CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC
CHAP 145
“Thằng đó sao vẫn chưa chết?”
“Mẹ kiếp, đi hỏi thử xem con chó cưng kia đang kêu ca cái gì.”
“Thôi đừng, các người giết nó đi cho rồi. Nó chết thì cuộc sống chúng ta mới dễ thở hơn.”
“Gâu gâu, gâu gâu.”
“…….”
“Quả nhiên chó cưng dòng dõi tốt, để trên đùi mà khóc cũng xinh. Phải không?”
Teves cười ha hả, nhưng lạ thay thuộc hạ của hắn không ai theo cười. Nếu ai dám cười gượng theo, con quỷ mắt đỏ sẽ đích thân dùng chính kẻ đó làm gương cho cả bọn.
Teves vỗ vỗ đùi mình rồi vẫy tay như gọi chó về phía con quỷ.
“Lại đây nào. Tap cũng có thể cưng chiều mày mà. Đến ngồi đây xem nào.”
Simon von Bernheim — người sinh ra đã là người thừa kế chính thống của gia tộc Bá tước Bernheim lừng danh bậc nhất Luxen, và đương nhiên sẽ kế thừa tước vị Bá tước Bernheim. Trên đời này, liệu có mấy ai dám buông những lời khinh miệt như thế, lại còn ngang nhiên có những hành động vô lễ với anh ta?
Nghĩ kỹ thì, người âm thầm góp công lớn nhất giúp Teves ngồi vững trên chiếc ghế đội trưởng đội chiến đấu số 1 có lẽ chính là Simon.
Đôi mắt đỏ rực của anh cuộn lên sát khí ngùn ngụt, dữ dội đến mức tưởng như chỉ cần thêm một chút nữa thôi, tất cả sẽ tràn ra ngoài.
[Giết thằng đó cũng được. Không, không thể giết một cách dễ dàng như vậy.]
“Đội 1. Nếu các người không tự tay ám sát đội trưởng của mình, thì tôi sẽ gửi cả đám các người đến nơi chỉ có chết mà thôi.”
“Con chó chết tiệt, mày nói năng gì cũng được à?”
“Toàn đội các người cắn răng xông vào, xé từng thớ thịt, từng gân của nó, treo lên cho chết dần. Khi ngài ấy tỉnh dậy, tôi sẽ khéo léo báo rằng nó chết trong tay ngài ấy hôm qua. Các hạ chắc cũng sẽ cho qua.”
“Cái gì?”
“Nếu không thì tôi sẽ tự tay giết hết đám các người trong vòng sáu tháng, cứ việc mà nhớ lấy.”
Simon nở nụ cười nhếch mép đầy khinh miệt với đội 1 đang im thin thít.
“Trông như đùa à?”
Ngay cả những con sói trực thuộc của anh ta cũng rùng mình khi thấy nụ cười ấy.
“Dù sao cũng đến lúc cần thay máu một phen, coi như hay ho.”
Teves đang ngồi cười toe toét bỗng đứng phắt dậy.
“Thay máu? Còn mày thì sao? Ngày nào cũng chỉ ngồi cạnh ngài ấy vung cái lưỡi đáng tự hào đó hết lần này tới lần khác thôi mà, đồ chỉ được cái huyết thống.”
“Nếu đầu óc mình ngu thì làm ơn chỉ làm đúng những việc được giao. Chủ nhân sai đánh thì cứ đánh, đừng có tự ý phỏng đoán, suy diễn, rồi tự tiện hành động. Sao cứ thích làm mấy trò đó vậy? Thích vượt quá thân phận của mình à?”
“Vượt quá thân phận? Mặt mày thì đẹp đấy, nhưng cái miệng thì chó chết thật. Mày nghĩ tao sống sót đến giờ bằng cách nào?”
“Nếu ngay cả mức đó cũng không sống sót nổi thì nên nhường ghế đội trưởng đội 1 đi.”
Teves dí sát mặt Simon, gần như muốn cắn xé. Simon cau mày nhưng không chịu lùi nửa bước.
“Người ta gọi đó là trực giác đấy, thằng chó. Tao hành động theo trực giác của mình.”
“Trực giác cái con khỉ. Bỏ ngoài tai xác suất, thích làm gì thì làm rồi gọi đó là trực giác à? Thảo nào giờ mới thành ra thế này.”
Những đường gân nổi hằn trên quai hàm rắn rỏi của Teves. Mạch máu nơi cổ hắn cũng căng lên dữ dội, như thể chỉ một giây nữa thôi sẽ vỡ tung.
Cạch.
Tiếng cửa mở khe khẽ vang lên.
Hai con sói đang nhe nanh gầm gừ, sẵn sàng lao vào cắn xé đối phương, bỗng đồng loạt khựng lại.
Teves lập tức quay đầu. Động tác nhanh đến mức tưởng như xé gió. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ vẻ mặt hắn đã đổi khác.
Teves Benok. Đội trưởng đội chiến đấu số 1.
Dù thường xuyên bị Simon mỉa mai là một con chó săn chỉ biết lao ra chiến trường, nhưng trong mắt Barbara và Karl, hắn lại là đội trưởng chiến đấu xuất sắc nhất mà họ từng chứng kiến.
Nếu Simon là người đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu, phân tích và xác suất, thì Teves Benok hoàn toàn ngược lại. Hắn hành động bằng bản năng sắc bén như dã thú, tin vào trực giác của mình, rồi thực thi mệnh lệnh của Oscar mà không hề do dự. Chỉ cần Oscar chỉ ra phương hướng, Teves sẽ lập tức trở thành nanh vuốt lao tới xé toạc mọi chướng ngại trên đường đi.
Với Simon — người đặt niềm tin tuyệt đối vào thông tin, số liệu và xác suất — Teves chẳng khác nào một con chó săn chỉ dựa vào may mắn. Nhưng chiến trường vốn không vận hành theo những phép tính hoàn hảo.
Có những thời khắc không đủ thời gian để thu thập thông tin, cũng không thể cân nhắc từng khả năng một cách tỉ mỉ. Khi đó, thứ quyết định sống chết là khả năng nắm bắt ý định của chủ nhân trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhất và đưa ra phán đoán tức thời.
Ở phương diện ấy, Teves hoàn toàn xứng đáng với vị trí đội trưởng đội chiến đấu số 1.
Dĩ nhiên, hắn không phải lúc nào cũng đúng. Bản năng có thể sắc bén, nhưng không phải vô địch. Teves cũng từng mắc sai lầm như bất kỳ ai khác. Thế nhưng điểm đáng sợ ở hắn không nằm ở việc hiếm khi phạm lỗi. Mà là mỗi khi nhận ra mình đã sai, hắn luôn là người hành động nhanh nhất để sửa chữa sai lầm đó.
Giống như lúc này.
Ngay khi cánh cửa mở ra, sát khí ngập tràn trong đôi mắt đỏ ngầu của Teves lập tức tan biến sạch sẽ. Người đàn ông vừa còn như một con sói điên sẵn sàng lao vào cắn xé đối thủ, giờ đây đã thu hết nanh vuốt.
Sự thay đổi nhanh đến mức khiến người ta phải nghi ngờ liệu hai người có thật sự là một hay không.
“Tiểu thư!”
Seo Ah giật mình khi thấy gã đàn ông vĩ đại đang lao đến, đẩy Abel ra. Dĩ nhiên, bất kỳ ai nhìn thấy bộ dạng ấy cũng đều phải giật mình.
Hắn là con sói nguyên thủy nhất trong bầy. Những con sói hoang dã luôn nhanh chóng nhận ra ai là kẻ mạnh nhất trong bầy, ai là người đáng để chúng nằm sấp bụng. Với chúng, thông tin và xác suất đều vô nghĩa. Chỉ có bản năng thú tính thuần túy. Chính trực giác ấy mới giúp chúng nhận ra kẻ mạnh thực sự.
Con sói nguyên thủy chỉ hành động dựa trên trực giác của mình.
Teves giật lấy chiếc bình nước lớn đang cầm trong tay Seo Ah.
“Cô đừng có xách thứ nặng thế này nữa. Tay cô sẽ không chịu nổi đâu.”
“A, không, không sao mà…”
Rồi hắn quay lại quát thuộc hạ:
“Tôi đã bảo các người không được để tiểu thư xách thứ nặng chứ? Tôi có nói hay không?”
Con sói bị Oscar đạp gãy chân sau khi ném dao theo Teves lúc này đang khập khiễng chạy đến.
