CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC
CHAP 111
Charlotte liếc nhìn Seo Ah bằng ánh mắt lạnh như băng. Người phụ nữ ngồi một mình trước tách trà đã giữ nguyên tư thế suốt mấy tiếng liền. Dù bị đối xử như không tồn tại, khuôn mặt cô vẫn không hề thay đổi.
Vấn đề là chính Charlotte đang dần kiệt sức vì buổi trà kéo dài nhàm chán này. Lưng bà đau nhức, việc cười nói với đám hầu gái không ra gì cũng đã đến giới hạn.
Charlotte vốn nghĩ Seo Ah sẽ mệt mỏi đến mức tư thế lung lay, hoặc ngốc nghếch lên tiếng trước, hoặc nhắc đến Oscar để tìm cách rời khỏi đây. Bà không ngờ cô lại có thể ngồi thẳng tắp, mặt không đổi sắc như vậy.
[Đồ cứng đầu.]
Charlotte đã bỏ qua việc người lạ mặt hoàn toàn không hiểu hành vi sỉ nhục bằng cách coi cô như “hoa tường” vô hình. Thậm chí, cô không chỉ không hiểu mà còn thấy may mắn vì điều đó. Charlotte và Seo Ah giống như hai đường thẳng song song, không bao giờ giao nhau.
Cuối cùng, người mở miệng trước vẫn là Charlotte.
“Oscar thế nào?”
“…Vâng?”
“Ta hỏi con trai ta ra sao.”
Người phụ nữ chớp mắt ngây thơ, suy nghĩ một lúc rồi bình tĩnh đáp:
“Tôi chỉ là khách tạm trú trong dinh thự này, không dám tùy tiện đánh giá ngài ấy.”
“Không dám phán xét?”
“Vâng.”
Sau mấy tiếng đồng hồ mới chịu mở miệng mà câu trả lời lại nhạt nhẽo đến thế, Charlotte cảm thấy tự ái bị tổn thương nặng nề. Bà hất tay đuổi hầu gái với cử chỉ bực bội rồi hỏi tiếp:
“Oscar có đối xử tốt với cô không?”
“…Mọi người trong dinh thự đều đối xử rất tốt với tôi.”
Người phụ nữ trả lời với vẻ mặt như không hiểu tại sao lại bị hỏi câu đó.
Con trai bà rốt cuộc đã nhặt thứ gì về nhà vậy?
Nụ cười giả tạo trên mặt Charlotte dần biến mất. Đôi mắt vốn không có chút cười nào bắt đầu ngập tràn vẻ bực tức.
Dường như Oscar vẫn chưa có bất kỳ liên lạc nào. Với Charlotte, điều đó là bình thường. Dù việc con trai cho phụ nữ vào không gian riêng tư là điều đáng ngạc nhiên, nhưng bà không thể tưởng tượng nổi anh sẽ vội vã chạy về chỉ vì một người phụ nữ bị giấu kín.
Người phụ nữ đang ở trước mặt bà thật sự không phải mối đe dọa đáng để bận tâm sao? Liệu bà có thể giả vờ như không biết gì rồi xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra phía sau lưng mình?
Charlotte chậm rãi lắc đầu. Những mầm mống khiến bà cảm thấy bất an tuyệt đối không thể để mặc tồn tại. Một khi đã quyết định ra tay, bà sẽ xử lý ngay lập tức, không để lại bất kỳ cơ hội nào cho hậu họa về sau.
Khi Charlotte từ từ đứng dậy, tiếng cười nhỏ của đám hầu gái bỗng tắt ngấm như bị cắt. Một người hầu gái như tay chân của bà lập tức tiến sát bên cạnh.
“Phu nhân định làm gì ạ?”
Charlotte nhìn người lạ mặt đang ngơ ngác và ra lệnh:
“Bắt đầu đi.”
Đó là mệnh lệnh đột ngột không theo mạch lạc. Tuy nhiên, những người hầu gái theo Charlotte hành động như thể đã chờ lệnh này từ lâu.
