[NOVEL] CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC - Chap CHƯƠNG 158

Đăng lúc 23:33 24/06/2026
46.1K · 1

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC

CHAP 158

 

“Ôi trời, Bá tước nhà ta, ngài còn biết cả tên tôi nữa à?”

 

Nắm đấm của con sói đang giận đến run người giơ cao tận trời rồi đập xuống không thương tiếc.

 

Bốp.

 

“Ưck.”

 

“Vinh dự thay.”

 

Bốp bốp bốp.

 

“Khụ... ặc...”

 

“Cảm động đến mức muốn khóc luôn rồi nè”

 

Bốp bốp bốp.

 

Không nhìn rõ đòn đánh rơi vào đâu. Mỗi chỗ nắm đấm đi qua, da thịt đều nứt toạc, máu chảy ra. Ban đầu hắn còn co ro người cố thủ thế phòng thủ, nhưng chỉ một lúc sau đã kiệt sức, ngay cả tư thế ấy cũng không giữ nổi mà chịu trận.

 

Đám thuộc hạ của Teves nhìn cảnh đó một lúc thì lên tiếng can ngăn đúng lúc.

 

“Đánh tiếp thế này hắn chết mất.”

 

“À, đúng rồi.”

 

Bốp.

 

“Phải giữ mạng mấy thằng này chứ.”

 

Bốp! Bốp!

 

“Tôi vừa bảo sẽ chết mà.”

 

“…Mẹ kiếp.”

 

Teves lẩm bẩm chửi thề khẽ rồi hít sâu điếu thuốc. Lúc đó, một con sói tiến lại gần thì thầm:

 

“Tiền bối bảo anh cứ để bà ấy lại đây rồi rời đi.”

 

“…Lại là cái trò quái quỷ gì nữa đây?”

 

Từ khóe miệng hé mở, khói thuốc lững lờ bay ra như sương mù.

 

“Để lại đây?”

 

Teves liếc nhìn cỗ xe ngựa đang mở toang cửa rồi cất bước. Càng tiến gần xe, đôi lông mày Teves càng nhíu chặt lại.

 

Barbara Wald đang cố gắng tựa lưng vào thành xe, tình trạng nhìn thôi cũng biết là cực kỳ nghiêm trọng. Tiếng thở khò khè của bà nghe rất bất thường, mỗi hơi thở như đang kéo cả mạng sống mỏng manh ra ngoài.

 

Teves dừng lại ngay trước cửa xe mở, phả ra một luồng khói thuốc dài.

 

“Để lại đây là sao? Tiền bối đang nói gì vậy?”

 

“Hãy tạo hiện trường như thể ta bị đội cận vệ hoàng gia giết ở đây rồi đi đi, Teves Benok.”

 

“……”

 

“Bên trong dinh thự đã có những con sói bị đội cận vệ hoàng gia giết. Vì vậy hãy đâm thanh rapier của cận vệ vào thi thể ta, và mặc đồng phục cận vệ cho lũ chúng nó…”

 

“Không hiểu nổi nói cái gì.”

 

Teves cắt ngang lời Barbara, gầm gừ.

 

“Teves Benok.”

 

“……”

 

Dù đang hấp hối, ánh mắt bà vẫn sắc lạnh đến đáng sợ, giọng nói vẫn rõ ràng đến lạ thường.

 

Khuôn mặt Teves hiếm hoi trở nên nghiêm túc. Hắn trầm ngâm trong bóng tối, hút thêm hai hơi thuốc rồi vứt xuống đất, lên tiếng:

 

“Tên chó săn kia cũng vậy, tiền bối cũng vậy. Hình như ai cũng thông minh nên suốt ngày tính chuyện chính trị gì đó.”

 

“Còn tôi thì chẳng biết mấy thứ ấy.”

 

“Dù sao năng lực của ta cũng đã suy giảm. Đây coi như là lúc thích hợp để dùng nốt...”

 

“Mẹ kiếp, tôi đã bảo là tôi không biết mấy thứ đó rồi mà.”

 

“……”

 

“Việc xử lý tiền bối như thế nào là do Các hạ quyết định. Vì vậy tôi sẽ đưa bà về dinh thự. Nếu bà muốn giả chết ở đây, thì xin đừng chết thật trước khi về đến dinh thự Hầu tước.”

 

“……”

 

“Hãy nhìn thẳng vào mặt các hạ và nói trực tiếp với ngài ấy. Nếu các hạ ra lệnh phải xử lý tiền bối như vậy, bà đừng lo.”

 

Teves gầm gừ như sói với Barbara đang thở hổn hển, giọng trầm thấp đầy kiên định và đau đớn:

 

“Teves Benok này sẽ xử lý cho phu nhân theo đúng ý nguyện trên con đường cuối cùng.”

 

***

 

“Tiền bối, người phụ nữ kia rốt cuộc là ai vậy?”

 

Dù thuộc hạ trực tiếp hỏi, Karl vẫn im lặng không đáp. Ông chỉ lặng lẽ quan sát người phụ nữ xa lạ đang đứng giữa cơn mưa tầm tã như đang đánh giá.

 

“Rốt cuộc ở sơn trang đã xảy ra chuyện gì… Abel Sting cái thằng kia, đội hỗ trợ… Ừ, rộng ra thì cả những người trực thuộc tiền bối Barbara cũng tính vào đi.”

 

“……”

 

“Không hiểu nổi sao đội chiến đấu 1 lại sợ hãi người phụ nữ ấy đến thế. Lũ chúng nó có bao giờ khúm núm với ai đâu?”

 

“Lúc nãy tụi tôi chỉ định hút một điếu thuốc thôi mà chúng nó làm ầm lên như phát điên. Mà lũ nghiện thuốc lá ấy cơ.”

 

Lúc đó, ánh mắt Karl chuyển sang một con sói chiến đấu đang kéo một chiếc ghế gấp đến. Dù bị mưa ướt sũng, ông vẫn mở ghế ra, lấy miếng vải còn hơi khô trong người lau sạch nước mưa. Sau đó ông dâng chiếc ghế đã lau khô cho người phụ nữ kia.

 

Không chỉ Karl, mà toàn bộ đám sói xung quanh cũng đồng loạt đổi sắc mặt một cách khó hiểu.

 

“Thấy chưa? Bọn chúng thật sự làm mấy chuyện như thế đấy.”

 

“Mời cô ngồi.”

 

“À, không sao đâu… Anh đi lấy ghế này về à?”

 

Người phụ nữ từng là mục tiêu — giờ dường như không còn là mục tiêu nữa — thoáng giật mình trước khuôn mặt dữ tợn đang cười nhăn nhở của con sói, nhưng khi nhìn thấy chiếc ghế sắt hắn đưa ra, cô lộ vẻ áy náy rõ rệt.

 

“Ngồi xuống sẽ đỡ mệt hơn. Này, cầm ô cho tử tế vào. Mưa hắt vào đây rồi kìa.”

 

Khi nói với Seo Ah, con sói luôn cười toe toét, nhưng vừa quay sang Abel lập tức trở nên vô cảm. Thật không thể lật bàn tay nhanh đến vậy.

 

Abel Sting làm bộ mặt khó chịu nhưng vẫn nghiêng ô về phía hắn chỉ. Ô che cho ghế. Không chỉ vậy, cả đội hỗ trợ còn công khai vây quanh người phụ nữ, cảnh giới nghiêm ngặt.

 

“…Nhìn vậy trông cứ như nữ chủ nhân nhà Reinhardt ấy.”

 

Dù có người lẩm bẩm, Karl cũng không thể quát bảo im đi.

 

Một người phụ nữ ngồi một mình trên ghế, được lũ sói Reinhardt vây quanh. Chỉ nhìn cảnh tượng trước mắt, ngay cả Karl cũng thấy người phụ nữ kia trông như nữ chủ nhân. Điều càng lạ lùng hơn là, ngay cả Simon và lũ sói của hắn cũng không hé miệng chỉ trích hành vi quái dị này.

 

Trong khi đó, đoàn xe ngựa dài dằng dặc tưởng như không bao giờ hết cuối cùng cũng bắt đầu lộ ra điểm cuối. Mưa càng lúc càng nặng hạt, nhưng Seo Ah vẫn tự thúc ép bản thân phải tập trung đến giây phút cuối cùng.

 

Không ai giải thích cho cô biết tình hình, nhưng qua những mẩu đối thoại của đám sói, Seo Ah cũng đã mơ hồ đoán ra được chuyện gì đang xảy ra.

 

“Đoàn xe cuối cùng đang đến.”

 

Con sói liếc nhìn ra ngoài cổng sắt rồi tiến lại gần nói.

 

Seo Ah hít sâu một hơi, trợn to mắt. Vì mưa rơi rất nặng, cô phải tập trung hơn bình thường rất nhiều.

 

Có lẽ cách một khoảng với chiếc xe vừa đi qua, đoàn xe tạm thời gián đoạn. Nhưng chẳng bao lâu, tiếng vó ngựa dẫm lên mặt đất ướt át vang vọng lại gần.

 

Một lát sau, sau bức tường đen sì bị mưa làm càng thêm tối tăm, bốn con ngựa trắng lóa mắt xuất hiện. Tiếp theo là cỗ xe ngựa do ngựa trắng kéo, hoàn toàn khác biệt so với những cỗ xe đã đi qua trước mặt Seo Ah.

 

Mái vòm tròn trịa như hình quả bí ngô được trang trí bằng những họa tiết dường như làm bằng vàng, quy mô đồ sộ của cỗ xe khiến người ta không khỏi tròn mắt. Cỗ xe ngựa lộng lẫy đến mức dù là quốc vương của một nước cũng phải gật gù tán thưởng, khác hẳn những cỗ xe khác ở chỗ có cửa sổ kính lớn, nhìn rõ bên trong.

 

Trong cỗ xe ngựa chậm rãi lướt qua trước mắt có ba người ngồi.

 

Seo Ah chạm ánh mắt với một trong số họ.

 

Người phụ nữ sở hữu mái tóc vàng óng ả lộng lẫy hơn cả lớp vàng bao quanh xe ngựa, dung mạo đẹp đến mức từ “xinh đẹp” cũng không đủ để miêu tả — Charlotte. Ánh mắt bà sắc nhọn như muốn đâm thủng Seo Ah. Bà trợn to mắt ngạc nhiên trước sự hiện diện của Seo Ah, thậm chí còn ngoảnh đầu lại nhìn theo cô khi xe dần xa.

 

“Chiếc xe ngựa kia không có gì sao?”

 

Con sói trực thuộc Barbara vốn vẫn đứng bên Seo Ah với vẻ mặt tối sầm, hỏi bằng giọng đầy phẫn nộ.

 

“…Hình như không có.”

 

Seo Ah khẽ đáp. Bên cạnh cô, hai cỗ xe ngựa khiêm tốn của người hầu lần lượt đi qua. Cả hai cũng không có gì đáng chú ý, và đó chính là chiếc xe cuối cùng. Đoàn xe ngựa đã hoàn toàn kết thúc.

 

Abel chỉnh lại ô rồi nói:

 

“Vào thôi.”

 

Đội chi viện cũng gật đầu phụ họa.

 

“Vâng, chúng ta vào thôi. Từ đây đến tòa nhà chính còn xa nên chúng tôi đã chuẩn bị xe ngựa sẵn rồi.”

 

Seo Ah đứng dậy, khẽ liếc nhìn đám sói rồi hỏi, giọng lo lắng không giấu nổi:

 

“Vẫn chưa có tin gì về phu nhân Barbara sao?”

 

Đội hỗ trợ chỉ thở dài, không đáp. Seo Ah siết chặt hai bàn tay lạnh buốt, cất bước.

 

Mùi máu tanh từ chiếc xe ngựa nâu liên tục gợi nhớ về máu của sư phụ. Mưa lớn thấm vào giày khiến chân cô ướt át và lạnh buốt. Nhưng điều khiến cô bất an hơn cả là nỗi lo lắng đang dâng trào trong đáy lòng.

 

Bên ngoài cổng sắt rộng mở, cỗ xe ngựa mà đội hỗ trợ chuẩn bị đã chờ sẵn. Khi Seo Ah định bước vào dinh thự, đám sói đang chờ ngoài cổng cũng lén lút di chuyển về vị trí của mình, còn những con sói gác cổng bắt đầu chuẩn bị đóng cửa.

 

Đúng khoảnh khắc Seo Ah định vượt qua ranh giới cổng sắt.

 

“Dừng lại.”

 

Đám sói đang tản ra chiếm lĩnh vị trí đồng loạt khựng lại khi một giọng nói sắc lạnh vang lên, xuyên thẳng qua màn mưa nặng hạt. Karl và Simon lập tức quay đầu. Ngay cả Seo Ah, người vừa đặt chân đến lối vào dinh thự, cũng dừng bước.

 

Cô chậm rãi xoay người nhìn về phía sau.

 

Giữa cơn mưa tầm tã, Charlotte vừa bước xuống khỏi xe ngựa. Nước mưa thấm ướt váy áo nhưng bà dường như không hề để tâm. Đôi mắt bà đỏ ngầu vì cảm xúc bị dồn nén, đang ghim chặt lên người Seo Ah với sự phẫn nộ dữ dội đến mức tưởng như muốn xé nát cô thành từng mảnh.

 

Không ai lên tiếng.

 

Giữa khoảng sân mịt mờ mưa gió, ánh mắt hai người vượt qua khoảng cách xa xôi rồi chạm thẳng vào nhau. 

 

“Ha.”

 

Charlotte cười khẩy khi thấy một kẻ ngoại bang tầm thường dám nhìn thẳng vào mình.

 

“Charlotte, mắt người ta đang nhìn nhiều lắm. Về thôi.”

 

Dietrich lên tiếng khuyên can, nhưng Charlotte chẳng còn nghe thấy gì nữa.

 

Người phụ nữ xa lạ xuất hiện đột ngột kia giống như hiện thân của mọi bất an mà bà vẫn cố chôn sâu trong lòng suốt bấy lâu nay. Chỉ cần nhìn thấy cô, một cảm giác khó chịu đã dâng lên không thể kìm nén. Thật khó diễn tả thành lời, nhưng trực giác mách bảo rằng người phụ nữ ấy rồi sẽ mang đến cho bà một tai họa khủng khiếp.

 

Vậy mà những con sói lại đang tụ tập quanh cô.

 

Những kẻ đàn ông hung hãn, lạnh lùng và nguy hiểm ấy đứng hai bên cùng phía sau người phụ nữ nọ như một bức tường thành vững chắc. Từng ánh mắt, từng tư thế đều mang ý bảo vệ tuyệt đối, như thể cô là thứ quý giá nhất cần được che chở.

 

Charlotte nhìn cảnh tượng ấy mà nhất thời không thốt nên lời.

 

Phía sau là dinh thự đen kịt chìm trong màn mưa và sương đêm. Xung quanh là những người đàn ông khoác màu đen như hòa làm một với bóng tối. Còn ở chính giữa tất cả, người phụ nữ xa lạ ấy lại đứng đó một cách bình thản.

 

Khung cảnh ấy như một nhát búa giáng thẳng vào nơi sâu kín nhất trong lòng Charlotte.

 

Bao năm qua, bà luôn tin rằng Reinhardt thuộc về mình. Dù yêu thương hay ruồng bỏ, giữ lại hay vứt đi, người có quyền lựa chọn cũng chỉ có mình bà. Đó là niềm tin đã ăn sâu đến mức trở thành lẽ đương nhiên.

 

Nhưng giờ đây, đứng trước người phụ nữ kia, niềm tin ấy đang xuất hiện những vết nứt.

 

Không, không chỉ là vết nứt.

 

Nó đang bị đập vỡ từng chút một.

 

Và người cầm búa không phải ai khác, mà chính là người phụ nữ mà Charlotte vẫn xem thường đến mức chẳng đáng để liếc mắt nhìn.

 

“Sau này, đừng hòng nhận được thứ gì từ ta nữa.”

 

Hơn nữa, giọng nói phẫn nộ của Oscar còn vang vọng như ảo thanh trong tai bà, khiến Charlotte không thể chịu đựng nổi.

 

Nước mưa thấm vào đôi giày satin đắt tiền được may công phu, nhưng Charlotte không hề để ý. Dietrich cầm ô đi theo bà, sau đó Sabine cũng xuống xe, đội ô do nữ tỳ đưa và theo sau cha mẹ.


 

Truyện tranh:

[NOVEL] CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC - Chap CHƯƠNG 158

Điểm: 7.0000/10 · 1 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 1 bình luận Mới

  1. Avatar
    1

    CT Cấp 1

    07/09/2026 14:33

    Sao khg thấy ad ra tiếp vậy? Nghe bảo ra tới chương 270 rồi mà ad ơi 😭😭😭