CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC
CHAP 110
“Hôm nay chỗ này lại thành chiến trường rồi.”
Một con sói lẩm bẩm trong lúc nhìn Simon von Bernheim đang điên cuồng chạy qua sảnh nối với sân thượng.
“Ủa, tiền bối Simon đang chạy kìa?”
“Thì mới nói hôm nay chỗ này là chiến trường chứ gì.”
Nếu sự kiêu ngạo của Oscar xuất phát từ lòng tin tuyệt đối rằng không ai ngoài anh đáng tin, thì sự kiêu ngạo của Simon lại bắt nguồn từ niềm tin mãnh liệt rằng tất cả những kẻ khác đều là đồ ngu.
Simon von Bernheim — người dù có gấp đến đâu cũng chưa bao giờ chạy, luôn ung dung bước đi với bầy sói đi theo sau như đang nhìn xuống tất cả — giờ đang chạy như chó đuổi đằng sau đuôi. Thấy vậy, những con sói khác chỉ biết tặc lưỡi và né sang một bên.
Simon lao lên cầu thang chỉ trong chớp mắt và xuất hiện ở tầng cao nhất. Những con sói đang canh giữ phòng làm việc của Oscar lập tức mở cửa. Dù vừa chạy điên cuồng khắp tòa nhà mà hơi thở Simon vẫn hoàn toàn bình thường. Khi anh ta bước vào phòng làm việc, Karl — đội trưởng đội trinh sát đang cùng Oscar xem bản đồ — khẽ liếc nhìn anh ta.
Simon khẽ cúi đầu chào Karl, sau đó lập tức báo cáo với Oscar:
“Đại sứ Ishas đã lên tàu tốc hành rồi ạ.”
Oscar đang nhìn bản đồ khẽ cười khẩy, Karl thì bổ sung bằng giọng trầm lạnh:
“Dù ngay bây giờ chạy ra cảng đuổi theo tàu tốc hành thì cũng mất một tháng mới tới nơi.”
Một vài con sói đang giữ vị trí quan trọng trong công ty không nhịn được thở dài.
Nhưng Oscar chỉ cười khẩy, không thở dài cũng chẳng nổi giận với Ishas. Anh thậm chí còn thấy phí năng lượng cho chuyện đó.
Dù dành thời gian dài đi gặp Quốc vương Ishas, họ cũng sẽ không bồi thường hay đảm bảo mở lại kênh thủy đạo. Kẻ đã cắn một lần thì sẽ cắn lần thứ hai.
Oscar chăm chú nhìn bản đồ, Karl đứng bên cạnh cũng quay mắt về bản đồ, Simon vừa đến cũng bắt đầu xem xét.
Đại sứ quán Tekan nằm ở khu thương mại trung lập của Pelpe. Sức mạnh của Pelpe đến từ vai trò ngân hàng và vị thế quốc gia trung lập không thuộc phe nào. Vì vậy, dù thuộc Liên minh Hoàng gia Norfolk, khu thương mại trung lập vẫn có đại sứ quán của cả những quốc gia theo chính thể cộng hòa. Dĩ nhiên, vì phải dè chừng Liên minh Hoàng gia, khu thương mại trung lập nằm ở vị trí khá hẻo lánh.
“Không có tuyến đường sắt nối tới đó, nên có lẽ ngài sẽ phải đi bằng xe ngựa.”
“Trên đường có khu vực ma vật xuất hiện, nhưng do Hoàng thất Pelpe quản lý nên nguy hiểm không lớn. Tuy nhiên, vụ việc này rõ ràng có liên quan đến Quốc vương Leopold nên…”
Karl — người đã sống cả đời trong đội trinh sát — vừa nói vừa đặt những viên đá màu lên các điểm nguy hiểm trên đường.
“Tôi đã cho sói đi trước đến Đại sứ quán Tekan rồi ạ.”
Anh nhìn đồng hồ rồi bổ sung:
“Khoảng 30 phút nữa, những con sói được phái đi sẽ bắt đầu dọn dẹp.”
Dù Karl đã giải thích, Oscar vẫn chăm chú xem bản đồ thêm một lúc lâu. Phải khá lâu sau khi kiểm tra xong, Oscar mới hành động. Anh rời mắt khỏi bản đồ, đi về phía bàn làm việc chất đầy tài liệu và nói:
“Xong việc giấy tờ là xuất phát ngay.”
“Chuẩn bị ngay ạ, thưa Các hạ.”
“Con tàu đang neo đậu ở Ishas, thả chim ưng ra trước. Bảo nó chuyển hướng sang kênh thủy đạo Tekan.”
“Tuân lệnh.”
Dù chưa gặp đại sứ Tekan, Oscar đã quyết định sẽ sử dụng kênh thủy đạo Tekan bất kể chuyện gì xảy ra, nên anh ra lệnh cho con tàu trên biển thay đổi hướng ngay lập tức.
Anh kiểm tra đống tài liệu chất chồng do thay đổi kênh thủy đạo đột ngột, rồi bắt đầu triệu tập những người liên quan.
Hôm nay, lời nói “nơi này là chiến trường” quả là không sai.
Oscar xắn tay áo, tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ. Những con sói liếc nhìn chiếc băng quấn trên tay phải của anh với ánh mắt thắc mắc, nhưng không ai hỏi thẳng về vết thương. Với bầy sói, một vết băng trên tay chỉ như nốt ruồi trên cơ thể, chẳng có gì lạ.
Đang lúc anh điên cuồng xử lý công việc thì:
“Các hạ, người từ dinh thự đến ạ.”
Oscar vẫn tiếp tục ký tên lên chồng tài liệu mà không hề ngẩng đầu, chỉ khẽ gật một cái ra hiệu đã nghe thấy.
Ngay lúc đó, con sói dưới quyền Barbara bước vào phòng làm việc rồi tiến thẳng đến trước mặt anh. Không vòng vo hay lãng phí thời gian, con sói ấy lập tức đi thẳng vào trọng điểm với người chủ nhân đang bận xử lý công việc.
“Xe ngựa để ngài đi đã chuẩn bị sẵn ạ.”
Oscar không bao giờ giao những việc liên quan đến bản thân cho ai ngoài Barbara. Bên trong xe ngựa chắc hẳn đã được sắp xếp gọn gàng những vật dụng anh sẽ dùng trong chuyến đi.
Oscar chỉ khẽ nhướn mày, con sói cung kính cúi chào rồi quay người định rời đi.
“Không có chuyện gì khác à?”
Con sói đang quay người bỗng khựng lại, nhìn chủ nhân lần nữa. Oscar vẫn đang cúi đầu ký tiếp vào tài liệu.
“Vâng? À…”
Quả nhiên là đã xảy ra chuyện. Thấy đối phương hiếm hoi chần chừ kéo dài như vậy, những con sói đang hỗ trợ công việc bên cạnh Oscar lập tức trợn mắt nhìn sang. Ngay cả Oscar, người vốn vẫn giữ vẻ thờ ơ suốt từ đầu, cũng dừng bút rồi ngẩng đầu nhìn nó.
“Đừng có kéo dài, nói thẳng đi.”
Trước giọng nói lạnh lẽo không thể so sánh với ánh mắt trợn tròn vừa rồi, con sói lập tức đứng nghiêm và nhanh chóng báo cáo. Barbara không ra lệnh phải giấu, nhưng cũng không bảo phải im miệng.
“Thực ra… phu nhân Hầu tước đã đến dinh thự ạ.”
Nghe tin mẹ mình xuất hiện, Oscar lập tức nhíu chặt mày. Giữa lúc đầu óc đang rối tung vì đống công việc chất chồng, tin tức chẳng đáng bận tâm ấy chỉ càng khiến cơn bực bội trong anh dâng lên dữ dội.
Đã lựa chọn rời đi thì nên biến mất cho hẳn, vậy mà cứ mỗi khi cuộc sống của anh vừa khá hơn đôi chút, bà ta lại lảng vảng quay về như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sự trơ trẽn ấy luôn khiến Oscar ghê tởm đến mức nghiến chặt răng. Anh thậm chí còn chẳng buồn quan tâm Charlotte đến dinh thự lần này là vì chuyện gì.
“Đuổi ra.”
“À, cái đó là…”
Oscar đang định ký tiếp thì lại trừng mắt cáu kỉnh nhìn con sói hay kéo dài lời. Và trước khi con sói giật mình kịp mở miệng, anh hỏi:
“Lại đang bắt nạt Barbara à?”
“Không ạ.”
Vừa nghe nói không, Oscar lập tức như chẳng quan tâm nữa, quay mắt về tài liệu và tiếp tục ký tên.
“Suýt thì vậy, nhưng mục tiêu đã ngăn lại được ạ.”
Ngòi bút đang ký lia lịa bỗng dừng khựng. Trên tờ giấy trắng, mực đen loang ra thành một vết chấm.
Oscar nhìn chằm chằm tờ giấy bẩn, siết chặt hai mắt rồi mở ra.
“Mục tiêu?”
“Vâng.”
“Lại vô tình chạm mặt khi đi lung tung à?”
“Không ạ. Là… không còn cách nào khác.”
Oscar khựng lại. Ánh mắt anh hướng về đống tài liệu chất như núi. Dù sao cũng phải giải quyết xong đống này rồi xuất phát, thời gian cấp bách.
Oscar gạt hết mọi thắc mắc, chỉ hỏi những thứ cần thiết.
“Hai người đang ở cùng nhau à?”
“Vâng.”
“Barbara nói gì?”
“Thuộc hạ không nhận được lệnh phải báo cáo chuyện này với ngài.”
“Barbara cũng đang ở đó?”
“Vâng.”
Vậy là chưa có chuyện nghiêm trọng ngay lập tức. Oscar lại cầm bút lên. Vừa ký lia lịa vừa nói:
“Biết rồi, đi đi.”
“Vâng, thưa Các hạ.”
