CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC
CHAP 112
Nếu là cha mẹ, ít nhất cũng không nên nói những lời như vậy với một người lạ vừa mới gặp. Đưa ra thứ không biết là độc hay thuốc, rồi bảo ăn đi thì sẽ cho tiền — dù chỉ đùa cũng không nên nói.
Han Seo Ah, người đang lang thang khắp chốn xa lạ để tìm người cha ruột đã ban tặng sinh mệnh mà cô không mong muốn, giờ đây lại thấy ở Charlotte hình bóng của một con ác quỷ cha mà cô chưa từng gặp mặt.
“Nếu ngay cả phu nhân cũng không làm được, sao lại bảo tôi làm chuyện đó?”
Giọng nói vang lên từ miệng Seo Ah nghe lạ lẫm ngay cả với chính cô. Và ngay khi lời nói vừa dứt, một bàn tay mạnh mẽ tát mạnh vào má cô.
Chát!
Barbara hay Abel dù bị đánh cũng chưa từng để lộ dao động, nhưng với Seo Ah — người lần đầu tiên bị tát trong lúc hoàn toàn tỉnh táo — thì mọi chuyện hoàn toàn khác.
Khoảnh khắc bàn tay lạnh ngắt quét ngang gò má, thứ cô cảm nhận đầu tiên không phải đau đớn mà là cảm giác tê buốt lan thẳng lên tai. Đầu cô bị đánh nghiêng sang một bên, nhưng vừa mới ngẩng lên trở lại, một cái tát khác đã lập tức giáng xuống đúng bên má ấy không chút nương tay.
Chát!
Barbara và Abel quả là phi thường khi bị đánh mạnh đến vậy mà vẫn giữ được tư thế. Còn với Seo Ah, không bị ngã đã là may mắn. Trên đầu Seo Ah đang loạng choạng, giọng nói đầy khinh miệt đổ xuống như mưa đá.
“Miệng đã mở ra được thì cũng đừng có nói năng bừa bãi như vậy.”
“…….”
“Ngươi cư xử như thể ta định cho con trai ta uống độc dược vậy. Biết thân biết phận chứ.”
Charlotte xoa cổ tay tê buốt, nghiến răng nói từng chữ.
“Ngươi tự nghĩ cách cho nó uống, rồi nhận một tỷ Kerte. Đó là số tiền khổng lồ mà loại như ngươi cả đời cũng không chạm tới được, nên biết ơn đi.”
Lời ra lệnh gần như thì thầm chảy vào tai Seo Ah — người đang nhìn xuống sàn.
“Dù dùng cách nào cũng phải cho nó uống.”
Tai bị tát vẫn còn ù ù, không biết lúc nào sẽ bị tát thêm, nhưng lạ thay, trái tim Seo Ah lại không co thắt lại.
Oscar.
Người đàn ông mà mỗi lời nói ra đều sắc như dao. Ánh mắt xanh lạnh ấy khiến tim cô lạnh buốt, còn tiếng cười trầm thấp của anh thì luôn như đâm vào da thịt.
‘Em muốn ở bên cạnh ngài.’
Cô đã lừa dối anh. Đó là chuyện không thể được tha thứ, và cô cũng không có tư cách cầu xin sự tha thứ ấy. Seo Ah cố gắng dồn chút sức lực còn lại vào đầu lưỡi đang run rẩy, ép bản thân phải cất tiếng.
“Tôi không thể làm được, thưa phu nhân.”
“Cái gì?”
“Tôi không thể cho ngài ấy và phu nhân Barbara uống thuốc. Tôi không cần tiền.”
Trong bóng tối đỏ, Seo Ah ngẩng đầu lên.
Cô thậm chí đã quên mất bản thân từng khó khăn đến mức nào chỉ để chịu đựng ánh nhìn của người khác. Charlotte, người đang chậm rãi xoa cổ tay sau cái tát, cũng bất giác khựng lại khi đối diện với ánh mắt thẳng thắn của người phụ nữ xa lạ trước mặt. Đôi mắt sắc bén như những mũi kim ấy chẳng hiểu vì sao lại mang đến cho bà một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.
“…….”
“…….”
Sự im lặng nặng nề bao trùm giữa hai người.