Trong đại sảnh trung tâm, người không hiểu mệnh lệnh này chỉ có người lạ mặt và một người hầu gái nhà Jerome.
Những người hầu gái nhà Jerome hành động không chút do dự như thể đây là dinh thự của bá tước Jerome. Họ đóng chặt những ô cửa sổ đang mở và kéo rèm lại. Khi họ định đóng cả cánh cửa dẫn lên cầu thang chính, Barbara — người đang đứng ở cửa sảnh quan sát cuộc đối diện giữa Seo Ah và Charlotte — lập tức phản đối.
“Phu nhân Hầu tước!”
“Đóng cửa lại!”
“Bà đang làm gì vậy?”
“Ta là nữ chủ nhân của dinh thự này! Ta không cần giải thích ý đồ cho một kẻ hầu hạ. Đóng cửa ngay lập tức và không cho ai mở ra!”
Người hầu gái từng định tát Barbara tự tin chắn trước mặt cô.
“Nghe rõ chưa? Phu nhân Hầu tước ra lệnh đóng cửa.”
Sau đó cô ta dùng hết sức đẩy mạnh cánh cửa khổng lồ. Cánh cửa đóng lại dưới sức mạnh của ả. Khoảnh khắc cuối cùng là hình ảnh Seo Ah hoảng hốt đứng dậy và Charlotte tiến lại gần cô, rồi cánh cửa khép kín hoàn toàn.
Mạch máu nổi rõ trên trán Barbara.
Khí chất của con sói già vốn bình thản ngay cả khi bị tát giờ bắt đầu trở nên hung dữ. Đôi mắt xanh lam của bà ngập tràn cảm xúc, và sát khí từng được che giấu để không lộ rõ là quân nhân bắt đầu tỏa ra như sương mù bao quanh bà.
Người hầu gái nhà Jerome vốn coi Barbara chỉ như một quản gia bình thường, giờ mặt cắt không còn giọt máu khi nhìn con sói đang tiến lại gần.
Barbara không phải dạng vừa, nhưng uy thế của Charlotte trước đó lớn hơn nhiều. Vì vậy cô ta mới dám tùy tiện định tát Barbara. Nhưng bản chất thực sự của con sói đã sống sót qua hàng chục năm không phải thứ mà một người hầu gái bình thường có thể đối phó.
Kẻ sống sót lâu năm là mạnh mẽ. Kẻ sống sót ở nơi khắc nghiệt lại càng mạnh hơn.
Con sói già đã phơi bày nanh vuốt trước mặt người hầu gái.
“Nói cho ta biết chủ nhân ngươi định làm gì bên trong đó.”
Một thoáng chân mềm nhũn, người hầu gái loạng choạng rồi dựa vào cửa. Đúng lúc cô ta mấp máy môi, cố gắng ép ra giọng nói nghẹn ngào thì—
“Aaa!”
“……!”
Từ phía sau cánh cửa đóng chặt vang lên một tiếng thét thảm thiết.
Barbara nhìn chằm chằm vào cánh cửa mà không thở mạnh.
“Ư… ư!”
Tiếng rên rỉ của người phụ nữ bị bịt miệng cùng những tiếng đánh đập không thương tiếc xuyên qua cánh cửa truyền ra ngoài.
“Tiền bối!”
Những con sói phía sau lo lắng gọi Barbara, còn Abel thì hoàn toàn phớt lờ người hầu gái, cố gắng mở cửa. Nhưng cánh cửa đã bị khóa từ bên trong, không nhúc nhích. Abel quay sang nhìn Barbara với khuôn mặt giận dữ.
“Tiền bối!”
Barbara vẫn đứng yên lặng như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Dù Abel đang trừng mắt đầy giận dữ, nhưng khi thấy bà bình thản đến lạ thường, anh cũng không tiếp tục thúc ép nữa.
Bởi Abel hiểu rất rõ Barbara Wald đang lạnh lùng quan sát toàn bộ tình hình để đưa ra phán đoán. Bề ngoài bà vẫn giữ vẻ điềm tĩnh tuyệt đối, nhưng trên phần cổ đã xuất hiện nếp nhăn tuổi tác, những đường gân xanh lại đang giật lên rõ rệt — một biểu hiện hiếm hoi cho thấy cảm xúc của bà thực sự đã bị khuấy động.
