CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC
CHAP 107
[Điều gì đã khiến Oscar hành động như vậy?]
[Rốt cuộc lý do gì khiến Oscar dù tức giận đến thế vẫn buộc phải xuất hiện?]
“Sabine, hôm nay ở triển lãm có chuyện gì đặc biệt không?”
“Bệ hạ đã gửi quà tới thông qua thị nữ trưởng.”
“Và? Không có vị khách đặc biệt nào khác sao?”
Sabine xoay xoay ly sâm panh trong tay, giả vờ vô tư rồi khẽ cười khúc khích, thì thầm:
“Con đã dẫn cô gái đeo ruy băng đỏ mà chúng ta gặp ở buổi lễ sinh nhật đến triển lãm.”
Lúc ấy Charlotte chỉ lắng qua chuyện ấy. Nhưng khi trở về dinh thự Bá tước và đêm khuya yên tĩnh, lời nói của con gái cứ vang vọng không ngừng trong đầu bà. Như thể bản năng đang cảnh báo bà về một mối nguy đang đến gần.
“Nếu một ngày nào đó Hầu tước mất lý trí, nhất quyết muốn biến người phụ nữ mình mang về thành phu nhân Hầu tước thì em định giải quyết hậu quả thế nào?”
Lời Dietrich nói đã chạm thẳng vào nỗi bất an sâu thẳm nhất trong lòng Charlotte.
Suốt quãng đời còn lại, bà chỉ muốn sống cho riêng mình — đó là lời thề sắt son bà đã tự đặt ra. Oscar chính là cái giá phải trả cho việc được sinh ra trong gia tộc này.
Càng ngày, Reinhardt càng trở nên hùng mạnh. Tất cả quý tộc ở Luxen đều phải khom lưng trước bà. Thế nhưng, nỗi bất an bắt đầu len lỏi từ khi Oscar bước vào tuổi kết hôn. Bà biết rõ, khoảnh khắc Oscar kết hôn và sinh con, quyền lực của bà sẽ suy giảm nghiêm trọng. Ngay từ đầu, chính bà cũng đã đuổi mẹ của Dietrich — Bá tước phu nhân Jerome — về quê ngay sau khi sinh Sabine.
Charlotte nghiến chặt răng, siết mạnh ngón tay đến mức chiếc nhẫn kim cương trên tay bà như muốn cắt vào da thịt.
Cỗ xe ngựa leo dốc và dừng lại trước tòa nhà chính với bức tượng sói oai vệ. Ở đó đứng một người phụ nữ khiến bà cảm thấy cực kỳ khó chịu. Charlotte nhìn Barbara Wald qua khung cửa sổ viền vàng bằng ánh mắt như muốn nuốt chửng, nhưng vẫn ngồi yên tại chỗ.
Chỉ khi Barbara tiến lại gần và tự tay mở cửa xe, Charlotte mới đứng dậy. Bà bước xuống, chỉnh lại chiếc khăn choàng lông thú, rồi dùng ánh mắt lạnh lùng quét qua những người trong dinh thự đang cúi đầu. Tất cả đều khom lưng thật sâu, nhưng không một ai thực sự hoan nghênh sự xuất hiện của bà. Họ chắc chắn sẽ chạy đi báo cho Oscar rằng một vị khách không mời mà đến đã xuất hiện.
[Nực cười thật.]
[Dinh thự này thuộc về ai? Người đã sinh ra chủ nhân của các ngươi là ai?]
Charlotte ngẩng cao đầu, sải bước băng qua giữa bầy sói. Vượt qua bức tượng sói đang gầm gừ, bà tiến vào sảnh lát đá đen, không một chút do dự đi thẳng lên cầu thang trải thảm đỏ. Những người hầu gái nhà Jerome bà mang theo cũng bước theo sau.
Barbara vượt qua đám hầu gái, tiến sát sau lưng Charlotte và nói khẽ:
“Thưa phu nhân Hầu tước, ngài ấy hiện đang xuất ngoại, không có mặt ở dinh thự.”
“Sáng sớm đã bận rộn thế đấy.”
Dù đã biết Oscar vắng mặt, Charlotte vẫn giả vờ ngạc nhiên.
“Dự kiến ngài ấy sẽ về muộn ạ.”
“Thì sao?”
Charlotte dừng bước giữa cầu thang, quay lại nhìn Barbara bằng ánh mắt sắc lạnh:
“Đây là nơi ta không được đến hay sao?”
Trước câu hỏi hống hách ấy, Barbara chỉ biết cúi đầu. Charlotte khẽ cười dịu dàng, rồi tiếp tục bước lên cầu thang.
