[NOVEL] CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC - Chap CHƯƠNG 157

Đăng lúc 23:33 24/06/2026
46.1K · 1

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC

CHAP 157

 

Gã đàn ông khổng lồ và người phụ nữ trắng như tuyết.

 

[Chúng là thứ gì vậy?]

 

Ở ven tường, nơi bóng râm của rừng vẫn chưa tan hết, bóng tối do rừng tạo ra cùng màn mưa đã che khuất tầm nhìn. Thuộc hạ của Peter không thể nhận rõ thân phận của những thứ quái dị ấy. Dĩ nhiên cả hai đều là sói, nhưng dù sao thì cũng chẳng có gì to tát. Họ đã chuẩn bị sẵn biện pháp đối phó. Dù có chuyện gì xảy ra, kế hoạch này nhất định sẽ thành công.

 

Có lẽ đã thoát khỏi đoạn đường kẹt cứng, cỗ xe ngựa bắt đầu lao nhanh hơn. Thuộc hạ của Peter lúc này mới vén rèm cửa đã kéo kín mít. Mưa trút xuống khiến nước mưa từ khe cửa kính bắn vào mặt hắn lạnh buốt.

 

“Tốt thật.”

 

Trời mưa sẽ làm mờ tầm nhìn, cũng là cơ hội tuyệt vời để cắt đuôi những kẻ đang truy đuổi. Nhìn màn mưa đổ xuống đúng lúc như được sắp đặt sẵn, hắn nở nụ cười đầy khoái chí.

Thế nhưng nụ cười ấy nhanh chóng khựng lại.

Ánh mắt hắn bất chợt bị thu hút bởi một cỗ xe ngựa khác đang lướt qua bên ngoài khung cửa sổ, khiến sự chú ý lập tức rời khỏi cơn mưa.

 

“……?”

 

Nhưng xe ngựa thì có gì lạ đâu. Đây là thủ đô Vies của Luxen, dân số đông đúc, xe ngựa cũng nhiều. Hơn nữa buổi tiệc ở dinh Hầu tước vừa bất ngờ kết thúc nên hàng loạt xe ngựa ùa ra cùng lúc. Dù vậy, hắn vẫn không hiểu sao ánh mắt cứ bị chiếc xe kia hút lấy. Hắn cố xua đi cảm giác lạnh sống lưng khó chịu và định quay nhìn chỗ khác, thì giọng thuộc hạ vang lên:

 

“Xe ngựa… kìa.”

 

Thuộc hạ đang đè chân lên cổ Barbara Wald ở ghế đối diện cũng đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

“……”

 

Một cảm giác ớn lạnh không thể tả nổi chạy dọc sống lưng hắn như dòng điện. Hắn vội quay đầu nhìn ra cửa sổ, thì đột nhiên tốc độ xe tăng vọt, kèm theo giọng quát giận dữ của tên đánh xe ở ghế trước.

 

“Ngươi làm cái quái gì vậy, nguy hiểm chết người!”

 

“Sao, có chuyện gì?”

 

Hắn quát lớn, cố nhìn ra ngoài, nhưng chỉ qua cửa kính không thể nắm rõ tình hình.

 

“Ngươi mau tránh sang một bên ngay! Ngươi biết trong xe ngựa này là ai không mà dám làm vậy!”

 

Tên đánh xe đang đóng vai người hầu trung thành của một gia tộc quý tộc danh giá bỗng lớn tiếng quát tháo. Nghe thấy tín hiệu quen thuộc ấy, thuộc hạ của Peter lập tức hành động. Hắn chỉnh lại áo khoác cho phẳng phiu, vuốt nhẹ lên chiếc huy hiệu giả đính trước ngực như thể mình thật sự là một quý tộc xuất thân danh giá.

 

Ngay sau đó, hắn đưa mắt ra hiệu cho người ngồi đối diện. Tên kia hiểu ý, lập tức đẩy Barbara Wald đang bị trói dưới chân ghế lùi sâu hơn vào khoảng tối bên dưới sofa. Xong xuôi, hắn kéo lớp ren trang trí phủ quanh ghế xuống thấp hơn, che kín hoàn toàn thân hình bà.

 

Hai người nhanh chóng hoàn thiện màn ngụy trang. Họ ngồi ngay ngắn trên ghế, ôm chặt những tập tài liệu trong lòng, trông chẳng khác nào những người hầu đang theo chủ nhân đi xử lý công việc. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, mọi dấu vết bất thường đã biến mất.

 

Sau khi xác nhận không còn sơ hở nào, cả hai đồng thời quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

“……!”

 

Không biết từ bao giờ, cỗ xe ngựa đối phương đã tiến sát đến mức chỉ cần đưa tay ra là chạm được.

 

“Đồ điên!”

 

Lái xe sát sườn nhau thế này chẳng khác nào một hành động điên rồ. Chỉ cần một bên cán phải ổ gà hay chao đi vì địa hình gồ ghề, cả hai cỗ xe đều có nguy cơ lật nhào và kéo đối phương xuống cùng.

 

Đúng lúc ấy, một tia chớp xé ngang bầu trời, ánh sáng trắng lạnh lóe lên giữa màn mưa. Thuộc hạ của Peter vô thức quay đầu nhìn sang cỗ xe bên cạnh và chạm phải ánh mắt của người đàn ông đang ngồi bên trong.

 

Đó chính là gã khổng lồ từng đứng ở cổng chính dinh Hầu tước.

 

Gã đang nhìn hắn với nụ cười nhếch mép đầy ngạo nghễ. Trong khoảnh khắc tia chớp lại lóe sáng, hai chiếc răng nanh lộ ra nơi khóe miệng cũng phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, khiến nụ cười ấy trông vừa hung dữ vừa đáng sợ.

 

‘Giết sạch bọn chúng đi.’

 

Dù không nghe được tiếng, hắn rõ ràng đang nói câu đó.

 

“……!”

 

Đầu óc hắn trống rỗng như tờ giấy trắng. 

 

[Xong đời cái gì ở đây?] 

 

[Chúng mày biết trong xe này là ai mà dám làm chuyện điên rồ như vậy…?]

 

Hắn há miệng định kêu lên nhưng không phát ra tiếng nào, đúng lúc cỗ xe ngựa bất ngờ lắc mạnh.

 

“Ưck!”

 

Hắn vội nắm chặt tay vịn trên thành xe để giữ thăng bằng, thì từ phía ghế đánh xe vang lên tiếng rên bị kìm nén.

 

“Hự… hự… ư… ư… ư…!”

 

Khuôn mặt thuộc hạ của Peter trắng bệch đi.

 

Trong khi đó, Teves đã đuổi kịp bọn chúng. Hắn dùng xe ngựa chiến đấu áp sát chiếc xe nâu, rồi ra hiệu cho sói nhảy sang ghế đánh xe lộ thiên. Với những kẻ từng trải qua đủ thứ trên chiến trường, việc nhảy từ xe ngựa đang chạy sang xe bên cạnh chẳng đáng kể.

 

Con sói giáng một đòn mạnh vào gáy tên đánh xe đang giãy giụa dữ dội, khiến hắn ngất lịm. Khi đã chiếm được ghế đánh xe, Teves đeo găng tay da linh hoạt rồi hất cằm.

 

“Tiền bối. Gần đây có cây cầu, chúng ta dẫn xuống dưới cầu nhé?”

 

“Được.”

 

Teves ra lệnh, con sói lập tức mở cửa sổ ra hiệu. Thuộc hạ của Peter nhìn thấy cảnh đó, mặt cắt không còn giọt máu, lẩm bẩm run rẩy:

 

“Hình… hình như ghế đánh xe đã bị cướp mất rồi… phải làm sao đây?”

 

“……”

 

“Rõ ràng chỉ có vài con sói con bám theo thôi mà? Dù có bị sói bám theo thì tuyệt đối không thể bắt được khi xe đang chạy…”

 

“Im mồm! Đừng nói linh tinh, tập trung tinh thần!”

 

Hắn hít thở thật sâu, giấu thanh kiếm vào trong người. Sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ, nói nhanh:

 

“Giữ bình tĩnh cho tốt.”

 

Thuộc hạ đang giả làm người hầu chỉ vào Barbara Wald dưới ghế sofa và thì thầm:

 

“Dùng con đàn bà này làm lá chắn thử không?”

 

“Làm thế thì ngay lập tức sẽ bị chúng giết sạch.”

 

“V, v, vậy thì phải làm sao…”

 

Hắn hổn hển nhìn ra ngoài cửa sổ. Cỗ xe ngựa đã rời khỏi lộ trình dự định, bắt đầu rẽ xuống dưới một trong những cây cầu bắc qua sông Roten – nơi ít người qua lại nhất. Những trụ cầu khổng lồ và bụi rậm um tùm che khuất hoàn toàn tầm nhìn.

 

Họ cũng không thể nhảy khỏi xe. Vì một cỗ xe ngựa khác bất ngờ xuất hiện đã khống chế cả hai bên, kẹp chặt cỗ xe của họ ở giữa.

 

Thuộc hạ của Peter cố kìm nén trái tim sắp nổ tung, lẩm bẩm như đọc kinh cầu nguyện:

 

“Đám Sói hoạt động trong thủ đô không phải loại làm việc bất chấp hậu quả. Simon von Bernheim quản lý chúng rất chặt chẽ. Hắn là kẻ khá coi trọng chính trị. Người phụ nữ kia thành ra thế này cũng vì vậy.”

 

“V… vậy thì sao?”

 

Tốc độ xe bắt đầu chậm rõ rệt. Hắn nuốt nước bọt, nói như tự nhủ:

 

“Ta là quý tộc thật của Luxen. Còn ngươi là người hầu của ta.”

 

Cỗ xe ngựa dừng lại.

 

Tiếp theo là tiếng bước chân nặng nề, chậm rãi tiến lại gần. Hắn thì thầm bằng hình môi:

 

“Vậy thì lũ chúng nó cũng tuyệt đối không dám động tay bừa. Nếu làm vậy, Hầu tước sẽ gặp rắc rối…”

 

Bốp!

 

Lời thì thầm của hắn bị tiếng va chạm kinh hoàng nuốt chửng.

 

Bóng đen tối tăm hơn cả đêm đen lấp đầy khung cửa đã mở toang. Thuộc hạ của Peter run rẩy đến mức không phải diễn mà thật sự nổi giận:

 

“C… các ngươi đang làm gì vậy! Đây là hành vi vô lễ gì thế! Các ngươi rốt cuộc là ai mà…”

 

“Ra ngoài một chút.”

 

“Ra ngoài cái gì! Ta là Bá tước Xerox! Mau khai tên họ ra!”

 

Hắn quát lớn như đang ra lệnh cho thuộc hạ. Gã đàn ông khổng lồ đứng chắn trước cửa chỉ thở dài một tiếng đầy ngán ngẩm.

 

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, gã bất ngờ vươn tay tới.

 

Tốc độ ấy nhanh đến mức khó tin đối với một thân hình đồ sộ như vậy. Thuộc hạ của Peter còn chưa kịp phản ứng thì cổ áo đã bị bàn tay to lớn túm chặt.

 

Nhưng điều đáng sợ hơn tốc độ lại là sức mạnh.

 

Những cơ bắp được rèn giũa qua nhiều năm của hắn chẳng khác nào vô nghĩa trước lực kéo khủng khiếp ấy. Cả cơ thể bị nhấc bổng khỏi chỗ ngồi rồi lôi phăng ra ngoài như một khúc gỗ mục, hoàn toàn không có lấy chút sức chống cự.

 

“Th, thả ra! Hậu quả này các ngươi sẽ gánh thế nào, ặc, ta là Bá tước…!”

 

“À, vâng vâng. Hóa ra là ngài Bá tước à? Mẹ kiếp, tao vốn dĩ đã chẳng ưa lũ Bá tước các người.”

 

Teves kéo hắn ra khỏi xe, đá mạnh vào khoeo chân khiến hắn quỳ sụp xuống, rồi dùng bàn chân to như gấu đạp chặt lên hai đùi hắn.

 

“Áaaa!”

 

“Có phải quỳ trên thủy tinh đâu mà kêu thảm thế? Dễ thương ghê.”

 

Teves cười nhăn nhở, một tay nắm cánh tay hắn kéo ngược lên cao. Hắn không kịp phản kháng, cũng không thể phản kháng. Nỗi tuyệt vọng và kinh hoàng dâng trào trong lòng thuộc hạ của Peter khi nhận ra rằng tất cả kế hoạch đã tan vỡ hoàn toàn.

 

Gã đàn ông khổng lồ hoàn toàn khác biệt ở mọi mặt so với những con sói mà hắn từng đối đầu. Dù sói của Simon, Barbara hay Karl cũng không dễ đối phó, nhưng ít nhất họ vẫn có quy tắc và kỷ luật riêng. Còn với con quái vật này, hắn không cảm nhận được điều đó chút nào.

 

Trong lúc đó, thuộc hạ còn lại trong xe cũng bị lũ chúng nó kéo ra ngoài. Thuộc hạ của Peter bị Teves khống chế cả hai tay hai chân, giãy giụa điên cuồng như tuyệt vọng cuối cùng, gào lên giận dữ:

 

“Dù ta không biết ngươi nhận lệnh của ai, nhưng ta là chỗ thân thiết với quốc vương Luxen! Nếu dám làm thế này với ta, chắc chắn sẽ gây hại cho chủ nhân ngươi…!”

 

“Mang cho tao điếu thuốc.”

 

“Vâng!”

 

“Sẽ gây hại cho chủ nhân ngươi…!”

 

“Thuốc gì mà khó ngửi thế này. Không có loại khác à?”

 

“Đã bảo mang thuốc cho ngài rồi mà còn đòi chọn nữa sao?”

 

Nhưng nếu thực sự lo cho chủ nhân gặp rắc rối, hắn ta đáng lẽ từ đầu đã không làm chuyện này mà chỉ việc theo dõi thôi. Tiếng gào thét vọng giữa những trụ cầu khổng lồ, va chạm rồi tan biến vô vọng trong màn mưa.

 

Thuộc hạ của Peter ngẩng đầu nhìn gã đàn ông đang thong thả hút thuốc bằng ánh mắt tuyệt vọng. Teves vừa hút điếu thuốc do thuộc hạ châm lửa vừa lẩm bẩm:

 

“Hừ… một thời gian tới không hút được cái này rồi, phải làm sao? Hả? Nếu tao bị cai nghiện mà chết thì sao?”

 

“Nếu chết vì cái đó thì đã chết từ lâu rồi. Ngài ấy còn nhặt cả thuốc người ta hút thừa mà hút cơ mà. Kinh tởm thật.”

 

Trông hắn như thể hoàn toàn không thấy tình cảnh trước mắt, hoặc đây chỉ là chuyện vặt vãnh không đáng kể trong cuộc sống thường ngày. Thậm chí hắn đang khống chế một tráng niên được huấn luyện võ thuật. Thuộc hạ của Peter bị hắn kẹp chặt không nhúc nhích nổi.

 

Đột nhiên, mọi thứ dường như trở nên phi thực.

 

“Tìm được rồi!”

 

Không cần hỏi lũ chúng nó đã tìm thấy gì trong xe. Con quái vật đang thong thả hút thuốc cúi xuống nhìn hắn.

 

“……”

 

Dưới ánh mắt dã thú đang nhìn xuống, thuộc hạ của Peter thậm chí không thở nổi.

 

“Giữ chặt đừng để nó chạy.”

 

Teves giao tên bị khống chế cho thuộc hạ rồi bước về phía cỗ xe ngựa. Trên khuôn mặt con sói đang lục soát bên trong xe thoáng hiện vẻ phẫn nộ. Teves hất cằm ra hiệu tránh ra, con sói đang đứng trước cửa xe lập tức lùi sang một bên.

 

Và khi nó tránh ra, Teves nhìn thấy vị đại tiền bối của mình trong tình trạng thảm hại đến mức không thể tả. Bước chân Teves đang tiến về xe đột ngột dừng lại.

 

“Hừ… tiền bối.”

 

Barbara Wald vẫn còn mở mắt.

 

Với thương tích như vậy, một người bình thường đã chết từ lâu. Miếng vải nhét trong miệng bà thấm đẫm máu đến mức chuyển sang màu đỏ sẫm gần như đen kịt. Hơi thở yếu ớt đến mức tưởng chừng chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể cuốn đi chút sinh khí cuối cùng còn sót lại.

 

Teves lặng người nhìn bà.

 

Lồng ngực hắn như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Nỗi đau, sự bất lực và cơn phẫn nộ âm ỉ bấy lâu cùng lúc dâng lên, nghẹn cứng nơi cổ họng. Trong ký ức của hắn, Barbara Wald luôn là con sói già kiêu hãnh, là biểu tượng của ý chí không bao giờ khuất phục. Thế nhưng giờ đây, người phụ nữ từng khiến vô số kẻ khiếp sợ lại nằm đó trong vũng máu, mong manh đến đau lòng.

 

Teves chậm rãi đứng dậy. Phía trước, thuộc hạ của Peter cuối cùng cũng nhận ra tình hình đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Hắn hoảng loạn vặn người, cố tìm đường bỏ chạy. Nhưng đừng nói đến Teves, ngay cả đám sói đang giữ chặt hắn cũng không thể thoát nổi.

 

Từ trong màn mưa xám xịt, gã khổng lồ chậm rãi bước tới.

 

Mỗi bước chân đều nặng nề như đang giẫm lên ngực người khác. Sát khí đặc quánh và lạnh lẽo từ cơ thể gã lan ra trong không khí, khiến màn mưa tưởng như cũng trở nên nặng nề hơn. Đó không phải khí thế của một chiến binh bình thường, mà là áp lực của một mãnh thú đầu đàn đang nổi giận.

 

Và cũng chính lúc ấy, thuộc hạ của Peter cuối cùng đã nhận ra kẻ đang đứng trước mặt mình là ai. Máu trên mặt hắn lập tức rút sạch. Nỗi kinh hoàng hiện rõ trong đôi mắt mở lớn đến cực hạn.

 

“…Teves Benok.”


 

Truyện tranh:

[NOVEL] CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC - Chap CHƯƠNG 157

Điểm: 7.0000/10 · 1 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 1 bình luận Mới

  1. Avatar
    1

    CT Cấp 1

    07/09/2026 14:33

    Sao khg thấy ad ra tiếp vậy? Nghe bảo ra tới chương 270 rồi mà ad ơi 😭😭😭