[NOVEL] CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC - Chap CHƯƠNG 156

Đăng lúc 23:33 24/06/2026
46.1K · 1

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC

CHAP 156

 

“Trời ơi, kẹt cứng kinh khủng, bực thật.”

 

Hắn khẽ vén rèm cửa lên một chút, quan sát tình hình bên ngoài. Thuộc hạ ngồi đối diện cũng đang nhìn ra, lẩm bẩm:

 

“Chỉ một chút nữa thôi là đến cổng chính dinh Hầu tước rồi.”

 

“Ừ, sắp đến nơi.”

 

“…Trời mưa rồi.”

 

Những giọt mưa ban đầu rơi lác đác, dần biến thành cơn mưa nặng hạt. 

 

Rào…!

 

Tiếng mưa rơi ào ào khiến cả rừng sói náo động. Cỗ xe ngựa chạy qua khu rừng bắt đầu nổi lên sương mù mịt mù. Và khoảnh khắc cuối cùng, họ vượt qua cánh cổng sắt đen rộng mở.

 

Hắn chạm ánh mắt với một con sói khổng lồ đang đứng đợi phía bên kia cổng sắt, như một trò đùa của số phận.

 

“……!”

 

Gã khổng lồ đứng sừng sững một mình như ngọn núi, trông như pho tượng canh giữ dinh thự, lại đang cầm ô che mưa một cách kỳ quặc. Không phải… hắn đang che ô cho ai đó.

 

Ánh mắt hắn chuyển xuống dưới chiếc ô đen sì. Dưới đó là một người phụ nữ chỉ bằng một nửa thân hình gã đàn ông khổng lồ, đang đứng yên lặng. Khuôn mặt thanh tú với ngũ quan trắng đến bất thường trong bóng tối tạo nên ấn tượng xa lạ, gần như phi thực, đặc biệt khi đứng cạnh người đàn ông to lớn ấy.

 

Nhưng đúng lúc đó, người phụ nữ toát lên vẻ phi thực kia nhìn thẳng chính xác vào hắn. Ánh mắt hai người chạm nhau qua khung cửa kính, khiến hắn bất giác lùi lại. Dù vậy, ánh nhìn của cô vẫn theo sát cỗ xe ngựa, sắc bén và chính xác đến mức như thể đang nhìn thấu thứ gì đó vô hình ẩn sâu bên trong.

 

Thuộc hạ của Peter vội vàng buông rèm xuống. Người đang khống chế Barbara ngẩng đầu lên hỏi:

 

“Sao vậy?”

 

“Không có gì.”

 

Dù nói vậy, tim hắn lại đập mạnh một cách lạ lùng, như có linh cảm chẳng lành đang bám riết lấy.

 

Trong khi đó, ở cổng chính dinh thự nơi hàng xe ngựa đang nối đuôi nhau ra về, đám sói đang loay hoay đứng không yên.

 

“Tiền bối, lần này không phải chuyện đùa nữa đâu.”

 

“Làm như người từng chết rồi nên biết chết là thế nào ấy.” 

 

“Muốn chết thì chết một mình đi, làm ơn…”

 

Toàn đội chiến đấu 1 với bộ dạng thảm hại gần như van xin đội trưởng đứng ở cổng chính. Nếu chỉ một mình Teves Benok đứng đó thì chẳng vấn đề gì. Dù trong cơn mưa này hắn cởi trần đứng cũng vậy, đám sói sẽ chỉ cười hô hố bảo xem kịch hay chứ tuyệt đối không làm phiền.

 

“Mẹ kiếp! Cắn xé inh ỏi như chó cưng, bực thật. Làm phiền tiểu thư nhà ta đang tập trung, im mồm hết đi.”

 

“Vậy tại sao anh lại để ‘tiểu thư nhà ta’ đứng giữa mưa thế này!”

 

“Các hạ thấy thì sao hả!”

 

Đội 1 lo lắng dậm chân, sợ vạ lây, nhưng Teves hoàn toàn không quan tâm họ làm gì. Oscar đã cùng Simon rời đi trước, Teves nhận được tình hình dinh thự từ Karl.

 

“Vấn đề là phải tìm được Barbara Wald. Dù sống hay chết, quan trọng là phải nắm được bà ấy.”

 

Đó chỉ là một câu nói nhỏ. Nhưng Seo Ah đang ngồi một mình trong xe ngựa lập tức mở cửa sổ hỏi, giọng lo lắng:

 

“Phu nhân Barbara gặp chuyện gì sao?”

 

Nhìn thấy khuôn mặt cô, Teves cảm nhận được trực giác sắc nhọn như kim châm vào óc. Đặc biệt khi nghe tin đội trinh sát đã nhận lệnh bí mật khám xét tất cả xe ngựa rời khỏi dinh thự, hắn lập tức gọi Seo Ah ra.

 

Hắn cho cô đứng ngay cổng chính, nhờ cô làm việc chỉ mình cô mới làm được. Dù đám sói có la hét om sòm, Teves vẫn đứng sát bên Seo Ah, giúp cô tập trung.

 

“Chiếc xe ngựa kia có gì lạ phải không?”

 

Giữa hàng xe ngựa đang di chuyển chậm chạp, Seo Ah chăm chú nhìn chiếc xe ngựa màu nâu vừa lướt qua trước mặt họ.

 

Teves cúi người sát về phía Seo Ah, Abel Sting đứng bên cạnh lập tức đẩy hắn ra như bảo tránh xa. Đôi lông mày dày của Teves nhướn cao, may mà Seo Ah đã lên tiếng kịp thời:

 

“Mùi máu và tiếng rên…”

 

Tiếng rên yếu ớt của người bị nhét đầy vải trong miệng, mùi máu tanh nồng thoảng qua, cùng mùi sát khí đậm đặc từ tên đánh xe – tất cả đều hiện rõ trong tâm trí cô.

 

Teves đang định nhe răng với Abel thì đột nhiên Seo Ah chuyển động. Hắn vội vàng theo sau cô, Abel cũng lập tức đứng bên trái cô như một bóng ma bảo vệ. Những tên đánh xe đang xếp hàng chờ ra đường quay lại nhìn họ, nhưng Seo Ah chỉ chăm chú nhìn chiếc xe ngựa màu nâu mà tiếp tục bước đi, không hề nao núng.

 

Tin tức truyền đến sau khi Oscar rời đi khiến người ta khó lòng tin nổi. 

 

[Lẽ nào phu nhân Barbara gặp chuyện sao?]

 

[Nhưng ngay cả sư phụ mạnh mẽ ấy cũng từng suýt chết mà.]

 

Bỗng một mùi hương xa lạ lẫn trong không khí khiến cô khựng lại. Người đánh xe trên cỗ xe ngựa màu nâu nghe thấy động tĩnh liền xoay người nhìn về phía cô. Seo Ah dừng lại tại chỗ. Đôi mắt sắc lạnh của hắn hơi chau lên đầy đe dọa, nhưng Seo Ah không né tránh. Vì cô không sợ.

 

“…Tình hình thế nào?”

 

Teves khẽ hỏi. Seo Ah xoay người, quay lưng về phía tên đánh xe, thì thầm:

 

“Mùi máu và tiếng rên bị kìm nén.”

 

Teves gật đầu. Sau đó hắn dẫn cô đi về phía bức tường dinh thự nơi đám sói đang chờ, như thể không có chuyện gì xảy ra. Hắn đưa chiếc ô cho Abel và ra lệnh cho thuộc hạ:

 

“Bắt chiếc xe ngựa nâu kia. Chỉ cần tránh mắt người khác là được, chặn hẳn đường đi của nó.”

 

“…Vâng?”

 

Con sói chiến đấu đang ngẩn ngơ hỏi lại, nhưng dưới ánh mắt hung dữ của cấp trên, hắn vội gật đầu.

 

“Tuân lệnh, tiền bối.”

 

Teves cất bước như sói đi săn, giọng trầm thấp:

 

“Di chuyển.”

 

Lập tức, vẻ mặt của đội 1 vốn đang dậm chân lo lắng thay đổi hoàn toàn. Không khí toát ra từ họ chuyển biến hẳn, như thể chưa từng có chuyện gì. Khi đội chiến đấu 1 – đội có thứ bậc cao nhất – bắt đầu hành động, ngay cả những con sói trực thuộc Karl cũng không dám lên tiếng, chỉ lùi lại phía sau.

 

Nhưng Simon, người vừa ra ngoài dinh thự để xem tình hình, lại khác hẳn. Anh ta thoáng ngẩn người vì không thể tin nổi lệnh “lột” chiếc xe ngựa nâu của Teves, rồi ngơ ngác nhìn đám sói lướt qua, cuối cùng bùng nổ:

 

“Đồ chó săn điên khùng kia định làm cái quái gì vậy!”

 

Simon lao qua màn mưa, chặn ngay trước mặt Teves đang sải bước. Đôi mắt đỏ hoe trợn ngược, hắn nhe răng gầm gừ:

 

“Mày tưởng đây là chiến trường mày từng lăn lộn à? Mày tưởng mắc lỗi cũng có thể che đậy qua loa được à? Mày biết trong xe ngựa đó có ai không mà dám tập kích?”

 

“Đâu có con chó nào sủa đấy?”

 

Teves ngoáy tai lẩm bẩm.

 

“Nếu lột xe mà bên trong có nhân vật không thể động tới, trách nhiệm…”

 

“Thì dùng mạng tao đền là xong. Được chưa? Tránh ra.”

 

Simon nghiến răng, nhắm nghiền mắt rồi trợn to, bùng nổ:

 

“Đó là hình phạt, đồ chó ngu! Chứ đâu phải trách nhiệm!”

 

“Nói nhiều quá. Chính vì vậy mày mới chẳng ra gì, đồ chó săn chết tiệt.”

 

Teves liếc mắt ra hiệu cho thuộc hạ phía sau mau hành động. Đội 1 định đi qua Simon đang đối đầu với cấp trên, Simon bỗng trợn mắt đỏ ngầu nhìn họ.

 

“Không dừng lại à?”

 

Đội 1 vốn có thể bỏ qua lệnh của người khác, nhưng trước cơn thịnh nộ của ác ma, họ cũng khựng lại một thoáng. Thấy vậy, cơn giận của Teves bùng nổ như núi lửa là điều tất nhiên.

 

“Nghe lệnh ai vậy! Di chuyển!”

 

Đội 1 vừa khựng lại vì cơn giận của cấp trên, lập tức vội vã hành động. Gân guốc trên cổ Simon nổi lên. Teves cũng bực tức không kém trước hành vi liên tục cản đường của Simon.

 

“Mày nghĩ trực giác chết tiệt của mày đúng bao nhiêu phần trăm? Nếu chạm phải quý tộc Vies, các hạ phải gánh hết, mà mày lại nói chỉ cần dâng mạng là xong?”

 

“À, vậy sao? Vậy thì dùng cái xác suất giỏi giang của mày tính thử xem. Xác suất sống sót từ Rừng Đá là bao nhiêu?”

 

“……”

 

“Xác suất à? Mẹ nó. Tất cả các người đã chết cả rồi. Tao biết vách đá đó. Nó dày khủng khiếp, đừng nói là nghe được âm thanh bên kia, ngay cả việc biết phía sau còn có đường khác cũng là điều bất khả thi. Thế mà cô ấy lại nhận ra, rồi cứu ngài ấy cùng tất cả các người. Vậy một cái xe ngựa chỉ cần đập là vỡ thì có gì to tát?”

 

Simon im lặng. Teves cười nhếch mép, đứng thẳng người.

 

“Vì vậy, đồ Bá tước chết tiệt kia. Thứ tao tin để hành động không phải là xác suất.”

 

Hắn vỗ vai Simon rồi bước qua.

 

“Mà là năng lực. Năng lực đó.”

 

Hắn tin vào năng lực ấy.

 

“Tại sao chẳng ai nghĩ đến chuyện tận dụng năng lực đó nhỉ? Như thế mới kỳ quái hơn không phải sao?”

 

Teves cười khẩy rồi biến mất vào bóng tối. Simon đang cố kìm nén cơn giận, trừng mắt nhìn chỗ hắn biến mất, rồi quay đầu. Nơi hắn quay sang lại chính là Seo Ah. Cô gái đang đội chiếc ô Abel vừa đưa, vẫn đứng đó quan sát tất cả xe ngựa đi qua cổng chính.

 

“Đội 1 vừa xuất phát. Họ đi đâu vậy?”

 

Karl vừa ra lệnh cho đội trinh sát rồi quay lại, hỏi. Simon nghiến răng lắc đầu.

 

“Tôi cũng không biết, tiền bối. Con chó săn đứt xích kia sẽ phá việc hay không.”

 

“Chó săn đứt xích? Sao, Teves lại gây chuyện gì…”

 

“Thì kệ nó đi. Nếu làm tốt thì may, còn nếu phá…”

 

“Nếu phá thì?”

 

“Thì nhân cơ hội này cắt cổ nó luôn, cũng chẳng phải chuyện xấu.”

 

Tiếng lẩm bẩm âm u của ác ma khiến ngay cả trưởng đội trinh sát Karl cũng chau mày.


 

Truyện tranh:

[NOVEL] CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC - Chap CHƯƠNG 156

Điểm: 7.0000/10 · 1 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 1 bình luận Mới

  1. Avatar
    1

    CT Cấp 1

    07/09/2026 14:33

    Sao khg thấy ad ra tiếp vậy? Nghe bảo ra tới chương 270 rồi mà ad ơi 😭😭😭