“Có lẽ bà đã quên mất, đây là dinh thự của ta.”
Công ty là thứ Oscar tự tay gây dựng nên, toàn bộ quyền quyết định đều thuộc về anh. Nhưng dinh thự này lại là tài sản được truyền thừa từ thế hệ trước, và quyền sở hữu ưu tiên vẫn nằm trong tay bà — người mẹ của gia tộc. Charlotte có thể không can thiệp được vào công việc kinh doanh của Oscar, nhưng trong dinh thự này, bà ra vào tùy ý, thậm chí chẳng cần xin phép ngay cả anh.
Tuy vậy, suốt thời gian qua Charlotte gần như không đặt chân đến dinh thự này. Bà không muốn đối mặt với bầy sói luôn coi bà như kẻ không mời mà đến, cũng chẳng muốn tìm cớ chọc giận Oscar. Nhưng hôm nay, bà có thứ nhất định phải xác nhận.
Một là người phụ nữ mà Oscar mang về. Hai là phản ứng thực sự của con trai bà.
Khi bước lên cầu thang chính, sảnh trung tâm vẫn tráng lệ và xa hoa như mọi khi. Những cột trụ dát vàng thật lấp lánh, bức tranh trần khổng lồ khắc họa thần thoại hôm nay càng rực rỡ lạ thường. Những người hầu gái nhà Jerome đi theo Charlotte ngẩng đầu nhìn ngắm với ánh mắt say mê, trong khi bà không một chút do dự tiến thẳng về phía phòng của Hầu tước.
Thấy ý định rõ ràng của bà, Barbara lập tức hành động. Ngay khoảnh khắc Charlotte đưa tay định mở cửa, Barbara đã chặn ngay trước mặt.
Chát!
Cái tát mạnh của Charlotte vang lên trên má Barbara, giống hệt cách con gái bà từng làm. Thế nhưng Barbara không hề quay đầu, thậm chí lông mày cũng không nhúc nhích. Thấy vẻ mặt lạnh tanh như không có chuyện gì, Charlotte nghiến răng siết chặt và tát thêm một cái nữa.
Chát!
Không khí xung quanh như đông đặc. Bầy sói trừng mắt nhìn Charlotte đầy căm phẫn, trong khi những người hầu gái nhà Jerome ngẩng cao vai, hãnh diện theo khí thế của chủ nhân.
“Tránh ra.”
“Thưa phu nhân Hầu tước…”
“Đúng vậy. Ta là phu nhân Hầu tước.”
Charlotte mỉm cười dịu dàng như chưa từng tát ai, giọng thì thầm nhưng sắc lạnh:
“Trong ngôi nhà này, không có cánh cửa nào ta không được mở.”
Bàn tay người mẹ vô tình đẩy mạnh cánh cửa phòng Hầu tước. Charlotte bước vào căn phòng toát lên hơi lạnh, theo sau là đoàn người hầu gái nhà Jerome. Barbara vội ra hiệu cho bầy sói rồi nhanh chóng đi theo bà.
Charlotte nhìn quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Bước chân thường ngày thong thả, quý phái của bà giờ đây trở nên gấp gáp và sắc bén. Bà đi nhanh qua phòng tiếp khách, vào phòng thay đồ của Oscar, xem xét từng món quần áo như thể muốn tìm lỗi. Nhưng bà không thực sự quan tâm đến chúng. Bà còn liếc qua cả phòng tắm, rồi quay trở lại phòng tiếp khách.
Thế nhưng bà vẫn chưa dừng lại.
Charlotte đi qua phòng làm việc và tiến thẳng vào phòng ngủ của Oscar. Bà không giống như đang tìm một vật nhỏ. Vậy thì bà đang tìm thứ gì đó lớn, chiếm không gian, khó có thể giấu kín?
Khi bước chân bà dừng lại trước giường của Oscar, hình ảnh Seo Ah lướt qua tâm trí Barbara. Chiếc giường lúc này chỉ còn ga trải, chưa kịp thay chăn mới. Charlotte đứng nhìn chằm chằm vào đó, khuôn mặt không ai đoán nổi suy nghĩ gì.
“Chúng tôi đang dọn chăn ga cho ngài ấy ạ.”
“……”
“Xin mời phu nhân tới phòng khách. Đến lúc nên rời khỏi đây rồi.”
Barbara dùng giọng van xin tha thiết, nhưng ánh mắt Charlotte lại hướng về cánh cửa dẫn đến phòng sách. Bà biết rõ dinh thự này như lòng bàn tay — sau cánh cửa ấy còn có một căn phòng khác.
“Phu nhân Hầu tước!”
