[FULL] [NOVEL] Đêm Không Trăng - Chap 27

Đăng lúc 08:33 03/05/2026
3K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

CHƯƠNG 27

 

#5

 

Eunrin đảo mắt nhìn bồn tắm bốc hơi nghi ngút, rồi nàng cúi đầu ngụp cả miệng lẫn cổ xuống nước.

 

Ngay cả trong không gian đầy hơi nước này, ánh mắt của Doha – người vẫn đang mặc nguyên y phục, hướng về nàng mang vẻ rực cháy một cách kỳ lạ. Hắn cất giọng, cố nén tiếng cười;

 

"Phải đợi đến khi quả chín thì mới thơm, mới ngọt."

 

"Nếu em chín đỏ lên, chắc chàng sẽ thôi không trêu ghẹo em nữa?"

 

“Ta lại thích nhất là trái chín đỏ cơ.”

 

Chỉ khi Doha trả lời với vẻ mặt ngây thơ, Eunrin mới chịu ngẩng đầu lên. Mỗi khi nàng cất lời, nước lại tràn vào miệng.

 

Dù đã nói sẽ đưa nàng đi tắm từ rạng sáng, cuối cùng hắn vẫn đợi ăn sáng xong mới chịu dẫn nàng đến đây.

 

Vì Eunrin đã dặn trước là không được cởi đồ hay giở trò gì hết, Doha đành đứng yên bên ngoài bồn, không dám lại gần.

 

"Vậy giờ chắc ta nên đi ngâm nước lạnh cho tỉnh táo thôi."

 

Hắn không chịu thua trước ánh nhìn lườm nguýt của Eunrin, tiếp lời:

 

“Ta giỏi sưởi ấm lắm. Nếu nàng thấy lạnh, thì cứ bảo ta.”

 

Cái cách hắn nhấn mạnh vào từ “sưởi ấm” nghe chẳng khác gì đang ám chỉ điều gì khác. Eunrin mệt mỏi ngước nhìn hắn. Hơi nước khiến căn phòng trở nên ngột ngạt, khiến nàng chỉ muốn bước ra ngoài. Còn hắn thì vẫn thản nhiên, thong dong như chẳng có gì.

 

"Được rồi. Giờ biết nói chuyện gì với chàng đây..."

 

"Nàng không cho ta vào thật à?"

 

"Không."

 

Eunrin vỗ mạnh lên mặt nước. Giọng nàng dứt khoát hơn mọi khi. Có lẽ vì dư âm từ đêm qua vẫn còn vảng vất trong đầu nàng.

 

“Ta sai rồi. Xin tiểu thư rộng lượng tha thứ cho ta.”

 

Eunrin cố kìm lòng không yếu mềm trước giọng nói của hắn. Nếu bây giờ hắn bước vào bồn tắm, rõ như ban ngày chuyện gì sẽ xảy ra. Âm hộ nàng nhức nhối trong nước nóng, và nàng thỉnh thoảng lại nhíu mày.

 

Nhưng kỳ lạ thay, trên quần lót của nàng không còn vệt máu nào. Có lẽ lời hắn về công hiệu của thuốc là thật.

 

Chỉ là… những chỗ khác trên cơ thể lại đau nhức đến nỗi nàng không thể nói nên lời.

 

Eunrin đỏ bừng mặt, cúi xuống vốc nước rửa tai.

 

"Ta nói gì khiến nàng phải bịt tai vậy?"

 

"Em chỉ rửa tai thôi. Nếu chàng cứ nghĩ vậy, thì bao nhiêu… bao nhiêu lần như thế rồi?"

 

"Bao nhiêu lần?"

 

"Nếu em thực sự nghĩ như vậy, thì giờ có giống rửa tai không?"

 

“Nàng đang nghĩ gì thế?”

 

Doha hỏi, hơi nghiêng người xuống. Làn da trắng của nàng giờ chín mọng đến mức khiến hắn muốn cắn thử một miếng. Chỉ cần tưởng tượng đến hơi ấm ấy lan trong miệng, khóe môi hắn đã nhếch lên.

 

"...Trên giường nàng dữ dội quá, đến nỗi ta cảm thấy như nàng đã trở thành một người khác vậy."

 

Eunrin không thể nghe rõ lời độc thoại của Doha vì tiếng nước chảy xối xả trong phòng tắm.

 

"Hử?"

 

"Không có gì. Vậy, nói cho ta biết đi, tại sao nàng lại sợ?"

