CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC
CHAP 114
Oscar cười đến hóp má, giọng trầm thấp như đang dò xét. Anh vặn mở nắp lọ thuốc. Bên trong là những viên thuốc toát ra mùi đặc trưng.
“Trông như thuốc thật.”
Charlotte đã đưa lọ thuốc này cho Seo Ah.
[Rốt cuộc... bà ta đã nhờ em làm gì?]
Khi nghiêng lọ, những viên thuốc tròn lăn ra. Oscar nhặt một viên lên, cười khẩy. Trái tim bị Charlotte chọc thủng dường như đang thối rữa đen sì.
“Trông ngon đấy, ăn một viên được không?”
[Cái gọi là ‘yêu cầu’ ấy, chẳng lẽ là bắt em cho ta ăn thứ này?]
Sự nghi ngờ đã cứng lại như tính cách anh, lập tức phình to ra.
[Có phải em định chờ ta yên tâm rồi nhân lúc không đề phòng, cho ta ăn thứ thuốc này? Em nhận được gì để đổi lại? Tiền sao?]
Charlotte, người mẹ mà anh căm ghét đến tận cùng, tuyệt đối không phải một kẻ ngu ngốc. Bà biết rất rõ Oscar sẽ nhận ra loại thuốc này ngay lập tức, vậy nên thứ bà đưa chắc chắn không phải độc dược. Không hề do dự, Oscar chậm rãi đưa viên thuốc lên miệng.
Ngay lúc đó, Seo Ah hét lên như phát điên:
“Không được!”
Tiếng hét to lớn và kiên quyết đến mức Oscar đang định bỏ thuốc vào miệng cũng khựng lại. Đôi mắt xanh lạnh như băng khẽ mở to, nhưng Seo Ah chỉ chăm chú nhìn viên thuốc trong tay anh.
“Không được đâu.”
“…….”
Người phụ nữ vốn luôn e dè, rụt rè như phạm lỗi, lần này lại ngăn cản anh bằng giọng mạnh mẽ bất ngờ. Oscar vẫn giữ nguyên tư thế định bỏ thuốc vào miệng, cúi nhìn người phụ nữ chỉ cao đến ngực mình rồi hỏi:
“Tại sao?”
Oscar nín thở chờ câu trả lời của cô. Seo Ah mấp máy đôi môi khô nứt mấy lần, giọng tuy nhỏ hơn nhưng vẫn kiên định:
“Đó là của em.”
Oscar bật ra tiếng cười khẩy. Anh hoàn toàn quay người về phía Seo Ah, khuôn mặt tối sầm hỏi:
“Cái này là của em sao?”
“…Vâng.”
“Cả hai lọ?”
Người lạ mặt vốn hay rụt rè, cúi đầu né tránh, lần này lại không chịu lùi bước. Cô không chỉ không lùi mà còn cầm lấy lọ thuốc chưa mở, rồi chìa tay đòi lấy cả viên thuốc đang ở trong tay anh.
“Trả lại cho em đi, thưa ngài.”
Oscar nhìn bàn tay trắng muốt, mềm mại không một vết chai và nói:
“Giữ lại để cho ai?”
Ánh mắt anh theo những đầu ngón tay hồng hào của cô rồi dừng lại trên khuôn mặt. Khi ánh mắt hai người sắp chạm nhau, Seo Ah khẽ cúi đầu. Ở tư thế ấy, cô lắc đầu.
“Em không đưa cho ai cả. Đó là của em.”
“Ngẩng đầu lên.”
“…….”
“Ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào ta mà nói.”
“Em sẽ không đưa cho ai. Xin trả lại cho em, thưa Các hạ.”
“Mẹ ta bảo em cho ta ăn thứ này phải không?”
Seo Ah khựng lại, giọng Oscar càng lúc càng trầm thấp hơn:
“Nếu ta chết, bà ta sẽ chia cho em một phần tài sản thừa kế của ta sao?”
