[NOVEL] CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC - Chap CHƯƠNG 123

Đăng lúc 20:32 08/06/2026
46.1K · 1

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC

CHAP 123

 

Oscar nhấc những viên đá lớn sang một bên, rồi lại tiếp tục dọn những viên đá nhỏ hơn phía trên. Bầy sói lo lắng đứng quanh, cố gắng khuyên can anh. Dù chúng van xin để được tự tay làm thay, vị Hầu tước trẻ tuổi lạnh lùng như không phải con người vẫn không đáp một lời, lặng lẽ tiếp tục tự mình đào bới đống đổ nát.

 

[Hắn đang tìm gì vậy?]

 

[Đánh mất vật gì quan trọng sao?]

 

[Mà dù đó là thứ gì đi nữa, nếu bị chôn dưới đống đá kia thì còn có thể nguyên vẹn được sao?]

 

Lúc này, Hầu tước đứng dậy, hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Anh đứng lặng nhìn đống đổ nát tan hoang một lúc, rồi đột ngột gầm lên như gào thét:

 

“Han Seo Ah!”

 

“……!”

 

Cái tên xa lạ ấy như cơn sóng dữ quét qua tâm trí Peter.

 

[Han Seo Ah.]

 

Cái tên ấy nghe như một thứ gì đó rất quen thuộc mà lạ lẫm.

 

Dù xa lạ nhưng chỉ cần nhìn thấy một lần, người ta sẽ không bao giờ quên được.

 

Chắc chắn là tên theo kiểu Đan Quốc. Người của nước ấy, đặc biệt là giới quý tộc, dù nam hay nữ, già hay trẻ, đều có cách đặt tên giống hệt nhau. Chỉ khác nhau ở chữ cái, còn cách ghép thì như nhau.

 

[Họ Han, tên Seo Ah.]

 

Chữ ‘Han’ như đâm thẳng vào tim ông ta một nhát sâu.

 

Hong Heon hiện lên trong đầu ông ta là điều không thể tránh khỏi. Gã đàn ông ấy với bộ râu dài và tà áo xanh, trông như con hổ chúa tể trên núi rừng um tùm.

 

Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên lòng bàn tay Peter.

 

[Hóa ra tên của người phụ nữ bí ẩn luôn ở bên cạnh tên kia là Han Seo Ah.]

 

[Han Hong Heon và Han Seo Ah.]

 

[Một người phụ nữ mang cùng họ với gã đó lại đang ở bên cạnh Hầu tước Reinhardt?]

 

[Đây là sự trùng hợp sao?]

 

Ánh mắt Peter dao động dữ dội.

 

Trong khoảnh khắc đó, ông ta nhận ra một điều bất thường: có một tồn tại hoàn toàn ngoài dự tính đã xen vào giữa bầy sói, và chính nó là thứ liên tục làm chậm nhịp di chuyển của toàn đội từ nãy đến giờ.

 

[Lẽ nào… chính là cô ta?]

 

“Han Seo Ah!”

 

Tiếng gầm gọi vang vọng thêm một lần nữa, khiến toàn bộ đường hầm như rung lên theo từng nhịp âm thanh dội lại từ vách đá.

 

Trong khoảnh khắc đó, một khả năng mà Peter chưa từng nghĩ tới dù chỉ một lần bỗng nhiên lóe lên trong đầu ông ta.

 

***

 

BÙM!

 

Bức tường bị nổ tung. Sức ép kinh hoàng xé toạc kết cấu kiên cố vốn vượt xa sức người, biến toàn bộ khu vực thành một đống đổ nát hỗn loạn.

 

Ngay cả trước khi kịp hoàn toàn lấy lại tinh thần sau dư chấn, Simon đã lập tức kiểm tra tình trạng của Oscar trước tiên.

 

“…Các hạ!”

 

May mắn thay, anh vẫn an toàn.

 

Người duy nhất mà Simon von Bernheim công nhận, ngay trong vụ nổ khiến tất cả đều chao đảo, vẫn đứng vững vàng không hề nao núng.

 

Nhìn thấy tấm lưng kiên định ấy, tinh thần vừa bị đánh bật của Simon lập tức kéo trở lại thực tại.

 

Anh ta nhổ ra lớp bụi đá lẫn trong miệng cùng nước bọt, rồi quay sang. Trong khi bầy sói vẫn còn đang hoảng loạn chạy tán loạn, Simon bịt chặt đôi tai gần như muốn nổ tung, cau mày đầy khó chịu. Ngay sau đó, anh ta đá mạnh vào ống chân một tên thuộc hạ đang quay sang chờ chỉ thị.

 

“Đồ ngu! Tỉnh táo lại cho ta!”

 

Đúng lúc đó.

 

“Giết sạch lũ chuột bên kia bức tường. Không để một tên nào sống sót.”

 

Trong hỗn loạn này, người vẫn giữ được bình tĩnh chỉ có Oscar và anh ta. Giọng nói trầm thấp, không một chút rung động đã lập tức khiến bầy sói đang hỗn loạn trở nên yên tĩnh trở lại.

 

Trong lúc đội chiến đấu hành động theo lệnh Oscar, Simon ra lệnh thắp sáng những ngọn đèn đã tắt. Con đường hiện ra dưới ánh lửa khiến ngay cả gan dạ của Simon cũng phải rùng mình. Một con sói nào đó thì thầm:

 

“Suýt nữa thì toi rồi.”

 

Không phải lời nói quá.

 

Nếu cô gái kia không có những hành động bất thường khiến tốc độ của cả đội bị kéo chậm lại, toàn bộ bầy sói đã bị cuốn thẳng vào vụ nổ ngay từ đầu. Không một ai có thể sống sót.

 

[Nhưng… cô gái ấy đâu rồi?]

 

“…Seo Ah? Sao không thấy cô ấy?”

 

Không ai trả lời câu hỏi của Abel.

 

Simon liếc nhìn đống đá vụn trước mắt. Ngay cả những con sói chạy trước Oscar còn sống sót, vậy mà người duy nhất có vẻ bị vùi lấp lại chỉ là cô gái ấy.

 

Anh nhìn chằm chằm vào đống đổ nát khổng lồ, ánh mắt mang theo sự hoài nghi khó tả, rồi khẽ lẩm bẩm:

 

“Chắc chết rồi.”

 

Chỉ còn cách hy vọng cô đã chết ngay lập tức. Dù có sống sót một cách kỳ diệu, cũng không thể nào đào cô ra khỏi đống đổ nát này trong tình huống không biết khi nào lũ sâu đất sẽ quay lại. Hơn nữa, kể cả còn sống thì cũng khó giữ được nguyên vẹn; nếu chỉ còn thoi thóp, cũng chỉ kéo dài thêm đau đớn.

 

Không thể tiếp tục nghĩ đến việc đào bới đống đá kia.

 

Phải bỏ lại cô ở đây.

 

Như vậy, “kho tiền” của Ngân hàng Pelpe coi như hoàn toàn tan biến.

 

“Khi đội chiến đấu quay về thì xuất phát ngay. Đi báo cáo tình hình đi.”

 

Sau khi ra lệnh cho thuộc hạ, Simon bước một bước về phía Oscar. Và ngay khoảnh khắc anh đặt chân về phía trước, vị Hầu tước đang đứng lặng giữa bóng tối cũng bắt đầu chuyển động.

 

Oscar bước thẳng, vững vàng về phía đống đổ nát của bức tường đã hoàn toàn sụp đổ, rồi bắt đầu tự tay đào bới từng khối đá lớn chất chồng trước mắt.

 

“…….”

 

Simon ngẩn người nhìn cảnh tượng trước mắt.

 

Oscar đang dùng tay không đào bới, lật tung từng mảnh đá vụn bị nghiền nát. Nhịp thở của anh vẫn đều, không hề rối loạn, cũng không có dấu hiệu mất kiểm soát.

 

Anh không hề đào một cách mù quáng. Trái lại, Oscar quan sát rất kỹ, chọn từng khối đá cần di chuyển trước rồi mới xử lý, động tác chính xác đến mức lạnh lẽo.

 

Không một ai dám lại gần. Dáng người đang cúi xuống giữa đống đổ nát ấy lại mang một cảm giác kỳ lạ—mong manh đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ vụn.

 

[Vỡ tan?]

 

[Oscar von Reinhardt sao?]

 

Simon bước những bước nặng nề về phía trước, dừng lại ngay sau lưng Oscar. Anh ta nhìn chằm chằm vào tấm lưng đang nhấc một tảng đá lớn rồi ném sang bên, sau đó thẳng thắn lên tiếng với người đang đứng trước mặt mình.

 

“Xin các hạ đi trước. Sau khi đội chiến đấu dọn dẹp tình hình, chúng tôi sẽ theo sau ngay.”

 

Tuy nhiên Oscar chỉ im lặng nhấc thêm một tảng đá khác lên. Simon hơi nâng cao giọng hơn với người hoàn toàn không nghe lời mình.

 

“Cô ấy đã chết rồi. Dù có còn thoi thóp thì cũng nên bỏ lại là đúng.”

 

“…….”

 

Lời nói thẳng thừng khiến động tác của Oscar khựng lại trong chốc lát. Simon đang nhìn vào tấm lưng đang đứng im thì anh ta chậm rãi quay người lại.

 

Ngay khoảnh khắc ấy, Simon vô thức nín thở.

 

Dưới ánh đèn lay động yếu ớt, biểu cảm của Oscar không hề khác thường ngày. Không phải tức giận, cũng không dao động. Chỉ có điều, trong đôi mắt ấy là một ý chí rõ ràng và tuyệt đối: phải giải quyết vấn đề trước mắt, không có ngoại lệ.

 

Ánh nhìn của Oscar lướt qua Simon. Sau đó, anh lại tiếp tục đào bới ở một vị trí khác, rồi đột ngột hướng về phía đống đổ nát và gầm lên một tiếng ngắn, sắc lạnh.

 

“Han Seo Ah!”

 

Tiếng gầm của anh quét qua bầy sói như sóng xung kích từ vụ nổ. Phải mất vài giây, mọi người mới nhận ra anh đang gọi tên cô gái ấy.

 

“Chúng… chúng tôi sẽ làm, thưa các hạ!”

 

“Các hạ!”

 

Những con sói đang đứng yên lập tức lao vào đào bới đống đổ nát theo lệnh. Thế nhưng Oscar vẫn không hề dừng tay.

 

Simon đứng sững, nhìn anh chằm chằm trong im lặng.

 

Nếu người phụ nữ đó đã chết, không thể mở được “kho tiền”, thì xét về lợi ích, anh ta vốn dĩ sẽ không phải gánh thêm bất kỳ trách nhiệm nào nữa. Có hay không cũng chẳng còn quan trọng.

 

Những lời đó dâng lên tới cổ họng Simon, nhưng cuối cùng vẫn bị nuốt ngược trở lại.

 

Ngay cả trong lúc đang trực tiếp đào bới đống đá, Oscar vẫn giữ nguyên vẻ tỉnh táo tuyệt đối, không hề có chút dao động nào trong cách suy nghĩ hay hành động.

 

“Han Seo Ah!”

 

Khoảnh khắc tiếng gọi như sấm sét ấy lại vang lên bên tai, Simon chợt hiểu ra.

 

Đó không đơn thuần là một mệnh lệnh hay phản ứng nhất thời, mà là ý chí bị dồn nén đến cực hạn—một lời khẳng định rằng “em tuyệt đối không được chết ở đây”, một lời thề rằng dù phải lật tung toàn bộ nơi này, cũng sẽ kéo bằng được người đó ra khỏi bóng tối.

 

Vì vậy, Oscar von Reinhardt vẫn hoàn toàn tỉnh táo.

 

Anh đang tìm cô với một quyết tâm không chừa bất kỳ thủ đoạn nào, kể cả việc đánh đổi chính bản thân. Và vì thế, trước khi tìm thấy người đó, anh tuyệt đối sẽ không rời khỏi nơi này.

 

Giữa lúc liên tục nhấc lên từng khối đá nặng nề và phiến đá vỡ vụn, Oscar thỉnh thoảng lại khựng lại trong một nhịp thở ngắn, như đang nén lại điều gì đó bên trong lồng ngực.


 

Khi nhấc tảng đá này lên, bên trong sẽ có gì?

 

Mỗi khi dời đá và phiến đá, liệu anh có phải đối mặt với khuôn mặt đẫm máu của cô gái ấy không? Nếu lúc đó không buông tay cô, biết đâu đã giữ được cô?

 

“Tránh đi!”

 

Tiếng hét rõ ràng hướng về anh vang vọng trong đầu lâu hơn cả tiếng ù tai. Dấu tay đẩy anh tránh ra vẫn như vết sẹo in hằn.

 

Bỗng nhiên, một tiếng cười khẽ thoát ra.

 

[Lo thân mình còn chưa xong.]

 

[Đã chẳng bảo vệ nổi chính mình.[

 

[Vậy mà còn lao đầu vào chuyện của người khác.]

 

[Kết cục chẳng phải vẫn thành ra thế này sao?]

 

Simon cảm nhận được ánh mắt bầy sói lặng lẽ nhìn anh khi đang đứng trên đống đổ nát cười khùng khục. Sau khi cười một lúc, Oscar thô bạo vuốt mái tóc dính đầy bụi. Khuôn mặt sau nụ cười nửa giễu nửa châm biếm trở nên khô khan và lạnh lùng. Nhưng sâu trong đôi mắt anh khi cúi xuống nhấc tảng đá khổng lồ bằng hết sức lực, dung nham đang sôi sục.

 

[Em không được chết.]

 

Dù sao thì cũng đang ở trong này. Cứ tiếp tục nhấc lên, nhấc từng khối đá, một cô gái nhỏ bé như vậy chắc chắn sẽ ở đâu đó. Sớm muộn gì cũng sẽ tìm thấy.

 

Những lời khẳng định rằng cô đã chết của Simon vẫn lởn vởn đâu đó trong không khí. Cùng với đó là cảnh tượng những mảnh vỡ khổng lồ chất chồng, đủ để bất kỳ ai nhìn vào cũng chỉ có thể kết luận rằng: không có khả năng sống sót.

 

“Khục khục khục…”

 

Oscar cười lớn sau khi nhấc mấy mảnh vỡ nặng trịch, rồi lại tiếp tục cười.

 

[Ha… đồ ngu ngốc.]

 

Trong khi đang tự giễu bản thân một cách chua chát và đẩy mạnh một mảnh vỡ không rõ là cái thứ mấy sang bên, nụ cười như máu thối đang rỉ ra ấy dần tắt ngấm như dòng nước cạn khô.

 

“…….”

 

Thứ đỏ rực ấy.

 

Thứ mà anh chưa từng thấy kể từ khi sinh ra, và có lẽ đến tận lúc chết cũng không thể quên. Oscar nhìn thấy nó nằm kẹt dưới mảnh đá vừa bị lật lên — một chiếc ruy băng daenggi.

 

Khoảnh khắc ấy, Oscar cảm giác như cả thế giới đang rời khỏi mình. Mọi âm thanh xung quanh trở nên xa xôi, méo mó, như bị bóp nghẹt lại trong một khoảng không vô hình. Tầm nhìn của anh thu hẹp lại, chỉ còn duy nhất chiếc ruy băng ấy hiện lên sắc nét giữa bóng tối.

 

Tiếng tim đập dồn dập đến mức như muốn xé toạc màng tai.

 

Oscar không rời mắt khỏi khe đá nơi chiếc ruy băng nằm. Hai tay anh lập tức áp xuống mảng đá phẳng lớn đang đè lên bên dưới. Abel lao tới, lập tức giữ lấy phía đối diện, vài con sói khác cũng nhanh chóng xúm vào hỗ trợ.

 

Dưới lực nâng đồng thời, mảnh đá tưởng chừng bất động cuối cùng cũng bắt đầu nhúc nhích, chậm rãi bị nhấc lên khỏi mặt đất.

 

“Tránh đi!”

 

Nếu như lúc ấy, thay vì buông tay, anh đã kéo cô lại thì…

 

Mảnh đá vừa được nhấc lên mở ra một khoảng trống nhỏ, như ranh giới mỏng manh giữa sự sống và cái chết. Dù bản thân Oscar vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, anh vẫn cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của ranh giới đó.

 

Mọi âm thanh xung quanh như chìm xuống, bị bóng tối nuốt chửng không còn sót lại.

 

Và rồi cô xuất hiện. Như một tia sáng duy nhất còn lại giữa đống đổ nát hoang tàn. Giữa nơi mọi thứ đều đã vỡ vụn, thân hình nhỏ bé ấy vẫn còn nguyên vẹn.

 

Đôi mắt tròn xoe từ từ ngẩng lên.

 

Ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, cả thế giới như trào ngược trở lại. Tất cả giác quan của Oscar đồng loạt sống dậy, giống như người vừa trồi lên khỏi đáy nước sâu sau khi tưởng chừng đã ngạt thở.

 

Anh đưa tay về phía cô, kéo cô ra khỏi đống đổ nát, như một con tàu cứu hộ kéo một mảnh vỡ từ đáy biển sâu lên mặt nước.

 

Khi thân hình nhỏ bé, nhẹ bẫng rơi vào vòng tay mình, Oscar mới chậm rãi thở ra một hơi dài. Ranh giới giữa sinh và tử lúc này mới thật sự được kéo lùi ra xa.

 

Từ cơ thể mềm nhũn trong vòng tay anh tỏa ra mùi máu lạnh buốt. Mùi bụi khét trộn lẫn với mùi tanh nồng của máu, những mùi vốn chưa từng thuộc về cô.

 

Oscar cảm thấy dòng máu trong lồng ngực mình như đột ngột đông lại.

 

Máu đang rỉ ra từ những vết rách trên khuôn mặt cô. Đôi mắt vừa mới chạm ánh nhìn với anh giờ đã khép chặt.

 

Hay tất cả chỉ là ảo giác trong khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau?

 

Màu xanh non tươi của tán lá ngày nào dường như đã biến mất rồi sao?

 

Oscar siết chặt vòng tay ôm lấy Seo Ah, dùng lực như thể chỉ cần mạnh hơn một chút nữa là có thể giữ lại được linh hồn đang trượt khỏi cơ thể cô. Những ngón tay anh trắng bệch vì dùng lực quá mức.

 

Truyện tranh:

[NOVEL] CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC - Chap CHƯƠNG 123

Điểm: 7.0000/10 · 1 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 1 bình luận Mới

  1. Avatar
    1

    CT Cấp 1

    07/09/2026 14:33

    Sao khg thấy ad ra tiếp vậy? Nghe bảo ra tới chương 270 rồi mà ad ơi 😭😭😭