CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC
CHAP 144
Chip chip, chip chip.
Khi tiếng côn trùng trong đêm càng lúc càng dày đặc, ánh trăng bạc lặng lẽ đổ xuống người đàn ông đang nằm nghiêng trên giường.
Chiếc giường vốn đã chật hẹp, chỉ vừa đủ cho một người nằm, vậy mà lúc này người đàn ông lại ôm chặt người phụ nữ vào lòng, không để lại lấy một khoảng trống.
Ngoài khung cửa sổ khép hờ, làn gió đêm lạnh lẽo không ngừng thổi vào. Thế nhưng cái lạnh ấy không thể chạm tới Seo Ah. Cơ thể Oscar áp sát lấy cô không một kẽ hở, như một bức tường vững chắc chắn hết gió lạnh bên ngoài. Hơn nữa, lúc này cô cũng chẳng còn tâm trí đâu để cảm nhận sự lạnh giá ấy nữa.
“Em đã nói sẽ ở bên ta. Tại sao?”
Seo Ah vẫn đang mãi xoay quanh khoảnh khắc Oscar đặt ra câu hỏi ấy.
“Ta hỏi tại sao cơ mà.”
Cô không thể trả lời. Dù nói gì đi nữa cũng chỉ là dối trá. Vì vậy, Seo Ah cắn chặt răng, né tránh ánh mắt anh. Nhưng Oscar không cho cô cơ hội trốn chạy. Anh nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mình. Đôi mắt xanh lam đang dần tắt sáng khóa chặt lấy cô, như muốn nhìn xuyên qua mọi lớp ngụy trang và chạm đến nơi sâu kín nhất trong lòng người đối diện. Anh lặng lẽ nhìn cô hồi lâu, rồi cất lên một câu nói hoàn toàn khó hiểu.
“Nói ta nghe em thích ta đi.”
Lần đầu nghe thấy, cô không hiểu câu nói ấy nghĩa là gì. Lần thứ hai nghe lại…
“Hãy tự miệng em nói với ta rằng em thích ta.”
Cảm giác như những con sóng trắng xóa đang quét qua nội tâm cô. Làn sóng quét từ đầu đến chân, chưa kịp định thần lại đã ập đến lần nữa.
[Bảo mình nói thích ngài ấy?]
[Ai? Bản thân mình thích ngài ấy…?]
[Vậy tại sao ngài ấy lại muốn nghe từ miệng mình nói những lời ấy?]
Cô cố gắng giữ tỉnh táo bằng những suy nghĩ lý trí vứt ra ngoài, nhưng tất cả đều tan biến trước ánh mắt vừa lạnh lẽo như muốn đóng băng, vừa nóng bỏng chỉ cần ở gần đã cảm nhận được nhiệt độ.
[Nhưng thích là gì chứ?]
[Thích là…]
Hình ảnh người ông mà bà đã mòn mỏi chờ đợi suốt một tháng trời cuối cùng trở về bỗng hiện lên trong tâm trí. Khi cánh cổng lớn mở rộng và tà áo trắng quen thuộc xuất hiện phía sau, trái tim non nớt năm ấy đã đập dồn dập đến mức tưởng chừng muốn vỡ tung trong lồng ngực.
Rồi đến những đêm dài ngồi chờ sư phụ trở về sau mỗi chuyến đi xa. Lo lắng không biết đêm nay bà có quay lại hay không, cô thường thức trắng, chỉ cần nghe thấy một tiếng động nhỏ cũng lập tức chạy đến bên cửa sổ. Và khoảnh khắc cuối cùng nhìn thấy bóng người quen thuộc xuyên qua màn đêm, tiến về phía mình, thế giới như bừng sáng chỉ vì một ánh mắt chạm nhau.
Những ký ức ấy bất ngờ chồng lên hiện thực. Cảm giác tê dại từng bao trùm trái tim bé nhỏ ngày nào bỗng lan rộng trong lồng ngực đã trưởng thành, khiến đầu ngón tay cô khẽ run lên. Cùng lúc đó, mọi thứ trước mắt dường như bị phủ bởi một lớp màu đỏ trong suốt.