Đôi mắt tròn vẫn lảng vảng nơi lồng ngực anh chậm rãi nâng lên. Hàng mi dài cong như phủ ánh vàng khẽ rung động, rồi cuối cùng, đôi mắt đen láy với đồng tử sâu thẳm ấy cũng hướng thẳng về phía anh. Hai ánh nhìn lặng lẽ chạm vào nhau.
Trong đôi mắt long lanh ấy phản chiếu những tia sáng lấp lánh như mặt nước rung động dưới nắng.
Lần trước gặp nhau dưới ánh đèn mờ, Oscar vẫn chưa nhận ra. Nhưng giờ đây, dưới ánh nắng chói chang, đôi mắt cô hiện lên những đường vân rõ rệt và bền bỉ, giống như thớ gỗ của một thân cây đã lặng lẽ chống chọi suốt nhiều năm với gió biển dữ dội.
“Không phải.”
“Làm sao ta tin em được?”
“Nếu ngài không tin... em sẽ vứt nó đi ngay trước mặt ngài.”
“Nhặt lại là xong thôi. Hoặc cùng lắm lại nhận thêm một lọ khác.”
Seo Ah, người đang nhìn anh bằng ánh mắt kiên định vững vàng như gỗ chắc, dường như vừa nghĩ ra điều gì đó. Không chút do dự, cô mở nắp lọ thuốc trong tay, đổ viên thuốc ra lòng bàn tay rồi định trực tiếp đưa lên miệng mà không hề báo trước.
Oscar, vốn chỉ mang tâm trạng nửa đùa nửa thật để thử phản ứng của cô, gần như bùng nổ ngay trong khoảnh khắc ấy. Anh lập tức lao tới, nhanh đến mức gần như chỉ còn lại tàn ảnh, bàn tay siết chặt lấy cổ tay cô trước khi viên thuốc kịp chạm vào môi.
“Em định làm gì vậy?”
Oscar nghiêng đầu hỏi bằng giọng trầm thấp, gần như gầm gừ. Seo Ah run run đôi mắt như thể việc nhìn thẳng vào anh là cực hình, nhưng vẫn kiên quyết lên tiếng:
“Dù em có nói gì… ngài cũng sẽ không tin đâu.”
“…….”
“Đó là của em. Em sẽ không đưa cho ngài đâu.”
Giống như một thân gỗ rắn chắc đang lặng lẽ lay động giữa gió biển dữ dội. Mà biển xanh lạnh lẽo kia cũng chẳng khác gì anh.
Oscar giật lấy viên thuốc khỏi tay cô, rồi lập tức mở tung cửa sổ và ném mạnh cả hai viên thuốc ra ngoài. Một con quạ sống trong khu rừng gần đó gần như ngay lập tức lao xuống, quắp lấy chúng rồi biến mất giữa không trung.
Oscar lặng lẽ nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trên lớp kính cửa sổ trong suốt.
Trong đó là một kẻ ngu xuẩn đang đem cơn giận dành cho mẹ mình trút nhầm lên một người hoàn toàn vô tội.
“Em không nhận bất kỳ yêu cầu nào cả.”
Căng thẳng như sợi dây đàn đang siết chặt bỗng chùng xuống như cao su rão. Oscar nhìn Seo Ah qua cửa sổ, rồi quay người. Anh lặng lẽ bước ra khỏi phòng, nhưng chỉ đi được vài bước đã dừng lại.
“Các hạ.”
Abel Sting đang đứng ở đó.
Anh ta ăn mặc chỉnh tề, vừa nhìn thấy Oscar đã hơi lúng túng cúi đầu chào. Ánh mắt Oscar chậm rãi hạ xuống, dừng lại trên lọ kem bôi mà Abel đang cầm trong tay. Ngay lập tức, hình ảnh gò má sưng đỏ cùng vết xước mảnh trên mặt Seo Ah hiện lên rõ ràng trong đầu anh.
Abel ngẩng đầu, lặng lẽ lùi sang một bên như ngầm nhường đường cho Oscar đi qua. Oscar chậm rãi bước tiếp. Chỉ đến lúc lướt ngang người Abel, anh mới thực sự cảm nhận rõ thân hình cao lớn và rắn chắc của đối phương. Bộ trang phục lịch sự, hoàn chỉnh của Abel hoàn toàn đối lập với dáng vẻ chỉ mặc sơ mi xắn tay đầy tùy tiện của anh lúc này.
Một người đàn ông có thể ngay lập tức bước ra ngoài xã giao với bất kỳ ai lại đang đứng trước cửa phòng của người phụ nữ ấy.
Tiếng gõ cửa lịch sự vang lên, theo sau là giọng nói dịu dàng:
“Seo Ah.”
Anh ta gọi cô bằng một giọng điệu thân mật đến khó chịu.
Oscar vốn đã định bước thẳng ra hành lang, nhưng cuối cùng lại dừng chân trước cánh cửa mà không mở ra.
Tiếng cửa bật mở khẽ vang lên. Vì bị tủ sách che khuất nên cả hai người phía bên kia đều không nhìn thấy sự hiện diện của anh.
“Tôi mang kem bôi đến rồi, vào được không?”
Cơ hàm Oscar siết chặt đến mức hiện rõ đường nét căng cứng. Cuối cùng không thể chịu đựng thêm được nữa, anh bước mạnh ra hành lang rồi dừng lại ở đó, bật ra một tiếng cười khẩy lạnh lẽo trước khi thô bạo đưa tay xoa mạnh lên mặt mình.
Đúng lúc ấy, Simon đang qua lại gần sảnh trung tâm, phát hiện ra anh nên lập tức vội vã chạy tới.
“Thưa ngài, đội trinh sát vừa gửi tin tới. Việc dọn dẹp đã hoàn tất.”
Oscar đang vuốt mặt chậm rãi thở ra một hơi.
“Bọn họ nói đã xử lý sạch sẽ, đến một con chuột cũng không còn.”
“Nhưng mẹ không ngờ cô gái mà Sabine dẫn đi xem triển lãm lại là khách của con. Cô ấy xinh đấy chứ?”
Tích tắc, tích tắc.
Tiếng tích tắc chết tiệt của kim giây lại vang lên, khiến thần kinh anh căng cứng. Việc đếm từng giây từng phút không phải muốn dừng là dừng được.
Ánh mắt Oscar chậm rãi hạ xuống bàn tay đang quấn băng trắng. Trò ngu xuẩn này rồi cũng sẽ kết thúc thôi, chỉ cần vết thương định mệnh ấy hoàn toàn lành lại và anh quên đi tất cả. Oscar siết chặt nắm tay. Ngay lập tức, cảm giác đau rát lại truyền đến như thể vết thương vừa khép miệng đang bị xé toạc thêm lần nữa.
Đêm qua, anh đã quyết định rằng từ giờ mình sẽ làm theo ý muốn của bản thân.
Vị Hầu tước với gương mặt vô cảm chậm rãi bước về phía Barbara đang tiến lại gần, rồi lạnh lùng đưa ra một mệnh lệnh nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người.
“Đưa mục tiêu đi theo.”
“Vâng?”
Khuôn mặt Simon ngẩn ra.
“Các hạ?”
Dù hai người có ngạc nhiên và phản đối thế nào, Oscar cũng không có ý định thay đổi quyết định đã đưa ra.
“Chuẩn bị nhanh nhất có thể và đưa cô ấy ra đây.”
Simon ngẩn ngơ nhìn bóng lưng kiêu ngạo của chủ nhân, rồi vội vàng theo sau.
“Ngài định làm vậy vì cuộc kiểm tra tại ngân hàng Pelpe phải không ạ? Nếu vậy thì chi bằng để Abel đưa cô ấy thẳng đến thủ đô Pelpe… Các hạ!”
Khi tiếng Simon xa dần, Barbara gọi lại con sói đang định theo anh.
“Đường đi đã được dọn sạch hoàn toàn chứ?”
“Vâng, thưa tiền bối. Đội trinh sát vừa liên lạc. Đúng như dự đoán của tiền bối Karl, quả nhiên có mai phục. Chúng tôi đã lục soát toàn bộ khu vực, không còn một con chuột nào sót lại.”
Barbara ra hiệu cho anh ta đi trước, rồi một mình chìm vào suy nghĩ.
Charlotte đã thử thăm dò Seo Ah suốt mấy tiếng đồng hồ nhưng thất bại, cuối cùng bà đóng cửa sảnh trung tâm lại và giăng “bẫy”. Bà cố tình làm cho tiếng đánh đập hỗn loạn để không ai biết rõ nạn nhân là ai, chờ cho tin tức đến tai Oscar.
Charlotte muốn tận mắt xác nhận phản ứng của Oscar. Với một người như bà, chuyện Oscar, kẻ từ trước đến nay chưa từng giữ bất kỳ ai bên cạnh, lại để một người phụ nữ sống trong dinh thự hẳn là cú sốc không nhỏ.
Chính vì vậy, Barbara ban đầu đã định giấu chuyện này, không báo cho Oscar biết, dù trong lòng vẫn cảm thấy có phần áy náy với Seo Ah.
Thế nhưng cuối cùng Oscar vẫn quay về. Không chỉ vậy, anh còn tự tay đạp nát cái bẫy mà Charlotte dày công giăng sẵn một cách lạnh lùng và không chút nhân nhượng.
Charlotte dường như bị cú sốc lớn hơn trước hành động lạ lùng của Oscar. Barbara chưa từng thấy bà ta hoảng loạn đến vậy. Với khuôn mặt trắng bệch, Charlotte rời khỏi dinh thự như chạy trốn. Chắc hẳn bà sẽ nhớ mãi chuyện hôm nay và cảm nhận được mối nguy hiểm lớn.
Không biết trong lúc Oscar vắng nhà, Charlotte đang hoảng loạn sẽ làm gì với Seo Ah.
“Có lẽ như vậy lại tốt hơn.”
Nếu Karl đã dọn dẹp xong, thì đi theo Oscar có lẽ là lựa chọn an toàn hơn.
Barbara không chần chừ, bước thẳng vào phòng sách. Khi Seo Ah và Abel đang nói chuyện quay sang nhìn bà, Barbara tiến lại gần và nói:
“Chuẩn bị hành lý đi. Ngài ấy nói sẽ đưa cô đi cùng.”
“Dạ? Đi đâu ạ?”
“Ngài ấy đưa cô ấy đi á? Đi đâu?”
Hai người đồng thanh hỏi lại với vẻ mặt kinh ngạc, nhưng Barbara không có tâm trạng trả lời từng câu. Trong lúc đó, Abel Sting còn hỏi về chính anh ta.
“Còn tôi thì sao?”
“…….”
“Đợi đã, tôi cũng phải chuẩn bị chứ.”
Abel dặn dò không được bỏ anh lại rồi vội vã chạy ra ngoài. Barbara sải bước vào trong, tự tay bắt đầu thu dọn đồ đạc cho Seo Ah.
“Phu nhân, đi đâu vậy? Các hạ bảo tôi phải đi đâu?”
Seo Ah hỏi bằng giọng hiếm thấy vội vã khi theo bà vào trong, nhưng Barbara mở tủ quần áo trước. Đồ đạc của Seo Ah rất ít.
“Khi nào quay về thì mua thêm quần áo, hoặc mua ở nơi đến cũng được.”
“Nơi đến là đâu ạ?”
Barbara tặc lưỡi khi thấy toàn bộ quần áo Seo Ah mang theo đều mỏng manh. Ánh mắt bà dừng lại trước chiếc áo khoác cũ kỹ mà Seo Ah đã mặc khi đến.
“Dù sao thì mang theo cái này trước đã.”
Dù nói vậy, nhưng khi lấy chiếc áo khoác ra, Barbara không nhịn được nhíu mày. Chiếc áo khoác có thiết kế ít nhất cũng hai mươi năm tuổi, không chỉ cũ kỹ mà còn không vừa với vóc dáng Seo Ah.
[Không biết cô ấy đã lấy chiếc áo này từ đâu… hay nhặt về chăng?]
Truyện tranh:
Điểm: 7.0000/10 · 1 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
CT Cấp 1
07/09/2026 14:33