“Để tôi lấy nước đun sôi rồi để nguội cho tiểu thư nhé?”
“…Vâng, vâng…”
“Vâng! Xin chờ một chút!”
“Nhưng chân anh bị thế kia, để tôi…”
“Tôi đi một chân cũng rất khỏe. Nếu không có chân thì tôi sẽ bò bằng tay, cô đừng lo!”
“…….”
Seo Ah câm nín trước gã sói mặt mày bầm dập tím tái mà vẫn tươi cười rạng rỡ.
Khi trời sáng, khuôn mặt những con sói lộ rõ đều thảm hại không tả. Ngoại trừ những người đã cùng vượt qua rừng đá với họ và sói của Simon, không ai còn nguyên vẹn.
Trong đó, hai người bị trừng phạt nặng nhất chính là…
“Còn cần gì thêm không ạ?”
Seo Ah liếc nhìn gã đàn ông đang đứng sừng sững phía trên đầu mình rồi nuốt nước bọt.
So ra thì con sói đi lấy nước còn lành lặn hơn nhiều. Khuôn mặt Teves thì không nỡ nhìn thẳng. Một bên mắt sưng to đến mức gần như không mở nổi.
“…Anh còn nhìn thấy được chứ?”
“Thấy rõ lắm mà, tiểu thư?”
“Nên đi gặp bác sĩ kiểm tra xem sao…”
“Hoàn toàn khỏe mạnh, thưa tiểu thư!”
“Mũi anh cũng bị vẹo rồi kìa.”
Không chỉ mắt, mũi, miệng, mà tay chân thì sao? Gã khổng lồ trông như người bình thường đã chết từ lâu lại nhe răng cười toe toét.
“Tôi vốn dĩ sinh ra đã thế này mà.”
“…….”
Seo Ah lắp bắp không nên lời, trong khi sau lưng Teves vang lên tiếng cười nhạo châm chọc.
“Thằng ngu đó vốn dĩ đã xấu như thế rồi.”
Đôi lông mày còn lành lặn duy nhất trên mặt Teves khẽ giật. Hắn quay đầu lại với bộ mặt đáng sợ đến mức có thể xuất hiện trong ác mộng, nhưng vẫn ngọt ngào nói:
“Tiểu thư của chúng ta còn đang nghe đấy. Cái gì mà thằng ngu hả?”
Simon bước tới, bật cười khẩy.
“Không thích từ thằng ngu à? Thế đổi thành thằng đần cũng được.”
“Con chó cưng của chúng ta cái gì cũng tốt, chỉ cái lưỡi là khó chịu. Có cần nhổ ra không?”
Simon lắc đầu nguầy nguậy. Hắn chẳng muốn nói chuyện với con chó đánh trận đang hành xử như thể đã đổi chủ. Chắc chắn sau khi bị Oscar đạp hôm qua, bộ não vốn đã ít ỏi của nó bị nghiền nát một nửa rồi.
Simon đang định tiến lại gần Seo Ah để nói chuyện thì Teves cố ý chặn ngang trước mặt.
“Tránh ra.”
“Tránh ra chỗ nào? Về chỗ cũ hay bò xuống dưới đất?”
Teves dạng chân rộng ra, chỉ xuống dưới. Simon ngẩng mặt nhìn trời cười. Seo Ah biết đó không phải tiếng cười vui vẻ nên lặng lẽ len qua hai người.
Quả nhiên, ngay khi cô vừa đi qua, Simon đang ngẩng đầu lên đã mở miệng.
Anh ta dùng giọng nói quý tộc, rõ ràng từng chữ, chọn lọc những lời độc ác đến mức ngay cả quỷ dữ cũng phải chịu thua. Teves đáp trả bằng đủ thứ tiếng chửi thề khó mà nghe hiểu nổi.
Simon mặc vest chỉnh tề, thậm chí còn đeo găng tay, trong khi Teves áo khoác còn chưa mặc cho xong — hai người hoàn toàn đối lập. Chỉ cần chạm mắt là hai người cãi nhau. Đó chính là câu nói dành cho họ.
Dù chỉ mới nhìn thoáng qua nên chưa chắc chắn, nhưng có vẻ hai người chỉ đấu khẩu chứ không ra tay với nhau. Có lẽ họ biết nếu động tay vào nhau thì sẽ bước qua một dòng sông không thể quay đầu. Nghĩ vậy, Seo Ah đi về phía bác sĩ riêng — người vẫn không dám lại gần.
“Bác sĩ.”
“A, vâng.”
Bác sĩ nhìn cô bằng ánh mắt lạ lùng. Những gã khổng lồ toát ra khí chất hung dữ và kẻ lạnh máu khiến ngay cả những con sói cùng bầy cũng e ngại không dám đến gần.
Vì địa vị cao, mỗi khi hai người cãi nhau, ngay cả những con sói khác cũng lo sợ bị vạ lây mà lùi ra sau. Thế nhưng Seo Ah lại đi qua giữa hai người với vẻ mặt khá bình thản.
Giống như lúc này.
“…Bộ não như thế mà cũng biết suy nghĩ là một chuyện thần kỳ rồi…”
“…Từ trên đùi… đằng sau… đồ chó… chết tiệt… thần thánh…”
“Bác sĩ, tôi đã điều chỉnh độ ẩm theo như ngài dặn.”
“…Cái miệng rách…”
“Im mồm…”
“Và tôi cũng đã dùng nước ấm tạo độ ẩm…”
Trong sự hỗn loạn này, việc vẫn làm đúng nhiệm vụ của mình đã là điều đáng kinh ngạc. Seo Ah đang bình tĩnh kể về tình trạng của Oscar đang ngủ say thì đột nhiên dừng lại như cảm nhận được điều gì. Ánh mắt bác sĩ theo phản xạ hướng về ngôi nhà gỗ, và cánh cửa nhà gỗ mở tung như muốn gãy cũng xảy ra gần như cùng lúc.
Cạch!
“……!”
“Ư!”
Simon và Teves đang thi nhau phun những lời độc ác bỗng đồng thanh im bặt. Cả con sói đang đi lấy nước cũng khựng lại vì kinh ngạc.
Một sự tĩnh lặng như nín thở bao trùm xung quanh nhà gỗ.
Oscar xuất hiện, khí thế đè nặng cả một vùng. Chỉ riêng sự hiện diện của anh cũng đủ khiến bầu không khí trở nên nặng nề. Áp lực vô hình lan ra xung quanh, đè ép mọi thứ trong tầm mắt. Luồng khí lạnh lẽo và sắc bén tỏa ra từ người anh khiến người ta có cảm giác chỉ cần vô tình chạm phải cũng sẽ bị cứa đứt.
Con sói vừa tỉnh giấc đang tìm kiếm thứ gì đó. Đôi mắt xanh băng giá quét qua không gian trước mặt như lưỡi dao lạnh lùng lướt trên da thịt.
Khoảnh khắc ánh mắt ấy lướt qua mình, Simon cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Teves cũng không khá hơn là bao.
Hai con sói đang cắn xé nhau bằng miệng bỗng lùi dần về sau.
Khi hai người đang chắn tầm nhìn của Oscar rời ra, anh cuối cùng cũng nhìn thấy người phụ nữ mà anh đang tìm.
“…….”
Ngay khi mở mắt, Oscar đã nhận ra người phụ nữ không còn trong lòng mình. Chỉ riêng việc cô không ở đó đã khiến anh cảm thấy như bị ném xuống đáy vực.
Không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì. Chỉ còn lại mục đích mù quáng là phải tìm cô. Anh mở tung cửa. Dù khó tin, nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi từ giường đến cửa lại dài đến nao lòng.
[Han Seo Ah!]
Anh muốn gào thét tên cô bằng hết sức lực.
Hỏi cô dám để anh ra nông nỗi này rồi biến đi đâu, một luồng nóng bỏng không rõ nguồn gốc dâng trào từ sâu thẳm.
Và khuôn mặt trong trẻo mà ngay trong mơ anh cũng không buông tay, đã xuất hiện ngay trước khoảnh khắc anh định gọi tên cô.
“Ha.”
Luồng khí bị kìm nén trong cổ họng cuối cùng cũng thông ra. Cơn nóng bỏng như dòng dung nham đang dâng lên đến cổ họng bỗng rút xuống trong chớp mắt.
Truyện tranh:
Điểm: 7.0000/10 · 1 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
CT Cấp 1
07/09/2026 14:33