[NOVEL] CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC - Chap CHƯƠNG 121

Đăng lúc 20:32 08/06/2026
46.1K · 1

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC

CHAP 121

 

Cô mở mắt nhưng không nhìn thẳng phía trước. Dù tầm nhìn dựa vào vài ngọn đuốc vẫn tốt hơn không có gì, nhưng để nhìn thấu bản chất thì vẫn còn quá thiếu sót.

 

Đây là nơi ma lực chảy mạnh như những dòng sông ngầm dưới lòng đất. Không có lấy một giọt nước tồn tại trong hang động này cũng chính vì nguyên nhân đó. Sức mạnh cuộn chảy bên trong quá mãnh liệt, đến mức ngay cả đá cũng giống như đang hấp thụ ma lực vào tận lõi của mình. Toàn bộ hang động dường như đã ngấm đầy thứ năng lượng vô hình ấy.

 

Con đường dưới lòng đất ngoằn ngoèo như mê cung. Những lối thông gió hẹp, những cột đá chồng nối phía sau các cột đá khác, những bức tường tưởng chừng là điểm cuối nhưng thực chất phía sau lại còn tồn tại thêm những lối đi khác.

 

Seo Ah có thể cảm nhận được rất rõ. Ở phía bên phải con đường mà họ đang chạy, còn tồn tại một lối đi khác bị che khuất. Phía sau lớp vách đá không quá dày ấy chắc chắn có thêm một đường hầm khác nữa.

 

Một con đường khác.

 

Và trên con đường khác ấy… đang tồn tại những thứ khác.

 

“……!”

 

Abel giật mình quay đầu lại khi Seo Ah đột ngột rút mạnh tay mình ra khỏi tay anh.

 

Không chỉ riêng Abel, ngay cả đội hậu vệ đang bao quanh cô cũng lập tức rối loạn đội hình vì hành động bất ngờ ấy. Những con sói vốn đang chạy hết tốc lực đồng loạt khựng lại giữa đường.

 

Do quán tính, vài người còn bị đẩy lao thêm mấy bước mới miễn cưỡng dừng hẳn được, sau đó đồng loạt quay đầu nhìn về phía sau.

 

Nếu Seo Ah chỉ đơn giản ngã quỵ hoặc ngồi sụp xuống vì kiệt sức, có lẽ bọn họ còn chẳng buồn nhíu mày. Với một người bình thường, việc cô có thể theo kịp đến tận bây giờ đã là chuyện khó tin rồi.

 

Thế nhưng, biểu cảm của những con sói vốn dửng dưng ngay cả khi nhìn thấy xác người lúc này lại đồng loạt thay đổi theo một cách kỳ lạ.

 

“…Cô gái đó đang làm gì vậy?”

 

Một thành viên trong đội hậu vệ ngẩn người lẩm bẩm như không tin nổi vào mắt mình.

 

Cô gái lẽ ra lúc này phải kiệt sức ngã quỵ xuống đất lại đang áp sát má vào bức tường đá lạnh ngắt của hang động.

 

Khi những con sói phía sau đồng loạt dừng lại, nhóm phía trước cũng bắt đầu chậm dần rồi khựng hẳn.

 

Người đầu tiên dừng bước chính là Oscar.

 

Anh lập tức quay đầu nhìn về phía sau. Simon vốn đang chạy sát bên cạnh anh cũng buộc phải dừng lại theo rồi quay người nhìn lại. Và ngay khoảnh khắc thấy cảnh tượng phía sau, khuôn mặt Simon lập tức méo xệch đầy khó chịu.

 

[Tình hình cấp bách như thế này, giờ lại là chuyện quái quỷ gì?]

 

“Abel!”

 

Simon quát lên với giọng gay gắt. Abel liền kéo Seo Ah đang dán sát vào tường. Khi cô dễ dàng bị kéo ra, Simon nói với Oscar:

 

“Chỉ cần đi thêm một chút nữa thôi, các hạ. Không thể chậm lại được.”

 

Oscar quay đầu nhìn về phía sau bằng ánh mắt tối sầm lạnh lẽo, như thể anh cũng đồng tình với nhận định vừa rồi. Ngay sau đó, anh không nói thêm bất cứ lời nào, chỉ vô cảm quay mặt về phía trước rồi tiếp tục chạy đi.

 

Đội sói vốn vừa khựng lại cũng lập tức tăng tốc lần nữa, nhanh chóng lao sâu vào bóng tối của hang động.

 

Abel siết chặt lấy tay Seo Ah rồi nhìn cô đầy khó hiểu.

 

Ban nãy cô còn chạy rất ổn khi chỉ tập trung nhìn thẳng phía trước, vậy mà lúc này lại giống như người mất hồn.

 

“Sắp đến nơi rồi, tập trung chạy đi. Nếu không được thì nói, tôi sẽ cõng chạy.”

 

“…Có thứ gì đó ở đây.”

 

“Có gì đâu. Chắc là sâu đất còn sót lại trong hang thôi.”

 

“…Không phải.”

 

[Không phải thứ đó.]

 

[Không phải sâu đất.]

 

“…Không được đi tiếp.”

 

Seo Ah kéo tay Abel. Nhưng lần này bầy sói không nhường nhịn cô nữa. Hành động khó hiểu của cô bị coi là dấu hiệu hoảng loạn.

 

“Này, cõng luôn đi cho xong.”

 

Đội trưởng đội hậu vệ nhanh tay nhận lấy đồ từ Abel rồi trầm giọng nói gì đó ngắn gọn.

 

Abel nhân lúc vẫn đang chạy liền bế bổng Seo Ah lên. Anh ta nâng cô dễ dàng như một người lớn bế trẻ con, trên gương mặt thậm chí còn không lộ ra chút dấu hiệu mệt mỏi nào.

 

Cô gái vừa rồi còn định phản kháng rằng mình vẫn có thể tự đi lúc này lại im lặng ngoan ngoãn đến lạ thường. Nhưng Seo Ah không thật sự im lặng.

 

Cộc... cộc... cộc...

 

Tiếng bước chân của bầy sói vang vọng đều đặn giữa hang động. Hàng chục người di chuyển với nhịp điệu thống nhất như một cơ thể sống duy nhất nên âm thanh ấy nghe càng rõ rệt hơn.

 

Tất cả chỉ nhìn thẳng về phía trước mà chạy. Dù đang lao sâu vào bóng tối đặc quánh không thấy điểm cuối, họ vẫn tin chắc phía trước chính là con đường đúng đắn.

 

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc Seo Ah áp sát má vào bức tường ấy…

 

[Phía sau bức tường có thứ gì đó. Sâu đất? Không phải.]

 

Đôi mắt mất tiêu cự của cô run lên từng hồi.

 

Chắc chắn có thứ gì đó cũng đang áp sát vào bức tường giống như cô.

 

[Tại sao lại áp sát tường ở đây?]

 

Bởi cô đang cố “cảm nhận” đội sói đang di chuyển như một cơ thể sống. Giống hệt như cách cô đang dò xét phía bên kia.

 

Đó là khoảnh khắc tim cô như rơi xuống vực. Có lẽ ở đâu đó trong hang có khe hở, một luồng gió lạ lùng lướt qua má cô.

 

“…….”

 

Trong luồng gió len qua khe đá có lẫn một mùi hôi tanh ghê rợn.

 

Ngay khoảnh khắc mùi ấy chạm tới, toàn bộ những nghi ngờ mơ hồ đang lơ lửng trong đầu Seo Ah lập tức bị kéo tụ lại thành một điểm duy nhất. Sự thật lóe lên trong đầu cô nhanh như một tia chớp.

 

Seo Ah lập tức vặn mạnh người, vùng ra khỏi vòng tay Abel. Vì hành động quá bất ngờ diễn ra ngay lúc cô vốn đang nằm yên trong lòng anh ta, Abel không kịp giữ lại và theo phản xạ buông tay ra.

 

“……!”

 

“Này, làm ăn đàng hoàng chút!”

 

“Bắt lấy!”

 

Hành vi kỳ quặc của cô gái vốn ngoan ngoãn suốt đường khiến đội hậu vệ đồng loạt nổi cáu. Simon đang chạy phía trước cũng vậy. Anh ta dừng khựng lại giữa đà chạy, quay phắt lại với đôi mắt đỏ ngầu như ác quỷ.

 

[Không thể vứt cô ấy này lại được!]

 

[Cô gái này đang làm gì thì thấy cô gái quái dị ấy lại dán sát mặt vào tường.]

 

“…….”

 

[Có điên thì cũng phải điên cho tử tế chứ.]

 

[Không, tốt nhất là đừng điên thì hơn.]

 

Simon đang bực tức đến mức máu dồn lên đầu, định quát Abel vì không khống chế nổi cô thì người phụ nữ đang áp má vào tường quay lại nhìn bầy sói phía trước.

 

Ngay cả Simon đang giận đến mức sôi máu cũng phải câm nín. Khuôn mặt cô trắng bệch như tờ giấy. Seo Ah mặt cắt không còn giọt máu, há to miệng về phía họ. Nhưng dường như không phát ra được tiếng, miệng cô chỉ mấp máy.

 

“Nói cái gì vậy.”

 

Simon gằn giọng lẩm bẩm. Cô gái vẫn còn đang mấp máy môi như người mất hồn bỗng bước lên một bước. Rồi thêm một bước nữa.

 

Ngay sau đó, cô đột ngột bắt đầu chạy.

 

Người vừa mới khiến cả đội hình chậm lại vì những hành động kỳ quặc như rơi vào hoảng loạn giờ đây lại lao thẳng về phía trước với ánh mắt rõ ràng đến đáng sợ.

 

Chính xác hơn… là lao thẳng về phía Oscar.

 

Seo Ah chạy về phía anh.

 

Trong luồng gió lạnh thổi xuyên qua hang động lúc này, cô có thể ngửi thấy rất rõ mùi giết chóc pha lẫn thứ mùi thuốc nổ nhàn nhạt quen thuộc.

 

Đó là mùi của Ho Yeon Jae. Mùi của nơi đã bị nuốt chửng trong biển máu.

 

Nếu đây thật sự là hành động của những kẻ từng tập kích Ho Yeon Jae, cha cô… thì mục tiêu của chúng ngay từ đầu đã quá rõ ràng rồi.

 

Chính là người đàn ông đó.

 

Đôi mắt Oscar khẽ híp lại. Anh ngẩn ra nhìn cô gái đang lao tới trong tình trạng mặt cắt không còn giọt máu. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, cổ họng Seo Ah bị tắc nghẹn bấy lâu cuối cùng cũng bung ra.

 

“Tránh ra!”

 

Không chỉ Oscar mà toàn bộ bầy sói đều không hiểu nổi Seo Ah đang lao tới như cơn gió. Họ chỉ có thể nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc khi cô nhanh chóng băng qua giữa họ.

 

“…Các hạ!”

 

Seo Ah dốc hết sức lao về phía Oscar, vươn tay ôm chặt lấy người đàn ông đang đứng yên lặng nhìn mình.

 

Oscar cúi đầu nhìn cô gái bất ngờ lao vào lòng anh với đôi mắt mở lớn hiếm thấy. Mái tóc dài được tết gọn cùng dải ruy băng phía sau tung bay dữ dội trong không khí. Vòng tay siết chặt lấy anh bằng toàn bộ sức lực ấy khiến cảm giác xa lạ chậm rãi lan khắp cơ thể anh. Vì thế, trong một khoảnh khắc cực kỳ hiếm hoi, Oscar hoàn toàn ngừng suy nghĩ.

 

Ngay tại thời khắc quan trọng nhất, khi từng giây từng phút đều đòi hỏi sự tỉnh táo sắc bén như lưỡi dao vừa mới mài.

 

Seo Ah dồn toàn bộ lực từ đà chạy, cố gắng xô Oscar ngã xuống. Nhưng người đàn ông ấy vẫn đứng vững như một cây cổ thụ cắm rễ sâu trong lòng đất. Anh không những không ngã, mà thậm chí còn chẳng hề lung lay, chỉ lùi lại đúng một bước ngắn.

 

Seo Ah nghiến chặt răng. Cô lập tức buông vòng tay đang ôm anh ra, vòng nhanh ra phía sau lưng anh rồi dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh thêm lần nữa.

 

“…….”

 

“Không được đi tiếp… phải dừng lại…”

 

Bầy sói ngẩn ngơ nhìn cô gái vừa lao đến ôm chủ nhân của họ, giờ lại đang cố đẩy anh. Chủ nhân của họ, đương nhiên, không hề bị đẩy nổi dù chỉ một li.

 

Oscar đang đờ ra chợt quay người lại nhìn Seo Ah – người đang dùng hết sức đẩy lưng anh. Cô gái dường như đang rơi vào trạng thái hoảng loạn liền chuyển sang đẩy bụng anh. Anh không thể bị đẩy, và cũng không có ý định để bị đẩy.

 

Oscar nắm lấy vai cô. Giọng anh trầm xuống mạnh mẽ:

 

“Nhìn ta.”

 

“Làm ơn, làm ơn…”

 

Oscar nâng cằm cô lên. Dù trong bóng tối dày đặc, anh vẫn nhận ra ánh mắt cô lại mất tiêu cự. Tinh thần của cô gái này đang ở nơi khác.

 

“Tỉnh táo lại và nhìn cho rõ!”

 

Giọng anh vang lên mạnh đến mức khiến bầy sói giật nảy, nhưng Seo Ah vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.

 

Những con sói vốn đi trước Oscar quay trở lại.

 

“Các hạ, thời gian không còn nhiều…”

 

Seo Ah hoàn toàn không thể tỉnh táo lại được. Nói chính xác hơn, tinh thần của cô lúc này dường như đã không còn ở nơi đây nữa.

 

Cảm giác nguy hiểm dâng lên đến cực hạn khiến dòng chảy ma lực xung quanh trở nên rõ rệt như thể giác quan của cô vừa bị cưỡng ép mở toang. Tồn tại phía sau bức tường đá lúc này đã tiến sát đến đúng vị trí cả nhóm đang đứng. Rồi thứ vốn im lìm như đang làm điều gì đó trong bóng tối ấy đột ngột chuyển động. Nó nhanh chóng rời đi như thể đang chạy trốn, dần biến mất ra xa.

 

“…Tránh ra.”

 

Những kẻ châm ngòi nổ thuốc súng luôn di chuyển theo cách đó. Chúng châm lửa rồi chạy, tiếp theo là vụ nổ.

 

“Làm ơn…”

 

“Han Seo Ah!”

 

Seo Ah dùng hết sức đẩy mạnh người đàn ông đang nắm chặt má cô và gầm lên gọi tên mình.

 

Đôi mắt vốn mất tiêu cự trở nên sắc nét. Từ cổ họng Seo Ah vang lên tiếng hét lớn hơn cả giọng gầm của người đàn ông đang gọi cô.

 

“Tránh đi!”

 

Tiếng hét của cô quét qua Oscar và toàn bộ bầy sói như một nhát chém vô hình.

 

Ngay khoảnh khắc Oscar buông tay cô ra, bởi anh đã nhìn thấy sự tuyệt vọng rõ rệt trong ánh mắt ấy, bàn tay nhỏ bé đó lại dồn toàn bộ sức lực còn lại để đẩy anh.

 

Oscar, người mà dù cô có lao đến bằng toàn bộ đà chạy cũng không thể khiến anh lung lay, vậy mà lại bị cú đẩy tuyệt vọng cuối cùng ấy đẩy lùi. Dù chỉ là vài bước ngắn…

 

BÙÙÙM!

 

Cả thế giới như bị bóp nghẹt rồi tắt ngấm trong một nhịp thở.

 

Giống như đang đứng ngay trên ranh giới sinh tử, mọi âm thanh và hình ảnh đều trở nên xa xôi, méo mó, không còn rõ hình dạng.

 

Ngay khoảnh khắc tiếng nổ kinh hoàng rung chuyển cả không gian vang lên, sóng xung kích ập thẳng vào đội sói khiến tất cả đồng loạt trợn mắt, cơ thể cứng đờ tại chỗ.

 

Một vụ nổ khổng lồ không bắn thẳng lên trên mà lại quét ngang như lưỡi dao xé toạc không khí. Bức tường đá không chịu nổi áp lực khủng khiếp ấy lập tức vỡ tung, kéo theo cả vách đối diện rung chuyển dữ dội.

 

Và đó mới chỉ là phát nổ đầu tiên.

 

BÙM! BÙM! ẦM ẦM!

 

Cường độ của thảm cảnh đang diễn ra ngay trước mắt khiến họ thậm chí không kịp cảm nhận nổi niềm an ủi rằng mình vẫn còn sống.

 

Những vụ nổ liên hoàn lướt qua ngay sát tầm mắt Oscar, xé nát không gian như thể muốn nghiền nát cả đường hầm này thành tro bụi.

 

Thế nhưng Oscar von Reinhardt luôn là kiểu người may mắn. Đặc biệt là trong chuyện sống sót.

 

Toàn bộ sóng xung kích dữ dội ấy không chạm được dù chỉ một sợi tóc của anh. Anh chỉ bị hất lùi vài bước, rồi đứng vững lại.

 

Rít—

 

Tiếng ù trong tai sắc nhọn như có thứ gì đó xuyên thẳng vào não, khiến mọi suy nghĩ trong đầu anh rung lên hỗn loạn.

 

Ngay cả những vụ nổ đang bùng lên ngay trước mắt cũng trở nên xa lạ, như thể đang diễn ra ở một thế giới khác, không hề có thật.

 

Anh cúi xuống nhìn bàn tay trống rỗng của mình. Rồi chậm rãi ngẩng lên. Chỉ còn lại vài ngọn đuốc le lói chiếu vào khoảng không trống rỗng trước mặt. Nơi mà cô gái vừa đứng, giờ chỉ còn lại mùi thuốc nổ nồng nặc chưa kịp tan.

 

Oscar, người bị chấn động từ vụ nổ khiến mọi suy nghĩ tạm thời đình trệ, lặng người đưa tay về phía khoảng không đó. Không có gì cả.

 

Anh chậm rãi mở miệng, nhưng không một âm thanh nào có thể phát ra.

 

“…….”

 

Oscar von Reinhardt không hề hấn gì. Ngay cả một sợi tóc cũng không bị tổn thương.

 

Chỉ là, cô gái ấy không còn ở đó nữa.

 

Cô gái đã dùng chính thân mình để liều mạng đẩy anh ra khỏi quỹ đạo nguy hiểm, rồi bị cuốn phăng đi thay cho anh.

 

Truyện tranh:

[NOVEL] CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC - Chap CHƯƠNG 121

Điểm: 7.0000/10 · 1 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 1 bình luận Mới

  1. Avatar
    1

    CT Cấp 1

    07/09/2026 14:33

    Sao khg thấy ad ra tiếp vậy? Nghe bảo ra tới chương 270 rồi mà ad ơi 😭😭😭