Nhịp thở của Charlotte dần chậm lại khi bà nhận ra trên người phụ nữ xa lạ trước mặt — kẻ mà bà vốn chỉ nghĩ là một quý tộc đến từ quốc gia nào đó — một cảm giác quen thuộc ngoài dự liệu.
Barbara Wald.
Trong khoảnh khắc ấy, Charlotte như nhìn thấy cái bóng của người đàn bà đáng ghét kia chồng lên cô ta. Cái khí chất lạnh lùng đến khó chịu ấy, cùng thứ cảm giác tựa như mùi sói nồng đậm luôn quẩn quanh bên cạnh Hầu tước Reinhardt, khiến ánh mắt bà lập tức trở nên sắc lạnh hơn hẳn.
[Chẳng lẽ… cô ta cũng là sói?]
Khi suy nghĩ của Charlotte đang trôi về hướng chưa từng nghĩ tới thì—
Đôi mắt của người phụ nữ đang nhìn thẳng vào bà không chút sợ hãi bỗng trở nên mất tiêu điểm, như thể đang tập trung lắng nghe điều gì đó từ rất xa. Thấy phản ứng ấy, Charlotte cũng khẽ nghiêng tai về phía ngoài sảnh. Ngay trong khoảnh khắc Seo Ah quay đầu nhìn về phía cửa chính, Charlotte cũng nghe thấy tiếng ồn ào vọng đến từ bên ngoài. Và gần như cùng lúc đó, một suy nghĩ sắc lạnh chợt lóe lên trong đầu bà như tia chớp.
‘Chẳng lẽ…’
Đúng khoảnh khắc Charlotte phản xạ đưa tay gom lọ thuốc lại.
Rầm!
Cánh cửa chính của sảnh trung tâm bị đạp mạnh đến mức phát ra tiếng nổ kinh hoàng và bật tung.
Cánh cửa cổ có giá trị khổng lồ bị đẩy mở như một tấm ván mỏng, trong khi thanh chốt bị gãy rơi lăn lóc trên sàn đá cẩm thạch với tiếng vang lớn.
Ánh sáng đột ngột xé toạc bóng tối đỏ của sảnh trung tâm, khiến những người hầu gái đang đánh đập không ngừng phải dừng tay. Chúng ngẩng đầu nhìn cánh cửa mở toang với mồ hôi lạnh chảy dài trên trán.
Sau cánh cửa vừa bị đạp tung, một người đàn ông đứng đó trong vùng sáng ngược, hai tay vẫn thản nhiên đút trong túi quần.
Trên thế gian này, chỉ có duy nhất một kẻ dám đá văng cánh cửa chính của sảnh trung tâm dinh thự Hầu tước Reinhardt mà không cần bất kỳ sự cho phép nào.
Dù cả thân người chìm trong ánh sáng phía sau, đôi mắt xanh của Hầu tước Reinhardt vẫn hiện lên sắc lạnh và rực sáng đến đáng sợ.
“Hức... hức...”
Tiếng rên thảm thiết mỏng manh của người hầu gái nằm dưới sàn vang lên đặc biệt lớn trong không khí tĩnh lặng.
“Aaa! P-Phu nhân Hầu tước!”
Người hầu gái vốn luôn hống hách vì dựa hơi Charlotte còn chưa kịp phản ứng đã bị một con sói túm lấy gáy kéo phăng ra ngoài.
Oscar chậm rãi bước sâu vào khoảng bóng tối nhuốm màu đỏ thẫm bên trong sảnh. Ngay phía sau anh, bầy sói lập tức ùa vào như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. Còn người hầu gái kia thì bị quăng mạnh xuống sàn, lăn lóc thảm hại chẳng khác nào một thanh chốt cửa bị đá văng sang bên.
“Aaa!”
Bầy sói kéo rèm đỏ đang đóng chặt ra. Khoảnh khắc sảnh được chiếu sáng rực rỡ như chưa từng có chuyện gì, đôi chân của những người hầu gái nhà Jerome vốn kiêu ngạo trong bóng tối bắt đầu run rẩy.
