[FULL] [NOVEL] Đêm Không Trăng - Chap 6

Đăng lúc 08:32 03/05/2026
3K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

CHƯƠNG 6

 

Doha ngây người nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, tái nhợt, lấm tấm mồ hôi lạnh của Eunrin. Hắn ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng trong làn hơi nước dày đặc.

 

"Có gì đó khác lạ so với trước đây." Mùi hương tỏa ra từ cơ thể nàng nồng hơn bình thường. Có lẽ vì nàng đang đổ mồ hôi, nhưng hắn có cảm giác muốn thè lưỡi ra liếm nó.

 

Nhưng như một tên nô bộc trung thành, hắn quay lưng, đóng cửa bếp và rời đi.

 

Chỉ khi đó, Eunrin mới ngồi dậy, ôm bụng quặn đau. Với đôi tay run rẩy, nàng bắt đầu cởi từng món quần áo trên người. Và khi cởi bỏ chiếc quần lót, nàng hít một hơi thật sâu.

 

Nàng nhìn chằm chằm vào cánh cửa mà Doha vừa bước ra. Toàn bộ chiếc quần lót thấm đẫm một màu đỏ sẫm. Mảnh vải trắng hoàn toàn mất đi màu sắc vốn có. Nàng kiểm tra chiếc váy lót và váy ngoài, trên đó đã có những vệt tròn màu đỏ, là máu đã thấm ra.

 

"Ôi."

 

Là kinh nguyệt.

 

Eunrin nhớ tới giọng nói dịu dàng đêm qua của Doha, bảo nàng nhanh chóng có kinh nguyệt.

 

Đôi vai gầy của nàng run lên. Nàng nhét chiếc quần lót vào lò sưởi vẫn còn đang cháy. Vì lý do nào đó, Eunrin cảm thấy mình tuyệt đối không được để Doha phát hiện ra. Và rồi, nàng bước vào chiếc bồn tắm gỗ.

 

"Ư, mình phải làm gì đây?"

 

"Nếu như mình có mẫu thân để chỉ bảo nên làm gì lúc này và lúc mang thai thì tốt biết mấy."

 

Nước mắt trào dâng trong khóe mắt Eunrin. Nàng cảm thấy vô cùng cô đơn. Nàng đã mơ hồ nghĩ rằng mình sẽ trở nên giống như bạn bè, nhưng khi điều đó thực sự xảy ra, nàng lại cảm thấy mọi thứ xảy đến quá đột ngột. Vào những lúc như thế này, nàng càng thêm đau lòng, nàng nghĩ rằng mẫu thân hoặc nhũ mẫu của bạn bè nàng hẳn đã kể cho họ nghe.

 

Eunrin cắn môi và kìm nén tiếng nức nở. Nàng cố gắng nhớ lại những cuộc trò chuyện của bạn bè khi về việc họ có kinh nguyệt lần đầu tiên và việc có kinh nguyệt hàng tháng.

 

Cơn đau nhói ở bụng dưới của nàng đã phần nào dịu đi.

 

"Mình nghe nói rằng họ dùng vài lớp vải thấm."

 

Nàng đã quên rằng chiếc quần lót hồ bột tinh tươm mà nàng mua hai tháng trước khi chợ phiên mở cửa vẫn còn nằm sâu nhất trong tủ quần áo, khi đó nàng chỉ nghĩ rằng nên chuẩn bị chúng trước.

 

Lách tách.

 

Có tiếng vải cháy trong lò sưởi.

 

Eunrin khoanh tay ôm lấy mình như thể đang bảo vệ bản thân và nhìn chằm chằm vào những tàn lửa đỏ rực.

 

Nàng chỉ đứng dậy khi nước đã nguội. Nàng mặc bộ quần áo đã khô, và chúng nhanh chóng trở nên ẩm ướt.


 

Một thứ gì đó nóng hổi chảy xuống đùi nàng. Nàng nhanh chóng đổ nước ra, đi ra ngoài và lảng vảng trước phòng. Nàng do dự không dám vào trong vì sợ Doha có thể ở đó, nhưng nơi Doha thực sự bước ra lại là phòng khách.

 

"Tôi đã dọn dẹp phòng khách rồi."

 

Mắt Eunrin dán chặt vào chiếc chăn mà hắn đang cầm. Không có gì đảm bảo rằng máu kinh lần đầu thấm đẫm quần lót của nàng sẽ không thấm vào chiếc chăn mà nàng đang nằm. Khi nàng cắn môi dưới, Doha nhìn xuống nàng.

 

"Ngươi có thấy máu không?"