Con sói rời khỏi phòng làm việc như chạy trốn. Oscar lại dồn tâm trí vào công việc. Đọc tài liệu, triệu tập người liên quan để nói chuyện, tiếp tục ký tên.
Tin tức từ dinh thự dường như đã bị anh quên sạch.
Tuy nhiên, từ một lúc nào đó, anh bắt đầu nhìn đồng hồ. Oscar vốn không ngẩng đầu dù ai vào phòng, nhưng giờ mỗi khi có khí tức tiến gần phòng làm việc, anh lại ngẩng lên.
Simon vừa xông vào đã lập tức khựng lại khi chạm phải ánh mắt xanh lạnh lẽo của Oscar, rồi lại bất giác giật mình trước tiếng thở dài đầy cáu kỉnh vang lên từ anh.
Oscar chậm rãi nắm rồi lại duỗi bàn tay còn quấn băng như đang cố đè nén cơn bực bội trong người. Cuối cùng, anh rút một điếu thuốc ngậm lên môi, dù bình thường đến cả việc châm lửa anh cũng thấy lãng phí thời gian.
“Haa…”
Thời gian chết tiệt, lại bắt đầu trôi chậm từng giây từng phút.
***
Gió thổi qua cửa sổ rộng mở. Trong gió, mặt nước trà khẽ gợn sóng.
Seo Ah chỉ nhìn chằm chằm vào mặt nước trà.
Khi sóng nước trà dần yên, trên mặt nước trong suốt hiện ra hình ảnh trần nhà lộng lẫy.
Tiếng chạm cốc cạch vang lên đặc biệt lớn vì đây là sảnh trung tâm.
Charlotte đặt tách trà xuống đĩa, lật một trang báo rồi cười.
“Xem này. Dù là nhà cửa cũng khá thế lực, vậy mà giờ tan tành cả rồi.”
Người hầu gái vốn định tát Barbara cũng ghé nhìn trang báo Charlotte đang xem và phụ họa:
“Quả nhiên trong nhà phải biết chọn người vào ra cho kỹ, thưa phu nhân Hầu tước.”
“Đúng vậy. Đó là điều quan trọng nhất.”
Charlotte gật đầu. Bà lại lật thêm một trang nữa rồi cười lớn hơn.
“Xem tin này đi.”
“Ôi trời, ôi trời!”
Charlotte và người hầu gái cười một hồi lâu. Họ mải mê nói chuyện với nhau.
Seo Ah ngồi một góc bàn hoàn toàn bị bỏ qua.
Vài giờ trước, Charlotte đã dùng thân phận phu nhân Hầu tước Reinhardt để đuổi Barbara cùng tất cả sói trong dinh thự ra khỏi sảnh.
“Nếu là khách của Oscar thì cũng là khách của ta. Các ngươi ở đây chỉ khiến người khác khó chịu thôi, ra ngoài cả đi.”
Charlotte không đóng cửa sảnh, nên Barbara đành làm theo lệnh. Không cần thiết phải chọc giận bà thêm.
Seo Ah chỉ nhìn tách trà, thỉnh thoảng liếc về phía cửa chính sảnh. Barbara đứng thẳng tắp, đã đứng canh ở cửa mấy tiếng đồng hồ mà không hề nao núng, mắt nhìn vào bên trong.
Lúc ấy, lại một tràng cười vang lên.
Những người hầu gái vây quanh Charlotte nhìn thứ bà chỉ vào rồi phá lên cười lớn. Họ mải mê nói chuyện với nhau.
Lời mời uống trà của Charlotte thực ra không phải là lời mời. Hơn nữa, việc đuổi cả Barbara ra ngoài cho thấy ý đồ không hay. Thế nhưng khi đã ngồi trước tách trà, Charlotte chẳng những không nói chuyện mà đã mấy tiếng liền coi cô như không tồn tại. Không biết bà làm vậy vì lý do gì, nhưng rõ ràng không có ý tốt.
Seo Ah lén buông ra một hơi thở nhẹ ngay trước mặt Charlotte.
Dù đối phương đang có ý đồ gì đi nữa, ít nhất tình hình hiện tại vẫn còn may mắn hơn cô tưởng. Không có ai như ở buổi triển lãm hôm qua thô bạo kéo tóc cô, mà việc phải ngồi im lặng hàng giờ đối với Seo Ah cũng chẳng phải chuyện gì quá khó chịu.
“Xem cái này đi, ahaha!”
Tiếng cười trong trẻo của Charlotte lúc này là người đẹp nhất mà Seo Ah từng gặp. Dựa vào lời nói và hành động, bà chắc chắn là mẹ ruột đã sinh ra Oscar.
[Nhưng nếu vậy…]
[Tại sao bà ấy lại không sống ở nơi này?]
[Và tại sao lại đối xử tàn nhẫn với những người đang tận tâm ở bên cạnh, chăm sóc cho con trai mình đến thế?]
Truyện tranh:
Điểm: 7.0000/10 · 1 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
CT Cấp 1
07/09/2026 14:33