***
Rèm cửa đã kéo kín và cánh cửa đóng lại. Nhờ tấm rèm đỏ, sảnh trung tâm lập tức chìm trong bóng tối đỏ rực.
Seo Ah hoảng hốt đứng dậy trước tình huống đột ngột, Charlotte tiến lại gần cô. Trong bóng tối đỏ, đôi mắt tím của bà lóe lên một cách đáng sợ.
Seo Ah hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, không biết phải nói gì thì tốt hơn.
“Aaa!”
Tiếng thét kinh hoàng vang lên từ một bên khiến Seo Ah ngoảnh đầu lại.
“……!”
Một người hầu gái đi theo Charlotte ôm lấy bên má bị đánh rồi ngã quỵ xuống sàn. Nhưng cái tát ấy chỉ mới là khởi đầu. Ngay sau đó, những trận đòn tàn nhẫn liên tiếp trút xuống người cô ta không chút ngừng nghỉ. Điều đáng sợ nhất là cả người đang bị đánh nằm co quắp dưới đất lẫn kẻ đang lạnh lùng ra tay, đều chính là những người vừa mới cười nói vui vẻ bên cạnh Charlotte cách đây không lâu.
“Ngươi tránh thai tốt chứ?”
Giọng nói dịu dàng của Charlotte vang lên giữa bóng tối đỏ đầy bạo lực hỗn loạn, nghe lạnh sống lưng đến rùng mình. Seo Ah chậm rãi quay đầu nhìn Charlotte. Đôi mắt tím của bà lúc này trông tối sẫm như máu.
“Ư… ư!”
Tiếng rên bị kìm nén vang lên, nhưng dường như Charlotte không nghe thấy gì. Bà đưa tay nâng mái tóc dài tết đuôi gà của Seo Ah xuống tận thắt lưng, vuốt ve bằng ngón cái.
Nếu không chịu trả lời câu hỏi vòng vo duyên dáng, thì hỏi thẳng là xong.
“Vậy ra sở thích của con trai ta là kiểu này.”
“Phu… phu nhân Hầu tước, khục!”
Người hầu gái đang bị giẫm đạp thảm hại kêu lên van xin Charlotte. Nhưng tiếng kêu của cô ta bị tiếng đánh mạnh hơn che lấp, và trong sảnh rộng lớn nơi ngay cả tiếng chạm cốc cũng vang vọng, tiếng rên rỉ của người hầu gái giờ đây như tiếng vọng lan khắp nơi.
Bốp! Bốp!
Bóng tối đỏ, tiếng rên rỉ và bạo lực hỗn loạn khiến Seo Ah nhớ lại đêm bị tấn công. Tay cô run lên.
“Tại… tại sao phu nhân lại làm vậy?”
“Ngươi cần tiền à?”
“Phu nhân Hầu tước.”
“Những đứa như ngươi thì rất nhiều. Ta đã gặp không ít rồi. Ngươi đang mong chờ thứ gì đó rơi từ bên cạnh Hầu tước Reinhardt phải không? Tiền thì ta cũng có thể cho rất nhiều. Thế nào? Chỉ cần ngươi làm theo vài điều ta bảo, ta sẽ cho ngươi một khoản không hề nhỏ.”
Seo Ah nghẹn lời.
Charlotte khẽ cười khúc khích rồi mở chiếc túi nhỏ bà mang theo. Bà lấy thứ gì đó ra, đặt lên bàn và dùng đầu ngón tay nhọn hoắt chỉ vào đó. Sau đó bà tiến lại gần, thì thầm rất khẽ:
“Cho Barbara Wald uống thứ này đi.”
Đôi mắt Seo Ah run lên từng hồi.
“Đây là thứ gì vậy…”
“Ta ghét con đàn bà đó.”
