[NOVEL] CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC - Chap CHƯƠNG 122

Đăng lúc 20:32 08/06/2026
46.1K · 1

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC

CHAP 122

 

Kẻ săn mồi nguy hiểm nhất có lẽ lại chính là kẻ làm tổ ngay dưới hàm của thiên địch.

 

Sau khi sống sót trở về, Peter chọn ẩn náu ngay dưới hàm răng của kẻ thù. Từ vị trí gần gũi nhất, ông ta quan sát mọi động tĩnh của Oscar và dốc hết sức để giết chết hắn.

 

Tuy nhiên, Oscar không phải đối thủ dễ dàng.

 

Suốt vô số ngày tháng, Oscar đã đập tan hết những cái bẫy mà ông ta giăng. Bên cạnh ông ta luôn có lũ sói con đáng ghét đông nghịt. Việc tránh được mắt Barbara, Karl và Simon không hề đơn giản.

 

Dù vậy, ông ta vẫn tin rằng một ngày nào đó sẽ giết được anh.

 

Với niềm tin ấy, ông ta luôn lập kế hoạch giết Oscar. Nhưng ông ta cố gắng hạn chế tự mình ra tay. Càng di chuyển nhiều, dấu vết càng dễ bị để lại, và rất có thể sẽ bị lộ đuôi. Hầu hết ông ta đều sai thuộc hạ thực hiện, hoặc mượn tay Bá tước Jerome và Quốc vương.

 

Nhưng lần này, ông ta không thể không tự mình hành động.

 

Kế hoạch này chỉ có thể thành công nếu có khả năng đọc dòng chảy ma lực, hơn nữa, ông ta có một linh cảm kỳ lạ rằng đây chính là cơ hội để tiêu diệt hoàn toàn Oscar.

 

Thậm chí nữ thần may mắn dường như cũng đang mỉm cười với ông ta chứ không phải với Oscar.

 

Đoàn hộ tống Hầu tước Reinhardt đã đi đúng vào cái hang mà ông ta mong muốn, và họ tiến quân với tốc độ đúng như ông ta dự tính. Ngay cả cuộc phản công của lũ sâu đất – vốn là yếu tố bất ngờ – cũng vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

 

Khi mọi thứ thuộc về lĩnh vực may mắn đều diễn ra đúng như ý muốn, Peter không thể kìm nén nổi sự hưng phấn.

 

“Họ đang vào.”

 

Con sói đen mà ông ta mong cho chết càng sớm càng tốt đang mù quáng lao sâu vào bẫy mà không hay biết.

 

Chỉ nghĩ đến việc giết Oscar, máu trong người ông ta như sôi lên.

 

Nếu Oscar von Reinhardt chịu chết ngoan ngoãn, ông ta sẽ không cần tiếp tục cuộc sống ẩn dật thảm hại này nữa.

 

Hơn nữa, một khi anh chết, khối tài sản khổng lồ của anh sẽ chảy về tay người mẹ tàn nhẫn kia. Peter đã chuẩn bị sẵn, nắm giữ một điểm yếu chí mạng của từng người trong hai mẹ con Charlotte và Sabine. Việc từ từ nuốt lấy tài sản của Oscar mà hai mẹ con kia nhận được sẽ không phải là chuyện khó.

 

Dĩ nhiên, để làm được điều đó, ông ta cần chìa khóa két sắt số 5555 của ngân hàng Pelpe. Bên trong két sắt ấy đang yên vị những tài liệu ghi chép bí mật của Charlotte và hoàng thất. Nói cách khác, đó là sợi dây thòng lọng siết cổ bọn chúng.

 

“Nếu không phải vì Han Hong Heon…”

 

Ông ta không thể ngờ rằng chiếc chìa khóa quý giá ấy lại bị cướp mất ở nơi như thế này. Peter nghiến răng ken két khi nghĩ đến Hong Heon, kẻ giờ đã trở thành một xác chết, rồi nhanh chóng ép bản thân lấy lại bình tĩnh.

 

Trước mắt, việc quan trọng nhất vẫn không thay đổi.

 

Ông ta cẩn thận điều chỉnh từng khối thuốc nổ, từng vị trí đặt bẫy, tất cả đều nhằm mục đích duy nhất: giết chết Oscar.

 

“Đặt cách đều nhau. Một quả nổ phải kéo theo cả chuỗi.”

 

“Vâng, rõ.”

 

Peter quan sát thuộc hạ đặt thuốc nổ, rồi nhìn quanh một lượt.

 

“Tốt. Hoàn hảo.”

 

Cả địa hình cũng hoàn hảo.

 

Peter tự tin rằng mình đã nắm rõ mọi thứ về Oscar. Trước khi đêm nay kết thúc, ông ta chắc chắn sẽ thu về những mảnh thi thể nát vụn của hắn.

 

Thế nhưng, sự tự tin ấy bắt đầu xuất hiện một vết nứt đúng vào khoảnh khắc tưởng chừng như thành công đã nằm ngay trước mắt.

 

Ông ta đang ép sát người vào vách đá, tập trung cảm nhận chuyển động của bầy sói phía ngoài, thì bất chợt khẽ nghiêng đầu.

 

“……?”

 

Dường như có ai đó ở phía bên kia tường.

 

“Không thể nào.”

 

[Không thể có chuyện đó. Làm gì có ai lại áp tai vào tường chứ?]

 

Hành vi ấy chỉ những người có khả năng tương tự ông ta mới làm theo bản năng, và theo như ông ta biết, trong bầy sói không có ai sở hữu năng lực này.

 

Chắc chỉ là con sâu đất chưa kịp chạy thoát mà thôi.

 

Nhưng những kẻ đáng lẽ phải chỉ biết chạy thục mạng lại liên tục dừng lại. Một cảm giác khó chịu vô cớ chọc vào thần kinh ông ta. May mắn thay, chúng lại tiếp tục chạy, và càng lúc càng tiến gần đến cái chết mà ông ta đã sắp đặt.

 

“Chỉ một chút nữa thôi… lại gần hơn, lại gần hơn…”

 

Peter dồn toàn bộ thần kinh vào tình hình bên ngoài, khẽ thì thầm với giọng đầy khao khát.

 

Thuốc nổ không thể phát nổ ngay khi kích hoạt. Ngòi nổ cần thời gian để ngọn lửa lan tới toàn bộ khối thuốc bên trong. Thuộc hạ của ông ta đã sẵn sàng châm lửa từ trước, chỉ chờ một tín hiệu cuối cùng.

 

[Phải nổ đúng thời điểm hoàn hảo mới có thể tiêu diệt toàn bộ bầy sói trong một đòn.]

 

“Chỉ một chút nữa… một chút nữa…”

 

Đôi mắt Peter lóe sáng.

 

[Được rồi.]

 

Ông ta ra hiệu cho thuộc hạ. Ngòi nổ được châm lửa.

 

Peter ẩn mình ở vị trí an toàn khỏi vụ nổ, rồi lại tập trung cảm nhận chuyển động phía bên kia tường. Nhưng ánh mắt ông ta đang dò xét bên kia tường bỗng giãn ra, rồi nhanh chóng vặn vẹo.

 

“Tại sao… tại sao!”

 

Đám sói đang hăm hở chạy về phía chỗ chết lại dừng lại.

 

“Chạy đi! Chạy mau!”

 

Dù bẫy đã ở ngay trước mắt, bầy sói lại không nhúc nhích.

 

Peter đấm mạnh tay vào tường rồi gầm lên với thuộc hạ.

 

“Tắt lửa! Mau dập tắt ngòi nổ đi!”

 

Nhưng đáp lại chỉ là vẻ mặt khó xử của thuộc hạ. Ngòi nổ đã chạm đến phần đầu khối thuốc. Peter vừa chửi thề vừa lao tới cố gắng dập tắt ngòi nổ, nhưng khi thấy nó đã chui sâu vào trong thuốc nổ, ông ta nghiến răng ken két.

 

Peter lao người vào kẽ đá có thể che chắn cho mình khỏi vụ nổ, ôm đầu lại.

 

BÙM!

 

Khối thuốc nổ đầu tiên phát nổ, sau đó toàn bộ thuốc nổ liên hoàn nổ tung.

 

BÙM! BÙM! BÙM!

 

Dù đã bịt tai, tiếng ù vẫn đâm xuyên vào não bộ. Nhưng Peter vẫn trợn tròn mắt.

 

[Nếu nữ thần may mắn thật sự đang mỉm cười với mình, thì xin hãy để tên khốn đó bị cuốn vào vụ nổ. Xin hãy để tên khốn ấy chết đi.]

 

Khốn kiếp thay, hiện tại ông ta chỉ có thể trông chờ vào đúng điều đó mà thôi.

 

Trong bóng tối đen đặc, Peter nín thở, dỏng tai lắng nghe từng biến động nhỏ nhất.

 

Không khí trong hang nặng trĩu đến mức như thể toàn bộ không gian đang cùng nhau nín thở. Giữa những âm thanh đá vỡ lăn lóc rời rạc, cuối cùng một tiếng kêu thảm thiết sắc lạnh vang lên, xé toạc sự im lặng.

 

“…Các hạ!”

 

Tiếng gọi nghe đến mức thê lương khiến Peter bất giác siết chặt hai nắm tay.

 

[Xong rồi sao? Tên ấy chết rồi sao?]

 

Nhưng những lời tiếp theo đã đập tan hy vọng của ông ta.

 

“Các hạ vẫn an toàn!”

 

“Phía sau không sao!”

 

“…Seo Ah đâu? Sao không thấy cô ấy?”

 

“Các hạ!”

 

Sự hỗn loạn bao trùm bầy sói dường như có thể sờ thấy được. Dù là những cỗ máy chiến tranh được huấn luyện cao cấp đến đâu, vụ nổ xảy ra trong hang động chật hẹp cũng là thứ chưa từng trải qua.

 

Điều khiến sự hỗn loạn của bầy sói lắng xuống là mệnh lệnh thấp và lạnh lẽo.

 

“Đám chuột nhắt phía sau tường.”

 

Những con sói đang xôn xao lập tức im bặt.

 

“Giết sạch.”

 

“…….”

 

“Không để lại một tên nào.”

 

Giọng nói trầm chắc của Oscar vang vọng mạnh mẽ hơn cả tiếng nổ vừa rồi trong hang.

 

Bầy sói vốn đang hỗn loạn trong chốc lát nhanh chóng tập hợp lại quanh Oscar. Đội hình sói sau khi loại bỏ những chuyển động lộn xộn bắt đầu di chuyển chính xác ngay cả trong bóng tối.

 

Một phần bầy sói trèo qua bức tường đổ nát.

 

Nhìn cảnh đó, gân guốc nổi rõ trên cổ Peter.

 

Những con sói trèo qua bức tường đổ không phải loại tầm thường. Đó là đội chiến đấu tinh nhuệ, thuộc hàng đầu của Reinhardt. Peter thu mình sâu hơn vào kẽ đá, nín thở hết mức có thể.

 

Đúng lúc đó.

 

“Chúng ta phải làm sao đây?”

 

Một thuộc hạ vốn đang theo dõi chỗ ẩn náu của Peter lao tới. Hắn bám chặt vào Peter như thể đó là sợi dây cứu mạng.

 

“Chúng ta, chúng ta phải làm sao bây giờ!”

 

Một kẻ ngốc nghếch đang tuyệt vọng túm chặt lấy vạt áo ông ta và lắc mạnh. Peter nghiến răng, không do dự đâm dao găm thẳng vào cổ tên thuộc hạ.

 

“Ưk.”

 

Dù toàn thân run rẩy đến mức không kiểm soát được, tên thuộc hạ vẫn không chịu buông vạt áo. Peter lập tức nắm chặt cổ tay hắn, giật mạnh rồi thô bạo hất ra một bên.

 

Cùng lúc đó, những thuộc hạ khác vẫn đang tỏa ra khắp khu vực, lùng sục dấu vết của ông ta trong bóng tối của hang động.

 

“Ơ… ngài ở đâu vậy?”

 

Peter đứng nhìn đám thuộc hạ đang rối loạn chạy tán loạn mà không đưa ra bất kỳ mệnh lệnh nào. Thay vì chỉ huy, ông ta lặng lẽ lợi dụng khoảng hỗn loạn để di chuyển vào một khe đá hẹp hơn, nơi có thể ẩn thân tốt hơn.

 

Điều đó là đương nhiên.

 

Chỉ cần phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ, những thứ kinh tởm kia sẽ lập tức phát hiện ra ông ta. Và một khi bị bắt, mọi thứ sẽ kết thúc.

 

Trong lúc đó, những con sói đã bị kích động hoàn toàn, lao vào đám thuộc hạ như những cơn lốc điên cuồng. Bọn thuộc hạ dù cố gắng chống cự cũng không thể trụ nổi quá vài nhịp giao chiến trước sức áp đảo tuyệt đối của bầy sói.

 

“Ưk!”

 

Những kẻ bị chém đứt cổ chỉ trong một nhát liên tiếp ngã gục xuống không kịp kêu thét. Những tên hoảng loạn bỏ chạy cũng nhanh chóng bị dao găm phóng trúng, thân thể đổ rạp trong tiếng xương gãy rợn người.

 

Đội chiến đấu tinh nhuệ số 1, trong cơn thịnh nộ, tiếp tục cuộc tàn sát mang tính áp đảo tuyệt đối.

 

Trong suốt toàn bộ quá trình đó, Peter không phát ra bất kỳ tiếng động nào. May mắn thay, bóng tối cùng địa hình phức tạp đã che giấu hoàn toàn sự hiện diện của ông ta.

 

Giữa không gian đặc quánh mùi máu tanh, Peter khẽ nhìn về phía bên kia bức tường đổ nát.

 

Đúng lúc đó, bầy sói đồng loạt thắp sáng đèn. Ánh sáng bùng lên, khiến khu vực phía sau bức tường bị phá hủy trở nên sáng rực trong chớp mắt. Đống đổ nát từ vụ nổ chồng chất lên nhau, đè lên phần tường đối diện, tạo thành một khung cảnh hỗn loạn và ngột ngạt.

 

Oscar mà ông ta mong chờ phải chết thì vẫn đang đứng đó, khỏe mạnh như thường. Tên khốn may mắn đến mức đáng ghét ấy dường như không hề hấn gì, dù chỉ một sợi tóc cũng không bị tổn thương.

 

Một kế hoạch vốn tưởng như hoàn hảo, đến mức ngay cả nữ thần may mắn cũng phải đứng về phía ông ta, vậy mà lại vỡ nát chỉ trong vài bước chân, chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

 

Có thứ gì đó đã liên tục làm chậm tốc độ truy đuổi của bầy sói.

 

Chắc chắn giữa đội hình của bầy sói đã có một tồn tại nào đó mà ông ta không hề biết xen vào.

 

Peter đang quét ánh mắt dò xét khắp đội hình thì bất chợt khựng lại. Đôi mắt vốn đang nhìn lệch sang một phía chậm rãi dừng hẳn, rồi khẽ chuyển động trở lại như bị kéo về một điểm nào đó.

 

“Các hạ, để chúng tôi lo!”

 

“Các hạ!”

 

Con sói từng là tay chân thân tín, dù có chết cũng chỉ khiến ông khẽ nhướn mày, kẻ đã vứt bỏ hết thảy cảm xúc con người từ khoảnh khắc bị mẹ ruột ruồng bỏ, kẻ lạnh máu ấy.

 

Anh đang cặm cụi đào bới giữa đống đổ nát của bức tường sụp.

 

Từng khối đá lớn được tự tay dời đi, từng mảnh gạch vụn bị lật tung như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó rất cụ thể. Khi không thấy kết quả, anh lại đứng dậy, chuyển sang một đống đổ nát khác và tiếp tục công việc đó một cách không hề do dự.

 

Ánh lửa yếu ớt từ những ngọn đuốc sót lại chỉ đủ chiếu sáng nửa khuôn mặt anh trong bóng tối.

 

Peter bỗng cảm thấy toàn bộ dòng suy nghĩ đang cuộn trào trong đầu mình đột ngột trống rỗng. Trong khoảng không trắng xóa ấy, hình ảnh Oscar von Reinhardt cúi xuống giữa đống đổ nát lại khắc sâu vào tâm trí ông một cách không thể xóa bỏ.

 

“…….”

 

Hầu tước trẻ tuổi trông sắc lạnh và sắc bén hệt như màu mắt băng giá của mình. Trong khi mọi người đều hoảng loạn chạy loạn xạ, anh vẫn đứng đó một mình, cao ngạo như vị thần chiến tranh.

 

Với vẻ cao ngạo ấy, anh lại tiếp tục đào bới đống đổ nát ở một nơi khác.


 

Truyện tranh:

[NOVEL] CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC - Chap CHƯƠNG 122

Điểm: 7.0000/10 · 1 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 1 bình luận Mới

  1. Avatar
    1

    CT Cấp 1

    07/09/2026 14:33

    Sao khg thấy ad ra tiếp vậy? Nghe bảo ra tới chương 270 rồi mà ad ơi 😭😭😭