 

"Vào trong ngủ thêm đi. Tôi đã trải lại giường cho người rồi."

 

Doha nói với giọng điệu bình tĩnh và gật đầu về phía căn phòng.

 

"Đưa nó cho ta. Ta đổ mồ hôi nhiều."

 

Eunrin viện cớ để giật lấy chiếc chăn từ tay hắn. Doha nhìn chằm chằm vào bàn tay thon dài đang vươn ra về phía mình.

 

"Tiểu thư không khỏe, nên tôi sẽ giặt đồ cho người."

 

"Đó là việc ta vẫn thường làm mà."

 

Eunrin không thể giao hết việc nhà cho Doha, nên nàng và Doha chia nhau làm. Nàng nhanh chóng giật lấy chiếc khăn từ tay Doha. Hắn ngoan ngoãn đưa nó cho nàng và thản nhiên nói.

 

"Tôi nghĩ rằng tiểu thư không khỏe."

 

"Ta đã cảm thấy tốt hơn sau khi tắm rửa."

 

Không ai trong số họ nhắc lại chuyện ngày hôm qua như thể nó chưa từng xảy ra. Eunrin cảm thấy nhẹ nhõm sâu trong lòng, nhặt chiếc chăn lên và nhanh chóng đi vào căn phòng nhỏ. Nàng cảm thấy kích động ở vùng bụng dưới, nên nàng đặt chiếc chăn xuống và vội vàng lục lọi trong rương.

 

"Thật tốt vì mình đã chuẩn bị."

 

Eunrin cởi chiếc váy lót ướt đẫm và mặc một chiếc mới. Bụng dưới của nàng lại bắt đầu đau. Nàng nghĩ cuối cùng nàng cũng hiểu được cơn đau mà bạn bè nàng vẫn thường nói, cơn đau đến cùng cực trong mỗi kỳ kinh nguyệt. Khi nàng nằm xuống giường mà Doha đã trải sẵn, nàng nhìn thấy bó chăn đã lấy từ Doha, rồi nàng thiếp đi với ý nghĩ rằng sau khi khỏe hơn, nàng sẽ cho nó vào lò sưởi làm củi.

 

★·.·´¯`·.·★

 

Doha bước vào bếp và ngửi thấy mùi hương của Eunrin.

 

Một nụ cười nhếch xuất hiện trên khóe môi khi hắn nhớ lại cảnh nàng vươn tay lấy chiếc chăn. Khuôn mặt bối rối và đôi môi run rẩy của nàng khiến cổ họng hắn ngứa ngáy.

 

Hắn thè lưỡi và liếm môi một cách công khai. Ánh mắt hắn hướng về phía lò sưởi và nhìn thấy một mảnh vải cháy dở lộ ra.

 

Hắn vươn tay nhấc nó lên, và thấy rằng đó là một chiếc quần lót của phụ nữ, dính đầy máu đỏ.

 

"Thật vụng về."

 

"Tiểu thư đúng là không thể lừa được ai nhỉ."

 

Hắn mỉm cười hạnh phúc và nghĩ đến những vết máu trên chiếc chăn. Chúng thật đẹp, như những cánh hoa rơi từ cây ngô sau cơn mưa.

 

Đôi mắt Doha mở to khi hắn cầm mảnh vải dính máu được quấn giữa hai chân nàng.

 

Hắn nhớ lại ngày đầu tiên gặp nàng.

 

Hắn cố gắng nâng cơ thể nhỏ bé đang nằm dài bên ngoài cổng làng của mình. Khi hắn mở mắt trước tiếng rên rỉ như phát ra từ một con vật nhỏ, có thứ gì đó chạm vào môi hắn.

 

Nước ấm pha lẫn nước bọt chảy xuống. Doha lơ đễnh uống nó, kéo nó vào sâu hơn trong môi và khuấy động nó bằng lưỡi, rồi vội vàng tháo lui.

 

Khi hắn bị sốt và bất tỉnh, hắn không thể uống nước đúng cách và thậm chí còn làm đổ cả nước thuốc, nên Eunrin đã đút cho hắn uống bằng miệng.

 

Và khi Doha tỉnh dậy, hắn cư xử như thể không có gì xảy ra ngày hôm đó.

 

Doha chậm rãi xoa môi. Đã hơn một năm trôi qua, nhưng cảm giác vẫn còn sống động.

 

"Hôn trộm môi của một người con trai xa lạ."

 

Có phải chỉ có hắn là người nhớ chuyện đó? Hắn nghĩ đến Eunrin - người chắc hẳn đang rên rỉ trốn trong phòng lúc này.

