CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC
CHAP 140
Buông ra là sẽ mất mãi mãi.
Con đường trở về sau khi gặp Đại sứ Tekan lại càng gấp gáp đến thế là vì anh không chắc chắn liệu người phụ nữ đã tỉnh lại kia có phải là ảo ảnh hay không. Khi trở về, liệu cô có còn ở đó không, hay anh đã mất cô từ trong rừng đá rồi?
Tinh thần không ngủ được dường như đã hỏng hoàn toàn.
Khi trở về và nhìn thấy khoảnh khắc cả thế gian như đang cháy đỏ rực, khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau với cô đang đứng trên mặt đất, nỗi bất an đập thình thịch trong lồng ngực mới tan biến.
“Hãy ở bên ta. Chỉ cần em ở bên ta, ta…”
“…….”
“Dù em là gì cũng không quan trọng.”
[Dù em là gì cũng chẳng sao. Việc em ở bên ta, dù đó chỉ là sự lừa dối, ta cũng có thể nhắm mắt làm ngơ.]
[Với ta, như vậy còn tốt hơn. Như vậy còn ít đau đớn hơn.]
“Seo Ah à.”
[Vì vậy, dù một ngày nào đó em muốn rời xa ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không buông tay. Vì chính em đã nói sẽ ở bên ta trước, nên em phải chịu trách nhiệm cho lời nói ấy, phải không?]
Oscar vẫn không buông Seo Ah ra, vòng tay siết chặt lấy cô như thể chỉ cần nới lỏng dù một chút thôi, mọi thứ sẽ lập tức tan biến. Anh khẽ nhắm mắt lại, và ngay khoảnh khắc ấy, mặt đất dưới chân như sụp xuống, kéo cả ý thức anh rơi vào một giấc ngủ không báo trước. Cảm giác mất trọng lực ập đến, không phương hướng, không điểm tựa, chỉ còn lại sự chìm xuống vô tận.
Giấc mơ mở ra. Anh đang rơi, một cú rơi tự do không có điểm kết thúc, không có tiếng gió, chỉ có cảm giác bị kéo sâu hơn vào một vực thẳm không đáy, càng rơi càng tách khỏi mọi thứ từng quen thuộc.
Và rồi, ở nơi sâu nhất ấy, anh nhìn thấy một người mà anh không ngờ tới. Một người đàn ông mặc quân phục đen, đội mũ quân sự, đứng bất động giữa khoảng tối.
Ernst.
Người cha đã chết từ lâu đang ở đó, như thể chưa từng rời đi.
“…Cha.”
Ernst quay lại nhìn anh.
Oscar bước về phía cha. Trong ký ức, cha là một người cao lớn, nhưng giờ đây tầm mắt họ đã ngang bằng nhau.
“Oscar.”
Ernst đang cầm thứ gì đó. Đó là những bức thư trang trí cầu kỳ, thoạt nhìn đã biết là thư của quý phu nhân.
Thật bất ngờ. Trong tay một anh hùng chiến trận đã hy sinh, không phải là cờ tổ quốc, huy hiệu gia tộc hay thanh kiếm dài, mà lại là những bức thư như thế này.
Oscar ngẩng đầu nhìn thẳng vào cha.
Cầm những bức thư này trong tay, cha đã lang thang ở nơi này từ bao giờ? Hay đúng hơn, rốt cuộc là những bức thư nào mà cha không thể vứt bỏ dù phải lang thang ở chốn này? Không giống như cha viết, vậy chúng đến từ ai…
Oscar khựng lại. Anh nhíu mày, ngẩng đầu hỏi:
“Chẳng lẽ… là thư từ mẹ gửi đến?”
“…….”
Khuôn mặt Oscar lập tức trở nên dữ tợn.
“Chính cha đã làm sao?”
“…….”
“Người đã xóa sạch không còn một vết tích nào chứng cứ về sự phản bội của Charlotte von Reinhardt.”
Chỉ khi bước chân vào vực thẳm nơi cha đang trú ngụ, Oscar mới nhận ra sự thật ẩn sau mọi tình huống. Một luồng nóng bỏng dâng trào như muốn phun ra.
“Rốt cuộc bà ấy là cái gì chứ! Cha ơi, sau khi cha chết, bà ấy chẳng thèm ngoảnh lại, chạy thẳng đến chỗ nhân tình! Cha ơi, bà ấy đã bỏ rơi cha và cả con trai của cha là con. Chưa hết, bà ấy còn sinh con gái với người đàn ông khác và sống sung sướng, chính là vậy!”
“…….”
“Không chỉ cha, mà ngay cả con cũng chỉ là công cụ che đậy cho bà ấy, không hơn không kém! Cha có biết không?”
Ernst, người đàn ông ngu muội ấy, không nói một lời nào.
Oscar cười nhạo cha một cách sắc bén.
“Cha biết hết rồi còn gì. Biết hết mà vẫn ngu muội đến mức chịu đựng, nhẫn nhịn rồi chết đi được sao? Và ngay cả sau khi chết, cha vẫn nắm chặt những thứ vớ vẩn này? Con không biết trong thư viết gì, nhưng con thề rằng không có lấy một dòng chân thành! Không một dòng nào!”
Dù bị con trai trách móc kịch liệt, người cha vẫn im lặng, chỉ dùng đôi mắt đen kịt dưới vành mũ quân để nhìn Oscar, như thể đang quan sát một điều đã được định sẵn từ rất lâu.
Oscar không kìm được nữa, cảm xúc bị dồn nén đến cực hạn bỗng vỡ tung thành một tiếng gầm khàn đặc, vừa giận dữ vừa đau đớn, như thể tất cả những gì anh cố giữ lại trong lòng đều bị xé toạc ra cùng lúc.
“Cha!”
“…Sao con lại đến được nơi này?”
Oscar đang hùng hổ trút giận thì đột ngột á khẩu.
Ánh mắt Ernst lần đầu tiên có ánh sáng. Ông nhìn con trai bằng đôi mắt đỏ ngầu, nghiến răng nói:
“Sao con lại đến đây.”
“…….”
Ernst nhìn quanh nơi không có cầu thang lẫn thang, rồi gầm lên giận dữ.
“Con định leo lên bằng cách nào mà lại đến được chốn này!”
“…….”
“Trả lời đi, Oscar! Thứ đang nằm trong tay con là cái gì!”
Oscar lúc này mới cúi mắt nhìn xuống.
Trong tay anh là một chiếc ruy băng đỏ thẫm, chỉ nhìn thôi cũng khiến lồng ngực như bị siết chặt đến mức không thể thở nổi. Những vết bẩn mờ và nếp nhăn hằn sâu trên bề mặt như dấu tích của thời gian và mất mát, khiến anh gần như không dám dùng thêm lực nào dù chỉ một chút. Oscar lặng lẽ đưa tay phủi đi lớp đất bám, động tác chậm rãi đến gần như thành kính, rồi vuốt phẳng từng nếp gấp như thể chỉ cần làm sai một lần thôi, thứ này cũng sẽ không còn nguyên vẹn nữa.
Nếu thứ Ernst đang giữ là lá thư của Charlotte, thì thứ Oscar đang nắm trong tay lại là chiếc ruy băng của Seo Ah. Và trong khoảnh khắc ấy, cả hai thứ giống như hai vết cắt song song, cùng kéo xuống một điều gì đó trong anh mà anh không còn gọi tên được nữa.
“Oscar!”
Trước tiếng gầm dồn nén của Ernst, Oscar chậm rãi ngẩng đầu lên.
Trong khoảng tối đặc quánh của giấc mơ, hai ánh mắt xanh lam chạm vào nhau. Cùng một sắc độ, cùng một độ sâu lạnh lẽo, nhưng lại mang theo hai vết nứt hoàn toàn khác nhau, như thể cùng sinh ra từ một dòng máu nhưng bị đẩy về hai phía của một vực thẳm.
Sự im lặng giữa họ nặng đến mức gần như có hình dạng, ép xuống từng nhịp thở, từng cái chớp mắt. Cha và con, giống nhau đến đáng sợ, đứng đối diện nhau như hai phiên bản bị tách ra ở khoảnh khắc cuối cùng của lý trí, cứ thế song song lang thang ở tận cùng địa ngục mà không còn đường quay lại.
***
Barbara lặng lẽ nhìn dấu ấn đỏ tươi in rõ ràng trên giấy. Ấn tín khắc rõ dòng chữ “Phu nhân Hầu tước Reichhardt” được đóng dưới nội dung khiến người ta khó mà tin nổi.
“Trời ơi, bên cạnh phòng anh trai lại có một căn phòng như thế này sao?”
“Phòng này phải đóng cửa lại. Từ khi Ernst còn sống, ta đã thấy căn phòng này vô cùng khó chịu. Dù sao cũng đã lâu không sử dụng rồi, phải không?”
Barbara đang nhìn chằm chằm tờ giấy in ấn tín thì ngẩng đầu lên. Charlotte mỉm cười, quay sang Margaret Rose von Franz đang đứng bên cạnh bà.
“Thế nào, Đại phu nhân? Đóng cửa lại là đúng chứ?”
“Ngày xưa thì những căn phòng kiểu này vẫn có, nhưng thời nay thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Abigail, con cũng thấy căn phòng này khó chịu chứ?”
Abigail đứng cứng đờ như khúc gỗ bên cạnh Đại phu nhân, thở dài một tiếng rồi nhắm chặt mắt đáp:
“Vâng, dì ạ.”
Charlotte mỉm cười dịu dàng như khi đối xử với Sabine, gọi Abigail:
“Abigail.”
Charlotte tiến lại gần Abigail đang giật mình ngẩng đầu, nắm chặt tay cô ta và hỏi:
“Con thấy thế nào? Có thích ngôi nhà này không?”
Abigail nhìn vào đôi mắt tím đẹp nhưng toát lên cảm giác nguy hiểm, rồi run run đáp:
“Vâng… thưa Phu nhân Hầu tước.”
“Nếu có chỗ nào muốn sửa chữa thì cứ nói. Ta sẽ trang trí theo ý con.”
Charlotte dẫn Đại phu nhân, Sabine và Abigail đến dinh thự, rất tự nhiên đặt tiệc trà, đồng thời đắm chìm trong hồi ức về thuở Ernst còn sống.
“Nếu Ernst còn sống, chắc chắn ông ấy sẽ rất yêu quý con, Abigail. Ông ấy sẽ tự tay giới thiệu dinh thự cho con. Hồi ta mới đến dinh thự này, cũng là do ông ấy giới thiệu.”
“Cố Hầu tước trông rất lạnh lùng, nhưng với vợ thì khác hẳn.”
“Ban đầu ta cũng nghĩ vậy, nhưng không phải đâu.”
Mỗi khi Charlotte nói những lời ấy, sắc mặt Sabine lại không hay, nhưng đôi mắt vô tình của người mẹ dường như không nhìn thấy biểu cảm của con gái.
Barbara lặng lẽ xuống phòng làm việc, viết thư trên tờ giấy mỏng nhẹ, rồi đưa cho con sói và thì thầm:
“Hãy gửi chim ưng đến cho ngài ấy. Không còn thời gian nữa.”
“Vâng.”
Charlotte bị dồn vào đường cùng, cuối cùng đã ra tay.
Khi con sói rời đi, Barbara cũng định ra ngoài thì cánh cửa bật tung, Charlotte bước thẳng vào phòng làm việc của bà.
“Phu nhân Hầu tước.”
Charlotte chậm rãi quan sát phòng làm việc chật kín két sắt của Barbara, rồi thong thả tiến đến bàn làm việc. Bà dùng móng tay nhọn hoắt gõ gõ lên mặt bàn rồi hỏi:
“Con nhỏ đó đâu rồi?”
“…….”
“Ngươi giấu nó ở đâu? Oscar giấu hay ngươi giấu? Có cho nó uống thuốc tránh thai không? Chẳng lẽ việc đó cũng phải để ta lo?”
“Phu nhân Hầu tước.”
“Dù sao thì thứ chẳng rõ gốc gác ấy cứ ở bên cạnh lo phụ tá cho Oscar, nên mới kéo theo những thứ tương tự.”
“…….”
“Hãy suy nghĩ đi. Nếu thứ đó đột ngột mang thai, nó sẽ trở thành trở ngại lớn đến mức nào cho tương lai của Oscar, ngươi chưa từng nghĩ đến sao? Ta lo lắng đến mức không ngủ nổi.”
“…Vì vậy mà bà đột ngột làm vậy sao?”
“Đột ngột?”
Charlotte cười như nghe chuyện cười.
“Ta đã chờ đủ lâu rồi. Ước nguyện duy nhất của ta là Oscar có một gia đình đàng hoàng. Ta cứ nghĩ sớm muộn nó sẽ dẫn về một tiểu thư xuất sắc khiến ta hài lòng, ta đã chờ đợi với tâm tư như thế nào.”
Giọng Charlotte càng lúc càng sắc nhọn.
“Vậy mà nó lại ôm khư khư loại đàn bà như thế! So với con bé đó, một tiểu thư xuất thân danh môn mang dòng máu hoàng tộc còn tốt hơn gấp trăm, gấp nghìn lần. Không phải chỉ hơn một chút đâu. Hoàn toàn không thể đem ra so sánh!”
“Dù vậy, bà lại nhận năm nghìn tỷ Kerte làm sính lễ mà không bàn bạc gì với các hạ.”
“Ta là mẹ của Oscar. Sính lễ là thứ ta nhận với tư cách người mẹ, là giá trị sinh thành dưỡng dục. Năm nghìn tỷ không phải là ít.”
Với bà, Oscar dường như là một món hàng xuất sắc. Hàng của ta tốt thì đòi giá cao là chuyện đương nhiên.
“Các hạ tuyệt đối sẽ không ngồi yên nhìn…”
Rầm!
Cái giá đựng bút gỗ dày trên bàn bay thẳng vào trán Barbara, xé toạc da thịt. Dòng máu chảy dài trên má không một tiếng động, nhưng cả Barbara lẫn Charlotte đều không chớp mắt.
Charlotte hít thở dồn dập mấy lần rồi ra lệnh:
“Ta sẽ chuẩn bị hôn lễ. Là hôn lễ của Hầu tước, phải long trọng xứng tầm. Chi phí chuẩn bị hôn lễ cần khoảng một nghìn tỷ Kerte, trong vài ngày tới phải chuẩn bị xong.”
Truyện tranh:
Điểm: 7.0000/10 · 1 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
CT Cấp 1
07/09/2026 14:33