[NOVEL] CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC - Chap CHƯƠNG 139

Đăng lúc 14:32 15/06/2026
46.1K · 1

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC

CHAP 139

 

Oscar quay lại nhìn cô. Seo Ah chỉ nhìn bàn tay anh, cố gắng nói bằng giọng bình thản nhất có thể.

 

“Em đã ổn rồi.”

 

“…….”

 

“Thật sự em ổn rồi, các hạ.”

 

Oscar im lặng rất lâu, như đang nghĩ gì đó. Khi cô định buông tay đang nắm anh ra, giọng nói của anh từ trên cao vọng xuống.

 

“Vậy tại sao lúc nãy em lại như vậy?”

 

Giọng nói trầm xuống như đang đè nặng cả lồng ngực cô, Seo Ah vô thức buột miệng hỏi.

 

“Ở đây không có chỗ để ngủ. Trước giờ… ngài ngủ ở đâu?”

 

Cô thà nghe anh trả lời rằng mình ngủ ở đâu đó trong rừng. Hoặc bị anh lạnh lùng trách móc rằng cô không cần phải quan tâm đến chuyện ấy. Thế nhưng Oscar lại im lặng hồi lâu. Ánh mắt anh dừng trên gương mặt Seo Ah như đang suy nghĩ điều gì đó. Sự yên lặng kéo dài đến mức cô bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã buột miệng hỏi.

 

Nhưng thay vì trả lời câu hỏi của cô, Oscar lại nói một câu hoàn toàn khác.

 

“Nhìn ta đi.”

 

“…….”

 

“Nâng đầu lên, nhìn ta.”

 

Giọng anh lạnh lùng vừa phải, mang theo sắc thái của một mệnh lệnh.

 

Seo Ah chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt cô lướt từ chiếc cằm sắc nét, đôi môi đang mím chặt, sống mũi cao thẳng, rồi cuối cùng chạm vào đôi mắt xanh lam ấy. Trong khoảnh khắc đó, cả thế gian dường như lùi lại phía sau.

 

‘A…’

 

Đôi mắt ấy đẹp đến nao lòng.

 

Giống như mặt biển lặng sóng nhìn từ dưới những tán thông. Giống như đại dương rộng lớn và vô tận đã lặng lẽ ôm lấy cô trong những khoảnh khắc đau đớn và khó khăn nhất.

 

Sức lực dần rời khỏi bàn tay cô. Khi những ngón tay vô thức buông lỏng, Oscar lại nắm chặt lấy tay cô.

 

Oscar vừa lạnh lẽo, vừa nóng bỏng. Một người đàn ông mang trong mình hai thái cực hoàn toàn trái ngược, nhưng lại tồn tại hài hòa đến kỳ lạ.

 

“Em ổn rồi. Ngài đừng lo.”

 

Cô lặp lại câu nói ấy.

 

Người đàn ông đứng sừng sững như một pho tượng đá chỉ lặng lẽ cúi đầu nhìn cô. Mấy lần anh định mở miệng, nhưng rồi lại thôi. Đôi môi khẽ động đậy như đang cân nhắc điều gì đó rất lâu.

 

Cuối cùng, Oscar cất tiếng.

 

"Han Seo Ah."

 

Đó là tên của cô.

 

Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ trước mắt bỗng trở nên trắng xóa.

 

Đồng thời, hình ảnh người phụ nữ mặc jeogori vàng nhạt và váy xanh nhạt mà anh từng gặp trong phòng tắm của dinh thự Reinhardt thoáng hiện lên trong tâm trí. Người phụ nữ ấy luôn ôm khư khư cái tên đó như một báu vật không thể đánh mất.

 

Con gái của Han Hong Heon.

 

[Tên em không phải là…]

 

“Han Seo Ah.”

 

Anh gọi tên cô bằng giọng khàn đặc, như thể từng âm tiết được kéo ra từ đống tro tàn còn âm ỉ sau một trận hỏa hoạn.

 

Một tiếng nấc nghẹn dâng lên tận cổ họng.

 

[Em đã mang theo tâm tư gì để tìm đến ngài cơ chứ? Vậy mà giờ đây, ngài lại gọi em như thế. Sao ngài có thể gọi em tha thiết đến vậy?]

 

[Đó đâu phải tên thật của em. Em thậm chí còn giấu cả tên mình với ngài.]

 

Thế nhưng, nghe anh cất tiếng gọi, trái tim cô vẫn đau đến mức không thể chịu nổi.

 

Seo Ah khẽ cong môi. Đó là nụ cười của một người muốn khóc nhưng cuối cùng chỉ có thể cười. Dưới ánh đèn dịu nhạt, nụ cười ấy mong manh như ánh nắng lấp lánh trên mặt biển xa, đẹp đến mức khiến người ta không dám chạm vào.

 

Han Seo Ah lại mỉm cười.

 

Lần này, cô không né tránh ánh mắt anh, cũng không cúi đầu hay sợ hãi. Cô nhìn thẳng vào Oscar bằng đôi mắt đã thôi chạy trốn.

 

Oscar khẽ híp mắt. Đáy mắt xanh thẳm như mặt biển trước cơn bão thoáng dao động dữ dội. Rồi sức lực đang siết chặt tay cô bỗng tan biến. Những ngón tay anh chậm rãi buông lỏng, như thể cuối cùng cũng không nỡ giữ lấy cô thêm nữa.

 

Bàn tay Seo Ah chậm rãi rơi xuống đùi, nhẹ đến mức như thể vừa bị rút cạn toàn bộ sức lực.

 

Oscar buông tay cô rồi đột ngột ngồi xuống ghế. Động tác dứt khoát nhưng trống rỗng, giống như vừa cắt đứt một sợi dây vô hình, để rồi mọi thứ trước mắt anh lập tức trở nên xa lạ.

 

Như thể người phụ nữ đứng ngay đó đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của anh.

 

Nụ cười còn vương trên môi Seo Ah, thứ nụ cười đang gắng gượng thay cho nước mắt, dần dần tắt lịm. Không phải vì nó biến mất ngay lập tức, mà vì cô không còn đủ sức để giữ nó lại thêm một giây nào nữa.

 

Không gian chìm xuống nặng nề đến nghẹt thở.

 

Oscar vẫn ngồi yên, ánh mắt dán chặt vào chiếc gối quen thuộc trên sofa. Nhưng càng nhìn kỹ càng thấy rõ, anh không thật sự nhìn nó. Đôi mắt xanh thẳm ấy không còn tiêu điểm, trống rỗng và lạc lõng, như thể ánh sáng bên trong đã bị rút cạn hoàn toàn.

 

Tâm trí anh dường như đã rời khỏi nơi này từ lâu, trôi dạt đến một chốn nào đó không ai có thể chạm tới, kể cả người đang đứng ngay trước mặt.

 

Cộp.

 

Trái tim đang đau nhói của cô khựng lại một nhịp rồi rơi thẳng xuống, nặng trĩu.

 

“Ngài ấy sẽ chết mất.”

 

Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

 

Seo Ah bật dậy khỏi giường. Thế nhưng Oscar vẫn không nhìn cô.

 

“Các hạ.”

 

“…….”

 

“Các hạ!”

 

Cô gọi anh một cách mạnh mẽ, gần như là vì sợ hãi. Lúc này, ánh mắt người đàn ông vốn đang dừng lại ở chiếc gối mới chuyển sang cô. Đôi mắt anh vẫn xanh lam, vẫn nóng bỏng như trước, nhưng Seo Ah lại cảm nhận rất rõ một điều kỳ lạ như thể anh đang nhìn cô, nhưng lại không thực sự thấy cô. Như thể ánh nhìn ấy xuyên qua cô, hướng về một nơi nào đó xa hơn, sâu hơn, nơi cô không thể chạm tới.

 

“Các hạ…”

 

Oscar lặng lẽ nhìn cô rồi mỉm cười. Anh che mặt bằng tay, vai run run, cười khẽ và lẩm bẩm.

 

“Lại bắt đầu rồi.”

 

“…Cái gì cơ ạ?”

 

“Lại bắt đầu rồi.”

 

“…Các hạ.”

 

“Seo Ah à.”

 

Hơi thở Seo Ah như tắc nghẹn.

 

Oscar chậm rãi buông tay xuống. Dưới lớp che giấu, khuôn mặt anh lộ ra rõ ràng hơn bao giờ hết. Đôi mắt xanh lam vốn từng sắc lạnh giờ như bị dập tắt ánh sáng, chỉ còn lại một tầng tuyệt vọng sâu thẳm kéo dài không dứt.

 

“Cười một cái đi.”

 

Bất chợt, hình ảnh Oscar với bộ râu ria xồm xoàm hiện lên trong đầu cô, rõ ràng đến mức như thể chuyện đó chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua.

 

Không gian khi ấy tràn ngập ánh sáng, thứ ánh sáng mà cô từng lầm tưởng là ranh giới của sự sống và cái chết.

 

Khi khẽ quay đầu lại, cô bắt gặp ánh mắt Oscar đang lặng lẽ nhìn mình.

 

“Ngài đợi em à?”

 

“…Phải.”

 

“Ngài đợi em thật sao?”

 

“…Phải.”

 

Khoảnh khắc ấy trào lên như từ đáy nước. Hình ảnh bản thân mỉm cười với anh hiện ra, rõ ràng đến mức khiến Seo Ah bỗng nhận ra anh đang nhìn thấy gì, và vì sao anh lại luôn yêu cầu cô phải cười. Tất cả ùa đến như một tia chớp xé ngang tâm trí.

 

Seo Ah mấp máy môi rồi hỏi:

 

“Ngài… đã đợi em sao?”

 

Anh nhìn cô bằng đôi mắt đã tắt sáng và đáp:

 

“Phải.”

 

“Suốt thời gian em bất tỉnh, ngài cứ như vậy suốt sao? Không ngủ, không ăn gì cả?”

 

“Phải.”

 

“Tại sao?”

 

Nước mắt không kịp kìm lại tuôn rơi trên má. Nhìn thấy nước mắt ấy, Oscar lẩm bẩm:

 

“Đừng khóc, em cười một cái đi.”

 

Anh chậm rãi đưa tay lên, rồi nhẹ nhàng chạm vào má Seo Ah. Ngón tay anh dừng lại nơi gáy cô, giữ lấy trong một khoảnh khắc rất lâu trước khi kéo cô lại gần. Seo Ah không kịp phản kháng, cũng không còn đủ sức để phản kháng, cả cơ thể bị kéo theo như thể đã thuộc về lực hút ấy từ lâu. Mái tóc sau gáy cô rơi vào lòng bàn tay anh, mềm và lạnh.

 

Khoảng cách giữa hai người biến mất trong chớp mắt.

 

Đôi môi anh chạm xuống. Thô ráp, lạnh lẽo, mang theo mùi rừng ẩm và khói thuốc mờ nhạt, tất cả hòa vào hơi thở của cô trong một khoảnh khắc vừa quen thuộc vừa nguy hiểm đến nghẹt thở. Anh không dừng lại ở một cái chạm khẽ, mà tiến sâu hơn, ép sát, như thể đang cố xác nhận điều gì đó bằng toàn bộ bản năng còn sót lại.

 

Seo Ah nghẹn thở, tim đập loạn nhịp trong khoảnh khắc bị cuốn vào nụ hôn cuồng nhiệt đến mức mọi suy nghĩ vỡ vụn. Cô không thể quay đi, cũng không thể đẩy anh ra, như thể cơ thể đã phản bội lý trí từ lâu.

 

Thay vì chống cự, cô vòng tay ôm lấy anh, một tay siết lấy thân thể rắn chắc đầy những vết sẹo mờ, tay còn lại chạm lên mái tóc đen vẫn còn vương hơi ẩm. Sự đáp lại ấy khiến nụ hôn càng sâu thêm trong một nhịp cuối cùng, trước khi chậm rãi dừng lại.

 

Oscar từ từ rời khỏi cô, hơi thở vẫn còn nặng nề.

 

Trước mắt anh là hình bóng người phụ nữ đang nhìn anh, mỉm cười, ôm lấy anh. Một hình ảnh đẹp đến mức gần như không thật, như thể được dệt nên từ những điều anh đã đánh mất. Hương thơm dịu dàng vẫn còn vương lại trong không khí. Khi nó len vào phổi, xuyên qua lớp mệt mỏi và trống rỗng, anh mới có cảm giác như mình vẫn còn đang tồn tại trong thế giới này.

 

Nếu cảm giác sống chỉ có thế này, thì sống mãi trong ảo ảnh này chẳng phải tốt hơn sao.

 

“Ngài phải ngủ thôi.”

 

“......”

 

“Nếu cứ thế này sẽ xảy ra chuyện mất.”

 

Seo Ah đang ôm anh bỗng đứng dậy. Cô cố gắng kéo anh nằm xuống chỗ cô vừa nằm.

 

“Còn em.”

 

“Các hạ.”

 

“Vậy lần này em định đi đâu nữa? Biến mất bao lâu nữa?

 

Cô lại mấp máy môi. Đôi môi giờ đã lành lặn mấp máy liên tục, cuối cùng cũng thốt nên lời:

 

“…Em sẽ ở đây.”

 

“…….”

 

“Em sẽ ở bên ngài cho đến khi ngài tỉnh dậy.”

 

Lời nói ấy đã dễ dàng phá vỡ bức tường mà anh từng dựng lên một cách buồn cười, mong manh đến mức chính anh cũng không muốn thừa nhận sự tồn tại của nó.

 

Cô đã nghĩ mình vừa chạm được vào một rào chắn, vừa làm nó sụp đổ. Nhưng Oscar lại tự hỏi, với người phụ nữ này, liệu anh có từng thật sự dựng lên bất kỳ bức tường nào hay không, hay ngay từ đầu, mọi giới hạn anh cố tạo ra đều đã bị cô bước qua một cách tự nhiên đến mức chính anh cũng không kịp nhận ra.

 

“Em sẽ ở bên ngài, các hạ. Vì vậy xin ngài…”

 

Oscar bị một sức mạnh nhẹ nhàng như gió xuân đẩy ngã xuống giường. Động tác của anh không mang theo chút phản kháng nào, giống như cơ thể đã tự buông lỏng theo bản năng. Anh nắm lấy Seo Ah ngay khi cô định rời đi, kéo cô trở lại trong vòng tay mình. Không phải sự giữ chặt đầy chiếm hữu, mà là một cái ôm vội vã, như thể chỉ cần chậm thêm một nhịp thôi, người phụ nữ này sẽ tan biến mất khỏi thế giới của anh.

 

Cả thế giới trong khoảnh khắc ấy dường như đổ sụp từ trên cao xuống, hoặc cũng có thể chính anh đang bị kéo ngược vào một vực thẳm không đáy. Nhưng dù là điều gì xảy ra, tất cả đều trở nên không còn quan trọng.

 

Điều duy nhất còn lại là cảm giác chân thật trong vòng tay anh, người phụ nữ mềm mại và nhỏ bé này đang ở đây, ngay trong tầm tay anh. Và chỉ cần như vậy, dù chỉ một khoảnh khắc, cũng đủ để anh không muốn buông ra nữa.

 

“Em đã nói sẽ ở bên ta.”

 

“…….”

 

“Tại sao?”

 

Không có câu trả lời. Oscar chậm rãi chớp mắt, rồi nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mắt.

 

“Ta hỏi tại sao cơ mà.”

 

Đôi mắt trong suốt của cô run lên từng hồi, mảnh mai đến mức chỉ một cái chớp mắt cũng như có thể làm vỡ tan. Nhìn thấy sự run rẩy ấy, trái tim anh như rơi xuống một vực sâu không đáy, nhói lên một cách âm thầm và dữ dội cùng lúc. Nhưng anh không buông ra.

 

Vì cô vẫn đang ở trong lòng anh. Vì hơi ấm này vẫn còn thật. Vì chỉ cần còn giữ được khoảnh khắc này, mọi thứ khác đều có thể bị bỏ mặc phía sau. Ngón tay anh siết chặt hơn, như thể đang tự nhắc mình không được đánh mất điều duy nhất khiến anh còn đứng vững.

 

Oscar thì thầm khẽ khàng:

 

“Nói ta nghe em thích ta đi.”

 

Đôi mắt đang run rẩy bỗng mở to. Cơ thể mềm mại đang áp sát anh cũng cứng lại. Dù vậy, Oscar vẫn nhìn cô bằng ánh mắt mãnh liệt như muốn nuốt chửng, ra lệnh:

 

“Hãy tự miệng em nói với ta rằng em thích ta.”

 

Qua lớp chạm nhau mỏng manh ấy, anh cảm nhận được sự run rẩy truyền sang từ cả hai phía. Không biết đó là của anh hay của cô, hay chỉ là thứ cảm xúc đã hòa tan ranh giới giữa hai người, khiến hơi thở trở nên chập chờn như một ảo giác. Oscar biết sự dao động ấy đến từ những nguyên do hoàn toàn khác nhau, nhưng trong khoảnh khắc này, anh không còn đủ tỉnh táo để phân biệt.

 

Điều đó không quan trọng nữa.

 

Đôi mắt trong veo của cô dần trở nên mơ màng, như thể ý thức đang bị kéo ra khỏi hiện thực. Hàng mi khẽ run, đôi môi hơi hé mở trong một nhịp thở đứt quãng, yếu ớt và bất lực, như đang đánh mất toàn bộ điểm tựa cuối cùng của mình trong vòng tay anh.

 

“...Em thích ngài.”

 

Đó là một lời tỏ tình gần như không mang theo âm thanh, mỏng nhẹ như cánh hoa xuân rơi xuống mặt nước. Nó chạm vào Oscar theo cách không gây ra vết thương, thậm chí không để lại dấu vết rõ ràng, nhưng lại khiến toàn bộ bên trong anh chao đảo.

 

Chỉ với một câu nói ấy, điều anh buộc phải xác nhận lại bằng chính tai mình, Oscar đã sụp đổ một cách dễ dàng đến mức chính anh cũng thấy buồn cười.

 

Anh kéo cô sát hơn, dù khoảng cách giữa hai người vốn đã không còn tồn tại. Bàn tay anh nâng gương mặt thon gọn ấy lên, như thể sợ chỉ cần chậm một nhịp thôi cô sẽ tan vào không khí. Rồi anh cúi xuống, đặt môi mình lên đôi môi mềm mại, mong manh như cánh hoa vừa chạm đã rung lên.

 

Nụ hôn không vội vã, nhưng lại sâu đến mức khiến cả hơi thở trở nên lẫn lộn. Anh giữ cô ở đó, gần như tham lam, như đang cố tìm lại một điều gì đó đã đánh mất từ rất lâu trong chính sự im lặng của mình. Nhưng dù vậy, vẫn chưa đủ.

 

Truyện tranh:

[NOVEL] CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC - Chap CHƯƠNG 139

Điểm: 7.0000/10 · 1 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 1 bình luận Mới

  1. Avatar
    1

    CT Cấp 1

    07/09/2026 14:33

    Sao khg thấy ad ra tiếp vậy? Nghe bảo ra tới chương 270 rồi mà ad ơi 😭😭😭