 

"Không hẳn là sợ… mà là mệt. Mọi thứ đều mới mẻ quá, nhiều lúc em chẳng biết phải làm gì…"

 

"Đây cũng là lần đầu tiên của ta, nên đừng quá rối."

 

Eunrin nuốt khan. Nàng thực sự muốn hỏi rằng, liệu người khác có từng trải qua cảm giác vừa khoái lạc vừa mờ mịt đến mức không thể nghĩ được gì như vậy không. Nhưng nếu Doha cũng là lần đầu, thì hắn cũng chẳng thể trả lời.

 

Chiếc áo choàng đen của hắn ướt đẫm hơi nước.

 

"Nàng chỉ cần làm thêm vài lần nữa là quen thôi."

 

Eunrin vẩy nước vào hắn. Tiếng cười tinh quái của hắn vang vọng khắp phòng tắm. Hôm nay hắn đặc biệt nghịch ngợm, khiến nàng không tài nào thắng nổi.

 

Nàng lại đảo mắt, co người như muốn úp mặt xuống nước. Cuối cùng, Doha dịu giọng:

 

“Khi nàng chín mọng, ta sẽ mang nàng ra phơi trong bóng râm mát.”

 

Rồi hắn đùa: “Chắc rồi nó sẽ trắng lại thôi.”

 

“Yên tâm, không đến mức đó đâu.”

 

Doha ngồi xuống nền phòng tắm, nhìn nàng ngâm mình trong bồn gỗ bách lớn. Chỉ khi hắn ngồi xuống, tầm mắt hai người mới gần nhau. Dù vậy, nàng vẫn phải ngẩng đầu mới nhìn thấy hắn.

 

"Dậy đi, chàng sẽ bị ướt hết đấy."

 

"Giống như hôm qua khi hạ thân của nàng ướt sũng hả?”

 

Bốp!

 

Một lần nữa, Eunrin vẩy nước vào mặt hắn bằng tất cả sức lực. Môi nàng khẽ run.

 

"Ha..."

 

Trước tiếng thở dài của nàng, Doha cố nén cười, đưa tay vỗ nhẹ thành bồn tắm.

 

Eunrin lại co mình lại, như thể không muốn lộ mặt, nên hắn chỉ nhìn thấy đỉnh đầu nhỏ nhắn, tròn trịa của nàng.

 

"Ta sẽ làm mọi thứ cho nàng, nên đừng giận nữa."

 

"Bất cứ điều gì?"

 

"Ừ."

 

Doha ngoan ngoãn đáp. Dù ai cũng biết hắn chưa bao giờ là người sẽ làm đúng như nàng nói. Eunrin ló đầu ra khỏi nước:

 

"Chàng nói là sẽ làm mọi thứ."

 

“Vậy nàng muốn gì mà phải cố kiềm mình thế?”

 

Doha mỉm cười, đứng dậy bước vào bồn dù vẫn mặc nguyên y phục. Eunrin lập tức trượt người ra xa như muốn trốn.

 

"Ta đâu phải thú dữ. Nếu nàng cứ chạy như thế, ta sẽ buồn đấy."

 

Eunrin chỉ lặng nhìn Doha, người đang nói trơn tru không cần liếm môi lấy một lần.

 

"Ta nghĩ nàng có thể bị đau nhức khắp người vì đã gắng sức cả đêm, nên ta muốn giúp nàng thư giãn."

 

Đúng như lời hắn nói, lưng và vai nàng đều đau nhức. Nàng nghĩ sẽ tốt hơn nếu ngâm mình trong nước nóng, nên nàng ở trong đó rất lâu. Doha dường như biết điều đó và đề nghị xoa bóp cho nàng.

 

"Không sao đâu."

 

May mà làn nước vẫn đục nhờ thảo dược, che được phần nào cơ thể nàng.

 

Nhưng Doha chẳng bận tâm, cứ thế lại gần, ngồi xuống mép bồn rồi kéo nàng vào giữa hai chân hắn.

 

Không có bất kỳ tiếp xúc tình dục nào, hắn chỉ đơn giản bắt đầu xoa bóp vai nàng như hắn đã nói, và một tiếng rên rỉ thoát ra từ môi Eunrin mà nàng không hề hay biết.

 

"Thấy chưa, là vì hôm qua nàng đã dùng nhiều sức đấy."

 

"Vì ai hả?"

 

“Vậy sao không để ta giúp nàng thế này?”

 

Eunrin nghĩ đến chuyện cho hắn uống thuốc rồi trói lại. Nhưng mỗi nơi hắn chạm vào như đang tan chảy, khiến nàng chỉ có thể nhắm mắt rên rỉ.

