[NOVEL] CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC - Chap CHƯƠNG 117

Đăng lúc 20:32 08/06/2026
46.1K · 1

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC

CHAP 117

 

Oscar ngả lưng một cách thoải mái vào thành xe, hai chân bắt chéo. Một tay cầm tài liệu, anh lặng lẽ đọc trong không gian chật hẹp của cỗ xe ngựa, toát lên vẻ thanh lịch và ung dung. Ngược lại, người lạ ngồi đối diện thì co rúm lại gần như dán sát vào vách xe, trong khi hai con sói đang gầm gừ, nhe răng về phía nhau.

 

Abel đang thất thần trước dáng vẻ cao quý của chủ nhân thì đôi mắt xanh sắc lạnh dán trên tài liệu đột ngột ngẩng lên nhìn anh ta.

 

“……!”

 

Abel giật mình khi chạm phải ánh mắt chủ nhân. Anh ta vội cúi đầu, trong lòng thoáng qua một ý nghĩ.

 

[Mình làm gì sai sao?]

 

Từ lúc lên xe đã vậy. Oscar vốn nhường chỗ cho Seo Ah một cách lịch sự, nhưng khi Abel theo sau cô bước lên, anh lại nhìn Abel bằng ánh mắt sắc lạnh như thế.

 

[Nhưng mà… lệnh quyến rũ Seo Ah vẫn còn hiệu lực chứ?]

 

Trong nhịp tim đập mạnh, Abel nhìn đôi giày bóng loáng đang khẽ đung đưa giữa mình và Seo Ah, rồi tự đưa ra kết luận cho riêng mình.

 

[Ngài ấy nghĩ mình chưa thực hiện mệnh lệnh cho đàng hoàng.]

 

Abel lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn Oscar với quyết tâm mạnh mẽ. Anh ta mỉm cười với chủ nhân đang vẫn lạnh lùng quan sát mình, như muốn nói “xin ngài đừng lo”.

 

[Xin ngài yên tâm, thưa các hạ. Xin ngài cứ nhìn xem tôi quyến rũ thế nào. Cô ấy đã hoàn toàn bị chinh phục rồi!]

 

Seo Ah ngồi ép sát vào thành xe, ngoan cố chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Dù ánh nắng mặt trời rọi thẳng cũng chẳng khiến cô nao núng. Má trái cô sưng đỏ, có lẽ bị đánh, kèm theo một vết thương khá dài.

 

“…….”

 

Nụ cười rạng rỡ mà Abel vừa dành cho Oscar lập tức tắt ngấm như thủy triều rút.

 

Tiếng rên rỉ vọng ra từ sau cánh cửa đóng chặt nghe giống Seo Ah đến lạ. Mỗi lần tiếng đập mạnh “phạch, phạch” dồn dập, tiếng rên lại càng trở nên mỏng manh hơn. Làm sói bao năm nay, chưa bao giờ anh ta cảm thấy bất lực đến thế. Cảm giác như bị vũng lầy vô hình kéo lấy mắt cá chân. Hôm qua cũng vậy, hôm nay cũng vậy.

 

Tuýp thuốc mỡ vẫn nằm trong túi áo đã ấm lên vì nhiệt độ cơ thể. Abel lăn lăn lọ thuốc trong tay mà quên mất sự hiện diện của Simon và Oscar ngay trước mặt.

 

“Này, rốt cuộc cô làm gì mà môi lúc nào cũng thành ra thế hả?”

 

Seo Ah, người vừa nãy còn dán mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng quay đầu lại nhìn anh ta.

 

Đến lúc đối diện trực tiếp, Abel mới thực sự thấy dáng vẻ cô lúc này thảm hại đến mức nào. Một bên má gần như sưng đỏ đến tan nát, còn đôi môi thì thậm chí còn tệ hơn thế.

 

Abel vừa mạnh tay lau những ngón tay bằng chiếc khăn ướt, vừa không giấu nổi vẻ trách móc hiện rõ trong giọng điệu và ánh mắt.

 

“Chỉ cần gặp chuyện khó khăn một chút là lại cắn môi phải không? Từ ngày tôi gặp cô đến giờ chẳng có ngày nào môi cô lành lặn cả. Nát như giẻ rách luôn đấy. Biết không?”

 

Bị trách liên tục, Seo Ah lại định cắn môi thì Abel lập tức ngăn lại.

 

“Lại nữa rồi. Lại thế nữa rồi. Để yên cho môi cô đi.”

 

“...Chỉ là thói quen thôi. Cũng không đau lắm.”

 

“Không đau cái gì  mà không đau chứ. Thói quen xấu thì phải sửa.”

 

Vừa nói, Abel vừa mở nắp lọ thuốc. Loại thuốc mỡ màu tím này có tác dụng khá tốt. Khi anh ta định bôi cho cô một cách tự nhiên, Seo Ah hoảng hốt xua tay.

 

“Ơ, không cần đâu Abel. Tôi tự bôi được.”

 

“Ai bảo tôi bôi lên môi cô?”

 

“…….”

 

Khuôn mặt đỏ bừng vì ngại ngùng trông như quả táo chín.

 

“Phải bôi lên má chứ, lên má đấy.”

 

“...Cái đó tôi cũng tự làm được.”

 

Thấy Seo Ah vừa nói vừa sờ lên mặt mình, Abel đành tạm thời nhượng bộ.

 

“Thế à? Thử xem.”

 

[Nhắc mới nhớ, trên xe này đâu có gương.]

 

[Máu cũng không chảy nhiều, cô ấy còn chẳng biết mình bị thương ở đâu. Làm sao mà biết chính xác vị trí? Dù soi vào cửa sổ cũng không thấy rõ.]

 

Quả nhiên, Seo Ah bắt đầu dùng tay dò dẫm tìm vết thương.

 

“Phía trên. Không, lên cao quá rồi. Xuống dưới một chút. Sang ngang, nữa chút nữa. Ừ, đúng đó.”

 

Làm theo hướng dẫn của Abel, Seo Ah chậm rãi đưa tay sờ lên mặt mình rồi khựng lại ở khóe môi. Cô khẽ nheo mắt như vừa nhận ra điều gì đó.

 

Nhìn phản ứng ấy, Abel lập tức bật cười đầy tinh quái rồi cất giọng trêu chọc.

 

“Nếu bôi vào đó thì nhìn y như ria mép đấy. Bôi thêm bên còn lại cho cân đối luôn đi.”

 

Nụ cười vốn là thứ rất dễ lây lan, đặc biệt khi nó đến từ một người khiến ta cảm thấy gần gũi và đồng cảm.

 

Trong cỗ xe ngựa chật hẹp này, người duy nhất khiến Seo Ah có cảm giác ấy chỉ có Abel. Đôi mắt trong veo đang ngạc nhiên nhìn anh ta khẽ cong lên, để lộ ý cười mỏng manh như vừa vô thức bị cuốn theo. Ngay lập tức, Abel tinh nghịch nhúc nhích ngón trỏ còn dính thuốc mỡ, như thể đang chờ cơ hội tiếp tục trêu chọc cô.

 

“Thấy không? Màu tím này nè?”

 

Đôi mắt trong như nước thoáng híp lại, cuối cùng Seo Ah khẽ cười thành tiếng. Đôi mắt phượng cong cong, gò má hơi nâng lên, hoàn toàn khác với vẻ mặt lạnh lùng rụt rè thường ngày. Nụ cười thoáng lộ hàm răng trắng ngọc như ngọc trai khiến người ta nghĩ đến mùa xuân chứ không phải mùa thu đang chuẩn bị tàn. Với nụ cười xuân ấy, cảm giác bất lực như vũng lầy dường như tan biến.

 

“Nếu không muốn mọc ria mép thì ngồi yên đi. Má thì để tôi bôi cho. Chỉ bôi thuốc thôi mà có gì ghê gớm đâu? Cô đang nghĩ linh tinh cái gì vậy?”

 

“Linh... linh tinh gì chứ? Ngài không nên nói thế.”

 

“Là vì cô nhìn tôi như biến thái nên tôi mới nói vậy đấy. Đến chỗ cần bôi ở đâu còn không biết thì cứ ngồi yên đi. Chỉ cần nói một câu ‘cảm ơn’ là được rồi.”

 

Nói xong, Abel không cho cô cơ hội phản đối, lập tức bôi thuốc lên vết thương. Seo Ah khẽ giật mình nhưng cuối cùng cũng không tránh tay anh ta. Abel bôi thuốc cực kỳ nhẹ nhàng lên vết thương của cô. Khuôn mặt mịn màng với lớp lông tơ mềm mại khiến anh ta mỉm cười.

 

Abel mỉm cười, chỉ nhìn mỗi Seo Ah như thể cô là thứ duy nhất tồn tại trong thế giới của anh ta. Chiến dịch của đặc vụ xuất sắc nhất đội tình báo Reinhardt xem ra đang tiến triển vô cùng thuận lợi.

 

Chỉ có điều, Simon, người bất đắc dĩ phải chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy từ chính diện, lại mang vẻ mặt như muốn móc cả mắt lẫn tai của mình ra ném đi.

 

“Bôi cả môi nữa.”

 

“Được rồi.”

 

“Môi cô tím rồi kìa.”

 

“...Vì bôi thuốc mà. Không phải môi tôi tím, mà thuốc màu tím thôi.”

 

“Ừ, tôi biết. Nhưng trông vẫn xinh lắm?”

 

Nghe vậy, mục tiêu cúi gập đầu xuống, thì thầm cực nhỏ:

 

“Xin ngài đừng nói như vậy nữa.”

 

Con hồ ly tinh cúi đầu theo cô rồi thì thầm.

 

“Tôi nói thuốc xinh đẹp chứ không phải cô.”

 

“…….”

 

[Mẹ kiếp.]

 

[Rốt cuộc là tại sao mình lại phải đứng đây chứng kiến cái cảnh này chứ? Muốn vứt cũng không vứt được, lúc đi thì phải lôi theo, giờ về lại bắt mình nhìn cái bộ dạng này nữa là sao? Đúng là đời không cho mình đường nào dễ thở cả.]

 

Simon bực tức đến mức máu dồn lên tận đỉnh đầu, liếc nhìn Oscar.

 

[Ngài ấy bắt quay xe lại giữa đường chỉ để xem cái cảnh này sao?]

 

Khuôn mặt đang hầm hừ của Simon chợt khựng lại.

 

“…….”

 

Oscar ngồi với tư thế thong dong đến mức gần như mang theo vẻ ung dung đầy nguy hiểm. Anh thoải mái khoanh đôi chân dài như thể trong cỗ xe này chỉ có một mình mình tồn tại, một tay chống cằm, ánh mắt lạnh nhạt hướng thẳng về phía trước.

 

Đường cằm sắc gọn không hề có chút dư thừa nào càng làm nổi bật khí chất lạnh lẽo trên gương mặt anh. Đôi mắt hơi nâng lên hờ hững, nhưng chính sự hờ hững ấy lại toát ra cảm giác đáng sợ đến mức khiến người khác khó lòng thở nổi.

 

“...Cũng đừng nói những câu như thế nữa.”

 

“Lúc nào cô cũng bảo đừng làm cái này, đừng làm cái kia.”

 

Oscar vốn đang lặng lẽ quan sát trò hề của Abel, khẽ cười khẩy một tiếng.

 

[Thế thì rõ ràng ngài cũng chẳng muốn nhìn cái cảnh đó hơn ai hết, vậy rốt cuộc tại sao…]

 

Miệng vẫn mang nụ cười lạnh lẽo như lưỡi dao, Oscar cúi xuống nhìn đống tài liệu. Rồi anh đột ngột nhíu mày, giọng gằn đầy hung tợn:

 

“Sao cái này lại thế này?”

 

“…Hả?”

 

Simon hỏi lại chậm một nhịp, đồng thời Oscar ném tài liệu về phía anh ta.

 

“Làm lại rồi nộp.”

 

Simon bất giác nhận lấy tài liệu, chớp mắt.

 

Oscar sau đó còn cười khẩy đầy vẻ không thể hiểu nổi, lật tài liệu lia lịa. Thỉnh thoảng anh ký tên, tiếng ngòi bút cào trên giấy nghe sắc lạnh đến rợn người.

 

“Cái này cũng làm lại.”

 

Một tập tài liệu khác bị bác bỏ.

 

Đôi mắt đỏ như máu của những con sói đang run lên từng hồi.

 

“Làm lại.”

 

Simon von Bernheim, kẻ từ trước đến nay luôn là người gây phiền phức cho kẻ khác chứ chưa từng đứng ở vị trí nạn nhân, lần đầu tiên trong đời nếm trải cảm giác nghẹn khuất của một người bị hại.

 

Trong lúc Simon vẫn còn chìm trong mớ cảm xúc hỗn loạn ấy, đoàn xe ngựa hộ tống Hầu tước Reinhardt cùng bầy sói đã tiến vào khu vực biên giới phía tây của Pelpe.

 

Con đường ngắn nhất để đi từ thủ đô Luxen đến khu giao thương trung lập Pelpe chính là men theo tuyến biên giới phía tây này.

 

Hàng chục con ngựa phi nước đại khiến bụi cát xám xịt, khô khan bay mù mịt. Đôi mắt của những con sói mặc đồ đen càng lúc càng lóe sáng dữ dội.

 

Một vài nhân viên trinh sát nhận lệnh từ đội trưởng lập tức thúc ngựa lao nhanh lên phía trước để mở đường. Phía sau, những con sói còn lại vẫn duy trì khoảng cách hộ tống nhất định quanh xe ngựa, đồng thời không ngừng cảnh giác quan sát tình hình bốn phía.

 

Không lâu sau, đoàn người tiến vào “Rừng Đá”.

 

Đó là một vùng địa hình kỳ dị được hình thành bởi quá trình xói mòn không đồng đều của các tầng đá nhô cao. Phần đất mềm yếu dần bị thời gian bào mòn sạch sẽ, chỉ còn lại những khối đá cứng khổng lồ vươn lên khỏi mặt đất. Từ xa nhìn lại, chúng uốn lượn chằng chịt như thân cây trong một khu rừng hóa đá khổng lồ.

 

Nơi này thậm chí còn khó mọc nổi một ngọn cỏ, huống hồ là cây cối. Nhưng chính những khe đá và vách đá nhấp nhô ấy lại trở thành địa điểm mai phục lý tưởng cho bất kỳ kẻ nào có ý đồ tập kích.

 

Dẫu vậy, sau cuộc càn quét quy mô lớn của đội trinh sát Reinhardt trước đó, hiện tại nơi này đã không còn sót lại bất kỳ dấu vết nào của kẻ địch.

 

Những con sói trực tiếp chỉ huy cuộc quét dọn từ xa đưa ra tín hiệu. Thấy tín hiệu cho biết có thể tiếp tục tiến thẳng, tên sói đánh xe ngựa gật đầu, vung roi.

 

“Đi!”

 

Đúng lúc bầy sói vẫn đang căng thẳng quan sát bốn phía, một tia sáng xanh lóe lên trong đôi mắt họ – đó là khi họ đã đi vào rừng đá được khoảng một giờ.

 

“Vòm ma thuật.”

 

Xa xa, ba ngọn tháp vòm ma thuật hình chóp sừng sững đứng giữa vùng đất hoang vu như một phép màu nhân tạo, được dựng lên để ngăn ma vật tiến lại gần khu vực biên giới. Trên đỉnh mỗi tòa tháp, ánh sáng xanh lam liên tục lấp lánh, chứng minh rằng hệ thống vẫn đang vận hành ổn định.

 

Ngay lúc ấy, từ đỉnh tháp bất ngờ bắn ra hàng loạt tia sáng xanh nhạt. Thoạt nhìn chúng giống như những đòn tấn công hỗn loạn vô định, nhưng thực chất toàn bộ đều đang khóa chặt mục tiêu là ma vật ở phía xa. Những khẩu pháo ma lực mang hình dạng các luồng sáng liên tục trút xuống cùng một hướng với uy lực áp đảo.

 

Điều đó đồng nghĩa vòm ma thuật vẫn hoạt động hoàn hảo, ít nhất sẽ không tồn tại nguy cơ bị ma vật tập kích bất ngờ.

 

Bầy sói lặng lẽ nhìn nhau rồi khẽ gật đầu xác nhận.

 

Ngay sau đó, tốc độ di chuyển của đoàn hộ tống Hầu tước Reinhardt lại càng được đẩy nhanh hơn nữa.

 

Truyện tranh:

[NOVEL] CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC - Chap CHƯƠNG 117

Điểm: 7.0000/10 · 1 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 1 bình luận Mới

  1. Avatar
    1

    CT Cấp 1

    07/09/2026 14:33

    Sao khg thấy ad ra tiếp vậy? Nghe bảo ra tới chương 270 rồi mà ad ơi 😭😭😭