Barbara lớn tiếng gọi bà, nhưng Charlotte vẫn không do dự mà tiến thẳng về phía phòng sách.
Đã vào đến tận phòng ngủ của Oscar, đã chạm đến tận tim gan rồi, chẳng có lý do gì để dừng lại. Bà đẩy mạnh cửa. Căn phòng sách đầy ắp những cuốn sách cũ kỹ hiện ra trước mắt. Charlotte quét mắt một lượt nhanh chóng, rồi lập tức quay đầu nhìn về cánh cửa dẫn sang căn phòng đối diện.
Căn phòng gần nhất, có thể kết nối với Hầu tước bất cứ lúc nào. Thời Ernst còn sống, con sói luôn theo ông như hình với bóng đã từng sử dụng nó. Với Oscar bây giờ, có lẽ Simon von Bernheim mới là người thích hợp. Nhưng ngay cả thời Ernst, Charlotte đã từng nghĩ về căn phòng này.
Giả sử Hầu tước Reinhardt có một người tình bí mật, thì còn nơi nào thích hợp hơn để giấu kín?
Trên ga giường của Oscar, bà đã nhìn thấy một sợi tóc nâu dài.
“Thưa phu nhân Hầu tước, căn phòng ấy không có ai sử dụng ạ.”
Barbara lên tiếng ngăn lại khá lớn, nhưng Charlotte vẫn không hề nao núng. Bà thản nhiên đẩy cửa bước vào.
Bên ngoài cánh cửa mở rộng không hề có bóng người nào xuất hiện. Thế nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, một luồng hơi ấm rất khẽ lại lướt ngang qua má bà, chân thực đến mức khiến người ta bất giác dựng cả sống lưng.
Charlotte chậm rãi tiến vào bên trong. Căn phòng gọn gàng đến lạ, sạch sẽ và ngăn nắp như một căn phòng khách sạn vừa được chuẩn bị sẵn để đón khách. Trong không khí còn thoang thoảng mùi xà phòng dịu nhẹ, dễ chịu đến mức lại càng khiến cảm giác bất thường trở nên rõ rệt hơn.
Bà chậm rãi quan sát khắp căn phòng rồi tiến thẳng về phía cửa phòng tắm. Khi cánh cửa mở ra, đôi lông mày Charlotte khẽ nhíu lại, nhưng bà nhanh chóng đóng nó lại như chưa phát hiện điều gì. Sau đó, bà bắt đầu kiểm tra từng ngóc ngách trong phòng với sự kiên nhẫn đáng sợ, giống hệt một thợ săn đang âm thầm lần theo dấu vết con mồi. Ánh mắt bà lướt qua mọi nơi, cuối cùng dừng lại trước chiếc tủ quần áo rộng đến mức đủ để giấu một người bên trong. Khác hẳn sự hờ hững khi kiểm tra phòng tiếp khách và phòng thay đồ lúc trước, lần này Charlotte nhìn chiếc tủ rất lâu, như thể đã chắc chắn bên trong đang cất giấu thứ mình muốn tìm.
“Xin phu nhân dừng lại ạ.”
Barbara cố sức ngăn cản, nhưng trong dinh thự không có Oscar, chẳng ai đủ khả năng cản bước Charlotte.
Bà chậm rãi tiến về phía chiếc tủ quần áo, từng bước thong thả đến đáng sợ, giống hệt một mãnh thú đang tận hưởng khoảnh khắc ngay trước khi vồ lấy con mồi. Trong căn phòng tĩnh lặng ấy, hơi ấm vẫn còn vương lại rõ rệt. Nền nước trong phòng tắm thậm chí còn chưa kịp khô hết.
[Có người.]
Oscar đã cho ai đó vào không gian riêng tư nhất của mình. Đó chắc chắn là người anh muốn giấu kín, hoặc người anh muốn ôm ấp bất cứ lúc nào.
Charlotte mở cửa tủ quần áo.
“……!”
Người phụ nữ đeo ruy băng đỏ — người đã xuất hiện ở triển lãm của Sabine — đang đứng co ro trong đó.
Chiếc ruy băng đỏ rực rỡ từng khiến bà cảm thấy đặc biệt đến lạ lùng giờ đây nằm ngay trước mắt. Trong tủ quần áo tối tăm ấy, Charlotte đã chạm mặt với người phụ nữ có thể sụp đổ hoàn toàn tòa tháp mà bà dày công xây dựng bao năm nay.
Đó là tòa tháp của một nền hòa bình ích kỷ. Và cũng là tòa tháp được dựng nên bằng một cái tên viết bằng máu.
Truyện tranh:
Điểm: 7.0000/10 · 1 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
CT Cấp 1
07/09/2026 14:33