CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC
CHAP 133
“Ê. Mày định vào đâu?”
“Vào đội chiến đấu đi. Chúng tao đều biết thực lực của mày không tệ, bọn phản đối sẽ không có đâu.”
Những con sói tiến lại gần Abel đang ngồi lặng lẽ nhìn ngôi nhà gỗ.
Abel Sting, người luôn đeo nụ cười tinh nghịch, giờ trông như đã thay đổi hoàn toàn. Mái tóc rơi trên trán cùng khuôn mặt vô cảm khiến anh ta toát lên vẻ suy tùng, phế hoại. Dưới lớp vỏ quý tộc kia, vốn dĩ đã tồn tại gương mặt này từ lâu.
Đôi mắt hiện lên giữa mái tóc vàng óng không hề lệch lạc, vẫn dán chặt vào ngôi nhà gỗ.
“Ăn uống gì chưa?”
Quả thật là quá nhiều lời thừa thãi.
Đúng lúc ấy, bác sĩ riêng bước ra khỏi căn nhà gỗ, nhưng ông ta không đi một mình.
Khoảnh khắc người phụ nữ đã hôn mê suốt gần hai tuần xuất hiện ngoài cửa, toàn bộ ánh mắt của bầy sói đồng loạt dồn về phía cô. Abel cũng vậy.
Seo Ah vốn đã gầy, giờ lại càng mảnh mai hơn trước đến mức khiến người khác có cảm giác chỉ cần một cơn gió lạnh lướt qua cũng đủ làm cô ngã xuống. Bác sĩ đứng cạnh cô với vẻ mặt thấp thỏm không yên, vội vàng kéo tấm chăn dày phủ lên vai cô như sợ cô nhiễm lạnh. Thế nhưng từ khoảng cách xa như vậy, Abel vẫn có thể nhìn rõ đôi mắt cô. Đôi mắt ấy sáng và long lanh đến kỳ lạ, như thể sau quãng thời gian mê man dài đằng đẵng, chút sức sống bên trong vẫn chưa từng tắt đi.
Abel, người đã dựa lưng dưới gốc cây suốt mấy ngày nay, chậm rãi đứng dậy. Anh ta gần như vô thức bước về phía cô. Bàn tay cũng theo bản năng đưa lên, định vuốt mái tóc mềm đang bị gió thổi khẽ lay động. Nhưng rồi giữa chừng, anh mới nhận ra tay mình bẩn đến mức nào.
Máu khô, bụi đất và mùi thuốc súng đã bám lên người anh ta quá lâu. Đôi tay ấy vốn chỉ quen cầm súng, siết cổ người khác và lần mò trong bóng tối, hoàn toàn không thích hợp để chạm vào một người sạch sẽ như cô.
Cuối cùng, Abel dừng lại sau vài bước chân hướng về phía Seo Ah. Anh ta định quay người đi rửa sạch bản thân rồi mới đến gặp cô.
Ngay đúng lúc đó…
“Abel.”
Giọng gọi trầm tĩnh của cô giữ Abel lại giữa bước chân đang định quay đi. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim anh ta như rơi mạnh xuống đáy lồng ngực. Máu trong người chợt lưu thông dữ dội đến mức đầu ngón tay cũng trở nên tê nóng. Cảm giác ấy quen thuộc đến kỳ lạ, giống hệt ngày anh ta nhận mệnh lệnh đầu tiên sau khi trở thành sói.
Ngày mà cuộc đời bẩn thỉu và vô nghĩa của anh ta lần đầu tiên có được mục đích để tồn tại.
Abel gần như lập tức quay người lại, nhanh đến mức giống như anh ta đã chờ tiếng gọi ấy từ rất lâu rồi. Anh ta bước về phía Seo Ah mà không hề do dự nữa.
Khuôn mặt anh ta lúc này không còn lớp mặt nạ dịu dàng hay giả tạo thường dùng khi tiếp cận mục tiêu. Tất cả những gì chân thực nhất, thô ráp nhất và hỗn loạn nhất đều lộ ra rõ ràng trên gương mặt ấy. Thế nhưng Seo Ah vẫn chỉ lặng lẽ nhìn anh ta bằng đôi mắt bình thản như mọi khi, không tò mò, không dè chừng, cũng không né tránh.
Khi Abel dừng lại cách cô vài bước chân, Seo Ah nhìn anh rất lâu. Ánh mắt cô chậm rãi lướt qua gương mặt anh ta, như đang xác nhận điều gì đó, rồi mới khẽ thì thầm.
“May mà không bị thương.”
Abel, người gần như nín thở, lần đầu tiên kể từ khi đến đây nở nụ cười. Sau đó, anh ta mở miệng bằng giọng điệu quen thuộc như mọi ngày:
“Sao dậy muộn thế hả? Tôi chờ đến mức tưởng mắt mình rơi ra luôn rồi đấy.”
Và khi đối diện với đôi mắt trong suốt ấy, anh ta cuối cùng cũng xác định được vị trí mà mình nên đứng.
***
Dù được gọi là khách sạn, nhưng thực chất chỉ là một nhà trọ khá khang trang. Chủ nhà trọ đang trong tình trạng muốn chết vì sự xuất hiện của vị khách quá tầm.
Vị quý nhân đến chốn chật hẹp này tự xưng là Đại sứ Tekan. Ông ta khoe khoang mình là anh em họ của Thủ tướng Tekan, tài sản khổng lồ, rồi mỗi bữa ăn lại gọi đầu bếp và chủ nhà trọ đến mắng mỏ, than vãn đủ thứ.
Chủ nhà trọ chỉ mong không biết bao giờ vị khách quý này mới chịu rời đi. Chỉ mới nửa ngày ông ta đến mà ý nghĩ ấy đã xuất hiện.
Nhưng rồi một vị khách còn vượt ngoài khả năng ứng phó của ông lại bước qua cánh cửa khách sạn.
Sự xuất hiện của anh khiến tất cả nhân viên đang làm việc ở sảnh đều há hốc mồm. Hai tay đút túi, anh sải bước mạnh mẽ qua sảnh, rõ ràng không phải người nên xuất hiện ở nơi như thế này. Khí chất và đường nét trên gương mặt anh không thể tả nổi. Thậm chí không ai nhận ra màu mắt của anh là gì.
Chủ khách sạn đang hoảng hốt thì người đàn ông mắt đỏ đã dẫn Đại sứ Tekan đến vẫy tay ra hiệu sắc bén. Chủ khách sạn lập tức tỉnh táo, tự nhiên dẫn họ vào phòng khách tốt thứ hai của khách sạn.
Người đàn ông tuấn tú đến mức đáng sợ vừa đi vừa nói:
“Đưa ông ta đến.”
Chủ khách sạn bất giác cúi đầu. Trong lúc đó, một người trong nhóm đi theo hắn quay lại đường cũ. Một số người theo anh vào trong phòng khách, số còn lại dừng lại canh giữ bên ngoài. Nhìn cách hành động gọn gàng, ăn ý đến mức đáng sợ, chủ khách sạn không dám xen vào, vội vàng chuồn thẳng.
Trong khi đó, Simon thở phào khi thấy Oscar sau khi lái xe đoạn đường dự kiến 50 phút chỉ trong 30 phút mà vẫn hoàn toàn bình thường.
Thật may.
Anh trông hoàn toàn bình thường.
Vài phút sau, con sói được cử đi báo cho Đại sứ Tekan rằng Oscar đã đến quay lại với vẻ mặt khó xử.
“Ngài ấy nói đang dùng bữa, bảo chúng ta chờ.”
Simon nghiến răng, nghĩ đến khuôn mặt béo múp của vị Đại sứ.
“Đúng là muốn chiếm ưu thế bằng mọi giá, trông buồn cười thật, thưa các hạ.”
Oscar đứng im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó lấy đồng hồ ra xem. Simon cũng theo bản năng rút đồng hồ của mình.
Hiện tại là 4 giờ 40 phút chiều.
“Người Tekan coi bảy giờ tối là giờ của Nữ Thần, đến chiến tranh cũng tạm ngừng vào thời điểm ấy. Có lẽ ngài nên nghĩ rằng phải đợi tới lúc đó thì hơn...”
“Bảo ông ta ăn xong trong vòng mười phút.”
Simon im bặt, rồi ra hiệu cho con sói. Dù biết nói với Đại sứ Tekan cũng chẳng ăn thua gì.
Khi con sói nhận lệnh rời đi, Simon theo thói quen lấy thuốc lá trong người ra. Oscar khẽ vẫy ngón tay về phía anh ta. Simon lập tức đưa thuốc, Oscar tự nhiên ngậm điếu thuốc vào môi.
[Thấy chưa. Bảo cai thuốc cái gì chứ..]
Simon châm lửa cho Oscar, rồi cũng châm cho điếu của mình. Khi căn phòng khách nhỏ bé nhanh chóng đầy khói thuốc, con sói vừa đi gặp Đại sứ quay lại.
“Xin lỗi các hạ. Đại sứ nói rằng... trong vòng mười phút thì không thể dùng bữa xong được...”
Trong làn khói thuốc trắng đục, Oscar mỉm cười. Anh lại rút đồng hồ ra xem. Kim đồng hồ khẽ chỉ vào 4 giờ 55 phút chiều. Oscar khép nắp đồng hồ lại một tiếng “cạch” và nói.
“Thông báo là 5 phút nữa ta sẽ đi.”
Lúc này Simon mới hoảng hốt.
“Các hạ, dù tình hình cấp bách nhưng xét đến địa vị của vị đại sứ trong nước Tekan, tốt hơn hết chúng ta nên chờ thêm vài giờ để sau này thuận lợi hơn.”
Trước đây Simon chưa bao giờ cần phải nói những lời như vậy với Oscar. Không, dù phải chờ cả ngày hôm nay, miễn là đạt được thứ mình muốn, Oscar luôn là người sẵn sàng mỉm cười chờ đợi. Chẳng phải anh đã đích thân vượt qua hành trình xa xôi này vì muốn xây dựng quan hệ hữu hảo với Đại sứ Tekan sao?
Nhưng Oscar không hề giải thích gì.
“5 phút nữa, không, 4 phút nữa là đi.”
Anh chỉ đơn thuần thông báo thời gian. Và đúng 4 phút sau, khi kim đồng hồ chỉ đúng 5 giờ, Oscar đứng dậy. Như thể đó là giới hạn cuối cùng. Dù sau cuộc gặp này anh chẳng có lịch hẹn quan trọng nào…. Simon vội vàng dập tắt điếu thuốc và theo sau chủ nhân, trên khuôn mặt anh tràn đầy vẻ bối rối.
Trong khi đó, Đại sứ Tekan đang đi lòng vòng trong căn phòng khách rộng lớn. Các nhân viên đại sứ quán đi theo ông ta đều mang vẻ mặt khó chịu, lượn lờ gần cửa sổ. Người nhân viên đang nhìn ra ngoài cửa sổ nuốt nước bọt đánh ực.
Chiếc xe ngựa đen đậu trước cửa khách sạn. Xung quanh chiếc xe ngựa thon gọn là những gã đàn ông mặc vest đen kịt, toát lên khí thế hung dữ đông nghịt.
“Thưa ngài Đại sứ, dù sao thì Hầu tước cũng đã đích thân đến đây, tốt hơn hết ngài nên gặp Hầu tước thay vì bắt chờ…”
“Tất cả các cuộc chiến đều nằm ở khí thế!”
Đại sứ đang xoay tròn tại chỗ bỗng gầm lên giận dữ.
“Ta hiện tại là người đại diện cho Tekan! Tekan chính là ta!”
“…….”
“Thế mà một kẻ không phải là Quốc vương lại dám sai khiến đại sứ ta phải đến gặp! Cuối cùng ta vẫn phải tự đến đây!”
Đại sứ vẫy vẫy ngón tay mập mạp, nước bọt bắn tung tóe.
“Ta sẽ không gặp ông ta trước sáng mai! Càng kéo dài thì càng có lợi cho chúng ta!”
Giọng nói oang oang của ông ta vang vọng khắp phòng một lượt thì đúng lúc.
“Ơ... ơ?”
“Đại... đại sứ!”
Cánh cửa phòng bật mở mà không hề có lấy một lời xin phép. Cùng lúc đó, mùi khói thuốc nồng đậm theo khe cửa ùa thẳng vào trong. Thế nhưng thứ ấy thậm chí còn không đủ khiến Đại sứ Tekan để tâm.
Ông ta vốn đang đứng giữa phòng, vừa nói chuyện vừa đưa tay khoa khoa đầy sốt ruột, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy người đàn ông bước vào, toàn bộ động tác bỗng cứng đờ giữa không trung.
Oscar chậm rãi bước vào phòng khách với điếu thuốc vẫn ngậm hờ trên môi. Dáng người cao lớn cùng khí thế lạnh lẽo khiến căn phòng vốn đã chật hẹp càng trở nên áp bức hơn hẳn. Anh dừng lại ngay trước mặt Đại sứ rồi cúi đầu rít sâu một hơi thuốc. Ánh lửa đỏ nơi đầu điếu thuốc lập lòe trong bóng tối, sau đó làn khói trắng chậm rãi thoát ra khỏi môi anh, lững lờ bay lên giữa khoảng không yên lặng.
Đại sứ Tekan vô thức run lên. Chỉ riêng việc bị đôi mắt xanh kia nhìn xuống từ khoảng cách gần cũng đủ khiến người khác có cảm giác như bị bóp nghẹt.
Giữa lớp khói thuốc mờ đục, vị Hầu tước cuối cùng cũng cất giọng trầm thấp.
“Xin lỗi, nhưng chờ đến sáng mai là điều khó mà làm được.”
Đại sứ đang ngẩn ra lập tức lắp bắp như bị mê hoặc.
“Có, có chuyện gì mà…”
“Điều đó thì khó mà nói được.”
Vị đại sứ vừa rồi còn lớn tiếng lẩm bẩm “ta chính là Tekan” giờ đã hoàn toàn im bặt, co cứng như con chuột bị mèo khóa chặt trong tầm mắt, đến cả cử động cũng không dám. Bộ dạng nổi nóng om sòm khi nãy vì cho rằng đối phương không chịu xuất hiện giờ đã biến mất sạch sẽ không còn dấu vết.
Đại sứ Tekan, người đang gồng mình chống đỡ đại sứ quán đang trên bờ sụp đổ, đã phải dụi mắt mấy lần khi nhìn thấy lãnh đạo Reinhardt xuất hiện trước mặt như một sao chổi lao thẳng xuống trần gian. Người đàn ông mắt đỏ đứng phía sau chắc chắn là Simon von Bernheim, cánh tay phải nổi danh của Oscar. Ngay cả huy hiệu Hầu tước Reinhardt mà anh ta đưa ra cũng hoàn hảo đến mức không thể nghi ngờ là giả.
Sau cơn kinh ngạc ban đầu, trong đầu Đại sứ lập tức dấy lên nghi hoặc.
[Vì lý do gì mà lãnh đạo Reinhardt lại đích thân tìm đến?]
Gần như ngay lập tức, hình ảnh kênh thủy đạo của Tekan hiện lên trong đầu ông.
Hiện tại ngay trong nội bộ Tekan, vấn đề kênh đào cũng đang là tâm điểm tranh cãi dữ dội. Công trình được xây dựng bằng khoản nợ khổng lồ ấy lại không phát huy hiệu quả như mong đợi, trở thành gánh nặng khổng lồ đè lên quốc khố. Chưa kể chi phí duy tu mỗi năm còn lớn đến mức chỉ cần nghĩ tới cũng khiến người ta đau đầu. Có thể nói nợ quốc gia đang tăng lên từng ngày.
Vì thế, chuyến viếng thăm bất ngờ của Reinhardt quả thực giống như cơ hội từ trên trời rơi xuống.
Thế nhưng trên bàn đàm phán, thứ quan trọng nhất luôn là khí thế. Kẻ nào cấp bách hơn sẽ phải trả giá trước. Nếu có thể khéo léo đóng gói tin tức này gửi về nước, biết đâu ông ta còn có thể nhân cơ hội ép Hầu tước nhượng bộ thêm vài phần lợi ích.
Nhưng tất cả những suy tính ấy nhanh chóng tan biến sạch sẽ ngay khoảnh khắc ông thật sự đối diện với Oscar.
Bản năng sinh tồn trong đầu Đại sứ điên cuồng rung lên hồi chuông cảnh báo rằng tuyệt đối không được chọc giận người đàn ông trước mặt.
Gương mặt tuấn tú đến mức đáng sợ kia hoàn toàn không giống con người. Không phải vẻ đẹp dịu dàng hay dễ tiếp cận, mà là thứ sắc bén lạnh lẽo mang theo áp lực áp đảo, khiến người đối diện chỉ cần nhìn vào cũng vô thức cảm thấy sợ hãi.
“Ngài tưởng càng kéo dài thì càng có lợi, nhưng thực ra là ngược lại đấy.”
Anh đi đến cái gạt tàn thủy tinh trên bàn, khẽ gõ gõ tàn thuốc, nói như thể đã nhìn thấu suy nghĩ trong đầu ông ta.
“Ngài biết ta muốn gì rồi. Còn thứ ngài muốn là khoản hoa hồng trung gian, đại loại như vậy phải không?”
“Ta... ngài xem ta là loại người gì chứ!”
“100 tỷ Kerte.”
“Ngài đang nói gì vậy?”
“90 tỷ Kerte.”
“…Khoan, khoan đã, Hầu tước!”
“80 tỷ.”
“…….”
Mỗi khi ông ta nói một câu, số tiền lại giảm xuống, Đại sứ lập tức im bặt, vai run run. Sau đó ông ta đuổi hết nhân viên đại sứ quán đang có mặt trong phòng ra ngoài. Oscar nhìn ông ta bằng đôi mắt vô cảm, ném điếu thuốc đang hút dở vào gạt tàn và lẩm bẩm.
“Mỗi phút trôi qua, số tiền sẽ lại bị trừ. Dù không có ngài thì ta cũng có rất nhiều cách liên lạc với Tekan. Chính phủ Tekan đang gánh nợ từng ngày, có thể sẽ đòi ngài bồi thường số tiền tương ứng với thời gian ngài làm lãng phí. Ngài định làm thế nào?”
Cằm Đại sứ phồng lên như ếch. Oscar khẽ cười nhếch mép rồi lại trừ tiền tiếp.
“70 tỷ.”
“A, aaaa! Được rồi, được rồi!”
Cuối cùng, kẻ cấp bách hơn đành phải giơ cờ trắng. Oscar ngồi vắt vẻo hông lên mép bàn, lấy bút từ trong áo khoác ra.
“Mang giấy tờ đến đây.”
“…Sao lại vội vã thế?”
Đại sứ Tekan hỏi với vẻ khó hiểu, nhưng Oscar không thèm đáp lại. Anh chỉ chăm chú nhìn đồng hồ.
Giống như một người đang có lịch trình quan trọng vậy.
Truyện tranh:
Điểm: 7.0000/10 · 1 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
CT Cấp 1
07/09/2026 14:33