CHƯƠNG 5
Doha nén một tiếng cười.
Giờ đây, thật khó để nói rằng ai mới là kẻ điên. Chú của hắn, người đã trở thành Hoàng đế, cũng là một kẻ cuồng tín lời của thầy bói mà mẫu thân hắn mù quáng tin theo. một mực tin vào lời thầy bói rằng Doha cản trở người kế vị của Hoàng đế, nên hắn phải bị đánh bằng roi mỗi ngày đầu tháng âm lịch để gột rửa tội lỗi.
Dù việc này được thực hiện dưới chiêu bài là chữa trị chứng điên của hắn, Doha biết rõ rằng cuối cùng thì nó cũng chỉ là cái cớ để Hoàng đế có người kế vị.
Nếu Hoàng đế có người kế vị, hắn sẽ là người đầu tiên bị ám sát. Đó là lẽ tất yếu.
“Thần đang thành tâm cầu nguyện lên Thiên thượng.”
“Mọi thứ đều là nhờ ân điển của Hoàng Thượng.”
Hoàng đế chỉ vẫy tay sau khi đã quất roi hơn hai mươi lần.
Những mảnh thịt nhỏ găm vào chiếc gai bạc rơi xuống sàn. Hoàng đế lạnh lùng nhìn xuống đỉnh đầu Doha, kẻ đang hô vang “Hoàng ân” bằng giọng điệu không hề nao núng.
Hoàng đế muốn vặn cổ hắn ngay lập tức, nhưng đã kìm lại. Là vì lời tiên tri của thầy bói rằng nếu giết Thái tử, hắn sẽ biến thành ác linh và làm phản.
“……Bọn chúng vẫn chưa xuất hiện sao?”
Doha đáp lời Hoàng đế, người lén lút hỏi hắn lý do thứ hai để giữ mạng sống của hắn.
"Họ là những kẻ đã biến mất cùng với Tiên hoàng. Họ sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt vi thần khi vi thần còn mắc chứng điên này."
Hắc Ảnh, đội thị vệ riêng của Hoàng đế, được truyền lại qua các đời, chỉ phục vụ Hoàng đế chính thống.
Hoàng đế hiện tại không có Hắc Ảnh. Sau khi Tiên hoàng qua đời, hắn ta đã lập ra một đội thị vệ để thay thế những người đã biến mất và gọi chúng là Hắc Ảnh, nhưng trong thâm tâm, hắn vẫn khao khát có được thứ thật sự bên cạnh mình.
Hoàng đế bị ám ảnh bởi Hắc Ảnh, cho rằng chỉ khi đó hắn mới có thể rũ bỏ cảm giác đã cướp ngôi từ cháu trai mình và đường hoàng đứng lên với tư cách là Hoàng đế.
Giả thuyết hợp lý nhất là tất cả bọn họ đã tự sát ở đâu đó khi tính chính danh của hoàng tộc sụp đổ, nhưng hoàng đế vẫn tìm kiếm Hắc Ảnh của họ vì hối tiếc.
“Thứ dã thú.”
Hoàng đế khinh khỉ nhổ toẹt vào Doha, kẻ thậm chí còn không rên một tiếng. Không phải vì lưng hắn chằng chịt vết thương, mà là vì bụng dưới của hắn ướt đẫm.
Cơ thể bị nung nóng khi bị đánh như vậy vẫn còn hưng phấn, chưa kể đến việc hắn không hề mất hứng.
Hoàng đế cau mày khi chính sự tra tấn của mình lại mang đến cực khoái cho Thái tử.
Hắn tự biện minh rằng nếu hắn lên ngôi Hoàng đế vì Thái tử mắc chứng điên như vậy, hắn sẽ bớt tức giận hơn phần nào.
Hoàng đế quay người và đi về theo đường cũ, vẫn mặc chiếc áo choàng dính đầy máu. Rồi Doha dang rộng hai chân và nằm xuống.
“Điện hạ, vết thương của người đang ngày càng tệ hơn. Xin người hãy tránh ra.”
“Cho chúng vào đi.”
Khi thái giám Moon không còn cách nào khác ngoài việc ra hiệu về phía đình nghỉ mát, những kẻ đang chờ đợi vội vàng tiến lên. Có ba cung nữ và một thái giám bị bịt mắt và chỉ mặc đồ lót mỏng manh.
Đỉnh bầu ngực trắng nõn của mấy ả cung nữ nhô cao trong gió lạnh. Mấy ả che đậy cơ thể căng tràn như trái đào chỉ bằng bộ đồ lót trắng có thể tuột xuống nếu chạm vào, trèo lên đình nghỉ mát, và chậm rãi tiến đến chỗ Doha chỉ bằng đầu gối và hai tay.
Hắn thờ ơ nhìn chúng bằng đôi mắt mở to. Đôi môi tái nhợt của chúng đều há hốc, và chiếc lưỡi nhuốm đen bởi thuốc bắc lộ ra vẻ thèm thuồng vô đáy.
Khi chúng mò mẫm tìm kiếm Doha, đầu ngón chân của hắn lọt vào tầm mắt chúng, và đôi môi đen bắt đầu mút mát khắp cơ thể hắn. Chúng liếm láp và mút mát da thịt Doha bất cứ nơi nào có thể.
Không dám trèo lên Thái tử, ba người phụ nữ và một thái giám trẻ tuổi liếm láp cơ thể đẫm máu và rách nát của hắn bằng lưỡi của mình.
Tên thái giám uống nước thuốc cấm đơn thảo cả ngày, và lưỡi của hắn, nhuốm đen bởi mùi thuốc trộn lẫn với mùi máu, rà soát khắp cơ thể Doha, nhưng mặt Doha không chút cảm xúc.
“Lần đầu tiên ta thấy ngươi đấy.”
Doha đột nhiên nâng cằm viên thái giám đang liếm láp.
Viên thái giám đang bị bóp cằm nuốt khan, nói “Đừng nói gì cả.” Vết tích của hắn hiện rõ trên đôi môi và chiếc lưỡi đen của hắn.
Khi hắn buông cằm viên thái giám ra, gã do dự một lát rồi lại tiếp tục công việc của mình. Sau khi liếm láp bụng hắn kỹ càng, gã mở rộng miệng để nuốt lấy phần dưới, và Doha khẽ tặc lưỡi.
“Đó không phải là nơi để ngươi mút.”
Hắn bị túm tóc và ném mạnh ra sau. Doha, người đã đứng dậy từ lúc nào, đang túm tóc viên thái giám như thể sắp bẻ gãy cổ hắn.
Những người phụ nữ bị bịt mắt liếm láp vết thương của hắn khi hắn lặng lẽ đứng dậy.
Cấm đơn thảo là một loại thảo dược quý hiếm, và nó chỉ phát huy tác dụng tuyệt vời khi trộn với nước bọt của người. Trong cung, có các cung nữ và thái giám ngậm nước cấm đơn thảo trong miệng suốt cả ngày.
“Dương vật ta còn chưa từng chạm môi tiểu thư, nhưng ngươi lại dám liếm ư?”
Chiếc khăn bịt mắt buộc lỏng lẻo của viên thái giám tuột ra.
Viên thái giám, người đã mở mắt mà không hề nhận ra, vô cùng kinh ngạc khi thấy Doha đang cười nhạo trước mặt mình. Như để nói rằng Hoàng đế chẳng khác gì một con vật, Doha buông đầu viên thái giám ra trong khi phun ra những lời lẽ thô tục và đê tiện.
“Xin hãy tha mạng, Điện hạ!”
Hắn nằm sấp, chỉ mặc độc chiếc quần lót, và giật giật lưỡi.
"Thuốc mà cũng biết nói à?"
Khóe mắt hắn mở to. Đó không phải là một nụ cười hạnh phúc, mà là một cơn điên cuồng dữ tợn kể cả thái giám Moon có thể dễ dàng nhận thấy.
Ngay cả thái giám Moon, người đã hầu hạ Thái tử từ lâu, cũng không biết ranh giới đó là gì. Tuy nhiên, khoảnh khắc hắn vượt qua ranh giới vô hình mà hắn đã đặt ra, Doha trở thành kẻ đáng sợ nhất trên đời.
“Thứ này không còn là thuốc nữa, chém đầu nó đi.”
“Điện hạ! Điện hạ!”
“Ta biết ta là ai ngay cả khi ngươi không gọi ta một cách tuyệt vọng như vậy.”
Doha đáp lời với một nụ cười.
Những tên lính canh xuất hiện theo hiệu lệnh của thái giám Moon lôi viên thái giám đang giãy giụa ra khỏi đình nghỉ mát, rồi rút kiếm chém đầu hắn.
Có tiếng lưỡi kiếm chém theo gió và tiếng vật gì đó lăn lông lốc. Lưỡi của những kẻ đã hết lòng liếm láp vết thương của Doha trở nên cứng đờ.
Máu đang chảy ra dần dần ngừng lại. Một cảm giác nhồn nhột, như thể da thịt mới đang mọc lên, đã trỗi dậy ở nơi chúng vừa liếm. Vì mặt trời sắp mọc, Doha gạt chúng ra bằng bàn tay chán ghét của mình.