Bầu trời đỏ thẫm như được nghiền từ những cánh hoa rồi hòa thành mực, sau đó quét lên không trung bằng những nét cọ mềm mại. Ngay cả cơn gió lướt qua đồng cỏ khô cũng nhuộm lấy sắc màu ấy, khiến cả thế giới như đang chìm trong một giấc mơ rực rỡ.
Và rồi anh xuất hiện, như thể tự tay xé toạc bức màn hoàng hôn trong suốt ấy để bước ra.
Anh bước trên thảm cỏ nhuộm ánh vàng mờ ảo, ban đầu bị bao phủ trong ánh đỏ ngược, rồi đến một khoảnh khắc đôi mắt xanh lam hiện lên rõ ràng.
Trái tim cô đập mạnh đến mức muốn vỡ tung, giống hệt thuở còn bé.
“Em thích ngài.”
Làn sóng cảm xúc dâng trào như cuốn phăng toàn bộ lý trí còn sót lại của cô.
Ngay cả bản thân cũng không kịp nhận ra mình vừa nói gì, Oscar đã ập đến như thủy triều vỡ bờ. Khoảng cách giữa hai người biến mất trong chớp mắt. Hơi thở nóng bỏng của anh hòa lẫn với hơi thở cô, mang theo sự khát khao bị dồn nén đến cực hạn sau những ngày dài chịu đựng.
Bàn tay đang giữ lấy gương mặt cô khẽ siết lại. Nỗi khao khát ấy không còn là thứ có thể che giấu bằng vẻ bình tĩnh thường ngày. Nó cuộn trào dữ dội, hết lớp này đến lớp khác xô vào trái tim cô như sóng lớn giữa đêm giông. Cô cảm thấy mình bị cuốn đi trong dòng cảm xúc ấy, chao đảo đến mức không còn phân biệt được đâu là nhịp tim của mình, đâu là hơi thở của anh.
Mỗi lần ánh mắt chạm nhau, mỗi lần hơi thở lướt qua nhau, cảm giác ấy lại càng trở nên mãnh liệt hơn, như thể muốn kéo cả linh hồn hai người xích lại gần nhau thêm một chút nữa.
Đến khi anh cuối cùng cũng chịu lùi ra, cô vẫn phải thở hổn hển như người vừa được kéo lên khỏi mặt nước. Lồng ngực phập phồng dữ dội, hơi thở đứt quãng vẫn không thể xoa dịu cảm giác choáng váng còn sót lại.
Thế nhưng Oscar, người đã gần như không ăn không ngủ suốt hai tuần, lại bình tĩnh đến lạ thường. Dù đôi mắt xanh lam ấy đang cháy bỏng một thứ cảm xúc sâu đến đáng sợ, nhịp thở của anh vẫn đều đặn và ổn định.
Anh giữ chặt cô đang thở dốc trong vòng tay mình, như thể sợ chỉ cần buông lỏng một chút thôi cô sẽ tan biến. Sau đó, ánh mắt anh khóa chặt lấy cô, không cho phép cô trốn tránh, rồi cất giọng trầm thấp như một mệnh lệnh không thể khước từ:
“Hãy ở bên cạnh ta.”
Đôi mắt xanh lam không chớp nhìn cô một cách tập trung tuyệt đối.
“Chỉ cần em ở bên ta, dù em là gì cũng không quan trọng.”
“…….”
“Seo Ah à.”
Tên cô được anh cất lên vang vọng vào tai rồi thấm sâu vào cơ thể, hình ảnh đôi tình nhân dựa vào nhau dưới ánh trăng bên cây liễu hiện về mơ hồ.
Seo Ah lặng lẽ nhìn Oscar đang say giấc. Ánh trăng hôm ấy từng bao phủ người tình e thẹn giờ đang rơi xuống anh. Ánh trăng bao quanh anh sáng đến mức khiến mắt cô cay xè. Từ đôi mắt nghiêng nghiêng, nước mắt lặng lẽ trào ra.
“Dù em là gì cũng không quan trọng…”
[Chỉ là bởi ngài không biết em là ai mà thôi.]
[Người mà dù cả thế gian có dang tay tha thứ, dù mọi tội lỗi đều được thời gian xóa nhòa, thì chỉ riêng em là không thể nhận lấy sự khoan dung ấy.]
[Trong vô vàn con người tồn tại trên đời, nhiều đến mức chẳng khác nào cỏ dại phủ kín đồng hoang, em lại là người duy nhất không được phép tha thứ cho chính mình.]
Người sư phụ đang cận kề cái chết đã cho cô nhìn thấy chân tướng bị màn sương che phủ bấy lâu.
“Dưới đại sảnh có cuốn nhật ký. Hãy đọc nó.”
“…….”
“Không. Đừng đọc nó. Cứ đốt đi, và tuyệt đối đừng đến Luxen. Hãy mang giấy tờ tùy thân giả cùng số tiền ta chuẩn bị cho con rồi đến Felder. Ta vốn định đưa con đến Felder. Ngay cả trường học con sẽ theo học, ta cũng đã tìm hiểu sẵn. Ở đó, con có thể ngẩng cao đầu mà sống. Cho nên đừng đi. Han Hong Heon cũng sẽ mong điều đó.”
“…….”
“Hãy trả lời đi… Nếu con đi thì…”
“Sư phụ!”
“…Sẽ có sói đến. Chúng sẽ giết hắn, và cuối cùng sẽ giết cả con…”
Dưới đại sảnh chôn giấu cuốn nhật ký của Terezia cùng giấy tờ tùy thân giả mà bà đã bí mật làm cho cô. Lý do bà dùng tên khác thay vì tên thật cũng được ghi rõ, để tránh khả năng bị truy vết.
Trong nhật ký ghi chi tiết lý do Terezia tìm đến cô, người bà đang chờ đợi bên cạnh cô, và những sai lầm mà cha ruột cô đã gây ra.
[Phải, có lẽ cầm giấy tờ giả và đến vương quốc Felder mới là lựa chọn tốt nhất.]
[Nếu đến đó, liệu mình có ổn không?]
Nhưng ông là mảnh đất cô đang đứng, còn sư phụ là ngôi nhà che chở cho cô khỏi mọi phong ba. Trong một thế giới không còn hai người ấy, Seo Ah không tìm thấy bất kỳ lý do nào để trở về Felder.
Cuốn nhật ký vốn đã quyết định đốt bỏ cuối cùng vẫn không thể xuống tay. Thay vào đó, cô đem nó chôn dưới đại sảnh, như chôn theo một phần quá khứ mà bản thân không đủ can đảm nhìn lại.
Rồi cô bước lên một con tàu không có điểm đến rõ ràng, lên đường tìm kiếm người đàn ông, thanh kiếm duy nhất có thể giết chết cha ruột mình. Chỉ cần tìm được hài cốt của ông ngoại, cô sẵn sàng lừa dối anh, lợi dụng anh. Dù cái giá phải trả là mạng sống của chính mình, cô cũng không quan tâm.
Khi vượt qua đại dương mênh mông, cô đã hoàn toàn buông bỏ ý định sống mà trở về.
Thế rồi ở thế giới xa lạ ấy, đúng như lời sư phụ, con sói đã tìm đến cô.
Vậy mà, rốt cuộc mọi thứ lại đi đến bước này.
[Bằng cách nào mình lại…]
[Đối với người đàn ông này…]
Câu hỏi không có lời đáp khiến nội tâm cô tối tăm.
Vậy nên đáng lẽ cô phải rời xa anh từ sớm. Thế nhưng Seo Ah lại không thể rời khỏi vòng tay Oscar đang say ngủ, không thể thoát khỏi cái ôm siết chặt lấy mình như thể anh đang giữ lấy sinh mạng duy nhất còn sót lại.
Đêm cô nằm trong lòng anh vừa tĩnh lặng lại vừa ồn ào.
Bên ngoài chỉ có tiếng gió lướt qua rừng cây và tiếng côn trùng vọng lại từ xa. Thế nhưng trong lòng cô lại chẳng hề yên tĩnh. Mỗi khi nhắm mắt, những lời Oscar nói lại hiện lên rõ ràng như vừa được thốt ra bên tai.
Giọng nói trầm thấp ấy cứ vang vọng suốt đêm trong tâm trí cô, hết lần này đến lần khác, không cho cô một khoảnh khắc nào để lãng quên. Càng cố xua đi, những lời ấy càng khắc sâu hơn, như thể đã hòa vào từng nhịp đập trong lồng ngực.
“Nói cho ta nghe em thích ta đi.”
Như thể những lời ấy đã bị giam giữ bên trong cơ thể cô. Hoặc cũng có thể, chính cô mới là người bị chúng giam cầm.
Cơ thể cô trở nên kỳ lạ.
Những lời lần đầu tiên được nghe ấy không ngừng khuấy động lòng cô. Có lúc chúng nhẹ nhàng như bàn tay một đứa trẻ chạm lên mặt nước nông, tạo ra những gợn sóng nhỏ bé. Có lúc lại hóa thành cơn bão dữ dội cuốn qua, khiến mọi cảm xúc trong lòng cô đảo lộn. Khi thì ấm áp như ánh nắng đầu xuân, khi lại lạnh buốt như cơn gió bắc giữa mùa đông.
Những lời nói không có đáp án ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô hết lần này đến lần khác.
Và đêm ấy, dường như dài đến vô tận.
Khi không thể nằm yên thêm nữa, bình minh màu trắng sữa đã tràn ngập căn phòng. Seo Ah, người suốt đêm vật vã trong những lời nói của anh, mệt mỏi rã rời đứng dậy. Cô kiệt sức. Đi lại vài vòng trong căn phòng nhỏ, cô cuối cùng ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh.
Rồi như bị thôi thúc, ánh mắt cô lại hướng về phía Oscar.
Ánh bình minh mỏng nhẹ như lớp vỏ sò nghiền mịn đang phủ lên khuôn mặt anh. Seo Ah lại kiểm tra hơi thở của anh, giống như đã làm không biết bao nhiêu lần trong suốt đêm qua. Người đàn ông luôn toát ra cảm giác mạnh mẽ ngay cả khi ngủ giờ nằm yên bất động, tĩnh lặng đến lạ. Cô ngẩn ngơ nhìn anh mà không hay.
Vầng trán rộng như được gọt đẽo hoàn mỹ, đôi lông mày rậm và thẳng làm nổi bật vẻ cương nghị. Hốc mắt sâu, hàng mi dài, sống mũi cao thẳng tạo nên những đường nét sắc sảo đến mức khó rời mắt.
Bất chợt, ký ức về lần đầu tiên nhìn thấy anh hiện về trong tâm trí.
Khi ấy, cô đang ẩn mình sau cánh cửa.
Và ngay khoảnh khắc nhìn thấy Oscar, cô đã nghĩ rằng nếu đem bóng tối nặn thành hình người, có lẽ nó sẽ mang dáng vẻ như anh.
“Han Seo Ah!”
Tiếng gào thét đầy tuyệt vọng vẫn còn lắng đọng trong lòng cô. Tiếng nổ rung chuyển đất trời của ngày hôm đó, cùng sự tồn tại của người cha mà cô vẫn luôn tìm kiếm, đồng loạt ùa về một cách tàn nhẫn.
Cha.
Người đang mang theo di cốt của ông ngoại. Người muốn giết Oscar. Và cũng là người mà cuối cùng cô phải lợi dụng Oscar để bắt được.
Những sự thật ấy chồng chất lên nhau, đè nặng trong lồng ngực Seo Ah.
Cô ngồi lặng lẽ nhìn Oscar đang say ngủ. Ánh bình minh nhàn nhạt phủ lên gương mặt anh, khiến những đường nét sắc lạnh cũng trở nên yên bình hơn đôi chút.
Rồi Seo Ah khẽ nhắm mắt lại.
Như thể chỉ cần không nhìn thấy anh, cô sẽ không phải đối diện với sự thật rằng người đàn ông đang nằm trước mặt mình và người cha cô vẫn luôn kiếm tìm đang đứng ở hai đầu của một số phận không thể dung hòa.
“Han Seo Ah!”