 

Hoàng thúc của hắn, tức Hoàng đế, nói hắn là một con dã thú.

 

"Không, Hoàng thúc nói ta còn thấp hèn hơn cả thú vật."

 

Hắn không thể phân biệt được hắn là thú vật hay thứ gì đó thấp hèn hơn thế.

 

Nhưng con thú mà hắn đang nghĩ đến là một sinh vật nhỏ bé, mong manh trong căn phòng nhỏ bên cạnh nhà bếp. Không đời nào hắn có thể là thứ gì đó mỏng manh như vậy. Hắn là một thứ gì đó khủng khiếp.

 

Mẫu thân hắn, với đôi mắt đỏ ngầu, bóp cổ hắn.

 

Phụ hoàng, nổi cơn thịnh nộ và chặt đầu mẫu thân hắn, gào thét dưới mái hiên khi máu đặc chảy xuống từ cái đầu lìa khỏi cổ của bà.

 

Hoàng thúc của hắn, xé rách lưng hắn bằng chiếc roi khảm gai và khắc lên người hắn dấu nô lệ chỉ vì đôi mắt hắn trông đê tiện hơn cả mắt của một con thú vật.

 

Doha đã phải sống sót ở một nơi kỳ quái như vậy. Vì không ai chỉ cho hắn cách, hắn đã biến đau đớn thành khoái cảm để sống sót.

 

Doha đưa mảnh vải lên mặt. Hắn vùi mũi sâu vào nó.

 

Mùi hương từ nơi thầm kín nhất của người phụ nữ đâm sâu vào bên trong tâm hồn hắn cùng với mùi hăng của tàn lửa.

 

Đôi mắt Doha nheo lại trước tiếng động im lặng.

 

"Sang-ah."

 

Tiếng gọi uể oải nghe nhồn nhột.

 

Người được gọi là Sang-ah lặng lẽ đặt thứ đang cầm trên tay xuống trước mặt và quỳ xuống.

 

Đó là một loại thảo dược tốt cho việc bắn cung để đi săn và có thể dễ dàng tìm thấy ở các hộ gia đình bình thường. Đây là những loại dầu thông thường mà con người có thể mua ở ngày họp chợ, nhưng chất lượng của thứ này thì tốt hơn vô cùng.

 

"Xin Điện hạ hãy hạ lệnh."

 

"Ta cảm thấy như mình thực sự đã trở thành một tên nô lệ."

 

Seogyeom chưa bao giờ từ bỏ hắn cho đến cuối cùng.

 

Ông tin rằng nếu hắn tiếp tục học hỏi và hiểu các nguyên tắc, hắn sẽ trở thành một vị hiền thánh.

 

"Nếu ta sống như thế này thì cũng không sao chứ?"

 

Sang-ah không trả lời. Nhiệm vụ của hắn là bảo vệ Hoàng đế. Hắn chưa bao giờ học cách đáp lại, bởi người sẽ trở thành Hoàng đế nói rằng hắn sẽ mãi mãi là kẻ thấp hèn nhất trong số những nô bộc.

 

Nhìn xuống hộ vệ với cái miệng im bặt và trung thành giữ im lặng, Doha vươn tay và vỗ đầu hắn hai lần.

 

"Ngươi có thể gia nhập phe Hoàng đế ngay bây giờ. Hắn đang tìm kiếm ngươi còn tuyệt vọng hơn cả ta."

 

Mặc dù những lời nói có vẻ như một sự thử thách, Sang-ah vẫn không mở miệng.

 

Doha, người vừa xoa đầu hắn, túm lấy tóc và giật đầu hắn lên để hắn phải nhìn Doha.

 

"Nói cho ta biết. Ta có thể sống thiếu ngươi, nhưng ngươi thì sao?"

 

Hắn thích đôi mắt bình tĩnh của người hộ vệ. Doha mỉm cười khi buông tay khỏi đầu Sang-ah như thể phủi nó đi.

 

"Hôm nay ta thực sự rất vui, nên đi đi."

 

Phần thưởng biến mất lặng lẽ như khi nó đến. Doha vẫn cầm mảnh vải trong một tay. Không giống như sự cẩn trọng mà hắn đã làm, hắn cảm thấy như muốn bộc lộ bản chất tàn ác của mình. Chỉ cần liếm nhẹ tai nàng một chút, nàng đã trở thành một người phụ nữ.

 

Hắn cảm thấy như toàn bộ lý trí của mình bị tê liệt bởi mùi hương của người phụ nữ đó.

 

Truyện tranh:

[FULL] [NOVEL] Đêm Không Trăng - Chap 6

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới