CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC
CHAP 116
“Hắn ghét cả việc Tiên vương phong tước Đại công tước cho Karl. Hắn ngồi trên ngai vàng, vậy mà lại ghét cay ghét đắng đứa con trai của ta chỉ vì phải hài lòng với tước vị Đại công tước! Karl cũng rõ ràng là con trai của Bệ hạ cơ mà!”
“Suốt cả đời hẳn phu nhân đã phải chịu đựng biết bao đau khổ.”
“Rồi cuối cùng hắn vẫn giết nó. Tước vị, tài sản, hắn cướp sạch không chừa thứ gì, thế mà vẫn còn... vẫn còn...!”
“Xin phu nhân hạ thấp giọng.”
Bá tước phu nhân đang định gào khóc thì nuốt ngược nước mắt lại. Peter làm bộ mặt nghiêm trọng như đang tiết lộ thông tin quan trọng và nói:
“Không chỉ một mình Quốc vương tham gia vào vụ này.”
“Vậy còn ai nữa…”
Giọng Bá tước phu nhân dần nhỏ lại. Peter kiên nhẫn chờ bà tự đưa ra câu trả lời. Bà đảo mắt suy nghĩ một lúc, rồi như Peter mong đợi, bà đưa ra cái tên đúng:
“…Oscar von Reinhardt.”
“Vâng, chính là hắn. Quốc vương Luxen vô cùng phẫn nộ trước những hành vi tàn độc của tên quý tộc đó.”
“Lẽ ra ta nên nhận ra từ lúc kẻ chẳng ra người ấy tiếp cận con trai ta mới phải...”
“Vị Hầu tước ấy thường sử dụng con người như những quân cờ trên bàn cờ. Hắn không hề do dự khi giết những kẻ đã không còn giá trị, thậm chí còn gọi hành động đó là ‘loại bỏ’.”
“Loại bỏ?”
Nước mắt trào ra từ mắt Bá tước phu nhân.
“Hắn dám ‘loại bỏ’ con trai ta sao?”
“Chắc hẳn hắn đã đồng mưu với Quốc vương Pelpe.”
Peter khéo léo dẫn dắt để Bá tước phu nhân tự vẽ ra trong đầu hình ảnh Quốc vương Pelpe và Oscar cùng mưu hại con trai bà.
Nỗi đau vô hạn nhanh chóng chuyển hóa thành căm hận khôn cùng.
“Hãy giúp ta. Ta muốn báo thù những kẻ đã giết con trai ta, bất kể phải dùng cách gì!”
Đôi mắt Bá tước phu nhân bùng cháy như núi lửa. Peter làm bộ mặt khó xử và nói:
“Không dễ dàng đâu. Đối thủ là quốc vương Pelpe và Hầu tước Reinhardt.”
“Ta không còn muốn sống nữa. Nếu có thể trả thù chúng, thì mạng sống này có đáng gì.”
Peter im lặng. Bá tước phu nhân nắm chặt tay ông ta.
“Xin hãy giúp ta. Chẳng lẽ Quốc vương Luxen không có cách nào sao?”
Peter thở dài sâu, vẻ mặt đau buồn, rồi nói:
“Có một cách. Và đó là việc chỉ có một mình phu nhân mới làm được.”
“Là gì? Cứ nói đi!”
Người mẹ mất con không còn gì để sợ. Thấy bà sẵn sàng chấp nhận cái chết, Peter thầm reo mừng trong lòng.
[Được rồi.]
“Trước hết, xin phu nhân đứng dậy.”
Bá tước phu nhân — người vừa rồi tưởng như đã chết lặng — đột ngột bật dậy. Bà nhanh chóng làm theo toàn bộ chỉ dẫn của Peter, không một chút do dự.
Không lâu sau, một cỗ xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn ở cửa sau của dinh thự đang diễn ra tang lễ. Hai người khoác áo choàng trùm kín người, lặng lẽ bước lên xe trong sự che giấu tuyệt đối. Cỗ xe lập tức chuyển bánh, lao nhanh về một hướng nào đó thuộc Pelpe, để lại phía sau dinh thự chìm trong tang tóc.
***
[Cái quái gì vậy.]
[Sao lại thế này.]
Đôi mắt rắn của con rắn độc hàng đầu Reinhardt đảo qua đảo lại.
[Đây là tình huống quái quỷ gì?]
Đôi mắt trơ trọi của Abel Sting chậm rãi đảo qua lại, mang theo vẻ chán chường xen lẫn bất lực. Cảnh tượng trước mắt là thứ anh ta chưa từng tưởng tượng tới, thậm chí nếu xuất hiện trong giấc mơ cũng đủ khiến người ta hoảng hốt.
Anh ta đang ở bên trong một cỗ xe ngựa, và nó thì đang lao điên cuồng về một hướng không xác định.
Không gian trong xe không lớn. Chỉ cần liếc mắt một lần là có thể thu hết mọi thứ vào tầm nhìn.
Rồi trong khoảnh khắc vô tình, anh ta chạm phải ánh mắt của “con quỷ đỏ”. Ngay khi hai ánh nhìn giao nhau, đôi mắt đỏ của Simon đã lạnh lùng quét từ đầu đến chân Abel, như thể đang đánh giá một thứ gì đó không đáng tin cậy.
‘Nhìn cái gì.’
Simon von Bernheim đáng sợ có khả năng nhét suy nghĩ của mình vào tai người khác mà không cần mở miệng.
Abel cau mày.
‘Đúng là chó điên. Chỉ mới nhìn nhau có một cái mà đã nổi cáu.’
Anh ta lẩm bẩm khó chịu trong lòng rồi quay mặt đi. Lần này lại có người đá nhẹ vào chân anh ta. Dù biết rõ là ai, Abel vẫn cúi xuống nhìn. Đôi mày vốn đã nhăn lại càng cứng như đá.
“…….”
Nếu so sánh tốc độ thì cỗ xe ngựa này tương đương với tàu tốc hành. Đây là xe chiến đấu của Reinhardt. Toàn bộ xe được sơn đặc biệt để không phản chiếu ánh sáng, lại làm từ loại gỗ nổi tiếng bền chắc và đàn hồi tốt, chịu được hầu hết các cuộc tấn công. Tóm lại là một cỗ xe đắt đến mức khiến người ta muốn rụng mắt.
Nhược điểm duy nhất của xe là không rộng rãi. Vì là xe chiến đấu chứ không phải xe nghi lễ nên kích thước càng lớn càng dễ bị kẻ địch phát hiện, hơn nữa về mặt cơ động thì hình dáng gọn nhẹ sẽ tốt hơn. Nhờ vậy, nó đang chạy với tốc độ mà xe ngựa thông thường tuyệt đối không thể đạt được.
Sức chứa tối đa của cỗ xe ngựa này là bốn người. Nhưng “tối đa” ở đây không có nghĩa là bốn người ngồi thoải mái, mà là nếu ép sát vào nhau thì có thể nhét được bốn người. Abel chưa từng thấy có lần nào chở trên ba người trong xe này.
Vấn đề nằm ở chỗ hiện tại trong xe ngựa đang có đúng bốn người — mức tối đa có thể chứa — nhưng bốn người này lại hoàn toàn không có ý định phân chia không gian một cách hợp lý.
Trong số đó, hai người chiếm gần nửa khoang xe, và họ cũng không hề có ý định thu mình dù chỉ một chút. Thậm chí, họ còn không đặt ra khái niệm rằng mình cần phải nhường chỗ cho người khác. Với họ, “công bằng” vốn dĩ chưa từng tồn tại trong từ điển hành động.
Vậy thì phải làm sao? Chỉ còn cách hai người còn lại co người hết mức có thể.
Những người đang ngồi trong xe là Oscar, Simon, Seo Ah và Abel. Hai người phải co rút là ai thì không cần hỏi cũng biết.
“Bắt tôi lên cái xe này á? Tại sao chứ?”
Ngay trước khi bước lên xe, Abel đã nhìn Oscar và Simon — mỗi người đã chiếm trọn một vị trí — rồi thử lên tiếng van xin Barbara. Nhưng bà không đáp lại, chỉ lặng lẽ xếp hành lý của Seo Ah lên xe, thái độ rõ ràng đến mức như đang nói “không thích thì có thể ở lại”. Cuối cùng, Abel đành im lặng.
Trong lòng anh ta không khỏi nghĩ thầm: đúng là có kiểu “thi đấu theo nhóm” thật sự tồn tại.
Ngay từ lúc lên xe, Seo Ah đã gặp không ít khó khăn.
Cũng phải thôi. Khi cô vừa định bước lên, khoang xe đã gần như chật kín. Dù vậy, nhờ thân hình nhỏ nhắn, cô vẫn khéo léo len vào được bên trong. Oscar thậm chí còn lịch sự dịch sang một chút, tạo đủ khoảng trống để cô có thể đi qua. Nhưng khi Abel theo sau, cố gắng chen vào chiếc xe vốn đã không còn chỗ trống…
Thực chất, tai họa đã bắt đầu ngay từ khoảnh khắc đó.
Trong không gian tối và hẹp của khoang xe, con sói với đôi mắt xanh lạnh lẽo lập tức trừng thẳng về phía anh ta. Ánh nhìn ấy sắc bén đến mức gần như có thể xuyên qua lớp da thịt, như thể đang không lời cảnh cáo:
‘Ngươi lên đây làm cái quái gì?’
Dù trong lòng đầy bất bình, Abel vẫn miễn cưỡng chen được vào trong xe.
Khi Oscar và Simon ngồi cạnh nhau ở một bên, Abel và Seo Ah ngồi đối diện, cỗ xe cũng bắt đầu lăn bánh rời đi.
Tưởng chừng mọi thứ đã tạm ổn khi đã yên vị, nhưng vấn đề nhanh chóng lộ ra ở đôi chân. Seo Ah thì không nói, nhưng ba người đàn ông còn lại đều sở hữu chiều cao vượt xa mức trung bình của Luxen.
Chân đã dài, mà mỗi người lại có đủ hai chân, khiến không gian vốn đã chật hẹp nay càng trở nên ngột ngạt hơn.
Trong lối đi chật hẹp của xe lúc này chen chúc đến tám cái chân. Nhưng xét cho cùng, chẳng ai trong số họ lại không có chân cả, nên tình cảnh ấy cũng chỉ có thể chấp nhận trong im lặng.
Thế nhưng với những kẻ quý tộc vốn không có khái niệm về sự công bằng, thì ngay cả việc “chia chỗ cho chân” cũng không nằm trong phạm vi suy nghĩ của họ.
Bốp.
[Simon, đồ chó đẻ, lần này lại dùng đầu gối đụng đầu gối mình.]
Ý tứ quá rõ ràng: chỉ cần chạm vào là đã thấy khó chịu, đừng hòng để chân mình lấn sang phạm vi của anh ta.
Dù vậy, Abel vẫn cố gắng né tránh hết mức có thể để không chạm vào Simon thêm lần nào nữa, nhưng đôi lông mày anh ta đã bắt đầu khẽ giật, như thể sự kiên nhẫn đang bị bào mòn từng chút một.
[Ai thèm thích ngồi chân đụng chân với mày chắc?]
Abel là người từng nói với Barbara Wald về cái gọi là “thi đấu theo nhóm”. Chính vì biết rõ Simon là kiểu người nhỏ nhen và thù dai, anh ta càng không muốn để lại sơ hở cho đối phương bắt bẻ. Nhưng dù sao đi nữa, mọi người cũng đang cùng làm việc chung, đâu thể tệ đến mức này.
Abel ngẩng đầu nhìn thẳng vào Simon, rồi cố ý nở một nụ cười thật tươi. Sau đó anh ta khẽ hất cằm, chỉ xuống khoảng lối đi đang bị tám cái chân chiếm trọn không còn chỗ trống.
‘Chân không cắt bỏ được, tôi biết né vào đâu cho khỏi đụng, thưa tiền bối?’
Simon lập tức biến sắc mặt, cười khẩy đầy khinh miệt. Và ngay khoảnh khắc anh ta cười khẩy.
Cốp.
“……!”
Simon dùng gót giày giẫm thẳng xuống chân Abel, không hề nương tay. Abel lập tức nhăn mặt, nhưng vẫn cố nuốt cơn đau xuống trong im lặng.
Dù đôi giày dày giúp anh ta không đến mức bị thương nặng, cảm giác bị dồn ép vẫn khiến tâm trạng anh ta bùng lên sự bực bội rõ rệt.
Con quỷ này hoàn toàn không quan tâm đến hoàn cảnh của người khác. Hơn nữa, có vẻ việc phải chen chúc trong cùng một khoang xe càng khiến hắn khó chịu, nên hôm nay lại càng trở nên cáu kỉnh và hung hăng hơn thường ngày.
[Tên điên kia thì duỗi chân thoải mái, vậy bảo mình co rút vào đâu nữa đây!]
Khi cơn giận của Abel càng lúc càng lớn thì—
Cốc cốc.
Một tiếng gõ khẽ vang lên, hoàn toàn khác với kiểu va chạm thô bạo của con quỷ kia, chạm nhẹ vào cánh tay anh ta.
Là Seo Ah.
Khi Abel quay sang, anh ta thấy cô đang ngồi ép sát vào thành xe, cố thu nhỏ tối đa không gian của mình. Đôi chân cũng khép lại, gần như dán hẳn vào vách xe để nhường chỗ cho người khác.
Ở phía đối diện, Hầu tước ngồi một mình thoải mái như thể đang ở trong một cỗ xe riêng, đôi chân duỗi ra tự nhiên. Oscar thì đang thong thả xem tài liệu, dường như hoàn toàn không để ý đến người phụ nữ đang cố gắng né tránh anh đến mức tối đa.
Đúng lúc đó, Simon lại khẽ chạm đầu gối vào anh ta một lần nữa.
[A, thật là…]
Con quỷ mắt đỏ gọi anh ta một cách vô lễ, rồi không biểu cảm ra hiệu bằng mắt về phía Seo Ah.
Ý bảo anh ta cũng nên ép sát như vậy. Abel đang định nổi giận thì Seo Ah lại gõ nhẹ cánh tay anh ta như can ngăn. Sau đó cô dùng ngón tay chỉ vào khoảng trống nhỏ giữa anh và cô, khẽ nói:
“Nếu ngài dựa lưng vào thành xe và ngồi xiên một chút, chúng ta sẽ không va chạm nhau đâu.”
Nghĩa là Abel nên dựa lưng về phía Seo Ah, tránh phải đối diện trực tiếp với Simon.
Trong đầu Abel đang đầy bất mãn bỗng lóe lên một tia sáng.
‘Dựa lưng về phía cô ấy.’
[Ồ? Ý này hay phết đấy chứ?]
Abel vốn đang tức tối vì thái độ ích kỷ của Simon, lập tức thay đổi sắc mặt như lật bàn tay, nở nụ cười gian xảo đầy đắc ý.
“Được không?”
Seo Ah khẽ gật đầu.
“Tôi tưởng cô ngại nên mới không dám.”
[Nếu cô cho phép thì tôi mừng chết đi chứ.]
Abel lập tức dịch mông sát vào phía Seo Ah. Seo Ah vốn đã ép người sát tường hết mức có thể, lại cố gắng né thêm một chút cho anh ta. Cô ép sát đến mức tưởng chừng sắp hòa vào tường.
Trong khi hai người phía trước đang phô trương sự kiêu ngạo của mình, Abel Sting lại thầm đắc chí duỗi người ra. Nỗi bất mãn về việc xe chật chội tan biến ngay khoảnh khắc cánh tay anh ta chạm khẽ vào cánh tay Seo Ah.
Quả nhiên, xe ngựa vẫn là phương tiện cần tính cơ động cao.
Xe quá rộng chỉ khiến mọi thứ trở nên rườm rà và bất tiện. Abel còn đang nghĩ, nếu xe rung lắc mạnh một chút, anh ta có thể nhân cơ hội đó “vô tình” che chắn cho cô, rồi thuận thế ra tay thăm dò tình hình thì…
Đột nhiên, một đôi chân dài được bọc trong bộ vest đen bóng loáng bất ngờ lọt vào tầm mắt. Một chiếc giày đen sắc lạnh chen thẳng vào khoảng không giữa Seo Ah và Abel.
“…….”
Abel vốn quen trừng mắt đáp trả Simon, nhưng lần này lại lặng lẽ liếc qua rồi rụt chân về một cách kín đáo.
Người đàn ông trước mặt toát ra khí chất kiêu ngạo hoàn toàn khác biệt so với Simon von Bernheim. Dù bầy sói Reinhardt đều mang danh “sói”, nhưng nếu Oscar là con sói thực thụ, thì những kẻ còn lại cùng lắm chỉ là chó hoang lạc đàn.
Truyện tranh:
Điểm: 7.0000/10 · 1 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
CT Cấp 1
07/09/2026 14:33