CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC
CHAP 155
“Vậy… vậy chúng tôi cũng xin phép…”
“Phu nhân Hầu tước, chúng tôi xin phép về trước.”
Đám quý tộc đang ngẩn ngơ dần tỉnh lại. Phần lớn họ vừa muốn lấy lòng Quốc vương, vừa muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp với Oscar. Họ lo lắng trước vẻ ngoài khác hẳn thường ngày của Hầu tước, sợ bị vạ lây. Đám quý tộc vội vã lên xe ngựa như chạy trốn.
“Hôm nay e khó chào hỏi được, lần sau tôi sẽ dẫn Abigail đến thăm.”
Đại phu nhân cũng vậy.
Buổi tiệc lộng lẫy của Charlotte không chỉ kết thúc mà còn tan vỡ thảm hại như gặp tai nạn. Gia đình từng trông hoàn hảo như nhân vật chính trong truyện cổ tích cũng tan nát.
Trung tâm của vụ việc chính là Oscar.
“Con nhất định phải làm mọi chuyện thành ra thế này mới hài lòng sao?”
Oscar đang trừng mắt nhìn theo bóng lưng Quốc vương đang rời đi, thô bạo giật mạnh bàn tay mẹ đang siết chặt cánh tay mình. Charlotte loạng choạng vì động tác mạnh bạo ấy, Dietrich vội vàng đỡ lấy bà.
“Hầu tước Reinhardt!”
Dietrich giận dữ gọi tên Oscar từ phía sau, nhưng anh vẫn hoàn toàn phớt lờ, như thể không một âm thanh nào đủ trọng lượng để khiến anh quay đầu.
Ngay sau đó, Oscar bước về phía Simon — người đang chạy ra từ cổng chính tòa nhà. Simon đã cởi bỏ áo khoác từ lúc nào, tiến đến gần rồi khẽ lắc đầu.
Dinh thự Reinhardt quá rộng lớn, gần như không thể lục soát toàn bộ trong thời gian ngắn. Tuy vậy, dựa trên lời khai từ những con sói trực thuộc Barbara — những kẻ đang bị đánh đến mức suýt mất ý thức — có thể xác định Barbara bị bắt không lâu trước đó. Khoảng thời gian giữa lúc xảy ra sự việc và khi Oscar xuất hiện không quá dài, nghĩa là đối phương cũng không có nhiều cơ hội để di chuyển xa.
Bộ não của Simon lập tức vận hành ở tốc độ cao. Ánh mắt đang suy tính của anh chậm rãi chuyển sang hàng dài xe ngựa đang xếp san sát phía ngoài.
Buổi tiệc tại dinh thự Hầu tước Reinhardt rõ ràng là một sự kiện lớn, khi gần như toàn bộ quý tộc thủ đô đều có mặt. Khu vườn rộng bị lấp kín bởi xe ngựa thuộc đủ mọi gia tộc, tạo thành một dòng chờ dày đặc kéo dài đến tận lối ra. Chưa kể, đội cận vệ của Quốc vương còn đứng dọc các tuyến đường như thể đang canh giữ một phần vương cung.
Trong đôi mắt đỏ của Simon thoáng hiện lên một nét chán nản lạnh lẽo.
“Bà ấy ở trong số đó.”
Ngay khi nghe nói Barbara không thấy đâu trong dinh thự, Oscar cũng đang nhìn hàng xe ngựa san sát. Nhưng khác với Simon, Oscar không coi đó là thất bại. Nếu nó ở trong đó, thì chỉ cần tìm bằng được là xong.
“Dù phải huy động hết đội trinh sát còn lại ở thủ đô, cũng phải đánh dấu tất cả xe ngựa. Xe nào đáng ngờ thì dù là của ai cũng không quan trọng, dùng mọi cách để khám xét.”
“Tuân lệnh.”
“Thời gian rất quan trọng. Theo dõi ngay từ lúc chúng rời khỏi dinh thự.”
Nhận lệnh Oscar, Simon lập tức hành động.
Phải tìm Barbara càng nhanh càng tốt. Dù bà đã chết, cũng phải tìm được thi thể để không còn hậu hoạn. Dĩ nhiên, tốt nhất là bà còn sống.
Simon vừa rời đi, Charlotte đang được Dietrich đỡ bèn giật mạnh tay ông ra và tiến lại gần Oscar.
“Đây là hành động quái quỷ gì vậy?”
“……”
“Việc con giật tay mẹ thì thôi đi. Nhưng con lại khiến em gái ruột duy nhất phải chịu nhục nhã trước mặt mọi người, thậm chí không thèm chào hỏi bệ hạ, lại còn cư xử như thế? Chỉ vì một con quản gia nữ thôi mà.”
“…Em gái?”
“Tất cả những thứ này mẹ đều chuẩn bị cho con. Thế mà con không biết ơn những gì mẹ cho, lại còn…”
“Vì con sao?”
Oscar nhíu mày, đường nét thẳng tắp như thể không muốn tiếp tục nghe thêm bất cứ lời nào, cắt ngang Charlotte ngay giữa câu.
Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen kịt. Trên cổ, những đường gân nổi lên rõ rệt, căng cứng như bị dồn nén đến cực hạn. Yết hầu nhấp nhô lên xuống liên tục, như thể đang cố nuốt xuống cơn giận đang trào dâng không cách nào kiềm chế.
Mây đen che kín ánh trăng, khiến xung quanh càng trở nên tối tăm nặng nề. Gió ẩm thổi qua mang theo hơi lạnh, rồi những giọt mưa bắt đầu rơi lộp độp xuống nền đất, làm không khí thêm phần ngột ngạt. Oscar nhìn lên màn mưa một thoáng, rồi quay sang Charlotte và cất giọng.
“Bà bắt đầu nghĩ cho tôi từ khi nào vậy?”
“Hầu tước Reinhardt, ta không thể nghe thêm được nữa! Sao ngài lại nói với mẹ ngài như vậy? Charlotte đã vì ngài bao nhiêu…”
Dietrich tiến lại với khuôn mặt giận dữ, nhưng Oscar chỉ cười khẩy. Anh vuốt tóc rối bằng động tác bực bội rồi gọi ông ta bằng giọng rõ ràng:
“Bá tước Jerome.”
“……”
“Chính ngài mới là người nên giữ đúng lễ nghi với ta. Quan hệ giữa ngài và mẹ ruột ta là gì không liên quan tới ta. Nhưng giữa ta và ngài vẫn có tôn ti trật tự, chẳng phải sao? Hay là ngài định đóng vai cha dượng của ta?”
“...”
“Ta ở cái tuổi này cũng chẳng cần cha dượng đâu.”
Charlotte không còn kiềm chế được nữa, cuối cùng vung tay tát thẳng vào anh. Nhưng Oscar không có ý định đứng yên chịu một cái tát như vậy.
Chát.
Bàn tay mảnh mai bị bàn tay lớn của anh chặn lại giữa không trung. Hai người — cùng chung dòng máu — nhìn thẳng vào nhau, ánh mắt va chạm như lưỡi dao, không nhường một phân. Không khí giữa họ căng cứng, lạnh lẽo đến mức gần như có thể cắt đứt.
“Barbara Wald. Bà ấy ở đâu?”
“Sao ta phải biết.”
“……”
“Chỉ là một con tiện tỳ thôi mà dám đối xử với ta như vậy!”
“Bà là ai?”
Trước câu hỏi thẳng thừng ấy, Charlotte cứng họng. Oscar cười khẩy với bà.
“Sinh ra tôi à? Chuyện đó ghê gớm lắm sao?”
“Cái gì?”
“Có phải tôi từng quỳ xuống cầu xin bà sinh tôi ra đâu?”
“Anh, sao anh có thể nói như vậy!”
“Tôi từng van xin bà sinh ra tôi à?”
Những giọt mưa ban đầu chỉ lác đác rồi nhanh chóng trút xuống nặng hạt, phủ lên mặt đất và cả hai mẹ con một lớp lạnh buốt ướt sũng.
Oscar bật cười. Anh buông tay Charlotte ra, như thể vừa kết thúc một thứ không còn giá trị để giữ lại. Trong cơn mưa xối xả năm nào như đang trùng lặp lại, anh nhìn thẳng vào mẹ mình, giọng nói khàn đi vì giận dữ lẫn đau đớn, chậm rãi vang lên:
“Bà đã nói với tôi lúc đó mà. Rằng bà sẽ không bao giờ quay lại đống tro tàn ấy. Thế mà giờ bà lại làm như vậy?”
“……!”
Charlotte hít vào một hơi mạnh, khuôn mặt tái mét.
“Con… nghe được sao?”
Oscar cười, nụ cười buồn bã đến xót xa.
“Bà nói toạc ra để tôi nghe, giờ lại hỏi tôi có nghe không?”
“……”
“Vì vậy tôi mới thấy hoang mang đến thế. Mối quan hệ của chúng ta đã đứt đoạn từ khoảnh khắc bà nói sẽ không quay lại đống tro tàn ấy. Không… còn sớm hơn thế, từ khoảnh khắc bà phản bội cha tôi…”
Lời thì thầm của con trai khiến Charlotte giật nảy, trái tim bà như bị dao cắt.
“Con đang nói cái gì vậy, Oscar!”
“Chúng ta đã đứt đoạn từ lâu rồi.”
“Ta rời bỏ con là vì cha con, vì Barbara Wald, con đàn bà đáng ghét ấy! Con biết cái gì mà nói? Con biết cái quái gì! Lúc đó con mới có sáu tuổi! Hầu hết ký ức của con đều bị Barbara Wald bóp méo bằng những lời thì thầm…”
“Đúng vậy. Tôi chỉ mới sáu tuổi thôi mà.”
“……”
“Một đứa trẻ sáu tuổi bị bỏ lại phía sau. Vậy mà bây giờ bà lại nói căn biệt thự này vẫn chưa đủ để trả công sinh thành?”
Trong cơn mưa trút nước, Oscar bật cười khẽ. Anh nghiêng người tiến sát hơn về phía Charlotte, đến mức hơi thở gần như chạm vào tai bà. Giọng anh hạ xuống, lạnh lẽo nhưng bị ép nén bởi một thứ đau đớn sâu đến tận xương tủy, thì thầm từng chữ:
“Bà muốn sống hai nhà hay làm gì cũng được, tôi chẳng quan tâm. Nhưng nếu bà còn chút lương tâm nào thì ít nhất ở nơi này, bà không nên làm chuyện như lúc nãy chứ?”
Trong đại sảnh nơi Ernst von Reinhardt từng sống.
“Ít nhất tại nơi này, bà không nên giả vờ là vợ chồng với một người đàn ông khác.”
Trong sảnh tiệc ấy, nơi linh hồn của gã đàn ông ngu ngốc mang theo bức thư khốn kiếp vẫn còn đang lang thang nơi địa ngục, không rõ là còn tồn tại hay đã tan biến, thì không nên có những hành động hôn hít với một người đàn ông khác.
“Lời hứa trả ơn sinh thành bằng dinh thự này, tôi xin thu hồi.”
Đôi mắt Charlotte khẽ rung lên dữ dội. Oscar nhìn thẳng vào đôi mắt tím ấy, ánh nhìn sắc lạnh như muốn xuyên thủng tất cả. Và ngay trong khoảnh khắc đó, anh đưa ra quyết định — dứt khoát quay lưng, như thể cũng sẽ bỏ lại bà phía sau, giống như cách bà từng bỏ rơi anh trong cơn mưa năm xưa.
“Sau này, đừng hòng nhận được thứ gì từ tôi nữa.”
[Tôi không nợ bà bất cứ điều gì.]
“Ngay cả cái bản hợp đồng kỳ quái mà bà ký với Margaret Rose von Franz… bà tự chịu trách nhiệm với nó đi.”
Cơn mưa như trút nước, nặng hạt không ngừng đổ xuống.
***
“Độc thật. Độc đến phát ghê.”
Một tên thuộc hạ của Peter không chịu nổi cảm giác lạnh sống lưng, lẩm bẩm.
“Khốn kiếp, đúng là ngoan cố đến ghê tởm.”
Barbara Wald tóc tai rối bù, bộ dạng thảm hại, vẫn thở ra những hơi thở tanh nồng mùi máu mà ánh mắt vẫn không hề tắt. Bà đã bị thương nặng đến mức đáng lẽ phải chết hoặc ít nhất bất tỉnh, nhưng trong mắt con sói già, ánh sáng vẫn cháy bỏng không suy giảm. Ngay cả trong tình cảnh này, bà vẫn đang suy tính, điều đó hiện rõ.
“Kiểu này giết quách đi cho nhanh chẳng phải tốt hơn sao?”
Một tên thuộc hạ lên tiếng với giọng hơi run vì sợ hãi trước khí thế hung lệ như thể chết cũng không chịu chết ấy. Người đồng bọn bên cạnh lắc đầu.
“Ngài ấy bảo phải để bà ta sống. Dù sao giờ bà ta cũng chẳng thể cử động được nữa. Với lại bên ngoài có cận vệ Hoàng gia canh giữ rồi.”
Hắn nhớ lại Peter khi lên xe ngựa đã ra lệnh ngắn gọn. Với vẻ mặt hơi cứng, hắn khẽ vén rèm cửa dày lên, quan sát tình hình bên ngoài. Vì hàng loạt xe ngựa cùng lúc ra về, đường bị kẹt cứng. Hàng chục cỗ xe chở đầy quý tộc có thế lực, và đội cận vệ Quốc vương đang canh giữ dọc đường.
“Nhưng không khám xét được chỉ là ở trong dinh Reinhardt thôi, vừa ra ngoài là bị đánh dấu ngay…”
“Dù bị theo dõi, Reinhardt cũng không thể đánh nhau với toàn bộ quý tộc Vies. Họ không dám tùy tiện chặn xe ngựa đang chạy. Làm sao biết được xe nào chở con đàn bà này mà chặn bừa. Cuối cùng thì phải đợi xe đến nơi mới bắt đầu khám xét, đừng lo.”
Số lượng xe nhiều, nên số người khám xét mỗi xe sẽ bị hạn chế. Lực lượng ẩn náu ở điểm đến hoàn toàn có thể tiêu diệt được số người đó.
“Chúng ta chỉ cần chạy đến khi bọn sói bám theo bị tụt hẳn lại với đồng bọn, rồi mới về đích là được.”
“Vậy à?”
“Đúng vậy.”
Barbara Wald cố gắng vặn vẹo cơ thể, nhưng miếng vải bị nhét chặt trong miệng cùng lớp gag siết ngang khiến mọi âm thanh chỉ còn là những tiếng rên bị bóp nghẹt, không thể thoát ra ngoài. Hai tay hai chân bị trói chặt, hoàn toàn mất khả năng cử động, thứ duy nhất còn lại là đôi mắt liên tục chớp trong sự bất lực.
Thuộc hạ của Peter đứng nhìn, tặc lưỡi một tiếng, ánh mắt lộ rõ vẻ lạnh nhạt khi quan sát Barbara bất động như một con côn trùng bị ghim xuống làm mẫu vật.
“Nhà Reinhardt quả là lũ kinh tởm.”
Hắn lắc đầu nguầy nguậy, thì cỗ xe đang chạy lại dừng lại lần nữa.
Truyện tranh:
Điểm: 7.0000/10 · 1 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
CT Cấp 1
07/09/2026 14:33