CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC
CHAP 159
Người phụ nữ nổi bật giữa đám sói, càng lại gần càng quen mắt. Đôi mắt Sabine tròn xoe rồi híp lại. Khoảnh khắc nhận ra cả Abel Sting đứng bên cạnh cô, Sabine không kìm được mà hớp một hơi kinh ngạc.
Charlotte sải bước nhanh trên con đường mưa, dừng lại cách Seo Ah vài bước chân. Ánh mắt hai người chạm nhau càng thêm gay gắt.
“……”
“……”
Thật là một chuyện kỳ lạ.
Seo Ah không hề cảm thấy sợ hãi trước đôi mắt tím của Charlotte đang nhìn mình chằm chằm như muốn xuyên thủng. Dù trong đáy mắt bà ấy đang dâng trào cơn thịnh nộ không thể kiềm chế.
“Ngươi đang xem thường lời cảnh cáo của ta sao?”
“……”
“Ta đã giải thích đủ rõ ràng rồi. Hóa ra những thứ kém cỏi phải nói thẳng mới hiểu.”
Tiếng cười khẽ của Charlotte vang vọng bên tai đám sói. Bà cười một hồi rồi hít sâu một hơi, giọng nói đầy khinh miệt:
“Ngươi có biết không, Oscar sắp cưới một tiểu thư xuất thân danh giá làm vợ. Một tiểu thư cao quý, không thể so sánh với thứ như ngươi, một kẻ không rõ gốc gác.”
“……”
“Ngươi có hiểu ta đang nói gì không?”
Tuy nhiên, khuôn mặt người phụ nữ xa lạ đứng giữa đám sói không hề rung động. Không tức giận, không bối rối, cũng chẳng lộ ra chút cảm xúc nào. Gương mặt cô bình thản đến mức lạnh lẽo, như thể đang nhìn một cảnh tượng hoàn toàn không liên quan đến mình. Giống hệt Barbara Wald đáng ghét, dù người ta nói gì cũng chẳng thèm để ý.
“Có hiểu không, ta hỏi ngươi đấy!”
Charlotte mất lý trí lao tới như muốn đẩy Seo Ah ra, nhưng Abel Sting đứng bên cạnh cô đã bước lên một bước trước. Thế mà còn nhanh hơn, một người đàn ông cao ráo đã chặn trước mặt Charlotte.
Charlotte trợn to mắt kinh ngạc trước Simon đang chắn ngang đường mình.
“…Bá tước Bernheim.”
Dù Barbara Wald từng bị Charlotte sỉ nhục bao nhiêu lần, Simon von Bernheim chưa bao giờ đứng ra bảo vệ công khai. Dù Simon có tôn trọng Barbara như một tiền bối, nhưng điều đó chỉ trong nội bộ Reinhardt. Anh ta là một quý tộc từ xương tủy, đầy toan tính chính trị và mang cả sự kiêu ngạo bẩm sinh.
Thế mà anh ta lại bảo vệ một kẻ ngoại bang. Ngay trước mặt của vị phu nhân Hầu tước. Người mà thư ký của Oscar phải bảo vệ lẽ ra phải là bà, chứ không phải một kẻ ngoại lai không có bất kỳ liên quan gì với Reinhardt.
“Ngươi đang chặn đường ai vậy? Mau tránh ra!”
“Xin phu nhân Hầu tước tỉnh táo lại.”
“Ngài đang nói gì vậy, Bá tước Bernheim. Ngài quá vô lễ với mẹ ta rồi!”
Sabine nổi giận xen vào, nhưng trên khuôn mặt lạnh lùng của Simon chỉ thoáng qua một tia khinh miệt. Anh ta không thèm liếc Sabine một cái, chỉ nhìn Charlotte mà nói:
“Mưa lớn lắm. Ngài nên về cho xong.”
“Ta… ta phải cảnh cáo con tiện tỳ đó vì Oscar, nên mới làm vậy. Ngươi tránh ra.”
“……”
Simon im lặng, nhưng vẫn không nhường đường cho Charlotte.
“Bá tước Bernheim! Đây là mẹ của cấp trên ngài! Người hiểu lễ nghĩa như ngài rốt cuộc đang làm cái gì vậy?”
Ngay cả Dietrich cũng giận dữ nổi gân xanh, nhưng Simon vẫn đứng im như pho tượng. Charlotte không kiềm chế nổi nữa.
“Tránh ra.”
Charlotte giận dữ đến run người đẩy mạnh Simon. Dù sức bà không thể làm gì hắn, nhưng Simon dường như cố ý lùi lại một bước. Sau đó anh ta đút tay vào túi, lặng lẽ quan sát Seo Ah.
Khi Simon tránh sang một bên, Charlotte mới nhìn rõ Seo Ah hơn. Nhìn gần vậy càng thấy kinh ngạc.
“Ha.”
Không chỉ đám sói vây quanh như muốn bảo vệ cô gái nhỏ bé ấy, mà còn có mấy chiếc ô che kín đến mức không một giọt mưa nào rơi vào được.
“Thật nực cười…”
[Đối xử với cô ta còn quý trọng hơn cả bản thân mình sao?]
“Thật nực cười.”
Cơn uất ức dâng trào từ tận đáy lòng. Charlotte lắc đầu, bước thêm một bước về phía Seo Ah. Simon ra hiệu cho Abel đang chắn trước Seo Ah lui ra, Abel cau mày nhưng vẫn lùi lại một chút. Vì chọc giận Charlotte lúc này sẽ không hay cho Seo Ah.
Seo Ah nhìn Charlotte đang tiến sát lại, bản năng siết chặt quai hàm, bụng và chân. Cô nghĩ mình có thể bị tát bất cứ lúc nào, nhưng khi bà tiến lại gần hơn, ngay cả suy nghĩ ấy cũng tan biến.
Lộp độp. Lộp độp.
Thế giới dường như chỉ còn tiếng mưa rơi trên ô. Mưa đã tách biệt Charlotte và cô ra khỏi thế gian. Charlotte toát ra một mùi nước hoa nồng nặc. Mỗi hơi thở của bà đều mang theo hương hoa rực rỡ. Và….
“Ta không biết việc ta nhờ ngươi hôm đó tiến triển thế nào.”
[Mùi ấy.]
“Chẳng lẽ ngươi quên rồi?”
[Mùi máu tanh của sát khí.]
[Mùi tanh tưởi và nham hiểm ấy đang bám trên người bà ấy.]
“Hôm đó tôi đã nói rồi, thưa phu nhân…”
Charlotte vừa dứt lời, một cái tát như trời giáng đã quất mạnh vào mặt Seo Ah.
Chát!
Đầu cô nghiêng hẳn sang một bên, bên má lập tức nóng rát. Abel theo phản xạ đưa tay định ngăn Charlotte lại, nhưng đám sói của Simon đã nhanh chóng chắn ngang. Anh ta cau mày giận dữ, trừng mắt nhìn Simon, nhưng Simon chẳng buồn để tâm. Hắn chỉ lạnh lùng quan sát Seo Ah bằng ánh mắt sắc lạnh đến ghê người, như muốn tận mắt chứng kiến cô sẽ phản ứng thế nào.
Seo Ah hít sâu một hơi rồi chậm rãi ngẩng đầu lên. Bên má đau nhói, nhưng gương mặt cô vẫn bình tĩnh. Cô đã đoán trước chuyện này sẽ không dừng lại ở đó.
Quả nhiên, bàn tay Charlotte lại vung xuống.
Chát!
Cái tát mạnh đến mức đầu cô lần nữa lệch hẳn sang bên. Tiếng ong ong vang lên trong tai, nửa khuôn mặt tê dại như không còn cảm giác. Thế nhưng Seo Ah nhận ra mình chẳng thấy đau.
Hoặc có lẽ, không phải là không đau.
Chỉ là nỗi đau nơi da thịt đã bị cảm giác uất nghẹn đang cuộn trào trong lồng ngực lấn át. Bao nhiêu tủi nhục, bất công và phẫn nộ dồn nén từ trước đến nay đè nặng đến mức cái bỏng rát trên má trở nên quá đỗi nhỏ bé. Cô khẽ siết chặt tay, rồi chậm rãi quay đầu lại, ngẩng thẳng mặt lên một lần nữa.
“Seo Ah…!”
Abel đứng gần đó dường như đang bị lũ sói kéo đi. Nhưng Seo Ah không quay lại nhìn anh, chỉ siết chặt quai hàm và ngẩng đầu thẳng trở lại, ánh mắt vẫn bình thản.
Khuôn mặt xinh đẹp của Charlotte méo mó như nhìn thấy sâu bọ.
“Đồ cứng đầu.”
Chát! Chát!
Ngay cả trong cơn mưa nặng hạt, tiếng tát vẫn vang lên rõ đến mức ngay cả những con sói không bị kéo đi cũng xôn xao.
“Để vậy được không?”
“…Các tiền bối chưa động thủ mà.”
Lý do họ không động là vì phản ứng của Simon và Karl. Hai người hoàn toàn không chớp mắt, chỉ lặng lẽ quan sát người phụ nữ đang bị Charlotte tát.
“Ngươi!”
Chát!
“Dám nhìn thẳng vào ta bằng đôi mắt ấy sao?”
Chát!
Mỗi lần bàn tay không thương tiếc quất xuống, má trắng trẻo mịn màng lại đỏ ửng lên, khóe miệng cũng bắt đầu rỉ máu.
“Xin dừng tay, thưa phu nhân Hầu tước!”
Abel bị lũ sói trực thuộc Simon kéo đi, cuối cùng không nhịn nổi mà gào lên. Charlotte đang giơ cao tay định tát Seo Ah lần nữa thì khựng lại.
Hộc... hộc...
Charlotte thở hổn hển, quay sang nhìn Abel, định trút cơn thịnh nộ bằng những lời độc địa, nhưng bà lại khựng lại.
“……”
Khu rừng sói chìm trong bóng tối.
Giữa màn mưa trắng xóa, từng đôi mắt vàng lạnh lẽo hiện lên từ khắp các tán cây và bụi rậm, lặng lẽ dõi theo bà. Đó là ánh mắt của những kẻ săn mồi đang quan sát con mồi đã lọt vào lãnh địa của chúng. Dù mưa giăng dày đặc, những tia nhìn sắc bén ấy vẫn hiện rõ đến đáng sợ, khiến một luồng lạnh giá chạy dọc sống lưng bà. Tim bà thắt lại, như thể đang bị vô số móng vuốt vô hình siết chặt.
Môi Charlotte mấp máy.
[Ta là mẹ của chủ nhân các ngươi. Vậy ta mới là chủ nhân của các ngươi. Không phải con đàn bà hèn mọn kia!]
Những lời ấy xoay vần trong miệng như khói, nhưng cuối cùng không thể thốt ra. Lúc này, Seo Ah đã lau máu ở khóe miệng và lên tiếng, giọng bình tĩnh đến lạ thường:
“Hôm đó tôi đã nói rồi, thưa phu nhân.”
Charlotte đang mất lời trước ánh nhìn của đám sói thì giật mình vì giọng nói vang lên ngay gần. Cùng lúc đó, ánh mắt của bầy sói cũng đồng loạt chuyển hướng. Seo Ah vẫn cúi đầu đứng dưới màn mưa. Cô chậm rãi đưa tay vuốt lọn tóc mai ướt nước đang dính bên má ra sau tai, để lộ vành tai trắng nhợt lạnh lẽo. Một động tác rất nhỏ, nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt.
Lưng thẳng, vai ngay ngắn. Cằm hơi nâng, đôi mắt nhìn thẳng chính xác vào mắt đối phương.
Hình ảnh của một cô gái ngây thơ, không hiểu đời đã biến mất hoàn toàn.
“Nếu cần thiết, tốt nhất là chính phu nhân nên tự tay đưa ạ. Tôi không có năng lực đó, cũng không có ý muốn làm vậy.”
Giọng nói dịu dàng nhưng đầy sức mạnh ấy vẫn vang rõ ràng giữa cơn mưa tầm tã, đâm thẳng vào tai Charlotte.
Bàn tay Charlotte khẽ run lên. Bà không chỉ muốn tát vào má, mà còn muốn moi tim cô ra. Bà muốn đè bẹp khuôn mặt xinh đẹp ấy xuống đất, khiến nó không bao giờ ngẩng lên nổi, nhưng bàn tay bà như bị ai đó giữ chặt, không nhúc nhích được.
Không biết là vì người phụ nữ này, hay vì những ánh mắt sắc lạnh của lũ sói đang đứng sau lưng cô.
“Ngươi… ngươi….”
Charlotte cứng đờ, chỉ biết mấp máy môi. Dietrich vòng tay qua vai bà, ôm siết như che chở.
“Ngươi, ngươi… ngươi…!”
“Charlotte, hít thở đi. Không sao đâu, ta ở đây.”
“Haa… haa…”
Dietrich vừa dỗ dành Charlotte đang thở hổn hển như lên cơn hen, vừa trừng mắt đầy giận dữ nhìn Seo Ah.
Seo Ah nhìn thẳng vào ánh mắt của ông và nghĩ thầm.
[Lẽ nào trong lòng mình có một thanh sắt, càng bị đánh càng trở nên cứng cáp sao?]
Dù bị tát liên tục không ngừng, cô lại không cảm thấy đau. Dù bị những ánh mắt sắc lạnh như muốn giết chết nhìn chằm chằm, cô cũng không muốn cúi đầu.
Dietrich trừng mắt nhìn Seo Ah hồi lâu, rồi đỡ Charlotte quay người đi.
“Về nhà thôi, Charlotte.”
Charlotte run rẩy chân vì cơn mệt mỏi ập đến đột ngột. Việc phải rời đi như thế này khiến bà cảm thấy như đang chạy trốn, lòng dâng trào uất ức, nhưng đầu óc quay cuồng khiến bà không thể ở lại thêm nữa.
Khi Charlotte dựa vào Dietrich trở về xe ngựa, Sabine lướt qua cha mẹ và bước thẳng về phía Seo Ah.
Cô đã suy nghĩ rất nhiều về lý do Oscar đến triển lãm của mình. Chắc chắn không phải vì cô, nhưng ngoài cô ra, ngày hôm đó ở triển lãm có ai mà Oscar có thể gặp? Dù nghĩ mãi cũng không ra.
Cô không ngờ mình lại biết được câu trả lời cho nghi vấn đã quên lãng theo cách này.
Vì người phụ nữ này. Chỉ vì một người phụ nữ tầm thường thế này mà ‘gã’ Oscar lại chịu ra tay, Sabine không thể tin nổi.
“Chào, lâu rồi không gặp, Seo Ah.”
“……”
“Gặp nhau ở đây thật bất ngờ nhỉ. Ta đã tốt bụng dẫn cô đi xem triển lãm, vậy mà cô không thèm chào một tiếng, cứ thế bỏ chạy. Ta còn đang thắc mắc cô vội vã đi đâu, hóa ra lại ở đây.”
Thật sự không ngờ luôn.
“Eric nhớ cô lắm đấy. À, chắc cô không nhớ Eric là ai nhỉ? Là tên…”
“……”
“Cái đứa hay túm tóc cô chơi ấy.”
Trước lời châm chọc dịu dàng, Seo Ah chỉ im lặng.
Truyện tranh:
Điểm: 7.0000/10 · 1 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
CT Cấp 1
07/09/2026 14:33