Những con sói kéo rèm xong liền xếp hàng nghiêm chỉnh dọc theo rìa sảnh. Bước chân thong thả của Oscar càng trở nên mạnh mẽ và nổi bật khi đối lập với sự nhanh chóng, gọn gàng của bầy sói. Oscar chậm rãi bước vào, ánh mắt anh lần lượt quét qua người hầu gái đang chảy máu nằm sấp, người hầu gái đang bò lê bò càng, và cuối cùng dừng lại ở Charlotte và Seo Ah.
Anh dường như đang kiểm tra từng chi tiết những gì đã xảy ra trong sảnh.
“Phu nhân Hầu tước…”
Người hầu gái hoảng loạn đến mức quỳ sụp xuống dưới chân Charlotte, cả người run rẩy không ngừng. Nhìn cảnh tượng ấy, trên gương mặt tuấn tú của Oscar chậm rãi hiện lên một nụ cười sắc lạnh đến rợn người.
Thế nhưng trái ngược hoàn toàn với anh, Charlotte lại bật cười rạng rỡ hơn bất cứ lúc nào trước đó.
“Oscar!”
Giọng gọi dịu dàng như gió xuân khiến nụ cười trên mặt Oscar càng thêm đậm. Charlotte chào đón anh như một người mẹ đang đón con trai trở về sau chuyến đi dài.
“May quá. Mẹ cũng đang buồn vì lâu rồi không gặp con, mà con lại không có nhà.”
“…….”
“A, mà này, hóa ra con có khách. Sao con không nói với mẹ? Nếu biết thì mẹ đã tiếp đãi tử tế hơn rồi. Khách của con cũng là khách của mẹ, nên mẹ đang trò chuyện thân mật với cô ấy đây.”
Oscar cuối cùng cũng bật ra tiếng cười khẩy. Tiếng cười lạnh lẽo và khô khốc như gió thổi từ trong hầm mỏ khiến những người hầu gái của Charlotte nuốt nước bọt đánh ực. Tư thế ngẩng cao vai dựa vào chủ nhân lúc nãy hoàn toàn biến mất.
Khuôn mặt rạng rỡ của Charlotte cũng dần tắt ngấm.
Charlotte siết chặt lọ thuốc giấu trong lòng bàn tay đến mức gần như nghiền nát, liếc nhìn Seo Ah. Khi bà quay lại nhìn con trai, ánh mắt tối tăm của anh rõ ràng đang hướng về người phụ nữ lạ lùng kia.
Bà cố tình quay người về phía Seo Ah trước mặt Oscar. Trên khuôn mặt trắng bệch của Seo Ah, vết xước do nhẫn để lại hiện rõ. Charlotte khẽ tặc lưỡi trong lòng, nhưng bên ngoài lại giả vờ dịu dàng nắm lấy tay cô. Nhân lúc đó, bà nhét hai lọ thuốc vào tay Seo Ah.
“Rất vui được gặp cô. Vậy thì sau này nhờ cô nhé.”
Seo Ah hoảng hốt định giữ Charlotte lại khi bất ngờ nhận được lọ thuốc, nhưng Charlotte khẽ lướt qua cô và bước thẳng về phía Oscar.
Oscar lúc này đã không còn cười nữa, anh đang nhìn chằm chằm vào Seo Ah với khuôn mặt cứng lại. Ánh mắt anh chuyển sang người mẹ đang tiến lại gần.
Hình ảnh một người mẹ đầy yêu thương. Nếu anh cũng giả vờ thân thiết như một người con ngoan ngoãn, Charlotte sẽ duy trì hình ảnh này mãi mãi — dù mưa hay nắng. Nhưng chỉ đến khi Oscar không còn cản trở con đường của bà.
“Tất cả ra ngoài.”
Oscar ra lệnh bằng giọng khô khan. Ngay lập tức, bầy sói hành động.
Những con sói vốn đứng vòng quanh sảnh như những cột trụ đền thờ trước tiên đuổi hết những người hầu gái nhà Jerome ra ngoài. Những người hầu gái nhà Jerome vốn hùng hổ thậm chí không kịp gọi một tiếng phu nhân Hầu tước đã bị lôi ra. Trong lúc đó, Abel tiến về phía Seo Ah đang đứng một mình. Nhưng Barbara nhanh hơn.
Bà tiến thẳng đến trước mặt Seo Ah rồi khẽ ra hiệu bảo cô đi theo mình. Seo Ah không nói gì, lập tức lặng lẽ bước theo phía sau. Barbara bình thản lướt ngang qua Charlotte và Oscar, còn Seo Ah đi sau bà cũng cúi đầu lặng lẽ bước qua hai người như vậy.
Một bước, rồi một bước nữa.
Khi đi qua bên cạnh anh, Seo Ah vô thức nín thở. Đôi mắt cô hướng về phía trước, nhưng toàn bộ thần kinh đều tập trung vào anh — người đang ở trong tầm nhìn rộng. Anh mặc áo sơ mi xắn tay áo, trông như vừa đang làm việc giữa chừng. Seo Ah chỉ thở ra khi đã đi qua Oscar.
Barbara sải bước nhanh về phía trước, đi thẳng ra hành lang. Khi đến cửa dẫn vào phòng sách, bà mở cửa rồi mới quay lại nhìn Seo Ah.
“Trước khi phu nhân Hầu tước rời đi, cô ở trong phòng đừng ra ngoài.”
Để lại lời dặn đó, Barbara định đi qua Seo Ah để quay lại chỗ Oscar thì khựng lại vì giọng nói nhỏ vang lên.
“Cô không sao chứ?”
Một bên má của người phụ nữ vốn luôn thẳng tắp giờ hơi ửng đỏ.
“Xin lỗi. Lúc đó cháu phán đoán sai…”
“Tôi mới là người phán đoán sai.”
Barbara cắt lời Seo Ah, nhìn vết đỏ và vết xước trên má cô một lúc. Bà mấp máy môi nhưng cuối cùng không nói gì thêm, đưa Seo Ah vào trong rồi đóng cửa lại. Trên khuôn mặt Barbara Wald khi sải bước qua hành lang hiện lên một cảm xúc khó gọi tên.
Trong khi đó, trong sảnh rộng lớn chỉ còn lại hai mẹ con nhà Reinhardt, họ đang nhìn nhau bằng ánh mắt lạnh lẽo hoàn toàn không giống quan hệ mẹ con.
“Bà đến đây để làm gì?”
Thái độ của bầy sói với Charlotte còn chưa là gì. Oscar thậm chí không gọi bà là mẹ.
“Đến đây làm gì? Mẹ về nhà mà con chỉ có mỗi câu đó để nói sao?”
Charlotte trừng mắt nhìn Oscar, rồi nhanh chóng quan sát anh từ đầu đến chân. Con trai bà mặc áo sơ mi không khoác vest hay áo khoác, hai tay đút túi quần, còn một chân thì chống lệch, giữ tư thế khinh mạn.
“Không chỉ trong công ty hay dinh thự, ra ngoài cũng ăn mặc như vậy.”
Khi khóe môi con trai cũng vênh lên giống hệt tư thế, Charlotte bùng nổ giận dữ.
“Nếu là Hầu tước thì hãy cư xử cho ra dáng Hầu tước đi! Cái bộ dạng này là sao hả? Con đâu phải đám người hầu lao động chân tay mà lại xắn tay áo thô tục như thế? Còn nữa, ngay trước mặt đám thuộc hạ của mình! Con nhất định phải cư xử như thể ta là người không được phép xuất hiện ở đây mới vừa lòng sao? Charlotte von Reinhardt này có phải đến nơi không nên đến đâu!”
Charlotte quát tháo lạnh lùng, rồi hít một hơi sâu và đi qua đi lại. Bà vừa đi vừa suy nghĩ, sau đó hạ giọng thấp hơn tiếp tục:
“Ta có một đứa hỗn láo cần phải dạy dỗ một phen. Nhưng lại chẳng có nơi nào thích hợp để làm chuyện đó cả. Ở dinh Bá tước Jerome, không có chỗ nào khiến ta có thể thoải mái giáo huấn nó.”
“Vậy nên ở đây bà thấy thoải mái hơn sao?”
Oscar không những không thương hại mà còn hỏi lại bằng giọng đầy mỉa mai. Charlotte siết chặt hai mắt rồi mở ra, giọng run run như sắp khóc:
“Ta là phu nhân Hầu tước Reinhardt, vậy mà tại sao lại phải ở phủ Bá tước Jerome thay vì dinh thự của chính mình, con có biết không?”
Truyện tranh:
Điểm: 7.0000/10 · 1 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
CT Cấp 1
07/09/2026 14:33