Seo Ah nheo mắt nhìn lọ thuốc đang phát ra ánh sáng đỏ nhạt. Cô lẩm bẩm với vẻ mặt hoàn toàn không hiểu:
“Bà ấy là người hầu thân cận nhất của ngài ấy.”
“Thì sao?”
Charlotte nghiêng đầu với vẻ mặt cũng như không hiểu, rồi đột nhiên cười khẽ.
“A, ngươi nghĩ đây là độc dược à?”
“…….”
“Đứa trẻ sợ hãi thật. Đây là thuốc tốt cho cơ thể đấy. Đây là loại thuốc quý mà ngay cả Hoàng đế của Rioher cũng uống. Con trai ta được hầu hạ chu đáo như vậy, thì nên cho nó uống thuốc tốt chứ. Nhưng con đàn bà đó vốn không tin ai…”
Charlotte ghé sát tai Seo Ah thì thầm:
“Nếu ngươi thành công cho nó uống, ta sẽ cho ngươi năm trăm triệu Kerte.”
Bà rời khỏi Seo Ah, liếc nhìn bức tường lộng lẫy rồi tiếp tục:
“Hãy nhận tiền của ta và ngoan ngoãn rời đi. Đây không phải nơi dành cho ngươi.”
Charlotte không ngờ người phụ nữ Oscar mang về lại là kiểu này, nhưng dù sao cũng chẳng thay đổi gì. Dù gì thì cô ta cũng chỉ là đồ chơi của Oscar. Nếu Barbara cố tình giấu thì càng chắc chắn hơn.
“Ngươi có biết kết cục của những người phụ nữ mà con trai ta chơi đùa là gì không? Ta nói vì thấy đáng thương. Cùng là phụ nữ với nhau.”
Charlotte bịa ra những điều không có thật để nói với Seo Ah.
“Ngươi cũng sẽ thấy thôi. Thằng bé coi mọi thứ đều không quan trọng. Ngươi biến mất rồi, ngày hôm sau nó sẽ quên sạch. Từ nhỏ nó đã vậy. Vì thế nó không khóc cũng chẳng nũng nịu.”
Dù sao thì cũng đỡ ồn ào.
Lời thì thầm phụ thêm ấy lọt vào tai Seo Ah.
“Ồn ào quá. Im lặng đi.”
“Vâng, thưa phu nhân Hầu tước!”
Charlotte trách tiếng rên rỉ của người hầu gái đang bị đánh là ồn ào, rồi lại lấy thứ gì đó từ trong túi ra. Bà đặt nó cạnh lọ thuốc mà bà bảo Seo Ah cho Barbara uống. Hai lọ thuốc trông giống hệt nhau.
“Còn cái này, ngươi hãy cho Oscar uống. Nếu thành công, ta cũng sẽ cho ngươi năm trăm triệu Kerte.”
Charlotte dịu dàng thì thầm với Seo Ah đang cứng đờ người:
“Sao ngươi lại ngạc nhiên thế? Ta đã nói rồi, đây là thuốc rất tốt cho cơ thể. Ngươi biết một lọ này đáng giá bao nhiêu không?”
“…Tôi chỉ là khách thôi ạ.”
Giọng nói khàn đặc khó khăn thoát ra từ miệng Seo Ah bị tiếng thét khóc của người hầu gái che lấp.
“Aaa! Á! Xin hãy dừng lại… dừng lại, ư!”
Seo Ah nhìn Charlotte — người đang ép cô cho Oscar uống thuốc.
[Bà ấy không phải là mẹ của người đàn ông ấy sao.]
[Nếu là cha mẹ đã trao máu mủ, ban tặng sinh mệnh thì…]
“…Nếu là thuốc tốt cho cơ thể, thì phu nhân tự tay đưa cho ngài ấy không phải hơn sao?”
“Vì nó không chịu uống nên mới phải vậy. Con trai là thế đấy. Mẹ nói gì cũng không nghe. Vậy nên ngươi thay ta cho nó uống đi. Cho cả hai người uống, nhận một tỷ Kerte, không tệ chứ?”
Truyện tranh:
Điểm: 7.0000/10 · 1 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
CT Cấp 1
07/09/2026 14:33