[NOVEL] CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC - Chap CHƯƠNG 137

Đăng lúc 14:31 15/06/2026
46.1K · 1

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC

CHAP 137

 

Từ sâu thẳm trong lồng ngực Teves vang lên một tràng cười thực sự khoái chí. Và chỉ vài giây trước khi lưỡi dao đâm vào đầu hắn, Teves xoay người và dùng chính thanh kiếm của mình chặn đứng lưỡi dao đang lao tới với tốc độ kinh hoàng.

 

Keng!

 

Tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên, sắc đến mức như xé toạc không khí quanh căn nhà gỗ.

 

Seo Ah thậm chí không kịp chớp mắt. Âm thanh chát chúa ấy xuyên thẳng qua màng nhĩ, đâm sâu vào óc khiến đầu cô ong lên. Trước mặt cô, người đàn ông mang vẻ ngoài chẳng khác nào một dạ xoa đã rút kiếm trong nháy mắt. Trên gương mặt dữ tợn ấy không hề xuất hiện dù chỉ một tia dao động, như thể việc vừa xảy ra hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn.

 

Khoảng sân trước nhà gỗ lập tức rơi vào sự tĩnh lặng chết chóc.

 

Đội trưởng đội 3 và đội 4 cứng đờ người, nhất thời không thốt nổi một lời. Còn Abel, sau vài giây sững sờ, đột ngột phun ngụm máu còn đọng trong miệng rồi gầm lên đầy phẫn nộ:

 

“Bị điên rồi à!”

 

Bác sĩ riêng tình cờ chứng kiến cảnh này run rẩy bò đến gần Seo Ah.

 

“Bị, bị, bị thương… Nếu cô bị thương thì không được…”

 

Nhưng tất cả những thứ đó đều không lọt vào mắt hay tai Teves. Trong đôi mắt của đội trưởng đội chiến đấu 1 — kẻ tôn sùng sức mạnh — chỉ còn lại hình bóng người phụ nữ có giác quan nhạy bén hơn cả Oscar.

 

“Vậy là chuyện cô giúp tôi sống sót từ hang động dưới lòng rừng đá là thật?”

 

Khi gương mặt hung dữ đến mức khiến ngay cả những con sói cùng phe cũng phải khiếp sợ ấy áp sát vào người phụ nữ chỉ bằng một nửa thân hình mình, bác sĩ riêng hoảng loạn đến mức gần ngất xỉu, lia tay ra hiệu:

 

“Xin, xin ngài lùi lại, lùi ra đằng sau!”

 

Dù ông ta có làm gì thì Teves cũng chỉ lóe mắt sáng rực.

 

“Nói thử xem nào. Cô làm sao biết được chuyện đó? Hửm? Tiểu thư?”

 

Nhưng đúng lúc ấy, người phụ nữ đang mím chặt môi bỗng quay đầu sang hướng khác.

 

“Tôi hỏi sao cô biết được mà không trả lời, lại nhìn đâu thế?”

 

Teves đang càu nhàu thì cũng theo cô quay đầu. Và lần đầu tiên, khuôn mặt vẫn mang nụ cười nhàn nhã của hắn cứng lại.

 

Một cảm giác rùng rợn chạy dọc sống lưng.

 

“Aaa! Các… Ưk!”

 

Từ trong rừng vang lên tiếng thét ngắn ngủi rồi đột ngột đứt đoạn. Tiếng rên khẽ bị che lấp bởi những tiếng đập thịt nặng nề.

 

Bịch. Bịch. Bịch. Bịch.

 

Những con sói chiến đấu đang vây quanh nhà gỗ vốn đang xem như một trò vui, dù rõ ràng đồng đội của chúng đang bị đánh, cũng không dám nhúc nhích. Những điếu thuốc trên tay chúng chỉ phả ra những làn khói vô nghĩa. Giữa làn khói mỏng, một tiếng lẩm bẩm khẽ vang lên:

 

“Thuốc lá… mẹ kiếp.”

 

Không gian trống trước nhà gỗ giờ đây tràn ngập một sự tĩnh lặng hoàn toàn khác trước.

 

Đội trưởng đội chiến đấu số 2 khẽ quay đầu nhìn về phía màn đêm đang lan tới sau lưng, rồi lặng lẽ ném điếu thuốc xuống đất. Hắn lập tức dùng chân nghiền nát nó, không để sót lại dù chỉ một làn khói mỏng.

 

Gần như cùng lúc đó, Oscar bước ra khỏi bóng tối.

 

Trên tay anh là một con sói đang bị túm cổ áo, vừa bị kéo lê vừa phát ra những tiếng ư ử đầy tủi thân.

 

Đội trưởng đội 2 lập tức cúi đầu thật thấp. Những con sói chiến đấu xung quanh cũng tái mặt, cuống cuồng vứt thuốc rồi đồng loạt cúi đầu theo. Chỉ tiếc rằng làn khói thuốc dày đặc vừa rồi đâu thể tan biến trong chốc lát.

 

Nhưng may mắn thay, lúc này còn có một thứ quan trọng hơn đám thuốc lá ấy.

 

Oscar sải bước đi giữa hàng người đang cúi đầu. Con sói bị túm cổ áo loạng choạng bước theo sau mỗi bước chân của anh, còn phía sau nữa là Simon cùng các thuộc hạ của hắn.

 

“Con chó chiến ngu ngốc ấy cuối cùng cũng gây họa rồi.”

 

Những thành viên đội chiến đấu chỉ biết cúi đầu im lặng, không ai dám phản bác lời Simon.

 

Trong khi đó, ánh mắt của Oscar, người vừa kéo lê một gã đàn ông to lớn như thể chẳng nặng hơn một bao tải, đang dừng lại trên gương mặt trắng bệch đến mức hơi tái tím của Seo Ah.

 

Dưới ánh nhìn ấy, Seo Ah có cảm giác như không thể thở nổi. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh khóa chặt lấy cô, khiến cô không sao né tránh được. Mái tóc Oscar hơi rối hơn lúc xuất phát, quần áo cũng lấm tấm bụi đất. Ngay cả từ khoảng cách này, Seo Ah vẫn nhận ra nhịp thở của anh nặng nề hơn bình thường.

 

Anh đã chạy đến.

 

Seo Ah lạ lùng không thể rời mắt khỏi người đàn ông đang tiến lại từ hướng hoàng hôn. Chỉ cần nhìn anh thôi đã khiến cô nghẹn thở, muốn trốn đi đâu đó, thế mà vẫn không tài nào quay mặt đi được. Hương rừng lạnh lẽo mà anh mang theo bao trùm lấy cô.

 

Trong thế giới nhuộm đỏ rực, Oscar cúi xuống nhìn Seo Ah rồi đặt bàn tay lên trán cô. Khoảnh khắc bàn tay lạnh chạm vào da thịt, luồng khí bị kìm nén bấy lâu bỗng tuôn trào.

 

“Haa… haa…”

 

Ngực Seo Ah không ngừng phập phồng. Cô hít vào một hơi thật sâu nhưng vẫn cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Chỉ đến khi nhìn thấy Oscar, cô mới nhận ra bản thân đã căng thẳng đến mức nào. Mọi áp lực đè nặng trong lòng dường như tan biến trong khoảnh khắc ấy.

 

Oscar lặng lẽ quan sát Seo Ah đang thở hổn hển. Sau khi xác nhận cô không bị thương, anh mới từ từ quay đầu nhìn về phía Teves.

 

“…….”

 

“…….”

 

Đội 3, 4 và đội hậu phương lặng lẽ lùi lại từng bước. Như thể bọn họ hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện này.

 

Còn Simon thì ném về phía Teves một nụ cười thầm không tiếng.

 

[Con chó đánh trận không não kia, mày chết chắc rồi. Thật sự chết chắc rồi.]

 

Oscar vốn đã khó chịu từ khi còn ở chân núi vì mùi thuốc lá bay tới. Simon đã tận mắt chứng kiến khoảnh khắc Oscar đang chạy điên cuồng như gặp phải vách đá khi lưỡi dao ngập tràn ma lực từ trên cây lao thẳng về phía mục tiêu. Dù là cô ấy cũng không thể ngăn được lưỡi dao đang bay tới.

 

Oscar dừng chân đột ngột, rồi chuyển động trở lại ngay sau khi Teves chặn được con dao.

 

Keng!

 

Tiếng kim loại chói tai với Simon nghe như tiếng đứt hơi của Teves.

 

[Ghê thật. Chọn chỗ chết cũng phải chọn đúng kiểu ấy mới được.]

 

Quả nhiên, Oscar lập tức lao tới. Chỉ với vài bước nhảy, anh đã lên đến ngọn cây rồi tung một cú đá mạnh khiến con sói vừa ném dao rơi thẳng xuống đất. Khi đáp xuống theo sau, anh giẫm mạnh lên người đối phương. Gương mặt vốn luôn lạnh lùng giờ đang sôi sục cơn thịnh nộ, dữ dội như dung nham đang cuộn trào.

 

Teves không thể lý giải được nguyên nhân, nhưng có một điều hắn nhìn thấy rất rõ. Đối với Oscar, sự tồn tại của người phụ nữ kia đã trở nên quan trọng hơn cả công việc kinh doanh. Có lẽ ngay cả kho tiền của ngân hàng Pelpe cũng không còn sánh được nữa.

 

Anh thậm chí không còn xem cô là "mục tiêu" hay "chìa khóa" nữa. Trong mắt anh lúc này, cô đơn giản chỉ là một người mà anh không thể để mất.

 

“C… các hạ!”

 

Con chó chiến không có não ấy lúc này mới luống cuống giấu thanh đao xanh lạnh ra sau lưng.

 

[Ôi trời, đồ ngu... Giấu như thế thì giấu được cái gì chứ?]

 

Oscar nhìn thấy cảnh ấy, ngẩng mặt nhìn trời một cái rồi khẽ cười khẩy. Sau đó anh quay sang Seo Ah và nói:

 

“Vào trong đi.”

 

Giọng nói vẫn lạnh lùng và bình thản như mọi khi, thế nhưng lại có gì đó khác biệt. 

 

[Oscar... vốn là người sẽ nói những lời như thế với ai đó sao?]

 

Teves dường như cũng linh cảm được rằng lần này chuyện đã hỏng đến mức không thể cứu vãn.

 

“Cái thằng ngu đó, tôi biết sớm muộn gì cũng gây ra đại họa mà.”

 

Cảm giác như mọi áp lực tích tụ suốt thời gian qua được giải tỏa trong nháy mắt, Simon cười với vẻ vô cùng sảng khoái. Sau đó anh ta còn đích thân ra hiệu cho vị bác sĩ đưa Seo Ah vào trong.

 

“Tiểu... tiểu thư, mời cô vào.”

 

Bác sĩ riêng hôm nay cung kính gấp đôi bình thường, run rẩy dẫn đường cho cô. Những con sói xung quanh cũng lo lắng nhìn theo, Seo Ah đành bị đẩy đi vào trong nhà gỗ.

 

Trong lúc đó, Teves vốn oai phong lẫm liệt giờ đang lùi dần từng bước trước khí thế đáng sợ của chủ nhân đang tiến lại.

 

“Các hạ, chuyện này thật ra là... là thế này... Xin, xin để tôi giải thích... Xin lỗi các hạ!”

 

“…….”

 

“Xin lỗi các hạ! Là tôi suy nghĩ nông cạn!”

 

Gã đàn ông vĩ đại gầm lên oang oang, con quỷ mắt đỏ liền cười ha hả.

 

“Đáng ra phải có não trước rồi mới nói ngắn hay dài được, đồ ngu. Mà cái thứ đó lại là đội trưởng đội chiến đấu 1.”

 

Anh ta tiếp tục châm chọc về phía lưng Teves đang bị Oscar kéo lê đi nửa chừng, miệng vẫn liên tục xin lỗi.

 

“Thằng đó phải chết mới được. Chỉ có vậy đội chiến đấu mới vận hành tốt.”

 

Một lúc sau, toàn bộ sói chiến đấu trừ đội 3 và 4 đều biến mất vào rừng. Trong khu rừng tối tăm vang lên những tiếng thịt nổ đôm đốp kèm theo những tiếng rên rỉ bị kìm nén kéo dài không ngớt.

 

“Các hạ, xin lỗi! Các hạ…!”

 

“Tôi sai rồi!”

 

Và qua chính hiện trường hành hung ấy, trong đầu óc những con sói tụ tập quanh nhà gỗ đã in sâu một dấu ấn rõ ràng.

 

‘Mục tiêu không còn là mục tiêu nữa.’

 

Giữa những tiếng thét và rên rỉ rùng rợn, đội trưởng đội hậu phương tiến lại gần Abel — người vẫn đang ngồi nhìn chằm chằm vào nhà gỗ.

 

“Abel, mày thật sự muốn vào đội chúng tao à? Nói thật lòng đấy chứ?”

 

“Đã nói bao nhiêu lần rồi.”

 

Đội trưởng đội hậu phương mấp máy môi, rồi thì thầm bằng giọng nhỏ hơn bình thường rất nhiều:

 

“Mục tiêu là mục tiêu. Cứ để là mục tiêu thôi.”

 

Abel, người từ nãy đến giờ im lìm như bóng cây không một tiếng động, bỗng phá lên cười khẩy.

 

“Ha, mày đang nói cái gì thế?”

 

“...”

 

“Tao muốn vào đội hỗ trợ vì thấy bên đó nhàn nhất thôi. Tao cũng muốn sống thong thả một chút rồi.”

 

Dưới mái tóc vàng óng rủ xuống trán, đôi mắt ấy vẫn mang theo nét tinh nghịch như mọi khi. Nhưng đội trưởng đội hậu phương, người vốn nổi tiếng nóng nảy, giờ đây lại chẳng nói một lời.

 

Bởi từ lúc đến nơi này, Abel Sting chưa từng rời mắt khỏi mục tiêu dù chỉ một khoảnh khắc. Cô ngủ hay thức, ở trong phòng hay ngoài sân, ánh mắt anh ta vẫn luôn đuổi theo bóng dáng ấy với sự mù quáng gần như bản năng. Chỉ cần cô xuất hiện, mọi thứ khác dường như đều biến mất khỏi tầm nhìn của anh ta.

 

***

 

“Nào, để tôi xem. Tim cô có đập quá mạnh không, đầu có choáng váng không, thở có gấp không. Hay ngược lại, cơ thể có cảm giác mệt mỏi rã rời gì không?”

 

Bác sĩ riêng lớn tuổi vừa bước vào nhà gỗ đã vội quan sát sắc mặt Seo Ah và hỏi. Thấy ông ấy lo lắng và mệt mỏi rõ rệt, Seo Ah vội lắc đầu.

 

“Tôi không sao.”

 

Dù vậy ông vẫn lo lắng nhìn cô không thôi.

 

“Đúng là lũ đáng sợ! Trên đời ai mà nghĩ được ở đây lại có dao bay tới chứ, hả?”

 

Đúng lúc đó, từ xa vọng lại một tiếng thét.

 

“Aaa!”

 

Tiếng thét vang vọng khắp khu vực khiến cả Seo Ah lẫn bác sĩ đều giật mình.

 

Chủ nhân của tiếng thét đó chắc chắn là Teves. Anh ta đang phải chịu một hình phạt vô cùng tàn khốc. Không ai biết chính xác chuyện gì đang diễn ra bên ngoài, nhưng chỉ nghe những tiếng gào thét đứt quãng ấy thôi cũng đủ khiến sống lưng người ta lạnh buốt. Ngay cả một gã khổng lồ như Teves cũng phải phát ra âm thanh đau đớn đến vậy, đủ thấy hình phạt ấy đáng sợ đến mức nào.

 

Bác sĩ nuốt khan một tiếng. Gương mặt ông trắng bệch không còn chút máu, bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo. Sau một hồi do dự, ông mới cất giọng đầy khẩn thiết:

 

“Nghe này, cô không được phép đau ốm đâu.”

 

Truyện tranh:

[NOVEL] CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC - Chap CHƯƠNG 137

Điểm: 7.0000/10 · 1 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 1 bình luận Mới

  1. Avatar
    1

    CT Cấp 1

    07/09/2026 14:33

    Sao khg thấy ad ra tiếp vậy? Nghe bảo ra tới chương 270 rồi mà ad ơi 😭😭😭