[NOVEL] CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC - Chap CHƯƠNG 138

Đăng lúc 14:32 15/06/2026
46.1K · 1

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

 CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC

CHAP 138

 

“Cảm ơn bác sĩ đã lo lắng cho tôi.”

 

“Không, đây không phải là lo cho cô… Dù sao thì tuyệt đối! Tuyệt đối không được đau ốm, dù chỉ một ngón tay cũng không được bị thương. Hiểu chưa?”

 

“Tôi… sẽ cố gắng.”

 

“Tiểu thư không thể nằm nghỉ thêm được sao?”

 

Ông vừa nói vừa lo lắng đi qua đi lại trong phòng, cuối cùng ép Seo Ah ngồi xuống giường. Ông dặn dò hết lần này đến lần khác phải nghỉ ngơi tuyệt đối, rồi liếc nhìn chiếc bàn gỗ và ghế chất đầy dược liệu. Nhìn ra ngoài cửa sổ tối om, bác sĩ rùng mình khi cảm giác có bóng dáng đang chuyển động từ xa.

 

“Và này, tiểu thư, tôi có một chuyện muốn nhờ.”

 

“Ông nói đi.”

 

“Hôm nay xin cô hãy để các hạ ngủ một giấc đi. Nhất định phải thế.”

 

Seo Ah không hiểu ngay câu nói ấy.

 

“…Để các hạ ngủ? Ý bác sĩ là sao…”

 

Nhưng lời tiếp theo còn khó hiểu hơn.

 

“Từ khi cô mất ý thức, ngài ấy chưa từng chợp mắt dù chỉ một giây. Không chỉ không ngủ, mà ngay cả bữa ăn tử tế cũng không dùng.”

 

“…….”

 

“Dù là người dùng ma lực bổ sung thể lực và được rèn luyện vượt xa khả năng con người, nhưng ăn uống và ngủ nghỉ vẫn là nhu cầu cơ bản của mọi sinh vật.”

 

“Ý bác sĩ là ngài ấy không ăn cũng không ngủ sao ạ?”

 

“Từ ngày cô bất tỉnh.”

 

“Khoảng hai tuần rồi…”

 

“Đúng vậy.”

 

“…….”

 

“Ngài ấy sẽ chết mất.”

 

Nếu là người bình thường, chắc chắn đã không thể sống nổi đến bây giờ.

 

Nhìn cái bóng đang chậm rãi tiến lại gần ngoài cửa sổ, bác sĩ bất giác lùi về phía sau. Một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng ông. Chỉ riêng sự hiện diện ấy đã đủ khiến người ta nghẹt thở, huống chi là đối mặt trực tiếp. Ông thật sự không dám nghĩ tới việc con sói đang dần mất kiểm soát kia sẽ làm ra chuyện gì tiếp theo.

 

“Dù sao thì… xin cô nhất định nghe lời tôi…”

 

Bác sĩ quay ngoắt người chạy mất như kẻ chuồn thẳng. Ông đưa tay định mở cửa thì cánh cửa đã bật tung ra.

 

“……!”

 

Dù ma quỷ có xuất hiện cũng không đáng sợ bằng. Từ người đàn ông toát ra khí chất điên cuồng và dã tính của con sói đen, mùi máu tanh nồng nặc xông tới.

 

“C… các hạ.”

 

Khuôn mặt vô cảm phủ đầy những vệt máu bắn tung tóe chẳng khác nào hiện thân của nỗi kinh hoàng. Bác sĩ riêng tái mặt lùi dần về phía sau. Hai chân ông mềm nhũn, suýt nữa đã khuỵu xuống nền nhà. May mắn là Oscar thậm chí không buồn liếc nhìn ông lấy một lần. Anh đi ngang qua, định bước thẳng qua tấm bình phong mờ ngăn cách bên trong, nhưng rồi đột ngột dừng lại.

 

Với gương mặt không chút cảm xúc, anh đứng đó nhìn chằm chằm qua tấm bình phong một lúc lâu. Sau đó, không nói một lời, anh xoay người đi về phía cầu thang dẫn lên lầu.

 

Kẽo kẹt.

 

Tiếng ván gỗ vang lên nặng nề theo từng bước chân. Mãi đến khi âm thanh ấy dần xa hẳn, bác sĩ mới cảm thấy sức lực quay trở lại đôi chân mình. Ông run rẩy lùi thêm vài bước, lúc này mới nhận ra lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

 

Cạch.

 

Cánh cửa nhà gỗ đóng sầm lại. Luồng gió lay động tấm bình phong cũng làm rung nhẹ tóc Seo Ah trước khi tan vào không khí. Nhưng ánh mắt xanh lam nhìn cô qua bình phong và lời bác sĩ riêng vẫn còn nguyên đó, không tan biến.

 

“Suốt hai tuần... không ăn cũng không ngủ sao?”

 

Seo Ah vô thức lẩm bẩm một câu rồi đưa mắt nhìn quanh không gian nhỏ hẹp mình đang đứng. Ngôi nhà gỗ hai tầng nhỏ đến mức chỉ cần liếc qua cũng có thể thu trọn mọi thứ vào tầm mắt. Ngồi trên chiếc giường vừa đủ cho một người nằm, cô gần như nhìn thấy toàn bộ tầng một mà không cần xoay đầu nhiều.

 

Trong không gian ấy, những món đồ cũ kỹ đã tồn tại từ lâu đan xen với những vật dụng mới được mang đến gần đây.

 

Chiếc bàn gỗ và ghế đặt cạnh giường rõ ràng là đồ có sẵn từ trước. Ngược lại, tấm nệm, chăn đệm cô đang sử dụng và cả rèm cửa sổ đều còn rất mới. Bên cạnh lò sưởi vẫn cháy âm ỉ là một đống củi vừa được bổ và xếp gọn. Dưới gầm giường còn treo những tấm vải trắng chưa khô hẳn, nhỏ từng giọt nước xuống sàn.

 

Đây là nơi duy nhất trong khu vực có thể gọi là một ngôi nhà đúng nghĩa. Mà với diện tích chật hẹp như vậy, tầng một gần như không có chỗ cho Oscar nghỉ ngơi. Chỉ cần nhìn qua một lượt, Seo Ah cũng có thể dễ dàng nhận ra điều đó.

 

Như bị thôi miên, Seo Ah bước ra khỏi tấm bình phong. Phía sau là cầu thang dẫn lên tầng hai, từ trên đó vọng xuống tiếng nước chảy đều đều. Do dự một chút, cô đặt chân lên cầu thang. Mỗi bậc gỗ đều phát ra tiếng kẽo kẹt khe khẽ. Càng lên cao, nhiệt độ càng giảm xuống. Khác với tầng một gần như không có mùi gì đặc biệt, tầng hai phảng phất mùi bụi bặm và gỗ cũ tích tụ từ lâu.

 

Nơi đây tối om vì không được thắp đèn. Trong bóng tối lờ mờ chỉ có vài bộ quần áo trông như của Oscar nằm vương vãi một góc. Trên sàn nhà thậm chí không có thứ gì để trải xuống ngủ. Chỉ nhìn qua cũng biết anh không thể ngủ ở đây. Mà nếu có ngủ, đó cũng chẳng phải một chỗ nghỉ ngơi tử tế. Ánh mắt Seo Ah dần hướng về cánh cửa gỗ nơi phát ra tiếng nước chảy. Âm thanh ấy vang lên đều đặn giữa không gian tĩnh lặng, khiến sự hiện diện của cánh cửa càng trở nên rõ ràng hơn.

 

[Vậy rốt cuộc, ngài ấy đã ngủ ở đâu?]

 

“Từ khi cô mất ý thức, các hạ chưa từng chợp mắt dù chỉ một giây. Không chỉ không ngủ, mà ngay cả bữa ăn tử tế cũng không dùng.”

 

[Thật vậy sao?]  

 

[Thật sự trong lúc mình mất ý thức, ngài ấy không ngủ một giấc nào, cũng không ăn uống gì sao?]

 

[Tại sao…]

 

Đầu ngón tay cô bắt đầu run lên từng hồi mảnh mai.

 

“Dù muộn thì trước sáu giờ ta cũng sẽ về. Nếu cơ thể có gì bất thường thì lập tức nói với bác sĩ riêng của ta.”

 

Anh không biết những lời ấy đã khơi dậy trong lòng cô những cảm xúc gì.

 

Ông ngoại, sư phụ. Mỗi khi họ để lại những lời như vậy rồi rời đi, thời gian của cô lại bắt đầu trôi theo mốc giờ họ hẹn sẽ trở về. Còn bao nhiêu ngày nữa, còn bao nhiêu giờ nữa. Cô chỉ biết chờ đợi khoảnh khắc họ quay lại, đến mức toàn bộ thời gian dường như đều nhuốm màu bởi sự hiện diện của họ.

 

Có lẽ thói quen từ thuở nhỏ đã khắc sâu thành bản năng.

 

Sau khi Oscar rời khỏi nhà gỗ, thời gian của Seo Ah lại trôi theo cách ấy. Mỗi khi tỉnh táo, cô đều phát hiện mình đang nhìn chằm chằm vào khoảng không nơi anh vừa biến mất, như thể chỉ cần nhìn lâu thêm một chút thì anh sẽ xuất hiện trở lại.

 

Thật đáng xấu hổ. Mỗi lần nhận ra điều đó, Seo Ah lại tự hỏi rốt cuộc mình đang làm gì vậy. Chỉ là đang chờ một người quay về thôi, thế mà tâm trí cô lại bị cuốn theo đến mức này.

 

Dù anh có quay về đúng giờ hay không thì đã sao chứ. Với anh cũng như với cô, những lời ấy vốn chỉ là một câu chào trước lúc rời đi, không mang ý nghĩa đặc biệt nào. Chúng không phải một lời hứa.

 

Thế nhưng khi hoàng hôn buông xuống, rừng núi dần chìm trong bóng tối, một cảm giác nôn nao bắt đầu dâng lên từ lồng ngực cô. Nó không xuất hiện theo ý muốn, cũng không thể bị ép xuống. Trái lại, theo từng phút trôi qua, cảm giác ấy càng lúc càng rõ rệt.

 

Seo Ah thà rằng anh đừng quay về đúng giờ đó. Cô mong anh quên mất những gì mình đã nói, mong đó chỉ là một câu xã giao thuận miệng buông ra rồi nhanh chóng lãng quên.

 

Nhưng người đàn ông đã nói như vậy rồi rời đi lại thật sự quay về trước sáu giờ.

 

Oscar xuất hiện từ phía chân trời nhuộm đỏ bởi ánh hoàng hôn. Seo Ah không thể rời mắt khỏi bóng dáng đang sải bước thẳng về phía mình. Ánh chiều tà đỏ rực phủ lên người anh, kéo theo chiếc bóng dài trên mặt đất. Ngay cả từ xa, cô cũng nhận ra nhịp thở của anh không ổn định như thường ngày.

 

Khi anh tiến lại gần hơn, mùi mồ hôi hòa lẫn với hương cỏ cây và đất rừng thoang thoảng theo gió bay tới.

 

Giống như anh đã chạy suốt quãng đường chỉ để trở về đúng giờ.

 

Hình ảnh bàn tay lạnh giá áp lên trán cô bỗng hiện lên trong tâm trí. Cùng lúc đó, tiếng nước chảy đều đều từ phía sau cánh cửa cũng ngừng lại.

 

“……!”

 

Tim cô như rơi thẳng xuống đáy vực.

 

Seo Ah vội vàng quay người rồi gần như chạy xuống cầu thang. Nhưng khi trở lại tầng một, cô lại khựng bước.

 

Đến lúc ấy, cô mới nhận ra nơi này được sắp xếp ấm cúng đến nhường nào. Ban đầu, căn nhà hẳn cũng hoang tàn chẳng khác gì tầng hai, đầy bụi bặm và gió lùa qua những khe hở. Hoàn toàn không giống với khung cảnh hiện tại.

 

Ánh mắt cô lướt qua tấm nệm mềm mại, chăn ga sạch sẽ và những tấm rèm mỏng được treo cẩn thận trước từng ô cửa sổ. Mỗi thứ đều mang dấu vết của sự chăm chút.

 

Trái tim vốn đang đập thình thịch như muốn vọt khỏi lồng ngực bỗng chốc nặng trĩu. Một cảm giác áp bức vô hình đè xuống ngực cô, nặng đến mức Seo Ah phải hít sâu một hơi.

 

Nhưng dù cố hít vào bao nhiêu lần, cảm giác ấy vẫn không hề dịu bớt. Ngược lại, mọi thứ trước mắt dường như càng khiến cô ngột ngạt hơn, như thể những dấu vết hiện diện của anh đang âm thầm siết chặt lấy trái tim cô.

 

[Tại sao? Rốt cuộc là tại sao?]

 

Cô siết chặt ngực, không thể nhìn nổi những thứ trước mặt, bèn cụp mắt xuống.

 

[À... phải rồi… Phải rồi…]

 

Đúng rồi, chìa khóa. Vì cô là chìa khóa sống. Nếu không có cô, người đàn ông kia sẽ không thể mở được kho tiền của Ngân hàng Pelpe. Trong kho tiền ấy lại cất giữ vô số thứ anh không thể thiếu.

 

Vì vậy tất cả đều là vì chiếc chìa khóa này, và cuối cùng cũng là vì những thứ nằm bên trong kho bạc. Việc anh kéo cô ra khỏi đống đổ nát sau vụ nổ, những ngày không ăn không ngủ để chăm sóc cô, hay việc biến căn nhà gỗ lạnh lẽo này thành một nơi ấm áp để ở...

 

Seo Ah cố gắng thuyết phục bản thân như vậy. Chỉ có cách giải thích ấy mới khiến mọi chuyện trở nên hợp lý.

 

Đúng lúc đó, còn chưa kịp phản ứng, cơ thể cô đã bị xoay mạnh lại.

 

“……!”

 

Oscar đã xuất hiện từ lúc nào, anh xoay cô lại. Nhìn thấy cô đang ôm ngực, anh trợn to mắt hung dữ.

 

“Sao vậy?”

 

Những giọt nước chưa kịp lau trên tóc anh rơi xuống mặt cô. Người đàn ông chưa kịp lau khô nước bước đến, đặt tay lên trán cô như lần trước, rồi lại bắt mạch ở cổ cô.

 

“Ngực khó chịu à?”

 

Cổ họng và hơi thở cô như bị tắc nghẹn.

 

[Chẳng lẽ… thật sự chỉ vì kho tiền Pelpe…?]

 

[Phải là vì vậy mới đúng…]

 

Nỗi buồn nặng trĩu cùng cảm giác tội lỗi dâng lên, siết chặt lấy cổ họng cô. Cổ họng như bị phủ bởi một lớp giấy mỏng vô hình, khiến mỗi hơi thở hít vào hay thở ra đều phải khó nhọc xuyên qua.

 

Trong lồng ngực, thứ cảm xúc bị đè nén bấy lâu dần cuộn lên. Từ nơi sâu thẳm nhất trong tim, một giọng nói mang theo tiếng nức nở khẽ vang lên, yếu ớt nhưng không thể phớt lờ.

 

‘A…. Không được.’

 

Hơi thở khó nhọc vừa thoát ra đã kéo theo âm thanh khàn đặc như tiếng kim loại cọ xát. Những lời muốn nói mắc kẹt trong cổ họng khiến đôi môi cô chỉ khẽ mấp máy mà không thể thành tiếng.

 

Khuôn mặt Oscar đang nắm lấy vai cô bỗng cứng đờ trong khoảnh khắc. Người đàn ông lập tức bế cô lên. Chỉ vài bước chân, anh đã đặt cô xuống giường rồi quay người định gọi bác sĩ riêng.

 

Nhưng Seo Ah vô thức vươn tay ra. Bàn tay còn vương hơi nước khẽ nắm lấy tay anh, khiến động tác dứt khoát của Oscar khựng lại như bị đóng băng. Bàn tay anh quá lớn so với tay cô, đến mức cô chỉ có thể nắm được một phần. Vậy mà cô vẫn siết chặt lấy nó. Vừa nắm lấy bàn tay ấy, cô vừa cất tiếng nói:

 

“…Em không đau đâu.”

 

Truyện tranh:

[NOVEL] CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC - Chap CHƯƠNG 138

Điểm: 7.0000/10 · 1 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 1 bình luận Mới

  1. Avatar
    1

    CT Cấp 1

    07/09/2026 14:33

    Sao khg thấy ad ra tiếp vậy? Nghe bảo ra tới chương 270 rồi mà ad ơi 😭😭😭