Các thái giám tiến lên, đỡ những người cung nữ, và lặng lẽ biến mất.
★·.·´¯`·.·★
Bụng dưới của Eunrin đau nhói. Nó đau đến mức nàng cảm thấy như lưng dưới của mình sắp gãy ra. Eunrin mở mắt vào lúc bình minh, ngay trước khi trời sáng.
Eunrin vô thức cuộn tròn người và ôm bụng. Toàn thân nàng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nàng nhớ rằng có chiết xuất mận trong bếp, thứ tốt cho bệnh đau bụng, nên nàng cố gắng lắm mới gượng dậy được.
Khi mở cửa và bước ra ngoài, cơ thể nàng đông cứng trong không khí lạnh. Lưng nàng ướt đẫm mồ hôi lạnh, nên nàng càng cảm thấy lạnh hơn. Eunrin khuỵu xuống sàn. Nàng lê đầu gối đến bếp, nhìn bầu trời vẫn còn xanh thẫm trước khi mặt trời mọc.
Có phải có gì đó không ổn với món điểm tâm không? Nàng không nhận thấy điều gì kỳ lạ khi ăn nó, nên đó là tất cả những gì ta có thể nghi ngờ.
Eunrin có cảm giác đây không phải là đau bụng bình thường, nhưng nàng nghĩ rằng đau bụng là lý do duy nhất khiến nàng đau đớn đến vậy.
Eunrin, đi ngang qua phòng, thấy cửa mở. Chỉ khi đó nàng mới nghĩ đến Doha. Nàng không biết phải đối mặt với hắn như thế nào.
Rồi khi không nhận ra, nàng vô thức nhìn vào trong, nhưng không có ai ở đó cả.
“Hắc……”
Nàng thở hổn hển. Lưng nàng đau đến mức cơ thể của nàng khó có thể đứng vững, nên hắn không ở đây thì tốt hơn.
Nàng nghĩ rằng hắn ra ngoài lấy nước hoặc đốn củi vào sáng sớm.
Eunrin ngủ quên tối qua mà không thay quần áo, nên nàng đến bếp để rửa mặt và thay quần áo. Nàng lấy đồ lót, váy và áo từ tủ quần áo trên gác xép. Nó ẩm ướt. Nàng cảm thấy như mọi thứ, ngay cả đồ lót của nàng, đều ướt.
Một ngày nọ, Doha tặng nàng một chiếc gương trên bàn trang điểm làm quà, nói rằng da thuộc được bán với giá cao. Nàng ngạc nhiên khi thấy mình trông xanh xao qua gương. Tóc nàng ướt đẫm mồ hôi lạnh, và nàng trông thật tệ.
Nàng đến bếp và nhanh chóng đổ nước vào nồi trên bếp lò. Nàng muốn ngâm mình trong nước nóng vì ta nghĩ rằng ta sẽ mất trí nếu cứ ở như thế này.
Trong khi nước đang sôi, ta khó khăn lắm mới kéo được chiếc bồn tắm gỗ mà Doha thường di chuyển xung quanh và uống chiết xuất mận.
“Người bị ho sao?”
Eunrin đánh rơi chiếc cốc đang cầm trên tay khi nghe thấy giọng nói trầm lặng từ bên ngoài cửa bếp.
Doha mở cửa không nói gì và thấy nàng lặng lẽ đặt tay lên bụng.
“Cứ để đó.”
Doha cúi xuống nhặt những mảnh vỡ rơi trên sàn, đẩy chúng sang một bên. Hắn nhìn đi nhìn lại giữa nồi nước đang sôi và nàng.
“Nếu người cảm thấy không khỏe, tôi sẽ gọi đại phu.”
Không đáng để gọi cho đại phu đến đây, nhưng sau khi hắn đến, nàng nhận ra rằng những điều nàng vẫn coi là đương nhiên thực ra không phải vậy.
Chỉ sau khi gia đình bán hết những báu vật còn lại, nàng mới có thể cho phụ thân, người có đôi mắt u ám, gặp đại phu. Chỉ một lần duy nhất.
Nhưng sau khi Doha đến, thỉnh thoảng khi phụ thân nàng hoặc nàng bị ốm, đại phu lại đến.
Sao nàng có thể bỏ qua điều đó?
“……Không sao. Ta chỉ muốn tắm thôi.”
Nghe Eunrin nói, Doha đứng dậy và đổ nước sôi vào một thùng gỗ. Sau đó, hắn lấy nước lạnh từ chiếc bình đất nơi chứa nước và điều chỉnh nhiệt độ.
Khi đầu ngón tay ta bắt đầu tê rần, hắn ân cần nói.
“Người có thể vào bồn ngâm ngay bây giờ.”
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới