CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC
CHAP 136
Teves, đội trưởng đội chiến đấu 1, cảm nhận rõ ràng ánh mắt đang hướng về phía mình từ trong bụi cây.
Hắn luôn đặt lệnh của Oscar lên hàng đầu. Theo lệnh chủ nhân, hắn đã lùng sục khắp rừng đá, và giờ đang thi hành mệnh lệnh bảo vệ chặt chẽ xung quanh ngôi nhà gỗ.
Hắn không quan tâm lắm đến việc Oscar đang làm gì trong ngôi nhà gỗ. Với Teves, Oscar không phải đối tượng để “hiểu”, mà là đối tượng để tuyệt đối tuân phục và tôn thờ. Nếu lệnh giải tán được ban xuống chỉ sau vài ngày, Teves sẽ chẳng thèm quan tâm đến mục tiêu lấy một chút. Dù sao “mục tiêu” cũng là thứ luôn tồn tại như không khí.
Teves bắt đầu chú ý đến mục tiêu không phải khi Oscar cấm hút thuốc, cũng không phải khi có tin hắn bỏ mặc mọi thứ để chỉ ở bên cạnh cô gái ấy.
Mà chính là khoảnh khắc hôm nay, khi cô bước ra khỏi ngôi nhà gỗ.
Nếu nằm một chỗ gần hai tuần rồi đứng dậy, bình thường người ta sẽ không đi lại vững vàng. Lý do bác sĩ riêng lo lắng quanh quẩn bên cô là hoàn toàn có cơ sở. Thế nhưng người phụ nữ được gọi là mục tiêu này, dù thân hình gầy guộc, nhưng thăng bằng cơ thể không hề suy suyển. Chỉ cần nhìn dáng đi cũng đủ hiểu.
Nhưng nếu chỉ dừng ở đó, Teves đã chẳng bận tâm thêm.
Ban đầu, hắn nghĩ cô gái kia chỉ đang tò mò quan sát căn nhà gỗ và khung cảnh xung quanh như bất kỳ ai lần đầu đặt chân đến đây. Thế nhưng chẳng mất bao lâu, Teves nhận ra mình đã nhầm. Ánh mắt ấy không hề lướt qua những bức tường gỗ cũ kỹ hay khoảng sân trước nhà. Nó đang tìm kiếm thứ gì đó khác. Một thứ cụ thể hơn, mãnh liệt hơn, đến mức mọi thứ xung quanh dường như đều không lọt vào mắt cô.
“Tiền bối, không biết có phải cảm giác của tôi không, nhưng người phụ nữ kia…”
“Hình như đang nhìn chúng ta.”
“…Vâng.”
Cô gái đang quan sát những con sói đang ẩn mình giữa tán lá. Liệu điều đó có thể không? Mọi người đều đang nằm trên cây đùa vui tán gẫu, nhưng nếu im lặng thì ngay cả đội trinh sát cũng khó phát hiện.
Teves liếc nhìn ra sau một cách vô thức rồi lấy thuốc lá trong người ra. Cả đội hậu phương lẫn toàn bộ sói chiến đấu đều đổ dồn ánh mắt về phía hắn. Khi hắn châm lửa thuốc, đội trưởng hậu phương lo lắng liếc nhìn ra sau và nói:
“Làm vậy có ổn không? Ngài ấy đã...”
“Lệnh chính xác tôi nhận được là ‘canh giữ nơi này tuyệt đối nghiêm ngặt’. Có con chuột nào bén mảng đến đây không?”
“…….”
“Không có. Mục tiêu cũng đã tỉnh. Hơn nữa, Các hạ đâu phải người cai thuốc đâu?”
Khi Teves châm thuốc, tiếng quẹt diêm vang lên lách tách như mưa rơi. Đám sói cũng hào hứng châm thuốc khắp nơi, khiến những đốm lửa đỏ liên tục lập lòe trong bóng tối. Trong lúc đó, Teves bắt đầu bước đi. Ngay khi ấy, hắn bắt gặp ánh mắt của mục tiêu đang hướng thẳng về phía mình. Không hề có vẻ ngạc nhiên hay bối rối, như thể cô đã biết từ trước hắn xuống từ trên cây từ trước.
“Nghe nói nhờ cô gái này mà anh sống sót từ hang động dưới lòng rừng đá?”
“Đúng vậy. Có tiếng nổ thuốc nổ phía sau bức tường, hình như cô ta đã biết trước.”
“Làm sao có thể ‘biết trước’ được cái đó? Ngay cả tiền bối Karl cũng không biết. Các hạ cũng không biết.”
Teves khẽ cười nhếch mép lẩm bẩm, đội trưởng hậu phương im bặt. Hắn hít một hơi thuốc dài rồi phà ra, thì thầm:
“Vậy nên không phải ‘làm sao’, mà là khả năng. Đó chính là sức mạnh.”
Những con sói trên cây lần lượt nhảy xuống theo sau Teves. Chúng tràn về phía ngôi nhà gỗ như dòng dung nham chậm rãi. Đôi mắt của những gã đàn ông hung dữ, thô bạo lóe lên đầy đe dọa. Chúng đã tò mò từ nãy nhưng vì Teves chưa động, nên không ai dám nhúc nhích trước.
Teves đang sải bước không chút do dự về phía Seo Ah, bỗng nảy ra ý định muốn thử một chuyện. Hắn cười nói với thuộc hạ đang châm hai điếu thuốc cùng lúc:
“Nhàn quá, thử xem sao?”
“Thử gì thưa tiền bối?”
“Xem cô ta phản ứng nhanh đến mức nào. Chúng ta vẫn hay làm khi tuyển thành viên mà.”
Thuộc hạ của Teves lắc lắc con dao găm đeo bên hông.
“Ý anh là ném thử?”
“Ừ, cái đó. Ném thật sự, giấu kỹ rồi ném. Hiểu chưa?”
“Nếu anh chết thì sao?”
“Thì mày lên thay vị trí của tao.”
“Vậy em sẽ cố gắng hết sức?”
Thuộc hạ cười khùng khục rồi lùi lại vài bước, còn Teves bước ra khỏi khu rừng rậm.
Hoàng hôn đang nhuộm đỏ cả bầu trời. Càng tiến lại gần căn nhà gỗ, hắn càng cảm nhận rõ người phụ nữ đứng trước đó toát ra một khí chất kỳ lạ khó diễn tả.
Những con sói đang bảo vệ quanh Seo Ah lập tức trở nên căng thẳng. Đặc biệt là Abel Sting, bộ lông toàn thân dựng đứng lên như dòng dung nham đen đặc đang sôi trào, đôi mắt không rời khỏi đội chiến đấu đang tiến đến.
“Abel, mỹ nhân?”
Teves cười ha hả gọi Abel, khiến toàn bộ sói chiến đấu phía sau hắn cũng đồng loạt cười lớn.
“Mỹ nhân của chúng ta, nghe nói sắp thay đổi vị trí công tác? Đội bọn tôi đang thiếu một mỹ nhân đây. Thế nào? Muốn về dưới trướng tôi không? Tôi sẽ đối xử tốt với cậu lắm đấy, hử?”
“Vào đội tôi đi!”
Những con sói huýt sáo và cười cợt, hùa theo lời chế nhạo của Teves.
Lửa giận bùng lên trong mắt Abel, nhưng anh ta vẫn không lùi bước. Anh ta chắn hẳn trước mặt Seo Ah, như một bức tường sống ngăn cách cô với đám người phía trước.
Khi Teves tiến lại gần, Abel lập tức cảm nhận được một áp lực khác hẳn Oscar. Đó không phải cảm giác nặng nề và ngột ngạt như vực sâu không đáy, mà là sự áp chế thuần túy đến từ sức mạnh thể chất vượt trội.
Abel vốn đã sở hữu thân hình cường tráng, nhưng đứng trước Teves, sự chênh lệch vẫn hiện rõ. Gã là một con quái vật đúng nghĩa. Chiều cao vượt quá hai mét cùng khối cơ bắp đồ sộ khiến người ta có cảm giác như một ngọn núi đang từng bước tiến lại gần. Qua vai Abel, Seo Ah lặng lẽ quan sát Teves. Khoảnh khắc nhìn thấy thân hình khổng lồ ấy, trong đầu cô bất giác hiện lên hình ảnh Dạ Xoa.
“Tôi nhớ Các hạ đã cấm hút thuốc trong khu vực này mà, tiền bối.”
Abel vừa nói xong, Tevez đã cố ý phà ra một làn khói thuốc dài.
“Ngài ấy không có ở đây mà?”
Đội hỗ trợ nhìn Tevez bằng ánh mắt kinh ngạc.
Tevez tự cho rằng mình tuyệt đối trung thành với Oscar, nhưng hắn sinh ra đã là kẻ phản nghịch. Nếu cảm thấy mệnh lệnh nào của Oscar không quá quan trọng, hắn sẽ tự diễn giải theo cách của mình như thế này. Chính vì vậy mới có lời đồn rằng ngoài Oscar ra thì chẳng ai kiểm soát nổi hắn.
Có lẽ chính vì tính cách này mà hắn được ngồi vào vị trí đội trưởng đội chiến đấu số 1.
Chỉ sau vài bước, Tevez đã đứng ngay trước mặt Abel. Hắn cười toe toét rồi nói:
“Tránh ra nào, mỹ nhân. Để tôi ngắm mặt cô gái một chút, được chứ?”
“Tiền bối nhìn mặt cô ấy để làm gì? Cô ấy sợ mà ngất mất, ngài nên lùi ra sau một chút thì hơn…”
“Abel!”
Trước khi Abel kịp nói hết câu, Seo Ah đã từ phía sau kéo mạnh anh ta lại. Ngay khoảnh khắc ấy, nắm đấm của Tevez lướt qua tầm mắt Abel. Abel nhận ra muộn màng, vội né tránh, nhưng cú đấm nhanh như chớp của Tevez vẫn sượt qua môi Abel.
“Ồ!”
Tevez và các sói chiến đấu đồng thanh reo lên, nhưng đó cũng chỉ là tiếng reo giễu cợt. Chỉ sượt qua môi thôi mà môi Abel đã rách toạc. Nếu trúng thẳng thì hẳn một bên má anh ta đã bay mất.
Dù Abel nhổ máu và trừng mắt giận dữ, Tevez vẫn cười. Thấy vậy, Abel điên tiết lao tới, nhưng đội trưởng đội chiến đấu số 3 đã nhanh chóng chen vào giữa hai người.
“Tevez, thôi đi!”
“Đẹp trai một chút là tưởng mình ghê gớm lắm à? Dám trợn mắt với tiền bối sao? Lại đây nào, mỹ nhân. Để tôi móc đôi mắt đó ra cho.”
Thấy Tevez khẽ khàng vẫy tay đầy hung tợn, lần này đội trưởng đội chiến đấu số 4 cũng ra tay ngăn Abel lại.
“Lùi xuống đi.”
“Đánh nhau chỉ tổ thiệt cho cậu thôi, cậu biết mà.”
Abel thô bạo lau máu nơi khóe môi rồi quay người nhìn về phía Seo Ah.
Thật ra điều khiến anh ta bận tâm hơn cả lúc này là việc cô lại bước ra khỏi sân núi. Suốt cả ngày, Seo Ah liên tục hỏi giờ, thậm chí còn hỏi cả bác sĩ để biết chính xác thời gian. Ánh mắt cô cũng thường xuyên hướng ra ngoài cửa sổ như đang chờ đợi ai đó.
Và rồi cuối cùng cô đã bước ra khỏi sân núi. Ngay cả lúc này, giữa bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở, Seo Ah vẫn nhìn chằm chằm về một hướng nào đó ở phía xa.
“Seo Ah, vào trong đi.”
Abel gọi cô và định tiến lại gần, nhưng Tevez nhanh hơn. Khi hắn tiến đến, Seo Ah lùi lại một bước. Tevez phà ra một làn khói thuốc dài rồi cười lớn.
“Chào cô.”
Cùng lúc đó, Teves vung tay đẩy mạnh vào vai Abel đang xông tới. Dù Abel là một chiến binh tài năng, anh ta vẫn chưa đủ sức đối đầu trực diện với Teves, đội trưởng đội chiến đấu số 1. Sức mạnh áp đảo từ cú đẩy khiến bước tiến của Abel khựng lại ngay lập tức.
“Mỹ nhân à, thứ đáng giá nhất trên người cậu chỉ có khuôn mặt thôi. Giữ gìn cho cẩn thận đấy.”
Tevez cười khẩy, rồi lại đấm mạnh vào mặt Abel đang lao tới. Seo Ah đứng phía trước hoảng hốt hít vào một hơi.
“Abel!”
Teves thong thả bước lên, chắn ngang trước mặt Seo Ah khi cô đang định chạy tới chỗ Abel vừa bị đẩy ngã. Vốn đã nhỏ nhắn, đứng trước người đàn ông khổng lồ cao hơn hai mét, cô càng phải ngẩng đầu hết mức mới có thể nhìn thấy mặt hắn. Cảnh tượng ấy trông chẳng khác nào một tên côn đồ hung hãn đang chặn đường bắt nạt một cô gái lương thiện. Nhìn thấy khung cảnh đó, sắc mặt các thành viên đội chiến đấu số 3 và số 4 — những người đã quen biết Teves từ lâu — càng lúc càng tái nhợt. Không ai hiểu rõ tính khí của đội trưởng đội 1 hơn họ, và chính vì hiểu nên mới thấy tình hình trước mắt đáng lo đến mức nào.
“Tại… tại sao lại làm vậy?”
Seo Ah không thể hiểu nổi tại sao Tevez lại vô cớ đánh Abel — người chẳng làm gì sai.
“Tevez, mày sẽ hối hận đấy.”
“Đội trưởng, thật đấy. Anh sẽ hối hận.”
Đội trưởng đội 3 và đội 4 liên tục can ngăn, nhưng Tevez chỉ cười nhếch mép.
“Đúng là thành chó cưng rồi nhỉ. Từ bao giờ chúng ta lại run sợ trước một thứ bé tí thế này?”
“Vấn đề là nó không hề bé tí! Hai tuần qua mày thật sự chẳng cảm nhận được gì sao?”
“Cảm nhận cái gì?”
“Sao có thể không cảm nhận được chứ? Ngài ấy đã gọi cả đội 1 tới đây! Nơi này đáng để điều động đội 1 sao?”
Dù đội trưởng đội chiến đấu 3 và 4 có nói gì đi nữa, ánh mắt Teves vẫn dán chặt vào khuôn mặt người phụ nữ. Cô đang nhìn Abel ngã xuống, nhưng rồi đột nhiên như cảm thấy điều gì lạ, khẽ ngẩng đầu, đôi mắt đảo quanh. Sau đó, cô quay phắt đầu về đúng hướng khu rừng phía sau lưng Teves — nơi thuộc hạ của hắn đang ẩn náu.
Nụ cười trên môi Teves càng lúc càng sâu.
Ngay cả đội trưởng cấp đội chiến đấu cũng khó cảm nhận được, vậy mà cô lại biết?
“Ồ, cô này không phải dạng vừa đâu?”
Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn Teves.
Chỉ nghĩ đến việc cô sẽ phản ứng thế nào trước cảnh tượng sắp diễn ra cũng đủ khiến máu trong người anh sôi lên vì phấn khích. Khóe mắt Teves khẽ nheo lại, đồng thời lặng lẽ ngoắc ngón tay giấu sau lưng.
Thuộc hạ của hắn lập tức hiểu ý, khóa chặt mục tiêu như kéo căng dây cung, dồn toàn bộ ma lực vào lưỡi dao. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, con dao được ném đi với quyết tâm mãnh liệt lao thẳng về phía đầu Teves bằng tốc độ kinh hoàng. Lưỡi dao ngập tràn ma lực xé gió lao tới, tựa như một con chim ưng đang bổ nhào từ trên trời xuống.
“Ơ, kia kìa!”
Người phụ nữ hoảng hốt kêu lên, giật nảy người.
“Teves!”
“Chặn lại!”
Lúc này các đội trưởng sói mới nhận ra và gào lên gọi hắn.
Truyện tranh:
Điểm: 7.0000/10 · 1 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
CT Cấp 1
07/09/2026 14:33