[NOVEL] CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC - Chap CHƯƠNG 132

Đăng lúc 20:32 08/06/2026
46.1K · 1

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC

CHAP 132

 

Seo Ah khẽ ngẩng đầu lên. Giữa những lọn tóc đen rũ xuống gò má, vành tai ửng hồng dần lộ ra. Dưới lòng bàn tay đang đặt trên trán cô, Oscar cảm nhận rõ hơi ấm mềm mại truyền tới, chân thật đến mức khiến nhịp thở anh khẽ chững lại.

 

Cô gái vốn luôn cúi thấp đầu, dùng mái tóc che gần kín khuôn mặt, giờ đây chậm rãi ngẩng lên. Hai tay cô chống trên ga giường để gượng nửa người dậy, còn Oscar vẫn đứng cạnh giường, thân hình cao lớn gần như phủ trọn lấy cô.

 

Ánh mắt Seo Ah lặng lẽ di chuyển từ đôi chân dài của anh, thân người vững chắc, đến cánh tay đang vươn về phía mình, rồi cuối cùng dừng lại nơi bàn tay phải đang đặt trên trán cô. Ánh mắt ấy khựng lại rất lâu.

 

Vết sẹo trong lòng bàn tay Oscar từ lâu đã lành hẳn. Thời gian trôi qua đủ lâu để ngay cả anh đôi khi cũng quên mất mình từng bị thương. Nhưng khoảnh khắc Seo Ah ngước nhìn lòng bàn tay ấy, ký ức cũ lại bất ngờ sống dậy rõ rệt đến kỳ lạ. Chỉ riêng ánh mắt lặng lẽ của cô thôi cũng khiến nơi từng rách toạc kia như âm ỉ ngứa lên, tựa hồ vết thương chưa bao giờ thực sự biến mất.

 

“…Ngài không bị thương chứ? Lòng bàn tay…”

 

“Đây không phải lúc lo cho vết thương của người khác.”

 

Lời nói bật ra gần như không qua suy nghĩ. Vừa dứt câu, Seo Ah cũng khẽ khựng lại, rồi chậm rãi cúi đầu xuống lần nữa.

 

Oscar lặng người nhìn đỉnh đầu tròn trịa được mái tóc mềm phủ lấy của cô. Ánh mắt anh thoáng đờ ra trong chốc lát, quai hàm dần siết chặt. Anh vốn chưa bao giờ là người do dự. Thế nhưng lần này, đôi môi lại khẽ mấp máy như muốn nói điều gì đó rồi thôi. Phải mất một lúc lâu, Oscar mới chậm rãi mở miệng đáp lại.

 

“…Ta không bị thương.”

 

Đầu cô khẽ ngẩng lên, rồi câu trả lời giống hệt như trong ảo giác vang lên:

 

“May quá.”

 

“…….”

 

Hơi thở nóng rực âm thầm dâng lên từ tận đáy lòng anh, bỏng rát đến mức lồng ngực cũng trở nên nặng nề.

 

Có lẽ anh đã quá lâu rồi không ngủ. Theo lời thầy thuốc, Oscar từng ép mình nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, nhưng dù cơ thể đã mệt mỏi đến kiệt quệ, tinh thần vẫn không sao chịu buông lỏng. Chỉ cần vừa nhắm mắt lại, vô số suy nghĩ hỗn loạn đã lập tức tràn tới, như muốn xé nát chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại trong anh.

 

Sự tỉnh táo kéo dài đến cực hạn khiến đầu óc anh dần trở nên hư hao. Thậm chí vào khoảnh khắc nghe Seo Ah nhỏ giọng nói “may quá”, anh còn thoáng nghĩ liệu cô có thật sự đang ở trước mặt mình hay không. Có phải đây chỉ là một giấc mộng mà cơn kiệt sức đã tạo ra để trêu đùa anh không.

 

Đôi mắt xanh của Oscar đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Trong đáy mắt ấy là sự mỏi mệt bị dồn nén đến tận cùng, nhưng càng sâu hơn nữa lại là thứ cảm xúc mãnh liệt đến mức gần như méo mó.

 

Anh bất ngờ giữ lấy khuôn mặt Seo Ah.

 

Bàn tay siết chặt đến mức không cho cô cơ hội quay đi, buộc cô phải ngẩng lên nhìn thẳng vào mình. Anh không muốn ánh mắt cô hướng sang nơi khác, cũng không muốn cô lắng nghe bất kỳ điều gì ngoài anh nữa.

 

Chỉ cần cô nhìn anh thôi.

 

Nếu tất cả mọi thứ xung quanh đều sụp đổ cũng chẳng sao cả. Dù thế giới này có tan biến hoàn toàn, chỉ cần cuối cùng vẫn còn anh và cô đứng lại giữa đống tro tàn ấy thì như vậy cũng đủ rồi.

 

“Nhìn ta đi.”

 

Như thể ngay cả khi nhắm mắt cũng phải xác nhận anh có ở đây không, như thể đang chờ anh, hãy nhìn anh bằng ánh mắt ấy,

 

“…Cười một cái đi.”

 

Như lần đó, chỉ nhìn riêng anh mà thôi.

 

“…Các hạ.”

 

Tiếng gọi khe khẽ của Seo Ah cùng ánh mắt hoang mang hướng về phía mình khiến thần trí đang chao đảo của Oscar như bị kéo mạnh trở lại thực tại.

 

Bàn tay đang giữ lấy má cô chậm rãi buông xuống. Những ngón tay vốn siết chặt giờ gần như không còn chút sức lực nào. Oscar đứng thẳng người dậy, bờ vai căng cứng, rồi đưa tay vuốt mạnh xuống mặt mình như muốn xóa đi thứ cảm xúc đang trực trào nơi đáy mắt.

 

Nhưng ngay sau đó, anh lại bật cười khẽ.

 

Tiếng cười thấp và khàn, như bị ép ra từ lồng ngực đã kiệt quệ quá lâu, đến mức bờ vai rộng cũng khẽ rung lên theo từng nhịp thở.

 

Seo Ah ngơ ngác nhìn anh. Cô không hiểu vì sao anh lại cười như thế. Rõ ràng không có điều gì đáng để bật cười cả, vậy mà Oscar lại cúi đầu cười đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội, như thể vừa nghe thấy điều gì khiến anh không thể kìm nén nổi.

 

Thế nhưng nụ cười ấy cũng biến mất nhanh đến bất ngờ.

 

Oscar đột ngột quay người. Bóng lưng cao lớn và gọn gàng rời đi không chút chần chừ, tựa như nếu còn đứng ở đó thêm một giây nào nữa, anh sẽ thật sự mất kiểm soát. Anh bước qua tấm chắn trong suốt, mở cửa rồi đi thẳng ra ngoài.

 

***

 

Trong khi đó, đám Sói đang chờ bên ngoài căn nhà gỗ cũng phát huy tinh thần đồng đội theo cách riêng của mình, giải thích cho Simon và thuộc hạ của anh ta về tình trạng hiện tại của Oscar.

 

“Ý là ở đây ngay cả thuốc lá cũng không được hút?”

 

“Đến cả mùi thuốc lá cũng không được.”

 

“Không phải, ý ta là rốt cuộc chuyện đó nghĩa là gì? Vậy còn ngài ấy thì sao?”

 

“Ngài ấy cũng không hút.”

 

“…Rốt cuộc là chuyện quái gì vậy?”

 

Tên thuộc hạ của Simon cứ lặp đi lặp lại lời vừa nói với vẻ mặt chết lặng, như thể chính hắn cũng không tin nổi chuyện mình đang chứng kiến.

 

Bình thường, Simon hẳn đã khó chịu đá thẳng vào ống chân tên kia vì cái kiểu nói năng ngớ ngẩn đó. Nhưng lần này, anh ta chỉ khẽ chớp mắt, ánh nhìn thoáng trầm xuống như vừa nghe phải một tin tức quá mức phi lý.

 

Dẫu vậy, Simon vẫn là kiểu người luôn tin rằng trên đời này, ngoài anh ta và Oscar ra thì tất cả đều là lũ ngu hết thuốc chữa. Vì thế, anh ta tiện tay ném điếu thuốc đang hút dở xuống đất không phải vì tin lời tên thuộc hạ, mà chỉ đơn giản là đột nhiên mất hứng hút tiếp.

 

Ngay lúc ấy, cánh cửa căn nhà gỗ vốn đóng kín bỗng bật mở.

 

Oscar bước ra ngoài.

 

Người đàn ông vốn bị đồn rằng đã nhiều ngày chỉ ở lì bên cạnh mục tiêu, gần như không ăn không ngủ, giờ lại xuất hiện với dáng vẻ gọn gàng hơn hẳn tưởng tượng của họ.

 

Áo sơ mi vẫn phẳng phiu, mái tóc cũng không hề rối loạn quá mức. Chỉ có điều, đôi mắt xanh kia đỏ ngầu vì thiếu ngủ, còn khí áp quanh người thì nặng nề đến mức khiến bầu không khí xung quanh như bị kéo căng ra trong im lặng.


 

“...Chẳng phải nói ngài ấy không chịu cạo râu sao?”

 

Cả bầy sói đồng loạt im lặng.

 

Cũng chẳng trách được. Bộ dạng hiện tại của Oscar chỉnh tề đến mức nói rằng anh chuẩn bị bước vào một buổi thiết triều cũng không hề quá lời. Không, ngay cả khi ném anh thẳng vào một buổi tiệc xã giao đầy quý tộc, dáng vẻ ấy vẫn hoàn hảo đến mức không tạo ra chút cảm giác lạc lõng nào.

 

Đám thuộc hạ vốn chẳng bao giờ để tâm đến ngoại hình của Oscar. Với chúng, anh là người đứng trên tất cả, là đối tượng để phục tùng và tôn thờ, chứ không phải để đánh giá đẹp hay xấu như những kẻ bình thường khác.

 

Vậy mà ngay cả chúng cũng thoáng thất thần.

 

Sau khoảng thời gian dài không xuất hiện, Oscar lại bước ra với vẻ ngoài đẹp đến mức gần như chói mắt.

 

Phía sau anh chỉ là căn nhà gỗ tồi tàn nằm giữa núi rừng lạnh lẽo. Trên người cũng chỉ có áo sơ mi trắng và quần tây đơn giản, thế nhưng từng đường nét nơi anh lại hoàn hảo đến mức khiến khung cảnh xung quanh trở nên lu mờ.

 

Dù gầy đi thấy rõ sau nhiều ngày không nghỉ ngơi tử tế, cơ thể vốn rắn chắc vẫn giữ nguyên vẻ săn gọn đầy áp lực. Đôi chân dài cùng bờ vai rộng khiến ngay cả những kẻ chẳng hề quan tâm đến ngoại hình hay tỷ lệ cơ thể cũng phải vô thức thừa nhận rằng người đàn ông này sinh ra đã vượt xa chuẩn mực của số đông.

 

Còn có vầng trán rộng sạch sẽ cùng hàng lông mày đậm sắc bén kia nữa…

 

Khoan đã… vầng trán lộ ra gọn gàng?


 

“...Đừng nói là ngài ấy còn vuốt pomade?”

 

Điểm khác biệt rõ nhất chính là mái tóc được chải chuốt gọn gàng.

 

“Khuy áo sơ mi cũng cài hết rồi.”

 

Oscar… dường như đã chăm chút bản thân.

 

“...Tại sao vậy? Để gặp đại sứ Tekan sao?”

 

[Người đàn ông vốn ngay cả khi bị kéo tới những buổi yến tiệc bắt buộc cũng chỉ xuất hiện với dáng vẻ qua loa cho xong, giờ lại cẩn thận vuốt pomade lên tóc chỉ để gặp đại sứ Tekan sao?]

 

Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua đã khiến sống lưng đám thuộc hạ lạnh toát một cách khó hiểu.

 

Simon cũng cảm thấy tình hình chẳng khá hơn chút nào. Anh chậm rãi bước về phía Oscar, nhưng càng đến gần, áp lực từ người đàn ông kia lại càng trở nên rõ rệt. Không chỉ là khí thế lạnh lẽo thường ngày, mà còn là vẻ ngoài sắc bén đến mức khiến người đối diện vô thức thấy nghẹt thở.

 

Gương mặt ấy vốn đã quá nổi bật, nhưng sau khi được chỉnh chu cẩn thận, từng đường nét càng trở nên hoàn mỹ đến đáng sợ. Đôi mắt xanh đỏ ngầu vì thiếu ngủ lại càng làm vẻ tuấn tú ấy mang theo chút nguy hiểm méo mó khó diễn tả thành lời.

 

Simon vô thức nuốt khan mấy lần. Anh định mở miệng báo cáo trước, nhưng Oscar đã lạnh nhạt lên tiếng cắt ngang.

 

“Đại sứ Tekan đâu?”

 

Simon bất giác thở phào nhẹ nhõm trước câu hỏi của anh.

 

Đúng là như vậy.

 

Anh ta nhanh chóng báo cáo về lý do đưa đại sứ Tekan đến, vị trí khách sạn hiện tại cùng tình hình.

 

“...Thời gian không còn nhiều đâu, thưa ngài. Con tàu từng neo ở cảng Ishas hẳn đã tới gần thủy lộ Tekan rồi.”

 

Oscar – người vừa nhận lại huy hiệu sói – dường như đang trầm tư. Sau đó anh lên tiếng lần đầu tiên:

 

“Hình như không phải ảo giác.”

 

“…Hả?”

 

“Không phải ảo giác.”

 

“Các hạ?”

 

Oscar ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang bằng đôi mắt đỏ ngầu, rồi nhanh chóng hỏi:

 

“Thời gian đến khách sạn mất bao lâu?”

 

“Khoảng năm mươi phút.”

 

“…Chuẩn bị đi. Xuất phát ngay lập tức.”

 

Khuôn mặt Simon lần đầu tiên tươi sáng lên.

 

“Vâng, các hạ.”

 

Trong lúc đó, Seo Ah vừa gắng ngồi dậy thì thấy Oscar đi ra rồi lại quay vào, cô khựng lại. Anh bước qua tấm chắn, đứng sững tại chỗ và nhìn chằm chằm vào cô. Sau đó, anh bước tới với những bước chân dài, nhanh chóng đến mức khiến khoảnh khắc dừng lại ban nãy như không tồn tại, và nói:

 

“Nằm xuống đi.”

 

“A, không cần đâu, các hạ. Giờ em ổn…”

 

“Ổn? Suýt hai tuần liền không có ý thức mà còn nói ổn.”

 

Seo Ah giật mình không phải vì giọng nói sắc bén, mà vì nội dung lời anh.

 

“…Hai tuần?”

 

Cô ngẩn người hỏi lại, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.

 

Oscar không trả lời. Anh chỉ nhìn cô bằng ánh mắt sâu đến đáng sợ, mãnh liệt đến mức những nơi ánh nhìn ấy lướt qua đều như nóng lên rồi chậm rãi tan chảy.

 

Seo Ah muốn né tránh. Bản năng trong cô không ngừng thôi thúc phải quay mặt đi, phải trốn khỏi đôi mắt đang siết lấy mình kia. Nhưng cô lại giống như một thân cây mọc trên vách đá dựng đứng, dù biết mặt trời quá bỏng rát vẫn không thể tự kéo rễ mình chạy trốn. Chỉ có thể đứng yên, bất lực đón nhận toàn bộ hơi nóng thiêu đốt ấy.

 

Người đàn ông đang nhìn cô như muốn từng chút một làm cô tan ra ngay trước mắt mình cuối cùng cũng chậm rãi mở miệng.

 

“…Han Seo Ah.”

 

Tiếng gọi khẽ khàng khiến nơi nào đó trong lồng ngực cô ngứa ngáy.

 

“Han Seo Ah.”

 

“…….”

 

“Seo Ah.”

 

Dường như anh muốn cô đáp lại.

 

Seo Ah chớp mắt vài lần rồi khó khăn mới trả lời:

 

“…Vâng.”

 

Lúc ấy, ánh mắt Oscar mới chậm rãi rời khỏi cô.

 

Anh khẽ ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn vào khoảng không trước mặt như đang cố ép mình bình tĩnh lại. Dưới cổ áo sơ mi được cài kín cẩn thận, quả yết hầu nổi rõ khẽ chuyển động. Một lần, rồi thêm vài lần nữa, như thể có lời gì đó đang mắc nghẹn nơi cổ họng nhưng mãi vẫn không thể thốt ra thành tiếng.

 

Seo Ah bỗng cảm thấy mình vừa vô tình nhìn thấy thứ vốn không nên nhìn thấy.

 

Người đàn ông trước mặt cô vẫn luôn lạnh lùng, điềm tĩnh đến đáng sợ. Vậy mà chỉ trong khoảnh khắc ấy, lớp vỏ bình thản kia lại xuất hiện một khe nứt nhỏ, để lộ ra thứ cảm xúc bị đè nén sâu đến mức khiến người khác vô thức nghẹt thở khi nhìn vào.

 

Không khí xung quanh chìm vào im lặng. Sự yên tĩnh ấy nặng nề và ngột ngạt đến mức ngay cả tiếng thở khẽ cũng trở nên rõ ràng. Rồi sau một khoảng lặng dài, Oscar cuối cùng cũng cất tiếng.

 

“Muộn nhất là sáu giờ ta sẽ quay lại. Nếu cơ thể có gì bất thường thì lập tức nói với bác sĩ của ta.”

 

Lúc ấy, ánh mắt Oscar mới chậm rãi rời khỏi cô.

 

Anh khẽ ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn vào khoảng không trước mặt như đang cố ép mình bình tĩnh lại. Dưới cổ áo sơ mi được cài kín cẩn thận, quả yết hầu nổi rõ khẽ chuyển động. Một lần, rồi thêm vài lần nữa, như thể có lời gì đó đang mắc nghẹn nơi cổ họng nhưng mãi vẫn không thể thốt ra thành tiếng.

 

Seo Ah bỗng cảm thấy mình vừa vô tình nhìn thấy thứ vốn không nên nhìn thấy.

 

Người đàn ông trước mặt cô vẫn luôn lạnh lùng, điềm tĩnh đến đáng sợ. Vậy mà chỉ trong khoảnh khắc ấy, lớp vỏ bình thản kia lại xuất hiện một khe nứt nhỏ, để lộ ra thứ cảm xúc bị đè nén sâu đến mức khiến người khác vô thức nghẹt thở khi nhìn vào.

 

Không khí xung quanh chìm vào im lặng. Sự yên tĩnh ấy nặng nề và ngột ngạt đến mức ngay cả tiếng thở khẽ cũng trở nên rõ ràng. Rồi sau một khoảng lặng dài, Oscar cuối cùng cũng cất tiếng.

 

***

 

Abel sinh ra trong khu ổ chuột phía sau Pal Pien. Đó là một con phố chật hẹp, ẩm thấp và nồng nặc đủ mọi thứ mùi khó chịu, nơi những kẻ nhập cư, dân lang thang và bọn người bị xã hội ruồng bỏ chen chúc sống cạnh nhau. Mỗi người nói một thứ tiếng khác nhau, mang theo một quá khứ khác nhau, nhưng số phận thì chẳng khác biệt là bao. Tất cả đều bị ném vào nơi ấy để mục ruỗng dần theo thời gian.

 

Từ khi có ký ức, Abel đã sống ở đó một mình. Không cha mẹ, không ai nuôi dưỡng, cũng chẳng có người thật lòng quan tâm cậu sống hay chết. Ngay cả cái tên cũng không tồn tại. Người ta chỉ tùy tiện gọi cậu là “đứa trẻ xinh đẹp” hay những biệt danh tương tự, như thể vẻ ngoài là thứ duy nhất khiến cậu đáng được nhớ tới.

 

Đó là một thế giới nơi sức mạnh quyết định tất cả. Chỉ một cái liếc mắt hay va chạm nhỏ nhặt cũng đủ biến thành một trận ẩu đả đẫm máu. Người chết xuất hiện mỗi ngày nhiều đến mức chẳng còn ai buồn kinh ngạc nữa.

 

Thi thể của họ sẽ bị kéo lê như rác, đưa tới kho chứa ở ngoại ô thủ đô rồi gom lại thiêu vào những ngày đã định sẵn.

 

Suốt một thời gian rất dài, Abel vẫn luôn nghĩ rằng tương lai của mình chắc cũng sẽ kết thúc theo cách như thế. Không ai nhớ tới. Không ai tiếc thương. Chỉ lặng lẽ biến mất giữa đống tro tàn vô danh.

 

Và rồi ngày đó thật sự đến. Ngày Abel bị đánh đến hấp hối trong một góc hẻm tối, máu tanh tràn đầy trong miệng, còn ý thức thì dần chìm xuống như bị kéo vào vực sâu. Cậu đã nghĩ mọi thứ kết thúc rồi.

 

Thế nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, người đàn ông đang đánh cậu bỗng bị hạ gục chỉ bằng một cú đấm duy nhất.

 

Tiếng xương gãy vang lên khô khốc.

 

Kẻ vừa rồi còn hung hăng như dã thú thậm chí chưa kịp kêu lên đã đổ gục xuống nền đất bẩn thỉu, hoàn toàn bất động.

 

Abel ngước mắt nhìn người vừa xuất hiện. Khoảnh khắc ấy, cậu có cảm giác mình đang nhìn thấy một sinh vật thuộc về thế giới hoàn toàn khác.

 

“Đánh nhiều thế mà vẫn không chết, xem ra cũng không tệ.”

 

Abel đang co ro trên nền đất bẩn thỉu run rẩy vì sợ hãi trước người đàn ông đang nhìn mình.

 

“Nhưng ngã ra thế này thì hơi phiền. Hay là giữa chừng sẽ bị loại. Sao? Có muốn theo ta không?”

 

Sau này, Karl – người đã đặt cho cậu cái tên Abel Sting – hỏi.

 

“Vậy thì đứng dậy và đi bằng hai chân của ngươi.”

 

Abel đứng dậy.

 

Đôi chân đầy thương tích của cậu khập khiễng bước theo người đàn ông kia, rồi từ ngày đó, cậu trở thành một con sói.

 

Abel chưa từng nghĩ đến một cuộc đời nào khác ngoài điều ấy. Nếu ngày hôm đó không theo người kia rời đi, có lẽ cậu đã chết trong con hẻm bẩn thỉu ấy, hoặc cùng lắm chỉ kéo dài thêm vài năm rồi cũng kết thúc như đám người vô danh ở Pal Pien mà thôi.

 

Vào ngày chính thức trở thành sói, Abel từng muốn gia nhập đội trinh sát của Karl. Nhưng cậu lại thiếu thứ nhạy bén gần như bệnh hoạn mà đội trinh sát yêu cầu. Sau đó cậu cũng từng nghĩ tới việc vào đội chiến đấu chỉ trực tiếp nhận lệnh từ Oscar, thế nhưng cuối cùng lại bị phân vào đội tình báo dưới quyền gián điệp.

 

Có lẽ ngay từ đầu, bản thân Abel cũng đã vô thức bị kéo về nơi đó.

 

Những năm tháng lang thang ở Pal Pien, đôi khi cậu từng nhận được vài đồng bố thí từ quý tộc đi ngang qua. Cho đến tận bây giờ, Abel vẫn nhớ mùi hương sạch sẽ và dễ chịu lần đầu tiên mình ngửi thấy trên người họ, nhớ lớp vải bóng đẹp chưa từng xuất hiện trong thế giới của cậu.

 

Sau mười năm sống dưới thân phận gián điệp, có một ngày Abel bỗng nhận ra, có lẽ từ rất lâu rồi cậu đã luôn muốn bước vào thế giới ấy. Muốn được hòa lẫn vào cuộc sống của những con người sang trọng, sạch sẽ và thanh lịch kia.

 

Nhưng cũng chính ngày hiểu ra điều đó, Abel lại nhận ra trong lòng mình tồn tại một khoảng trống không thể lấp đầy.

 

Quần áo đẹp, thức ăn ngon, những phép lịch sự tao nhã, thậm chí cả tình yêu… tất cả đều giống như thứ thuộc về một thế giới khác, chưa từng thật sự dành cho Abel Sting.

 

Những cảm xúc mà cậu trao đổi với các mục tiêu trong suốt những năm qua cũng chưa bao giờ là yêu. Chỉ là dục vọng, là giả dối, là thứ cảm xúc được tạo ra để hoàn thành nhiệm vụ rồi tan biến sạch sẽ sau đó.

 

Cuối cùng, cuộc đời cậu lại trở thành thứ không thuộc về bất kỳ nơi nào cả.

 

“…Xin lỗi.”

 

“Câu đó, đừng nói nữa!”

 

Tất cả những thứ từng khiến anh ta rối loạn đều lắng xuống, chỉ còn lại đôi mắt trong suốt như dòng sông đáy trong veo. Đôi mắt ngập nắng và vẻ mặt đặc trưng như không hiểu gì, rồi nụ cười thoáng qua như tiếng cười khẩy.

 

“Abel.”

 

Nhưng trong giọng nói trầm tĩnh và đôi mắt trong trẻo ấy lại chứa đựng một ý chí kiên định. Abel chỉ khi nhìn thẳng vào mắt Seo Ah mới nhận ra, ánh mắt của một người không tùy tiện phán xét người khác trong suốt và trong trẻo đến mức nào. Với cô, anh ta không phải là đối tượng của dục vọng, cũng không phải là đối tượng cần phải lợi dụng để đạt được thứ gì.

 

Chỉ đơn giản là Abel.

 

Và anh ta chỉ nhận ra điều đó sau khi cô mất ý thức.


 

Truyện tranh:

[NOVEL] CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC - Chap CHƯƠNG 132

Điểm: 7.0000/10 · 1 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 1 bình luận Mới

  1. Avatar
    1

    CT Cấp 1

    07/09/2026 14:33

    Sao khg thấy ad ra tiếp vậy? Nghe bảo ra tới chương 270 rồi mà ad ơi 😭😭😭