Cô cố tình phớt lờ giọng nói đang làm lòng mình hỗn loạn của người đàn ông.
[Đó không phải tên của mình.]
Đêm ồn ào đang dần kết thúc.
Suốt đêm khiến nội tâm cô hỗn loạn và không ngủ được không phải lời của Oscar. Điều lạ lùng không phải anh, mà là chính cô.
Cô không cần hỏi anh muốn làm gì.
Dù muốn làm gì đi nữa, con đường đã định chỉ có một, ngoài con đường ấy không có lối nào khác.
Dù làm gì, cô cũng không thể thay đổi dòng máu đang chảy trong cơ thể mình.
Cô cảm nhận được nước mắt đang dâng trào dưới mí mắt.
Muốn lau khô nước mắt, cô mở to mắt nhìn lên trần nhà. Thế giới nhuộm màu bình minh trước mắt tạm thời tối sầm lại. Rồi ngay sau đó, ánh nắng vàng óng bắt đầu tràn vào từ phương Đông, lan dần khắp không gian và nhuộm mọi thứ bằng sắc màu rực rỡ của ban mai.
Seo Ah lặng lẽ nhìn trần nhà một lúc rồi lại quay sang phía Oscar.
Ánh bình minh dịu dàng từng phủ lên khuôn mặt anh đã biến mất. Dấu vết của nó cũng không còn sót lại nơi nào. Giống như một khoảnh khắc ngắn ngủi vừa lướt qua rồi tan biến. Oscar vẫn ngủ say, có lẽ ngay cả anh cũng không hề biết rằng ánh bình minh đã từng ghé qua, lặng lẽ chạm lên gương mặt mình rồi rời đi.
“Ngay cả việc nó từng tồn tại... ngài ấy cũng sẽ không biết.”
Seo Ah lẩm bẩm như bị thôi miên, đưa tay chạm vào tia nắng ban mai vàng óng mảnh như sợi chỉ.
Đại phu nhân Ho Yeon Jae có thói quen cầu nguyện mỗi khi nhìn mặt trời mọc từ phương Đông.
Seo Ah vô thức bắt chước dáng vẻ bà từng làm biết bao lần. Cô đan hai tay vào nhau trước ngực, siết chặt đến mức các ngón tay trắng bệch vì máu không kịp lưu thông. Rồi như bị một sức mạnh vô hình dẫn dắt, cô khẽ cúi đầu. Không phải vì một nghi lễ nào đó, cũng không phải vì tin rằng lời cầu nguyện nhất định sẽ được đáp lại.
“Xin hãy để con trở thành người chẳng có ý nghĩa gì với ngài ấy.”
[Xin đừng để con để lại bất kỳ vết thương nào trong cuộc đời anh ấy. Xin đừng để những ngày tháng anh ấy nhớ đến con trở thành một nỗi đau không thể lành. Xin đừng để sự tồn tại của con hóa thành tai ương đeo bám anh suốt quãng đời còn lại.]
[Xin hãy để con giống như ánh bình minh lướt qua khung cửa sổ vào một buổi sớm rồi tan biến. Giống như chiếc lá xanh non nảy mầm vào mùa xuân, rung rinh dưới nắng hè rồi lặng lẽ úa tàn khi đông tới. Giống như ngọn cỏ mọc lên giữa đồng hoang, đến mùa thì rơi rụng, mục nát và trở về với đất. Một sự tồn tại bình thường đến mức chẳng ai phải ghi nhớ. Một sự tồn tại thoáng qua như một cơn gió… Xin hãy để con trở thành người như thế. Xin hãy để con là người mà anh có thể dễ dàng quay lưng, và lãng quên ngay trong chớp mắt.]
Người phụ nữ từng khao khát được trở thành một phần đặc biệt trong cuộc đời ai đó, từng mong có một người nhớ đến mình, cần đến mình và giữ mình lại trong tim, giờ đây lại cúi đầu cầu nguyện hết lần này đến lần khác rằng bản thân đừng để lại bất kỳ dấu vết nào.
Truyện tranh:
Điểm: 7.0000/10 · 1 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
CT Cấp 1
07/09/2026 14:33