 

Doha nâng cánh tay của Eunrin, trông có vẻ nhỏ hơn nắm tay của hắn. Khi hắn nhấn vào vùng mềm dưới nách nàng, nàng giật bắn người như bị cù nhẹ.

 

"Ngồi xuống đây đi."

 

Quần áo của hắn ướt sũng, để lộ cặp đùi rắn chắc.

 

Doha vỗ nhẹ lên đùi, bảo nàng ngồi vào. Không hiểu sao ánh mắt nàng lại lạc xuống giữa hai chân hắn.

 

"Nếu nàng nhìn ta trắng trợn như vậy, ta thậm chí không thể đoán được mình sẽ làm gì tiếp theo đâu đấy."

 

“Em không nhìn mà.”

 

“Đã nhìn rồi còn chối, thế là sao?”

 

Doha nhún vai. Hắn dùng tay đẩy đầu Eunrin dựa vào vai hắn và đặt nàng lên đùi mình. Khuôn mặt sạch sẽ và dịu dàng của nàng phủ đầy những giọt nước. Nàng ngẩng lên nhìn hắn. Hắn từ tốn đặt lòng bàn tay lên khuôn mặt nhỏ bé ấy.

 

"Nàng thấy thế nào?"

 

Hắn bắt đầu ấn nhẹ lên mặt nàng, rồi đến thái dương, rồi đến da đầu.

 

"Thích lắm."

 

Nàng có một linh cảm đáng ngại rằng Doha có thể sẽ vin cớ này để tra tấn nàng mỗi ngày và ‘kê thuốc’ cho nàng vì điều này.

 

Nhưng khi hắn chạm vào, nàng lại thấy mát lạnh, dễ chịu đến mức chẳng thể nào từ chối. Mùi tinh dầu chảy xuống theo mái tóc nàng.

 

Doha gội đầu cho nàng và xoa bóp những chỗ đau nhức chỉ đơn giản là để chăm sóc nàng.

 

Dù đêm qua đã ngủ khá kỹ, Eunrin vẫn chớp mắt mấy lần rồi thiếp đi.

 

Đến khi tỉnh dậy bởi cảm giác ai đó đang chải tóc mình, nàng đã được mặc đồ chỉnh tề. Doha đang chậm rãi đưa chiếc lược ngà mịn xuyên qua mái tóc vẫn còn hơi ẩm. Hắn đã xức đầy những loại hương liệu đắt tiền lên tóc nàng, đến mức khi chạm vào cũng có thể cảm thấy sự khác biệt.

 

Chiếc lược ngà mảnh mai nhẹ nhàng lướt trên những lọn tóc rối. Phần lớn người trong triều đại Joseon đều có tóc thẳng, nhưng tóc của Eunrin lại có chút lượn sóng tự nhiên. Doha, vì tò mò, cứ thế chải đi chải lại nhiều lần.

 

Khi tóc khô dần, từng sợi tóc ánh lên màu nâu hổ phách, óng ả như chuỗi ngọc.

 

"Em đoán mình đã ngủ một chút..."

 

“Vậy mà nàng vẫn dậy được. Đáng ngạc nhiên thật đấy.”

 

Eunrin ngạc nhiên với chính mình. Sao nàng lại có thể ngủ mê mệt như vậy? Nàng lật chăn ngồi dậy khỏi giường. Trên người nàng là chiếc áo khoác dài màu hoàng yến khoác ngoài váy xanh đậu thanh mát, thắt ngang eo là dải lưng gắn những túi thơm sặc sỡ thêu chỉ vàng chỉ bạc.

 

Mỗi khi nàng bước đi, một làn hương hoa thanh khiết phảng phất theo từng chuyển động, khiến người ta có cảm giác nàng đang dạo bước giữa một vườn hoa đang độ nở rộ.

 

"Doha à, chúng ta ra ngoài đi."

 

“Ra ngoài à? Đi đâu thế?”

 

Hắn hỏi lại với vẻ mặt hững hờ, như thể chỉ muốn giữ nàng ở lại nơi này, chỉ hai người họ là đủ,

 

“Chàng từng nói sẽ nghe theo mọi điều em muốn cơ mà.”

 

“Nhưng ít nhất em cũng phải cho ta biết mình đang đồng ý với chuyện gì chứ.”

 

“Một nơi mà chàng chưa từng đến.”

 

“Ý em là… ở trong Bắc Cung này sao?”

Truyện tranh:

[FULL] [NOVEL] Đêm Không Trăng - Chap 27

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới