CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC
CHAP 141
Barbara không nói gì. Đôi mắt Charlotte nhìn bà đỏ ngầu vì giận dữ.
“Ngươi đến cùng vẫn không chịu công nhận ta là mẹ của Oscar, thậm chí không chịu công nhận ta là Phu nhân Hầu tước.”
“…….”
“Nói đi. Ernst đã ra lệnh cho ngươi phải làm vậy phải không?”
“…….”
Charlotte tiến lại gần Barbara đang đứng ở cửa. Thế nhưng ánh mắt Barbara vẫn nhìn thẳng phía trước, không thèm liếc nhìn bà dù chỉ một cái. Charlotte trừng mắt nhìn Barbara như muốn giết người, rồi ghé sát tai bà thì thầm:
“Nhưng dù ngươi có công nhận hay không, ta vẫn là Phu nhân Hầu tước Reinhardt. Đó là sự thật mà ngay cả Oscar cũng không thể thay đổi.”
“…….”
“Chuẩn bị tiền hôn lễ trước đi.”
Nói xong, Charlotte bước qua Barbara và đi ra ngoài.
Bà ta định đi thẳng lên đại sảnh tầng hai, nhưng bất chợt nhìn về phía khu vườn phía sau. Qua cánh cửa mở toang để thông gió, khu vườn tử đinh hương hiện ra trước mắt. Và rồi như bị mê hoặc, bà ta bước về phía đó. Thế nhưng đôi chân Charlotte dừng lại ngay trước ngưỡng cửa, không thể bước tiếp.
“…….”
Một trong những lý do thực sự khiến bà không muốn đặt chân đến dinh thự này là vì mỗi lần bước vào, ký ức về ông lại trỗi dậy không cách nào kìm nén.
Chủ nhân của dinh thự này, cha của Oscar.
Ernst — một người lạnh lùng đến mức chỉ cần nhớ lại cũng khiến người ta có cảm giác như bị bỏng rát.
“Charlotte.”
Ông chưa từng gọi bà bằng cái tên thân mật “Charl”. Từ lần đầu gặp mặt, Ernst đã phát âm tên bà một cách rõ ràng, lạnh lẽo, và ngay cả sau khi kết hôn cũng chưa từng thay đổi cách gọi ấy.
Có lẽ ông thậm chí không cảm thấy cần phải dùng đến một biệt danh.
Dù vậy, cuộc hôn nhân với Ernst không tệ như Charlotte từng tưởng tượng.
Thứ bà cần là tài sản, quyền lực của ông, và lớp hàng rào an toàn mà chúng mang lại. Và tất cả những điều đó, Ernst đều có thể cung cấp một cách hoàn hảo.
Charlotte hài lòng với cuộc sống mới. Chỉ có điều, đôi mắt xanh lam của ông luôn khiến tim bà lạnh buốt. Mỗi lần ông nhìn thẳng vào bà, như thể có thể xuyên qua mọi lớp vỏ bọc để đọc thấu nội tâm, bà lại không thể kìm được cảm giác sợ hãi âm thầm dâng lên.
Charlotte không muốn rời xa dù chỉ một bước khỏi cuộc sống an nhàn mà mình vừa có được.
Để không bị người đàn ông lạnh lùng kia ruồng bỏ, bà đã cố gắng hết mức có thể. Bà luôn lượn lờ quanh Ernst, xuất hiện ở bất cứ nơi nào ánh mắt ông có thể chạm tới, và mỗi khi ánh nhìn hai người giao nhau, bà đều mỉm cười.
Đó là một sự giãy giụa đầy thảm thiết.
Dù Charlotte có cười bao nhiêu lần, người đàn ông vẫn không đáp lại. Ông chỉ lạnh lùng quay mặt đi, nhưng sau đó lại tiếp tục nhìn bà chằm chằm từ phía sau lưng.
Ánh mắt vô cảm ấy khiến bà cảm thấy như bị lột trần. Như thể Ernst đang lặng lẽ quan sát toàn bộ những nỗ lực vụng về và tuyệt vọng của bà. Và rồi, vào một ngày nọ, người đàn ông ấy cất tiếng hỏi:
“Em có yêu ta không?”
Trước câu hỏi ấy, Charlotte chỉ biết ngẩn ngơ.
[Yêu sao? Thứ đó rốt cuộc là gì?]
Đó chỉ là thứ cảm xúc tự nhiên sinh ra theo hoàn cảnh rồi nhanh chóng tan biến. Trên đời có biết bao cặp tình nhân từng yêu nhau say đắm, sau đó lại quay lưng thù hận lẫn nhau. Bản thân bà, vào thời điểm ấy, cũng vẫn chưa quên Dietrich.
“Ta hỏi em có yêu ta không, Charlotte.”
Ngay cả câu hỏi ấy cũng mang tính áp đặt từ người đàn ông.
Charlotte chợt nhớ đến khoảnh khắc Dietrich thì thầm lời yêu thương với bà. Dietrich run rẩy nói rằng không có bà thì không được, hoàn toàn khác biệt với Ernst trước mặt.
[Phải nói sao đây…]
Câu hỏi của Ernst nghe như việc bà yêu ông là điều quá sức với bà vậy.
Dù trong nỗi lạnh lẽo nghẹt thở, Charlotte cuối cùng vẫn tiến lại gần ông. Kẻ yếu luôn phải sống lay lắt. Bà ôm lấy người đàn ông cao ngạo đang tỏ vẻ như không cần tình yêu của kẻ như bà, van xin:
“Vâng… em yêu ngài.”
Ernst nhìn bà bằng đôi mắt mở lớn trong một khoảnh khắc dài, như thể đang cân nhắc điều gì đó vượt ngoài lời nói. Rồi hôm ấy, lần đầu tiên ông ôm lấy bà. Đó là một cuộc ân ái lạnh lẽo, đau đớn và đầy sợ hãi.
Sau đó, mọi thứ vẫn không thay đổi. Ernst vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng như cũ. Ông không cười với bà, và ngay cả khi bà đứng ngay trước mặt, ông nhiều khi vẫn đối xử như thể bà không tồn tại.
Hơn nữa, tiên vương thỉnh thoảng lại đưa ra những yêu cầu đối với bà, và Charlotte không thể từ chối.
Cuộc giằng co mệt mỏi để duy trì một cuộc sống tưởng chừng an nhàn cứ thế kéo dài, từ bản gia cho đến tận dinh thự Reinhardt.
Rồi một đêm nọ.
Ernst bảo bà đi theo ông. Ông dẫn bà ra hậu viện, chỉ vào những cây được trồng khắp nơi và nói rằng có lẽ sang năm chúng sẽ nở hoa.
“Cây gì vậy?”
“Tử đinh hương. …Chẳng phải em thích sao?”
Không. Bà không thích chúng chút nào. Không chỉ không thích, bà còn ghét chúng. Loài hoa này mọc rất nhiều quanh gia tộc đã bị diệt vong của bà, chỉ cần ngửi mùi tử đinh hương thôi là ký ức về nơi ấy lại ùa về. Thế nhưng Charlotte vẫn mỉm cười nói rằng bà thích, và cảm ơn ông. Chỉ là bà thấy lạ lùng. Bà chưa từng nói mình thích loài hoa này, vậy mà ông lại hiểu lầm như vậy.
Ernst lặng lẽ nhìn bà một lúc, rồi dùng giọng trầm nặng mở miệng:
“Có chuyện gì cô giấu ta không?”
Charlotte lắc đầu.
“Không có.”
Ernst không hỏi thêm gì nữa.
Người đàn ông từng tự ý ban tặng khu vườn tử đinh hương vào một đêm không báo trước, sau đó mọi thứ vẫn tiếp tục như cũ. Thỉnh thoảng ông ôm bà, và mỗi lần như vậy, khuôn mặt ông lại co rút như bị bóp méo, giống như đang thực hiện một việc không thuộc về ý muốn của mình, chỉ để tạo ra người kế thừa.
Và rồi sang năm sau.
Những cây tử đinh hương Ernst trồng bắt đầu nở hoa, và Charlotte mang thai đứa con của ông.
Tiên vương — người đã se duyên cuộc hôn nhân này — từng cảnh báo bà không được sinh con. Nhưng đứa trẻ đã thành hình, và Charlotte vốn không có ý định tuân theo lời hứa ấy đến cùng. Chỉ khi có một người kế thừa đủ xuất sắc, vị trí của bà mới thực sự được củng cố.
Nữ thần định mệnh dường như đứng về phía bà.
Đứa con đầu lòng là một bé trai, mang gương mặt gần như sao chép từ cha mình.
Ngày đứa trẻ chào đời, Ernst đến gặp bà để nhìn con. Đó là lần đầu tiên ông chủ động bước vào căn phòng của bà.
Ngay cả với kẻ lạnh máu ấy, con trai cũng là thứ đặc biệt. Ernst nhìn đứa bé sơ sinh hồi lâu, rồi ngay tại chỗ đặt tên cho con.
“Oscar. Oscar von Reinhardt. Thế nào?”
“Oscar… Nghe hay lắm.”
Charlotte, kẻ từng chỉ là con hoang của một gia tộc nhỏ bé, không chỉ trở thành Phu nhân Hầu tước Reinhardt đích thực mà còn là mẹ của vị Hầu tước tương lai.
Chồng bà sở hữu tài sản và quyền lực khổng lồ, đứa con trai thì giống ông như đúc và sẽ thừa kế tất cả, bao gồm cả chính vị trí của bà.
Trên đời này khó có thể tồn tại một gia đình nào hoàn hảo hơn thế. Dù Ernst có lạnh nhạt đến đâu, điều đó cũng không còn quan trọng nữa.
Charlotte sống trong hạnh phúc từng ngày với cuộc sống tưởng chừng như đã đạt đến đỉnh cao hoàn hảo. Chính vì hạnh phúc ấy, bà tin rằng mình có thể làm bất cứ điều gì. Và trong những ngày cảm thấy bất an, bà lại dẫn Oscar đến gặp Ernst.
“Có thể vào một lát được không?”
Mỗi khi dẫn Oscar đến phòng làm việc của ông, dù Ernst đang bận rộn đến đâu cũng không ngăn cản bà. Những thuộc hạ toát ra khí chất hung dữ của ông cũng tự nhiên nhường đường, cúi đầu trước Phu nhân Hầu tước và vị Hầu tước tương lai Oscar.
“Oscar cứ đòi gặp cha hoài. Nó liên tục…”
“Cha! Cha!”
“Thấy chưa.”
Những con sói vốn đang cúi đầu trước Oscar bỗng bật cười đầy ngưỡng mộ.
“Giờ Tiểu hầu tước dường như đang gọi các hạ là ‘cha’ đấy!”
“Đúng vậy! Phát âm đã chuẩn xác từ bây giờ rồi kìa!”
Ernst ngồi sau chiếc bàn rộng lớn khẽ cười, rồi đứng dậy. Ông quỳ một gối xuống sàn để ngang tầm mắt với đứa trẻ, dang rộng hai cánh tay về phía con.
“Lại đây, Oscar.”
Bóng lưng cậu con trai chập chững bước về phía Ernst. Ông cúi xuống ôm lấy đứa trẻ vào lòng và mỉm cười. Lần đầu tiên Charlotte được thấy nụ cười thật sự của ông, nhưng bà hiểu rõ, nụ cười ấy không dành cho mình. Dù vậy cũng không sao. Bà là mẹ của Oscar.
Sự tồn tại của tiên vương — người đã đưa bà đến vị trí Phu nhân Hầu tước — bắt đầu trở nên khó chịu đúng vào khoảng thời gian ấy.
Và rồi, quả nhiên, tiên vương lại đưa ra một yêu cầu đối với bà.
“Sắp tới sẽ có một người đàn ông đến dinh thự. Ngươi chỉ cần mở cửa cho hắn và tiếp nhận hắn như một người trong dinh thự là được.”
Người đàn ông đã mở cửa cho bà bước vào dinh thự là một mỹ nam có thân hình gọn gàng. Kỳ lạ thay, mỗi khi quay đi là bà lại không nhớ nổi khuôn mặt ông ta. Một ngày nào đó, bà biết ông ta đang hòa vào hàng ngũ những con sói với cái tên “Peter”.
Thật rùng rợn.
Charlotte bắt đầu lo sợ không biết bao giờ tiên vương lại đưa ra yêu cầu khác. Bà suy nghĩ cách nào để thoát khỏi những đòi hỏi của ông, may mắn thay, sau đó tiên vương không còn triệu bà nữa.
Thay vào đó, Ernst đột ngột đứng ra thay mặt vương thất dẫn đầu cuộc chiến tranh.
“Tại sao anh phải tham gia cuộc chiến đó? Đó là cuộc chiến của hoàng thất, tại sao Reinhardt lại phải gánh lấy? Em thật sự không hiểu!”
Charlotte dùng cả thân mình để phản đối cuộc chiến của ông. Bà khóc lóc, van xin ông đừng rời đi, hỏi rằng nếu ông ra chiến trường thì bà và Oscar sẽ ra sao.
Nhưng Ernst vẫn lạnh lùng đến tận cùng. Ông nhìn bà đang quỳ khóc trước mặt mình bằng ánh mắt băng giá, rồi chậm rãi đặt ra một câu hỏi rùng rợn, giống hệt câu hỏi ông từng nói trước đây.
“Em có giấu ta điều gì không?”
Tim Charlotte như rơi xuống, nhưng lần này bà vẫn đáp không chút do dự.
“Không có.”
“Không có thật sao?”
“Không có!”
“Vậy em…”
“…….”
“Có ý định làm mẹ của Oscar đến cùng không?”
Khuôn mặt ông khi hỏi câu ấy trông méo mó. Charlotte hoảng sợ nhưng càng hoảng càng nói mạnh mẽ.
“Anh đang nói gì vậy? Em là mẹ của Oscar mà!”
“Hãy giữ lời nói đó.”
Ernst lặng lẽ nhìn bà hồi lâu rồi quay người rời đi, và đó là lần cuối cùng bà gặp người đàn ông ấy.
Truyện tranh:
Điểm: 7.0000/10 · 1 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
CT Cấp 1
07/09/2026 14:33