.

Truyện tranh:

[FULL] [NOVEL] Đêm Không Trăng - Chap 26

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới