[NOVEL] CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC - Chap CHƯƠNG 120

Đăng lúc 20:32 08/06/2026
46.1K · 1

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC

CHAP 120

 

Xe ngựa tiếp tục lao đi giữa ánh hoàng hôn đỏ rực như máu, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra phía sau. Chỉ đến khi chạy được một quãng khá xa, cỗ xe mới dừng lại đúng lúc màn đêm bắt đầu chậm rãi tràn xuống từ phương xa.

 

Bầy sói di chuyển đồng bộ như một cơ thể sống duy nhất. Ngay cả khi tình huống bất ngờ ập tới, không một ai phải lên tiếng hỏi mình cần làm gì.

 

Và trong số đó, còn có cả một kẻ ngoại lai đến từ thế giới khác.

 

Seo Ah lúc này chỉ khoác trên người chiếc áo choàng của Terezia. Toàn bộ hành lý còn lại đều đã bị ném lên cỗ xe ngựa đang bị tưới đầy dầu để làm mồi nhử.

 

Trông cô có vẻ co mình lại vì lạnh và căng thẳng, nhưng lại không hề hoảng loạn chất vấn liên tục hay gây thêm hỗn loạn. Vì luôn cúi thấp đầu nên chẳng ai nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt cô lúc này.

 

“Nhanh lên…”

 

Tiếng thì thầm nhỏ bé bị gió xoáy xung quanh nuốt chửng.

 

Oscar đứng ở vị trí dẫn đầu, đã chuẩn bị xong tư thế lao tới, quay đầu nhìn lại phía sau. Seo Ah đang mặc chiếc áo khoác không vừa với thân hình, đầu cúi thấp. Đội hậu vệ bao quanh cô, còn Abel thì nắm chặt tay cô không buông.

 

“…….”

 

Những chuyện thế này, anh đã trải qua như thở. Thậm chí không đáng gọi là sự cố. Bởi vì dù bằng cách nào đi nữa, anh cũng sẽ vượt qua nơi này.

 

Từ trước đến nay, anh chưa từng giả định trước những điều không thể. Luôn chỉ có niềm tin rằng sẽ thành công và sự tự tin rằng mình sẽ làm được, để xé toạc vô số con đường địa ngục. Thế nhưng, một trong những tiền đề của mọi con đường sống ấy là Oscar luôn sẵn sàng hy sinh từng cánh tay, từng cái chân của chính mình.

 

Và trên thực tế, khi xé toạc địa ngục để thoát ra, đã có không ít con sói bỏ mạng, còn cơ thể anh cũng từng mang những vết thương nghiêm trọng. Nhưng Oscar chưa bao giờ biết sợ. Chỉ cần bản thân còn sống, thì với anh, chẳng có gì là đáng để run sợ cả.

 

Vậy mà lúc này, tâm trí anh lại liên tục hướng về phía sau.

 

Cảm giác rợn lạnh như có thứ gì đó đang liếm dọc trái tim khiến anh khó chịu đến phát cáu. Dù anh biết rõ đội hậu vệ chắc chắn sẽ liều mạng bảo vệ cô gái kia sống sót.

 

Con sói dẫn đường phía trước lặng lẽ tăng tốc lao đi. Oscar cũng lập tức ép bản thân gạt bỏ mọi tạp niệm rồi đuổi theo.

 

Ngay khoảnh khắc cỗ xe ngựa mang huy hiệu Reinhardt phía sau bị biển lửa nuốt chửng, toàn bộ bầy sói đồng loạt lao vút qua Rừng Đá như những bóng đen săn mồi.

 

Đội hình nhanh chóng chia thành hai nhóm lớn.

 

Nhóm chiến lực chủ lực di chuyển sát bên Oscar như một bức tường sống bảo vệ anh, trong khi nhóm còn lại bao quanh mục tiêu tuyệt đối không được phép chết từ bốn phía, không để lộ ra dù chỉ một khe hở nhỏ.

 

“Phía trước!”

 

Theo tiếng hô của ai đó, những con sói chạy xung quanh Oscar đột ngột tăng tốc, vượt lên phía trước anh. Dưới ánh trăng mờ nhạt, hàng chục con bò cạp to bằng thân người đang trườn qua những tảng đá.

 

Đó là cảnh tượng đủ khiến kẻ yếu tim phải lên cơn đau tim vì kinh hãi.

 

Tuy nhiên, những con sói đã vượt lên trước Oscar lại không hề chần chừ dù chỉ một khoảnh khắc, trực tiếp lao thẳng vào đàn sâu đất đang tràn tới. Những thanh kiếm ánh xanh lạnh đồng loạt được nâng lên. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, chúng phản chiếu thứ sát khí hung dữ đến rợn người. Ma lực nhanh chóng được truyền vào lưỡi kiếm. Ngay khi kiếm quang xé ngang màn đêm, lớp giáp cứng như thép trên lưng lũ bò cạp khổng lồ lập tức bị chém toạc ra như giấy mục.

 

Xoẹt. Xoẹt.

 

Sức mạnh của đội chiến đấu số 1 quả thật xứng đáng với danh hiệu hàng đầu Đông Norfolk.

 

Đội sói tiến lên như chiếc tàu phá băng, xé toạc dòng chảy của đàn ma vật đen kịt. Dù lũ ma vật đang tràn tới như thủy triều, tốc độ của bầy sói vẫn không hề chậm lại. Trong nơi này, nếu tốc độ giảm xuống là dễ bị vây khốn, và một khi bị vây thì tình thế sẽ cực kỳ bất lợi, nên tất cả đều liều mạng.

 

Seo Ah cũng nghiến răng chạy theo để không bị tụt lại. Đây chính là khoảnh khắc mà những bài huấn luyện hàng ngày của sư phụ phát huy tác dụng. Tiếng thở hổn hển vang vọng bên tai, chỉ cần liếc mắt một chút là đã thấy vô số ma vật khiến gan ruột lạnh buốt. Nếu nhìn xa hơn, trước đàn ma vật vô tận, nỗi tuyệt vọng sẽ dâng trào.

 

Vì vậy, Seo Ah chỉ biết lặng lẽ chạy theo bóng lưng người đàn ông ấy.

 

Oscar lúc này vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng. Giữa biển bóng tối đặc quánh cùng đàn ma vật đang cuồn cuộn vây quanh, hình bóng anh nổi bật đến mức trông như đang tự phát sáng một mình giữa màn đêm.

 

Và đúng vào khoảnh khắc ấy, chiếc đuôi bò cạp khổng lồ bất ngờ quét mạnh về phía sườn anh, nhắm thẳng vào người đàn ông vẫn chỉ chăm chú nhìn về phía trước.

 

“Các hạ!”

 

Tiếng hô cảnh báo khẩn cấp của con sói vang vọng khắp bốn phía. Seo Ah đang chạy phía sau Oscar cũng bất giác hít lạnh, đôi mắt mở lớn vì kinh hãi.

 

Chiếc đuôi bò cạp khổng lồ lao tới với tốc độ đủ để chém đôi cơ thể người trong nháy mắt. Thế nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Oscar đã lăn người tránh khỏi quỹ đạo tấn công như thể từ trước đã nhìn thấu toàn bộ chuyển động của nó.

 

Anh lập tức nắm ngược thanh kiếm, rồi đạp mạnh lên chiếc đuôi đang vung tới lần nữa. Cơ thể cao lớn bật lên nhẹ đến mức gần như không có trọng lượng. Chỉ trong chớp mắt, anh đã leo thẳng lên lưng con ma vật rồi đâm mạnh thanh kiếm xuống dưới.

 

Lưỡi kiếm xuyên thủng lớp giáp cứng, cắm sâu vào cơ thể con bò cạp khổng lồ.

 

Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vài nhịp thở ngắn ngủi.

 

Ngay cả giữa bầy sói Reinhardt, thực lực của Oscar vẫn áp đảo đến mức khác biệt hoàn toàn.

 

Anh lạnh lùng rút thanh kiếm đang cắm sâu trên lưng ma vật ra, rồi đứng thẳng dậy giữa máu đen và xác quái vật.

 

Người đàn ông vốn chỉ nhìn thẳng về phía trước ấy, lần đầu tiên quay đầu nhìn về phía những kẻ đang chạy theo phía sau mình.

 

Khi chạy, Seo Ah nhìn anh và cảm giác như ánh mắt hai người chạm nhau. Mái tóc đen dưới ánh trăng rối loạn bay trong gió. Chỉ riêng nơi anh đứng dường như yên bình lạ thường.

 

Cô chợt nghĩ.

 

[Dù ở giữa biển cả đang nổi cơn bão tố, người đàn ông này cũng sẽ sống sót.]

 

[Đúng vậy, người đàn ông này cuối cùng sẽ làm được mọi thứ.]

 

Oscar nhìn về phía sau một thoáng rồi xoay người về phía trước. Anh nắm chắc thanh kiếm đang cầm ngược, như chưa từng dừng lại, tiếp tục lao về phía trước.

 

Tốc độ của bầy sói vẫn không khác gì lúc ban đầu.

 

***

 

Trong lúc đó, Abel cùng những con sói đang bao quanh Seo Ah đều kinh ngạc nhìn cô – người đang nghiến răng chạy nước rút. Ban đầu họ định nếu cần sẽ cõng cô, nên việc cô im lặng chạy theo quả là ngoài dự đoán.

 

Tuy nhiên không ai đặt kỳ vọng quá cao. Họ chỉ nghĩ rằng dù sao cô cũng chạy được một đoạn, chứ không tin cô trụ nổi lâu. Rồi đến lúc mệt, họ sẽ cõng cô, đó mới là cách tiết kiệm sức. Vì ít nhất phải chạy hết tốc lực để vượt qua khu rừng đá này.

 

“Abel!”

 

Đúng lúc đó, một con sâu đất lao từ bên cạnh vào. Một thành viên đội hậu vệ gọi Abel như để cảnh báo, đồng thời vung kiếm chém. Abel kéo Seo Ah sát vào phía trong hơn và bước nhanh hơn. Trong lúc chạy hết tốc lực, anh liếc nhanh cô rồi hét lên:

 

“Nếu mệt thì nói nhé!”

 

Nghe thấy tiếng hét phía sau, Simon lập tức quay đầu liếc lại. Đôi mắt đỏ sẫm như máu của anh ta khẽ mở lớn vì kinh ngạc.

 

Anh ta vốn nghĩ từ lâu cô gái ấy đã phải được ai đó cõng theo mới đúng. Thế nhưng đến tận lúc này, Seo Ah vẫn đang tự chạy bằng chính đôi chân của mình. Ngay khi quay đầu trở lại phía trước, Simon tiện tay vung kiếm ngang một đường.

 

Xẹt.

 

Cơ thể con ma vật lao tới lập tức bị chém đứt làm đôi. Máu xanh nhớp nháp bắn tung tóe giữa màn đêm.

 

Simon thậm chí còn không buồn liếc nhìn xác chết đang đổ xuống. Trong đầu anh ta lúc này chỉ còn lại cảm giác chán ngấy. Rốt cuộc cái trò săn giết vô tận này phải kéo dài đến bao giờ nữa đây?

 

“Đã nhìn thấy hang ngầm!”

 

Theo tiếng hô của con sói quan sát phía trước, đội trưởng chiến đấu lớn tiếng tiếp lời:

 

“Giãn cách hàng hai!”

 

Bầy sói lập tức thu hẹp khoảng cách. Đội hình sói biến thành một mũi tên sắc nhọn, vai kề vai trượt về phía trước như con tàu lướt sóng. Càng tiến gần hang ổ của chúng dưới lòng đất, số lượng ma vật lại nghịch lý giảm đi. Lũ sâu đất tràn lên mặt đất như nấm mọc sau mưa, đang say sưa đẻ trứng trong những kẽ đá nhô lên.

 

Một lát sau, trong số những miệng hang ngầm rải rác khắp rừng đá, một hang có lối vào khá rộng xuất hiện trước mặt bầy sói. Xung quanh miệng hang là thi thể sâu đất bị đè chết la liệt.

 

Đội chiến đấu là những người đầu tiên tiến vào hang động. Oscar cũng lập tức theo sau bước vào bên trong. Khung cảnh trong hang hoang tàn chẳng khác gì mặt đất phía ngoài là bao. Khắp nơi chỉ toàn xác sâu đất nằm ngổn ngang, lớp vỏ cứng vỡ nát cùng máu xanh đen bốc lên mùi tanh hôi nồng nặc.

 

“Muốn dọn sạch đống này thì vòm ma thuật thôi là không đủ đâu. Pelpe chắc hỗn loạn rồi.”

 

Một con sói nhìn những con sâu đất bám đầy trên các khối đá nhô lên, ghê tởm lẩm bẩm. Oscar sắc giọng quát:

 

“Đừng nói linh tinh, tập trung vào nhiệm vụ.”

 

“Xin lỗi, các hạ.”

 

Oscar lại quay đầu nhìn về phía sau. Anh thấy người phụ nữ đang cùng Abel vừa bước vào hang. Việc cô vẫn tự đi bằng chân mình đến giờ quả là bất ngờ.

 

Đội hậu vệ vào hang và chỉnh đội hình gần như cùng lúc với lúc bầy sói thắp sáng đuốc. Oscar nhìn thẳng phía trước, ra lệnh:

 

“Không nghỉ ngơi, tiếp tục tiến.”

 

Lúc này Pelpe chắc hẳn đang hỗn loạn, họ sẽ liều mạng khởi động lại vòm ma thuật. Khoảnh khắc vòm ma thuật hoạt động trở lại, lũ sâu đất sẽ chui xuống đất, nên họ phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

 

May mắn là những hang động ngầm trong Rừng Đá vốn không phải do sâu đất đào nên từ lâu đã tồn tại bản đồ địa hình tương đối chi tiết. Để đề phòng tình huống bất ngờ, đội Reinhardt thậm chí còn chuẩn bị sẵn cả bản đồ đường hầm dưới lòng đất.

 

Con sói phụ trách dẫn đường nhanh chóng kiểm tra bản đồ để xác định phương hướng, còn những con sói phía sau thì không chút nghi ngờ lập tức bám theo.

 

Đội hình lại tiếp tục tiến lên giữa bóng tối và mùi máu tanh nồng nặc.

 

Abel ở phía sau cũng không ngoại lệ.

 

“……?”

 

Thế nhưng Seo Ah, người mà Abel nghĩ chắc chắn sẽ lập tức chạy theo mọi người, lại đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích. Abel lập tức quay đầu nhìn cô. Những lọn tóc mai ướt đẫm mồ hôi dính bết lên vầng trán tái nhợt, còn gương mặt Seo Ah thì trắng bệch như vừa bị rút cạn máu.

 

“Chạy lâu rồi nhỉ.”

 

Một thành viên đội hậu vệ lẩm bẩm, liếc mắt ra hiệu cho Abel. Abel gật đầu. Với cô mà nói, đến mức này cũng coi như đã làm hết sức.

 

“Cõng lên đi.”

 

“Có gì đó lạ…”

 

Abel vừa quay lưng ra thì Seo Ah khẽ thì thầm. Abel quay lại nhìn cô, trong khi đội hậu vệ đã lộ rõ vẻ sốt ruột. Vì đội tiên phong đang dần đi xa.

 

“Nhanh lên, cõng đi.”

 

Abel thúc giục lần nữa, nhưng Seo Ah vẫn nhìn quanh hang.

 

“Không có đường nào khác ngoài chỗ này sao?”

 

Một thành viên đội hậu vệ đang bực tức đẩy lưng cô.

 

“Cô muốn chọc thủng đám thứ lúc nhúc lúc nãy để đi à?”

 

“Không có thời gian đứng đây nữa.”

 

Abel cũng tham gia thúc giục, Seo Ah đành quay đầu nhìn lại phía sau. Quả thật như lời sói nói, không biết có thể đi được bao xa nếu phải chọc thủng đám thứ lúc nhúc ấy. Hơn nữa, việc chỉ dựa vào cảm giác mơ hồ mà nói chỗ này đáng ngại thì khó mà thuyết phục được ai, và dù nói cũng chẳng ai nghe.

 

Cuối cùng, dù đôi chân nặng trĩu như bị kéo xuống, Seo Ah vẫn miễn cưỡng bước tiếp. Cô từ chối lời đề nghị cõng mình của Abel, kiên quyết tự đi bằng chính đôi chân của bản thân.

 

Nhưng theo từng bước chân, cảm giác khó chịu kia vẫn bám riết phía sau như một bóng ma vô hình.

 

Hang động dưới lòng đất cũng đầy rẫy những khối đá nhô lên kỳ dị giống hệt khu rừng đá phía trên mặt đất. Khô cằn đến mức ngay cả rêu cũng không thể mọc nổi, nên ít nhất không cần lo trơn trượt.

 

Ban đầu, luồng gió lạnh buốt và khô khốc từ sâu trong lòng đất liên tục đâm vào phổi mỗi khi hít thở. Thế nhưng càng đi sâu xuống dưới, ngay cả gió cũng dần biến mất. Mà càng tiến sâu vào bóng tối, cái lạnh lại càng thấm vào tận xương tủy.

 

Cảm giác rợn người mà Seo Ah cảm nhận được ngay từ khoảnh khắc bước chân vào hang động hoàn toàn không phải ảo giác. Nó liên tục len lỏi dọc theo thần kinh cô, như đang cố cảnh báo điều gì đó sắp xảy ra.

 

Truyện tranh:

[NOVEL] CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC - Chap CHƯƠNG 120

Điểm: 7.0000/10 · 1 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 1 bình luận Mới

  1. Avatar
    1

    CT Cấp 1

    07/09/2026 14:33

    Sao khg thấy ad ra tiếp vậy? Nghe bảo ra tới chương 270 rồi mà ad ơi 😭😭😭